Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Là em rên rỉ cho tôi nghe?

"Diệp Nhật An cháu đứng lại cho tôi! Dực Minh ra nước ngoài chưa bao lâu cháu đã đổ đốn?"

"Cháu..."

Châu Hoành gằn giọng, đáy mắt tối sầm, không thèm ngước nhìn cô lấy một cái mà lên tiếng chất vấn.

"Cháu nghĩ tôi không thay Diệp Dực Minh dạy được cháu?"

"Chú Châu, cháu không có!" Lời nói được phát ra vô cùng kiên định nhưng lại không thể lung lay được hắn.

Mắt đã thấy tai đã nghe vậy mà cô còn chối đẩy như thế nói sao hắn không tin cô. Diễn đàn trường học cũng đã biết chuyện, một trong hai người chưa ai lên tiếng. Phải chăng đang khiến cho dư luận ngầm hiểu họ đang có quan hệ yêu đương?

Ngày hôm nay, hắn thuê người giúp việc.

Từ hôm nay hắn không tự tay chăm sóc cô nữa mà là một người khác.

Ngày hôm nay hắn lớn tiếng với cô.

Ngày hôm nay, thật nhiều chuyện xảy ra.

"Không cần giải thích, Châu Lăng Hoành tôi đây không cần cháu nói ra cũng biết."

"Chú... Theo dõi cháu?"

"Tôi có theo dõi hay không, không cần cháu quan tâm."

Dứt lời hắn xoay người bước đi, miệng rít một ngụm thuốc lá, tàn thuốc nóng đỏ rơi vãi đầy sàn.

Nhật An cô không nói nhiều mà rải bước lên phòng. Một tay vịn vào thành gỗ, chân chậm rãi bước...

Bước đến bậc thứ hai "Áaaa!" Tiếng hét thất thanh vang lên trong căn phòng hiu quạnh.

Cô cố gắng đứng dậy, thì phí sau đã có bàn tay nhấc bổng cả thân thể cô lên. Người không nói không rằng chỉ thả xuống ánh mắt u khuất đầy lạnh lẽo.

"Chú... Chú..."

Là Châu Lăng Hoành, mở miệng ra là toàn lời nặng nhẹ chỉ trách vậy mà...

Ban nãy vừa mới đặt chân vào Posrche bên tai truyền tới âm thanh phát ra trong biệt thự liền vội vàng chạy vào trong.

Nhật An gọi một tiếng rồi ngất lịm đi chỉ để cho hắn cái nhìn đáng thương đến mức gục ngã. Dù gì cô mới chỉ có 17 mùa anh đào nở. Trẻ trung, đầy hi vọng về một tình yêu thuần khiết.

Châu Hoành bế cô vào phòng, trong lòng như lửa đốt rất sốt ruột nhưng vẫn phải kím nén. Người đàn ông cho người tới khám cho Nhật An lúc ra về bác sĩ chỉ khuyên.

"Diệp tiểu thư có lẽ bị cú sốc tâm lí nào đó gây suy nhược cơ thể. Chỉ cần tịnh dưỡng tốt sẽ nhanh hồi phục."

"Ừm." Hắn khẽ gật đầu rồi mời bác sĩ ra về.

Quần áo mới được khám xong, trong mắt hắn lại là cảnh sắc mê tình đầy chết chóc. Thân thể của thiếu nữ này thật khiến người ta mê đắm mà muốn đem thân ăn sạch sẽ.

Châu Hoành tiến lại gần một chút, lại một chút nữa. Cảm nhận hơi thở ấm nóng từ cơ thể Nhật An, hắn càng không thể cưỡng lại. Huống hồ gì là cô đang mê man bất tỉnh. Hắn chỉ muốn cắn xuống đôi môi mềm mại kia âu yếm mơn trớn mê lòng.

"Ưm..."

Nhật An khẽ nhíu mày một chút nhưng không có động tĩnh mở mắt thức dậy. Có lẽ cô đã quá mệt rồi, cần được nghỉ ngơi.

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đặt lên gò má vuốt ve theo đó mà chạy dọc xuống cổ nõn nà đặt lên xương quai xanh mềm mại. Ý nghĩ muốn chiếm hữu lấy đôi bông đào ngọt ngào kia.

"Nhật An..." Châu Hoành đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi theo đó túa ra chảy dài trên khuôn mặt lạnh lùng không góc chết.

Những ngón tay hơi khựng lại một chút nhưng vượt qua rào cản của suy nghĩ mà ôm trọn đôi gò bồng đầy đặn kia.

Hắn cảm nhận được độ mềm mịn, ấm nóng trong tay hắn, người đàn ông như hắn xé tan tâm trí mà đụng chạm vào thân thể cô.

Trong một phút nông nỗi, bàn tay ấy nắn bóp liên hồi, muốn cô đến không tự chủ được mà xiết chặt lấy hai hạt châu đào nhỏ nhắn phía trước khiến đôi tai thỏ cứ thế ửng hồng.

"Ah~~, ưm... ưm..."

Cô nhóc của hắn là vừa mới... rên rỉ cho hắn nghe sao?

Tiếng rên nhè nhẹ gần như làm đổ gục Châu Hoành hoàn toàn, hắn chỉ muốn chiếm đoạt, muốn làm càn trên cơ thể cô ăn sạch từ trong ra ngoài.