Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Nhật An lâm nguy

Thục Nam khẽ nhếch mép cười khẩy, lại đưa tay lên bóp lấy cằm thon gọn của cô.

"Sau hôm nay, em làm người yêu tôi rồi, không cần gỡ!"

"Anh... Nói gì vậy? Ý anh là..."

Chưa nói hết câu, đầu óc đã cảm thấy choáng váng trầm trọng, Nhật An cô không còn tỉnh táo suy nghĩ được gì cả. Cô chỉ muốn ngủ, muốn ngất đi ngay lập tức.

"Ý tôi như nào em cũng biết! Tôi thích em, đơn giản thôi!"

Những từ ngữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng hắn thì Nhật An cũng gục xuống mặt bàn, không thể cử động được. Cô muốn dậy chất vẫn nhưng không đủ sức.

"Nghe đây, em không có cơ hội thoát khỏi tôi đâu, Diệp Nhật An."

Hẹn cô ra ngoài là có âm mưu từ trước. Thục Nam hắn thích cô nhưng cô không thích hắn ngược lại còn tỏ rõ thái độ. Hắn không khuất phục nổi. Cái gì không có thì hắn mọi cách phải chiếm đoạt được.

Hắn vỗ má Nhật An vài cái, chẳng có động tĩnh gì. Hắn chắc chắn Nhật An trúng thuốc rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Chẳng hay, khi nãy đã đút một số tiền cho tiếp viên cafe, nhà hắn giàu muốn bao tiền chẳng được. Chẳng phải người ta vẫn hay nói rằng: "Có tiền mua tiên cũng được!?"

Trong tình cảnh bây giờ đúng là như thế.

Nhìn người đang gục ngã trên mặt bàn, môi hắn tỏ ý cười thoả mãn. Sau đêm hôm nay, con nhóc này là của hắn rồi!

Thục Nam hắn đứng dậy muốn bế cô vào trong xe, tiếng trầm trầm đầy uy quyền vang lên trong không khí.

"Bắt người!?"

Tiếng nói ấy lọt vào tai hắn, chưa kịp ngước lên đã bị hai tên áo đen bẻ ngược tay ra sau lưng.

"Các người là ai? Có tin tôi báo cảnh sát!"

"Câm miệng!?"

Sắc mặt hắn tái xanh không một giọt máu, Thục Nam hắn sợ sệt run rẩy trước khí thế hùng hồn kia, Châu Hoành không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhóc con của hắn gặp nguy hiểm.

"Cục trưởng cảnh sát dưới quyền tao, mày có thoát đằng trời!"

"Muốn ăn người của ông? Tưởng dễ thế à?"

Lòng mắt Thục Nam bây giờ chỉ có một màu trắng, cánh tay hắn không ngừng run rẩy lại bị vệ sĩ của Châu Hoành xiết chặt gần như muốn đứt lìa. Hắn không còn chút cao ngạo nào mà run rẩy cầu xin.

"Tôi không cố ý, ngài tha cho tôi!"

Trước con mắt của mấy trăm người ở đó, Thục Nam hắn không có từ gì có thể diễn ta ngoài từ "nhục", nếu biết trước như vậy có cho hắn vàng hắn cũng không dám đụng tới Nhật An.

"Mang hắn đi!" Một lời từ miệng Châu Hoành ra lệnh, Thục Nam đã bị đưa đi, không nơi nào khác chính là đồn công an.

Châu Hoành hắn nhẹ nhàng bế Nhật An trong lòng, tâm can không ngừng mắng nhiếc tên chó Thục Nam dám làm càn với cô. Đến hắn còn không cho phép hắn cưỡng bức huống hồ lại là tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch.

Hắn cay!!!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rúc trong ngực hắn, hắn không kìm được mà hôn trộm cô một cái.

Hắn ra lệnh hai tên vệ sĩ đưa người đi còn hắn lái xe đưa Nhật An về biệt thự riêng của hắn.

Đôi tay đã đặt cô trên giường, kéo tấm chăn ủ ấm cơ thể cho cô, trong lòng không khỏi chua xót dấy lên bao nỗi khó nhọc.

"Sao em không hiểu cho tôi? Diệp Nhật An!"

Hắn gọi tên cô ngọt ngào, trìu mến, đem tất cả niềm say mê mà đặt vào trong đó. Êm dịu, thanh thoát, yêu kiều,... Không biết dùng bao nhiêu tính từ mĩ miều mới có thể miêu tả được dáng vẻ của cô gái này đây!

Mồ hôi trên gương mặt Nhật An túa ra như tắm, đôi môi hồng hào trở nên tái nhợt. Tim hắn đập liên hồi, nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Dì Hoà! Gọi cho bác sĩ cho tôi."

Bà nghe vậy liền ba châm bốn cẳng vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ Lương.

"Vâng!"