Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10: Bởi vì cưng quá xấu!

Hoạ Tiểu Kiều ai oán nhìn hắn, cơ thể khẽ vặn vẹo tránh đi sự đụng chạm lạnh lẽo của người đàn ông này. Thượng Dục cương quyết cởi áo của cô, mặc cho Tiểu Kiều có tỏ thái độ khó chịu đến đâu.

Hoạ Kiều cắn chặt môi, trán đổ mồ hôi ướt đẫm. Thượng Dục dày vò cô dưới lớp chăn, cả cơ thể hắn áp sát vào cô, vốn dĩ lúc nãy còn cảm thấy lạnh, nhưng giờ đã nóng bừng bừng cả người rồi!

Thượng Dục lật người đè cô xuống bên dưới, cả cơ thể to lớn phủ lấy người cô. Tiểu Kiều không nghĩ hắn lại dám làm thứ chuyện này với cô, không phải Thượng Dục hắn rất ghét người như cô sao?

Tiểu Kiều hơi hoảng loạn, mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Cô dùng bàn tay nhỏ bé dùng lực đẩy ngực Thượng Dục, đôi vai trần run rẩy rụt lại.

Thượng Dục khẽ cúi mắt nhìn, một phắt liền nắm lấy cổ tay cô: "Không được chống cự!"

Hắn ép bàn tay cô luồn vào bên trong ngực hắn: "Còn động đậy nữa, tôi sẽ khiến cô không đi nổi!"

Bởi vì áo hắn không cài ba nút trên, tay Hoạ Kiều lại khá nhỏ, thế nên rất dễ mà luồn vào bên trong áo sơ mi của hắn. Tay Hoạ Kiều chạm vào da thịt săn chắc, liền giật mình muốn rụt lại, nhưng đã sớm bị Thượng Dục ấn chặt.

"Không phải hôm qua cưng năn nỉ, cầu xin tôi giúp đỡ sao? Đã quên rồi?"

Tiểu Kiều lắc đầu. Cô thật sự không dám quên, đúng là Thượng Dục hắn cũng đã giúp cô trước mặt gia đình kia...

Chẳng lẽ người này muốn cô phải lấy thân báo đáp? Hoạ Kiều không muốn nghĩ tới, cô cắn chặt răng, trên mặt đã hiện rõ biểu cảm kháng cự. Năm ngón tay đặt trên ngực hắn, bỗng nhiên duỗi thẳng. Hoạ Kiều cau chặt mày, ra sức mà cào lấy ngực hắn, giống hệt như con mèo nhỏ.

"Cưng tức giận cái gì?" Thượng Dục không ngăn Tiểu Kiều, mặc cho cô trút giận lên người hắn. Bị cào như thế, nhưng có vẻ cũng chẳng hề xi nhê gì, sắc mặt của hắn không hề thay đổi. Hoạ Tiểu Kiều cũng biết, đấu với hắn, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng cô đã không chịu nổi rồi!

Chờ đến khi Tiểu Kiều không còn cào nữa, Thượng Dục mới nhàn nhạt mà cất tiếng: "Cởi áo cho tôi!".

Hoạ Kiều trợn tròn mắt kinh ngạc. Thượng Dục vẫn ép cô dưới thân mình, ngón tay nhẹ gẩy gẩy tóc cô: "Không nghe lời, sau này chuyện của cô, tôi một chút cũng không để tâm đến!".

Thật ra thì hiện tại hắn cũng không muốn để tâm đến Hoạ Kiều, nhưng bởi vì thấy người phụ nữ này cầu xin trong hoảng loạn, hắn mới chấp nhận làm người tốt một lần.

Tiểu Kiều nuốt nước bọt, hai bên tai như ù đi. Thượng Dục thả tay cô ra, hắn chống hai tay xuống giường mà chờ đợi. Hoạ Kiều không phải sợ hắn không để tâm đến mình, mà là sợ chính con người hắn.

Hai tay cô chậm rãi đưa đến ngực hắn, ngón tay nhỏ run rẩy nắm lấy áo hắn, lần lượt tháo từng chiếc cúc áo. Thượng Dục lạnh lùng nhìn khuôn mặt Hoạ Kiều, nhìn mãi cũng vẫn không cảm thấy có gì đặc biệt.

Bàn tay hắn đang chống xuống giường, bỗng nhiên ôm lấy một bên má Tiểu Kiều. Tiểu Kiều giật mình ngừng tay lại, cúi gằm mặt không dám đối diện với hắn. Thượng Dục nâng nhẹ gáy cô lên, nghiêng đầu đến gần môi cô. Ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi hồng đang mím chặt, hơi thở nóng hổi phả vào môi cô. Tiểu Kiều trong thoáng chốc liền hô hấp không thông, hơi thở trở nên dồn dập.

Thượng Dục cúi đầu thấp hơn, môi hắn dường như chỉ cách môi Hoạ Tiểu Kiều một khoảng cách cực ngắn. Tiểu Kiều căng thẳng nhắm nghiền mắt, cả người nằm im không nhúc nhích.

Thượng Dục lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Tiểu Kiều. Cứ tưởng hắn sẽ hôn cô, ai ngờ hắn lại bật cười lạnh một tiếng. Tiểu Kiều giật mình mở mắt nhìn hắn.

Thượng Dục ngồi thẳng người dậy, hướng xuống phía người phụ nữ mà chế nhạo: "Cưng làm tôi mất hứng quá đấy!". Thượng Dục chậm rãi đóng lại cúc áo, đôi tay thon dài nhẹ lướt: "Có biết tại sao không?"

Hoạ Tiểu Kiều vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô vội kéo chăn phủ lên người mình, động tác vô cùng mất tự nhiên. Ngược lại với cô, Thượng Dục lại cư xử như không có chuyện gì, khoé miệng khẽ nhếch nhẹ: "Bởi vì cưng quá xấu! Ông đây không để vừa mắt!"

Hoạ Kiều cúi gằm đầu không nói gì. Thật sự giây phút này cô cũng không biết nên vui hay nên buồn, bị một người đàn ông trêu đùa như vậy, Tiểu Kiều bỗng thấy mình rẻ mạt. Người trêu đùa cô lại là Thượng Dục, cô cũng cảm thấy không có gì khó hiểu.

"Thật xấu!" Thượng Dục phải chê bai thêm câu nữa mới rời đi. Hoạ Kiều thở phào một hơi, nhanh chóng phủ chăn lên kín đầu, yên tĩnh mà nằm trên giường. Quả nhiên là Thượng Dục hắn rất ghét cô, không thể nào mà làm chuyện đó được!