Chương 19: Lũ ong muốn đuổi người
"Nhà tôi?" Bên trong cuộc gọi là lời nói ngọt ngào dễ nghe nhưng hắn đã nhanh chóng nhàn nhạt đáp lại.
"Là dự án mật nên ra ngoài hơi bất tiện."
Lời biện minh chính đáng của Hạ Trúc nhanh chóng khiến hắn đồng ý. Dù gì cũng chỉ là công việc không có riêng tư cá nhân.
"Trong khoảng bao lâu?"
"Không tốn nhiều thời gian đâu. Xong sớm, mình liền về sớm!"
Dù cả hai là bạn thuở nhỏ nhưng hắn luôn đặt ra khoảng cách với Hạ Trúc, một mực không cho cô đụng chạm cũng như gần hắn một giây phút.
"Được."
Bước xuống dưới lầu, Nhật An đã thấy chú ngồi cũng bàn với người phụ nữ hôm bữa lòng không khỏi sinh ra khó chịu.
Ngày hôm qua chú đã cứu cô, cô không nên làm chú khó chịu, để tâm đến những hành động đáng trách của mình. Nhật An chỉ im lặng đứng đằng sau nhìn chú.
Khoảng cách xa như vậy, dù cô không nghe thấy họ nói gì nhưng đại khái họ ở rất gần nhau, dán mắt lên bản kế hoạch trước mắt. Người phụ nữ lâu lâu lại ngước lên nhìn Châu Hoành một cách trìu mến lạ thường.
Ngoài khu vườn nhỏ bên cạnh biệt thự nhà hắn, trước đây đều hiu hắt, nhưng từ khi Diệp Nhật An về đây hắn đã cho người trồng hoa, nuôi ong bắt bướm. Chẳng lâu sau nơi đó trở thành khu sinh thái hết sức phong phú, động tình.
Không biết ong nhà hắn vo ve như thế nào hay cũng muốn đuổi khách?
Mùi nước hoa của Hạ Trúc nồng nàn xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu vô cùng. Nhưng Châu Hoành nào để ý cho dù mùi nước hoa đó có ngọt ngào hay quyến rũ hắn bất động, mặc kệ.
Lũ ong bướm ngày càng lại gần, chỉ cách mấy mét là có thể thấy được. Bởi vì trời tối rồi nên ong bướm có lượn bay thì cũng không thể nhìn thấy rõ được. Chỉ có chăm chú quan sát thì hoạ may mới thấy.
"Châu Hoành, tôi thấy chỗ này không hợp lí, số liệu bị thay đổi."
Hạ Trúc ghé sát vào Châu Hoành hết sức có thể, muốn áp sát bộ ngực đầy đặn kia vào cánh tay hắn. Ngược lại nam nhân này còn chẳng chút động đậy muốn dục tình.
Hạ Trúc không phải dạng người trước sau như một mà điện nước đầy đủ tiện nghi. Nam nhân muốn cô ta chẳng phải ít nhưng cô lại một mực muốn quyến rũ người bạn thuở nhỏ Châu Hoành. Dẫu biết hắn chẳng hề có tâm tư gì với cô.
"Sai số thì chỉnh lại một chút, dự án này không thể sai sót."
Châu Hoành lạnh nhạt lên tiếng.
"Áaaaa... Đau quá!"
Ong đằng sau cô ta chui vào cổ, đem đuôi cắm vào da thịt cô ta. Ngoài hét lên thất thanh, cô ta nhanh chóng ôm lấy Châu Hoành.
Một bên dây váy tụt xuống nửa cánh tay, khêu gợi, dâm mĩ vô cùng. Khuôn ngực căng tròn cũng vì thế nửa kín nửa hở lồ lộ ra trước mắt.
Cô ta vén gọn tóc lộ ra xương quai xanh quyến rũ, đôi gò bồng đẫy đà cứ thế đong đưa trước mắt người đàn ông.
"Có... Có ong! Châu Hoành..."
"Chuyện gì?!" Khựng lại một chút, hắn lên tiếng.
Tay Hạ Trúc đã víu lấy vai hắn, vạch lưng trần ra trước mắt cho hắn xem. Theo quán tính hắn liền vén một bên tóc xem xét qua cho Hạ Trúc.
"Aaa... Ưm... Đau quá!?"
Châu Hoành hắn lại gần, đưa tay nhổ cái đuôi ong ra, cảnh tượng thật khiến người ta hiểu nhầm đang ân ái giữa thanh thiên bạch nhật. Ở đây không chỉ có riêng hắn và Hạ Trúc còn có cả... Một người khác đang chứng kiến.
Bộ ngực đong đưa cứ đập vào hắn, khó chịu dâng lên, hắn ghét loại phụ nữ như thế!
Thân thể uốn éo không ngừng, lớp đồ bó sát thân kia cứ uốn éo muốn tràn vào khuấy động hắn.
"Chú..." Nhật An cô đã thấy muốn hét toáng lên thật to nhưng đã nhanh chóng bịt lấy miệng mình.
"Chú làm gì vậy..." Trong đầu cô chỉ có hình ảnh đó, không thể nào...