Chương 12: Lén lút yêu đương
Ánh sáng hiu hắt rọi qua khung cửa sổ, Nhật An vẫn theo thói quen cũ, dậy từ rất sớm. Nhưng hôm nay, Châu Hoành hắn lại ra ngoài trước cả cô.
Nhìn tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn, từng nét bút chầm chậm lưu luyến. Trong lòng Nhật An không khỏi chua xót với những việc hắn đã làm. Ngày hôm qua có lẽ làm cho thiếu nữ sợ hãi, cả đời này sẽ không quên được.
"Chú... Sao còn làm những việc này. Rõ ràng rất ghét Nhật An."
Ngón tay thon dài dần buông thõng, tờ giấy ghi chú trên tay cũng dần chạm xuống nền đất lạnh.
Nước mắt trên khuôn mặt yêu kiều lăn dài trên gò má hồng đào mềm mại để lộ ra nét tái nhợt bởi đêm qua không tài nào nhắm mắt. Diệp Nhật An cô sợ rằng hắn lại lần nữa như thế, áp bức cô đến mức rơi vào hố đen tuyệt vọng.
"Nhật An ghét chú! Nhật An không yêu chú nữa."
Đau khổ cưa thế vấn lấy cô bé chưa tròn đôi mươi, nhẹ nhàng như một giọt nước lại khiến tờ giấy rách làm đôi.
Nước mắt Nhật An rơi rớt trên nền đất lạnh lẽo. Là tình cảm của cô đặt nhầm chỗ, trách ai bây giờ.
"Chú bảo xin lỗi... Chú có thể khiến cháu tin chú lần nữa không?" Nhật An vô thức bộc bạch nỗi lòng đang dang dở.
Căn nhà này thực quá trống trải khiến cô muốn rời khỏi. Nhưng còn Dực Minh thì sao chứ? Chẳng phải chú ấy một mực tin tưởng Châu Lăng Hoành như thế liệu chú ấy có tin lời cô.
Dù được Diệp Dực Minh nhận nuôi thế nhưng cô tin mình quan trọng trong mắt nhà họ Diệp nhiều đến thế. Bởi chị gái Diệp Dực Minh là Diệp Ngọc đã từng nói với cô: "Mày chỉ là con ăn bám Diệp gia có chết cũng không có quyền lên tiếng." Theo sau đó là cái nhìn đấy khinh miệt, đè ép.
Lời nói ấy của Diệp Ngọc thật khiến cô có chôn ba tấc đất khi chết cũng không thể quên được. Cô được Dực Minh cưu mang, ngoài chú ấy ra chẳng còn ai yêu thương cô cả. Bởi vậy nên cô không muốn phụ lòng cũng không muốn Dực Minh hao tâm tổn trí mà lo lắng.
Nhật An cô ăn hết bữa sáng được hắn tự tay chuẩn bị. Vị đắng chát mằn mặn cứ len lỏi trong cuống họng không tài nào nuốt xuống. Không biết đã có bao nhiêu giọt nước mắt tủi hờn chiếm trên gương mặt dịu dàng được trút xuống đấy.
"Nhật An, hôm qua không sao chứ?"
Đàn anh khoá trên dừng lại hỏi chuyện Nhật An. Vừa hay muốn xách cặp giúp cô, bàn tay hắn chạm vào eo thon khiến cô giật mình lùi lại phía sau vài bước.
"Không sao, cảm ơn đàn anh quan tâm."
"Anh mang cặp giúp em."
Chưa kịp từ chối, một tay hắn đã cầm lấy cặp cô, đưa cô về lớp.
Trước ánh nhìn về phía Nhật An làm cô khó chịu. Đáng lẽ ra không nên để hắn cầm cặp giúp thì tốt hơn. Người nổi tiếng đào hoa như hắn lại là học trưởng. Thấy hắn cầm cặp giúp cô, không khỏi nghi hoặc là hắn đang tán tỉnh.
"Nhật An, nói thật đi là cậu đang lén lút yêu đương với học trưởng."
Một tay Uyển Uyển thu dọn, còn miệng lại líu lo hỏi chuyện cô với học trưởng.
"Không có!"
"Cậu đừng có chối, người ta chụp ảnh đăng lên cả web trường rồi kia kìa."
Đặt chân đến đâu cô cũng nghe toàn thấy tiếng xì xào to nhỏ, cô ghét cách họ nói sau lưng cô, càng ghét cách Thành Nam không đứng ra đính chính.
Hiện tại cô chỉ biết im lặng hứng chịu tin đồn kia một phần bởi chẳng ai chịu tin cô.
Được cả web trường đăng ảnh hẹn hò chẳng trách lại đến tai Châu Lăng Hoành nhanh như thế! Nhật An cô dù gì cũng tránh mặt hắn hơn một tuần, khó khăn lắm mới ổn định lại được không ngờ lại dính dáng đến tin đồn yêu đương ở trường học.