Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Nếu em yêu người khác, tôi sẽ… từ bỏ.

Tiếng rên nhè nhẹ gần như làm đổ gục Châu Hoành hoàn toàn, hắn chỉ muốn chiếm đoạt, muốn làm càn trên cơ thể cô, ăn sạch từ trong ra ngoài.

"Chú..." Nhật An không mở mắt trong mơ hồ gọi tên hắn.

Châu Hoành dừng động tác tay, giật mình đầy run rẩy. Hắn lo sợ người gọi hắn bằng chú này tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng không mấy trong sáng. Bàn tay hắn vội vàng giật về lo lắng nhìn về phía Nhật An. Cũng may, cô chỉ gọi tên hắn trong giấc mơ nọ mà không thức dậy. Nếu như Nhật An cô thức dậy không biết hắn đối mặt với cô thế nào đây.

Cuống họng hắn co rút mãnh liệt, nước bọt lập tức được nuốt xuống đau rát. Họng hắn hứng tình đến khô khốc cả rồi nhưng vẫn phải tiết chế cảm xúc, tránh cho cô nhóc tỉnh dậy.

"Sao em lại yêu một thằng ranh con không biết điều chứ?"

"Tên đó... Em không nhìn ra hắn đang lợi dụng em?"

Bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu cô gái nhỏ nhắn đang nằm bất động trên giường. Khẽ thì thầm đến đau khổ. Ai bảo Châu Lăng Hoành hắn lại đem tình yêu gieo vào cô bé mới chưa tròn đôi mươi cơ chứ. Nhóc con ấy làm sao hiểu được toàn tâm toàn ý yêu mãi một người muốn dâng hiến cả đời cho người ta cơ chứ?

Một lần nữa hắn hôn lên trán một nụ hôn thật mãnh liệt cũng thật nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon!!"

Xong xuôi mọi việc hắn lập tức rời khỏi căn phòng có bóng hình Diệp Nhật An. Cô gái mà trong lòng hắn mãi với danh xưng Bạch nguyệt quang.

Hắn muốn cô tự dâng hiến tình yêu cho hắn, muốn cô gái nhỏ trao thân cho hắn một cách tự nguyện nhất để hắn không phải ép cô cướp đi lần đầu tiên như bao thằng đàn ông khác làm.

Đó là tình yêu, sự tôn trọng tuyệt đối của hắn với người hắn yêu như sinh mệnh.

Không biết Châu Lăng Hoành đã mơ thấy cảnh cô trao thân, rên rỉ dưới nam căn của hắn bao nhiêu lần. Không thể phủ nhận hắn biến thái lần một lần hai mà khẳng định cả trăm lần như một. Hắn chỉ hướng về Diệp Nhật An.

Không ai khác!

Đợi đến lúc Nhật An tỉnh lại thì bên cạnh đã không có ai nữa, cô vuốt má mình như cái cách chú làm với cô. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống đẩy từng đợt khí ra bên ngoài. Có cảm giác ấm nóng hừng hực từng cơn từng cơn chiếm giữ con người cô gái nhỏ.

"Chú... Nhật An yêu chú! Nhật An ghét chú!"

Câu nói ấy đối lập với nhau hoàn toàn, cả ý lần tình đều mang mâu thuẫn đến cực độ. Cô ghét cách hắn đối xử với cô từ khi hắn dẫn người phụ nữ khác vào phòng ngay trước mắt mà cô không dám động. Ghét cả cách hắn đè cô xuống giường làm càn trên thân thể mềm yếu như cục bông gòn nhẹ tênh.

Bởi cô "ngọt" như thế làm sao hắn không động tình khi đến gần cô?

Bên kia thực sự hắn đang tìm đủ mọi cách để lấy thông tin từ tên nhóc kia. Châu Lăng Hoành cho người theo dõi hắn cả ngày lẫn đêm chỉ mong tìm được câu trả lời vừa ý rằng Nhật An với hắn không hề yêu nhau.

"Cậu theo dõi tên này cho tôi!"

"Ngài Châu, chỉ kà một tên nhóc con có cần ngài tốn công sức vậy không? Vả lại tên nhóc đó làm sao đấu lại với ngài."

"Câm miệng." Hắn chỉ nhả ra hai từ cũng đủ làm Lâm Phát khiếp sợ không thôi.

Vì vợ tương lai của hắn, điều gì hắn chả làm được!

Sau vài ngày tìm kiếm, quả thực chả có lấy tung tích khiếm khuyết nào của cậu ta. Mang tiếng là học trưởng Nam Hoan nổi tiếng, hotboy được bao nhiêu fan nữ ngưỡng mộ ngất trời. Đã vậy, thể thao cũng xuất sắc. Đại loại xếp vào hàng cực phẩm ở trường trung học Nam Hoan.

Xem ra lần này, Châu Lăng Hoành gặp phải đối thủ cứng tầm. Nếu Nhật An cô yêu hắn thì chắc chắn chú già này sẽ... Từ bỏ.