Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Tất cả đều bị Thượng Dục hắn ép chết

Hoạ Tiểu Kiều nhắm nghiền mắt chờ đợi. Không có chuyện gì xảy ra! Cô hoảng hốt quay lại nhìn khẩu súng trên tay mình, ngón trò vẫn liên tục bóp cò, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, khẩu súng vẫn trơ ra đó.

Tiểu Kiều trợn trừng mắt đầy kinh hãi, ngước lên nhìn Thượng Dục. Sắc mặt hắn lúc này không có lấy một tia cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo dí thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tiểu Kiều nuốt nước bọt, kinh hãi lùi lại phía sau.

Thượng Dục nhếch miệng, ngay lập tức túm lấy cổ áo cô kéo gần lại. Hắn vòng tay kéo cô vào trong lòng mình, giây phút đó Hoạ Kiều tưởng như cơ thể mình rơi vào hầm băng.

Thượng Dục cúi sát vào tai cô, khinh bỉ nói: "Phu nhân sai rồi! Những kẻ muốn giết tôi trên thế gian này có nhiều lắm, nhưng phải xem... bản lĩnh của bọn họ đến đâu!"

Bàn tay lạnh lẽo của hắn chà xát lưng cô, từ nhẹ nhàng dần dần đến mạnh bạo. Hoạ Kiều đứng trong lòng hắn, nước mắt chảy dài xuống hai gò má.

Tay còn lại của Thượng Dục nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy má cô, cẩn thận lau đi vệt nước trên mặt. Hắn hạ giọng, âm điệu đe doạ cất lên: "Cưng ấy à.... Không biết lượng sức!"

Nói rồi, bàn tay hắn di chuyển xuống cổ Hoạ Tiểu Kiều, ra sức mà bóp lấy. Tiểu Kiều kinh hãi nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa lên giữ lấy tay hắn. Thượng Dục dùng lực mạnh hơn, mạnh bạo mà bóp chặt lấy cổ Tiểu Kiều.

Hô hấp của Hoạ Kiều ngày càng khó khăn, không có lấy một chút không khí lọt vào trong mũi cô. Cơn đau đến thấu xương ngày càng rõ, Hoạ Kiều há miệng cố gắng hít thở, bàn tay liên tục cào cấu lên mu bàn tay hắn.

Thượng Dục thấy Hoạ Tiểu Kiều dùng ánh mắt phẫn uất nhìn mình. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ra đầm đìa. Hoạ Kiều dường như muốn nói gì đó, nhưng không tài nào cất tiếng được, chỉ có vài tiếng ư a trong cổ họng.

Thượng Dục tất nhiên cũng không để cô có cơ hội nói gì. Người phụ nữ này hôm qua dám cả gan dùng lưỡi dao phản kháng lại hắn, ngày hôm nay lại dám cướp súng đòi bắn hắn, đời nào hắn chịu tha cho cô.

Thượng Dục trợn mắt nhìn người phụ nữ sắp chết đến nơi, lập tức tóm cổ cô chặt hơn, nâng cả người cô lên mà đẩy mạnh xuống hồ bơi đằng sau.

Hoạ Tiểu Kiều chìm ngập trong nước, mũi muốn hít thở lại hít phải nước. Nước tràn vào mũi, vào miệng cô, khiến cho Tiểu Kiều không tài nào thở được. Nước hồ bơi lạnh đến kinh người, cả cơ thể cô cứng đờ lại vì lạnh. Tiểu Kiều vùng vẫy theo bản năng, liên tục cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nhưng rồi lại chìm nghỉm xuống.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, đôi mắt Hoạ Tiểu Kiều nhoè đi. Giây phút ngoi lên được một chút, cô chỉ còn thấy người đàn ông đó quay người bỏ đi, bóng lưng hắn ngày càng xa dần. Mắt cô tối đen lại.

...

Tại một căn biệt thự rộng lớn. Thượng Dục ngồi dựa lưng trên ghế sofa, chân vắt chéo, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng miệng lại phả ra làn khói trắng mờ ảo.

Dưới nền đất, một người phụ nữ trang điểm đậm ngồi bệt trên sàn, đứng xung quanh là những tên cao to lực lưỡng, xăm trổ đầy người. Cô gái ngước mắt nhìn Thượng Dục, ánh mắt đỏ ngầu đầy tia căm phẫn.

Thượng Dục hạ mắt, giọng nói trầm thấp chậm rãi cất lên: "Đã lâu rồi không gặp!"

Người phụ nữ vẫn lộ ra biểu cảm phẫn nộ, ánh mắt phát ra muôn vàn sát khí, tưởng chừng như muốn lao đến giết chết người đàn ông ngồi phía trước.

Thượng Dục cười như không cười, âm điệu vẫn vô cùng dịu dàng: "Cưng định dùng khuôn mặt này để đón tiếp chồng cũ hả?"

Hắn híp mắt, khoé miệng cong lên: "Ngu Miên?"

Người tên Ngu Miên trợn trừng mắt nhìn hắn, thần sắc không đổi mà đáp lại: "Tại sao anh tìm được tôi?"

Thượng Dục bày ra dáng vẻ dương dương tự đắc, giống như biết trước cô ta sẽ hỏi câu đó, khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú: "Nói thế là có ý gì hả? Coi thường tôi?"

Ngu Miên không nói gì, chỉ gườm gườm nhìn hắn. Cô ta chính là vị phu nhân thứ tám mà Thượng Dục cưới về, nhưng vì không chịu được cuộc sống khi ở cạnh hắn, cô ta đã bỏ trốn chỉ sau ba tháng kết hôn.

Không chỉ bỏ trốn, Ngu Miên còn nhanh tay gom góp hết tất cả những đồ có giá trị trong biệt phủ Thượng gia, đem tất cả chúng đi bán lấy tiền ăn chơi. Căn biệt thự này cũng là Ngu Miên mua được bằng số tiền đó.

Ngoài Ngu Miên, bảy người phụ nữ trước đó cũng không phải ngoại lệ, một số thì tự tử, một số thì trở nên điên dại, tất cả đều bị Thượng Dục hắn ép chết. Thế nhưng, hắn cảm thấy đó là những gì bọn họ phải gánh chịu, đó là cái giá mà bọn họ phải trả cho những gì đã gây ra.

Những người phụ nữ đó đều muốn tiếp cận hắn, giở mọi thủ đoạn để có được cái danh Thượng phu nhân. Bọn họ yêu tiền, chứ không hề có tình cảm với hắn! Thứ bọn họ cần là quyền lực! Những người phụ nữ đó một khi đã có được quyền lực, sẽ lợi dụng vào những mục đích riêng của bản thân, ăn chơi sa đọa, kết thân với những kẻ không ra gì, làm ra những trò bẩn thỉu sau lưng hắn.

Đối với Thượng Dục, bọn họ không hề vô tội!

Xung quanh hai mắt của Ngu Miên nhoè một màu phấn mắt xám đen, đôi mắt trắng dã nhìn người đàn ông ngồi phía trước không rời: "Tại sao anh cứ phải ép tôi vào đường cùng như thế? Tại sao không tha cho tôi?!!"

"Tha? Tha cho cưng thì tôi được gì nào?" – Giọng Thượng Dục lạnh đi vài phần, ngón tay thon dài hơi nới lỏng điếu thuốc. "Cưng làm mất thời gian của tôi quá đấy!"

Ngu Miên không phải kẻ ngốc, cô ta hiểu rõ con người của Thượng Dục. Hắn ta một khi đã tìm được cô, đời nào để cô thoát.

Cô ta đột nhiên cười điên dại: "Thượng tiên sinh, anh đúng là khốn khiếp! Con này đâu có ngu mà chết ở đây! Nói cho anh biết, nếu hôm nay tôi có mệnh hệ gì, anh cũng không thoát nổi đâu!"

Thượng Dục cong khoé miệng, nở nụ cười đầy tà mị. Hắn lười biếng khoác tay lên thành ghế, bộ dạng vô cùng thản nhiên: "Ồ, nói vậy là cưng có người chống lưng rồi?"

Nhìn biểu cảm của Ngu Miên, Thượng Dục biết mình đoán đúng rồi. Hắn chậm rãi nhả khói, làn khói trắng phả ra, khuôn mặt hắn như mờ đi. Cánh tay hắn khoác trên ghế, hai ngón tay khẽ động.

Từ ngoài cửa, hai tên cao to lôi một người đàn ông vào, trên cơ thể người đàn ông đó chằng chịt vết thương rỉ máu, khuôn mặt cũng đầy những vết bầm dập, nhìn cực kỳ thảm hại.

"Cưng đang muốn nói đến hắn ta?"