Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Dám chê ông đây yếu sinh lí?

"Nhà cậu sao lại có ong? Châu Hoành..."

Đôi mắt cô ta long lanh nũng nịu nhìn Châu Hoành, vẻ mặt hắn chỉ hiện lên tia chán ghét chỉ có nét mặt cam chịu mà xem vết ong đốt cho Hạ Trúc mà thôi.

"Tôi nuôi ong cũng cần thông báo?"

Sau gáy Hạ Trúc đã sưng lên rồi nhưng nét mặt hắn vẫn lạnh lẽo như tiền, không chút động.

Ánh trăng thanh soi rọi người trong nhà nhìn ra ngoài, nước mắt vốn dĩ đã lắng đi nhưng giờ lại rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Diệp Nhật An chôn chân tại chỗ, cái góc độ chết chóc này An chỉ thấy hắn như ôm hôn âu yếm cô gái đó nhất thời máu trong lòng rỉ ra nhỏ giọt.

"Hức... Sao lại như vậy... Chú..." Âm thanh đau khổ nhỏ bé ấy mãi chẳng phát ra thành tiếng chỉ có thể ngậm đắng trong miệng.

Nội tâm cô gào xé, gục ngã, đôi chân đã quỳ gục dưới đất từ bao giờ, hai hàng lệ đã lăn dài nơi gò má. Cô hận không thể nói đoạn tình cảm này cho chú biết nhưng nếu nói ra, ngay cả Dực Minh cũng không thề cứu vãn.

Không lâu sau, Châu Hoành đứng dậy đi về phía nhà lớn. Nhật An cô chỉ biết ngồi thụp xuống chân để hắn không phát hiện, cắn răng để cho những giọt nước mắt không phát thành tiếng.

Nhật An cô cắm đầu chạy vào phòng, chốt cửa thút thít mãi không thôi. Nhật An không biết bên ngoài Châu Hoành và cô gái đó thế nào. Trong đầu không khỏi viễn tưởng ra những cảnh sắc phong phú khác nhau.

Suy nghĩ non nớt ấy lại chính là đi thẳng vào vấn đề hai người họ trầm luân không dứt, môi mềm dính chặt, cơ thể va chạm nhau. Cho dù Diệp Nhật An có cố gắng phớt lờ những hình ảnh đó thì trong đầu cô vẫn không buông tha. Là cô quá để tâm vào chuyện của hắn hay do cô yêu hắn đến mức chuyện gì cũng có thể suy diễn.

"Bản kế hoạch xong rồi, cô có thể đi về."

"Nhưng..."

"Chuyện gì?!"

Hạ Trúc cắn môi dưới lộ vẻ ái ngại, nhưng cô ta muốn Châu Hoành đưa về.

Sử dụng nhục kế như thế nhưng Châu Hoành hắn vẫn không sập bẫy, hàng ngon trưng ra trước mắt hắn lại không ăn cũng chẳng thèm đụng chạm.

"Châu Hoành... Tôi muốn hỏi cậu một chuyện!"

Nói đến đây, cô ta gần như chắc chắn một điều. Chỉ e ngại mà không dám nói ra. Chưa một giây phút, lúc cô gọi mời hắn mà dời mắt khỏi đũng quần kia. Thực sự, phồng lên một chút cũng không có.

Hắn dời mắt đến cô, biểu ý xem cô muốn hỏi hắn điều gì?

"Châu Hoành... Có phải cậu... Yếu sinh lí?"

Nét mặt Châu Hoành ngay lập tức xám xịt, như không tin vào tai mình. Cảm giác vừa nhục vừa muốn tìm hố chui xuống đất. Đm hơn ba mươi năm lăn lộn hắn chưa bao giờ bị thất tiết bởi hắn không hứng thú với mấy hạng phụ nữ rẻ tiền.

"Mẹ kiếp! Ông đây yếu sinh lí??"

Châu Hoành đem tất cả tự trọng của một thằng đàn ông quát thẳng vào mặt Hạ Trúc. Nét mặt tối sầm, hắn bị người ta chơi lớn một phen, muốn đem cô ta chôn xuống mười tám tầng địa ngục.

Ông đây yếu sinh lí đến mức tự xử cũng cần tới cả tiếng đồng hồ. Bố mày yếu sinh lí đấy!

Hạ Trúc thấy vẻ mặt của hắn như thế cũng cảm thấy có điềm. Hắn không hứng thú với cô nhưng lại hứng thú với cô bé thiếu nữ chưa tròn đôi mươi.

"Cậu... Chẳng phải không cương lên nổi... Ha... Ha" Hạ Trúc vừa nói vừa cười ngặt nghẽo nhìn hắn.

"Cây hàng của ông đủ đâm thủng hàng tá đàn bà. Nghe cho rõ! Đcm..."

Cao ngạo như thế, Hạ Trúc cô ta biết cô ta chọc nhầm người, lại đụng phải lòng tự trọng của gã đàn ông đầy bệnh sĩ này nên trước hết vẫn chuồn là thượng sách.

"A ha... Châu Lăng Hoành, tôi về trước."

"Không về thì ông đây thả chó!"

Không ngờ đời hắn còn phải gặp gỡ cái cảnh trớ trêu như thế, muốn nổi trận lôi đình nhưng không hứng lên nổi với ai ngoài "bé con" cả.

Diệp Nhật An còn khóc thút thít, hắn bị người ngoài chê yếu sinh lí. Nỗi đau chồng chất giận dữ không thôi.

"Yếu sinh lí con mẹ nó!!!"