Chương 18: Thân dưới của hắn bị cô trêu chọc đến hỏng rồi
Hắn vội vàng thay cho cô một bộ đồ ngủ, sợ hãi cho cô, lo lắng đến nghẹt thở nhưng... Phần hạ thân của hắn nhìn thấy cảnh xuân trước mắt vẫn động tình.
Cái thân dưới của hắn hư thật rồi. Tất cả là tại Diệp Nhật An cô hết!
Hắn nuốt cơn khát dục xuống đáy tim, nhốt vào trong đó không cho ngoi lên nữa. Hắn nhẹ nhàng thay đồ cho Nhật An, ruột gan như lửa đốt đợi bác sĩ tới.
Hiếm khi mới thấy ngài Châu hắn lo lắng đến vã mồ hôi.
Bác sĩ Lương vội vàng chạy tới khám, kiểm tra cho Nhật An. Ông lấy trong túi một lọ thuốc dạng lỏng cho cô uống. Quả nhiên chỉ mấy phút đã có hiệu quả. Thân nhiệt cô giảm một cách nhanh chóng, Nhật An cô không sốt cao như trước nữa.
"Diệp tiểu thư trúng thuốc mê, ngài không cần lo lắng quá nhiều."
Đáy mắt hắn đầy tia máu, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhãi kia. Thế nhưng khi dời ánh mắt tới Nhật An thì dịu dàng đến cùng tận. Trái tim sắt đá của người đàn ông nhói lên, một chút đau khổ, một chút ấm ức, một chút thương yêu,... Một chút thôi cũng khiến con người ta rơi vào mớ tuyệt vọng.
Sau hôm nay, Thục Nam đã bị nhà trường đình chỉ học một tuần, danh tiếng tụt dốc không phanh. Chẳng còn cái danh xưng nam thần, học trưởng tài ba nữa.
Đôi mắt Châu Hoành đục ngàu, cho dù Nhật An có trần truồng ngay trước mắt hắn thì hắn cũng không cho phép bản thân phóng túng một giây phút nào. Huống hồ tình cảm của hắn cô không hề biết cũng chưa từng chấp nhận.
Trong giây phút mông lung ấy, tiếng gọi nhẹ nhàng tựa tiên nữ chầm chậm được hắn gói gọn vào tai.
"Chú... ơi!"
Bác sĩ cho cô uống thuốc, chưa đầy ba mươi phút sau đã có hiệu nghiệm.
Giật mình một chút hắn bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn hắn, lòng không khỏi loé lên một tia lửa chập trùng như thiêu đốt hài cốt bên trong hắn. Giọng Châu Hoành vẫn đanh thép như thế mà trả lời cô.
"Nếu tôi không đến kịp, cháu biết cháu gây ra hậu quả gì hay không?"
Diệp Nhật An cô chỉ biết im lặng lắng nghe lời trỉ trích lạnh nhạt của người đàn ông cô hằng mơ tưởng tới. Âm thanh vang lên cũng rụt rè hẳn.
"Chú... Cháu xin lỗi. Đáng lẽ không nên để chú bận tâm."
Khuôn mặt đáng thương gần như sắp khóc, ngấn nước đọng lại trên mi mắt sắp vương xuống. Diệp Nhật An vội vàng quay mặt đi. Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, là cô không muốn để Châu Hoành thấy bộ dạng yếu đuối ấy.
Hắn không biết làm gì cả, càng không biết làm sao để dỗ dành chỉ có thể lẳng lặng quay người rời đi. Châu Lăng Hoành biết Diệp Nhật An cô là đang khóc!
"Biết vậy thì tốt. Tôi ra ngoài, cháu nghỉ ngơi cho thật tốt vào."
Ra đến cửa phòng, dáng vẻ uy nghiêm chững lại một bước, mắt vẫn nhìn thẳng chỉ có giọng nói vọng vào trong.
"Sắp tới Dực Minh về kí hợp đồng với Hồ thị, lúc đấy cháu cũng là người tham gia."
Nhìn bộ dạng nhếch nhác bây giờ của cô đến ngay cả đụng mặt Châu Hoành còn rất ái ngại huống hồ Dực Minh lại sắp về nước.
"Chú không cần lo, cháu tự thu xếp ổn thoả."
Ánh mắt Châu Hoành vẫn sắc lạnh, quyền thế không khác gì ngày đầu tiên cô gặp. Chỉ là lúc cô mới bước chân vào nhà hắn, đã ngộ nhận hắn có tình cảm đặc biệt với cô nên mới trêu đùa cô một chút.
Châu Hoành vừa bước ra khỏi cửa, Nhật An đã tủ chăn qua đỉnh đầu, nước mắt cứ thế rơi vãi trong lòng không có cách nào ngưng.
"Châu Hoành mình có thể đến nhà cậu bàn dự án trọng điểm của công ty?"
"Nhà tôi?" Bên trong cuộc gọi là lời nói ngọt ngào dễ nghe nhưng hắn đã nhanh chóng nhàn nhạt đáp lại.