Chương 2: Chương 2: Cưng rất muốn giết tôi nhỉ?
Hoạ Tiểu Kiều khẽ ôm trán, mồ hôi đổ ra ướt đẫm, những sợi tóc ướt nhẹp dính bết trên trán cô, cô đã trải cơn ác mộng đáng sợ đó.
Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở trước mặt, Hoạ Kiều chợt ra tình cảnh của mình bây giờ, chuyện xảy ra đêm hôm qua cũng dần ùa về. Đêm đầu tiên ở biệt phủ của Thượng gia đã xảy ra chuyện như vậy, Hoạ Kiều cảm thấy mình sống được đến sáng hôm nay đúng là kì tích.
Hoạ Tiểu Kiều xuống khỏi giường, chậm rãi đi đến bàn trang điểm. Cô nhìn vào trong gương, một khuôn mặt xinh đẹp như hoa hiện ra trước mặt.
Khuôn mặt cô hiện lên những đường nét thanh tú, làn da mịn màng và trắng trẻo, đôi lông mi dài cong vút, như những chiếc cánh bướm nhẹ nhàng khép rồi lại mở, ánh mắt như toát ra vẻ thất thần, mệt mỏi.
Mái tóc dài mượt như lụa, xõa tung trên lưng, một vài lọn tóc rơi nhẹ xuống trước mặt, làm tăng thêm nét quyến rũ tự nhiên. Đôi môi hồng nhạt, mềm mại hơi mím lại, gò má có chút ửng hồng.
Tuy khoảng thời gian ở Hoạ gia không có chút vui vẻ gì, nhưng nhan sắc của Tiểu Kiều cũng không hoàn toàn bị lu mờ, không gì có thể vùi dập, vấy bẩn được.
Nhưng xinh đẹp để làm gì chứ, Tiểu Kiều vốn không để ý, cô đưa tay vuốt lọn tóc, sau đó cẩn thận buộc gọn lại.
Hoạ Tiểu Kiều từng bước chậm rãi đi xuống phòng khách. Cô đưa mắt nhìn quanh, không có lấy một bóng người. Căn biệt phủ to khổng lồ như thế này mà lại không có lấy một người, đúng thật là kì lạ.
Hoạ Kiều không để ý, lê bàn chân trần ra đi ra ngoài vườn. Khu vườn rộng lớn nhưng lại không có lấy một đoá hoa, cũng không hề có cây cối gì. Thứ duy nhất ở đó chỉ có một chiếc hồ bơi và một đài phun nước khổng lồ.
Một làn gió khẽ thổi qua, Hoạ Kiều khẽ ngẩng đầu lên trời hít thở.
Bỗng cô cảm nhận được thứ gì đó đang dí sát vào đầu mình. Hoạ Tiểu Kiều giật nảy mình, lập tức quay người lại đằng sau. Một đầu súng lập tức đập thẳng vào mắt, đầu súng dần di chuyển lên phía trên, dí sát vào trán cô. Tiểu Kiều đổ mồ hôi, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng từ đầu súng truyền đến.
Hoạ Tiểu Kiều chậm rãi chớp mắt một cái, ánh mắt hướng về phía trước. Một dáng người to lớn trong chiếc sơ mi đen hiện ra trước mặt cô, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt phượng dài, sống mũi cao thẳng, ngũ quan vô cùng sắc bén, từng đường nét vừa ôn hoà lại vừa sắc sảo, toát lên khí chất bức người.
Thượng Dục một tay xỏ túi quần, một tay cầm súng dí thẳng vào trán người phụ nữ trước mặt. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khoé miệng cong lên đầy tà mị:
"Chào buổi sáng, phu nhân!"
Hoạ Kiều rùng mình, cổ họng liên tục nuốt khan. Mới sáng sớm đã đụng mặt tên ác quỷ này, đúng là không ngoài dự đoán. Thượng Dục nở nụ cười sắc bén, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu qua cơ thể Hoạ Kiều.
"Đêm qua, phu nhân hẳn là ngủ rất ngon nhỉ?"
Hắn cười: "Đúng không?"
Tiểu Kiều run rẩy không dám trả lời, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Thượng Dục thu tay lại, giắt súng vào thắt lưng, bước chân đến gần cô hơn. Hắn đưa tay vuốt tóc cô, giọng nói thập phần lạnh lẽo:
"Cưng có nhớ hôm qua cưng đã làm gì không? Có nhớ không?"
Ngón tay hắn sượt qua trán cô, càng làm cho cơ thể nhỏ bé run lên không ngừng. Giọng nói của Thượng Dục vẫn rất nhẹ nhàng:
"Cưng thật sự rất gan đấy! Có phải rất bất mãn với tôi không hả?"
Thượng Dục càng gần cô hơn. Hắn cúi sát xuống tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào tai, nhưng Tiểu Kiều chỉ cảm thấy lạnh đến run cả người.
Hắn nói vào tai cô: "Bất mãn đến mức, muốn ngay lập tức giết chết tôi? Cưng rất muốn giết tôi đúng không?
Hoạ Tiểu Kiều cứng họng, một cảm giác nghẹn cứng lại trong cổ họng cô. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm trán, Tiểu Kiều rụt vai lại đầy sợ hãi. Thượng Dục giữ lấy vai cô, khoé miệng vừa khéo vẽ lên một đường cong:
"Không trả lời? Vậy là đúng rồi!"
Tay hắn càng bóp chặt lấy đôi vai đang run lên không ngừng của Hoạ Kiều. Hoạ Kiều cúi thấp đầu, ánh mắt long lanh đầy hoảng loạn. Cô liếc mắt nhìn sang thắt lưng hắn, một cảm giác thôi thúc cô hành động.
Hoạ Tiểu Kiều cắn răng, đưa tay giật phắt lấy khẩu súng giắt ở thắt lưng của Thượng Dục, một phắt liền cầm lên dí thẳng vào đầu hắn.
Thượng Dục trợn trừng mắt đầy kinh ngạc, hắn hạ mắt liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy đuôi súng, mạnh mẽ nhưng lại run lên không ngừng. Nhìn thấy hành động bất ngờ của Hoạ Ca, hắn không nhịn được mà bật cười:
"Ồ! Thú vị đấy! Phu nhân rất nóng lòng muốn giết tôi nhỉ!"
Hắn nở nụ cười quái dị, âm điệu ngày càng lạnh đi:
"Tôi cho cưng một cơ hội đấy! Bóp cò đi!"
Tiểu Kiều trợn tròn mắt nhìn hắn, bàn tay đổ mồ hôi, tựa như sắp tuột súng ra đến nơi. Cô lập tức giữ chặt lại, đầu súng vẫn dí sát vào trán Thượng Dục. Nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của Tiểu Kiều, Thượng Dục cười như không cười:
"Không dám à? Cưng không dám?"
Hoạ Tiểu Kiều cau mày, bị hắn khiêu khích như vậy, cô cảm thấy cả người nóng bừng. Ngón trỏ của cô khẽ động. Hoạ Kiều lập tức quay mặt nhắm nghiền mắt lại, nhanh chóng bóp cò.