Chương 15: Cháu gái cậu yêu đương sớm!
"Dì Hoà, chú Châu không có nhà ạ?"
Nhật An lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy vết bầm trên cánh tay lòng không khỏi chua xót lại mỉm cười bởi người dìu cô vào phòng chính là người cô thầm thương trộm nhớ mà mãi vẫn không có được.
"Diệp tiểu thư, ngài Châu ra ngoài cách đây không lâu."
Nghe câu trả lời, cô chỉ biết thở dài thườn thượt. Nhật An cô không muốn nói thêm nữa chỉ lẳng lặng lấy cặp sách đến trường học.
Trước nhà đã có người đợi cô, Thục Nam vẫy tay trước cái nhìn đầy nghi hoặc của cô.
"Đàn anh Thục Nam? Sao anh ở đây!"
"Muốn đón em đi học!" Hắn không do dự mà đáp lại lời cô ngay lập tức.
"Em..."
Nhật An cứng họng không thể nói gì thêm, cùng lúc cũng có người lên tiếng phá tan không gian lạnh tanh.
"Là đi ngang qua thấy em chuẩn bị đi học nên đứng chờ. Cũng chưa lâu."
Nhật An cô cảm động một chút. Dù gì lâu lắm rồi chưa có ai quan tâm cô tới vậy, cô yêu Châu Hoành nhưng chưa hề cảm nhận được tình yêu thương.
Cô ngơ người một lúc mới đáp lại lời của Thục Nam.
"À, đi bộ được không? Em muốn thoải mái."
Mặc kệ cho tài xế của Thục Nam đằng sau, hắn cũng đồng ý đi bộ tới trường. Hiếm ai có thể kiên nhẫn đến thế.
Thục Nam đi bên cạnh cô tỏ ý muốn ôm nhưng cô đều tránh né, hắn với cô chả là gì cả nên chuyện ngoài lề cô không muốn nhắc tới.
Đưa cô tới tận phòng học, buổi trưa thì mang đồ ăn đến tận lớp cho cô, đón cô đi học,... Chẳng phải những điều ấy chỉ có người yêu mới có thể làm hay sao? Thục Nam làm vậy với cô là có ý gì chứ.
Tại phòng làm việc, Châu Hoành dời mắt đến camera ngay cổng, bóng dáng quen thuộc đó lại đi với nam sinh khác. Trên mặt hiện rõ gân xanh chi chít đến mức muốn cào xé gương mặt hắn. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận, bàn tay xiết chặt bóp chặt lấy sofa bên cạnh.
"Nhật An... Cháu được lắm!"
"Cháu chưa biết sợ tôi là gì à?"
Hắn gầm gừ một lúc, cảm giác con mồi trước mắt lại bị vuột mất. Người đàn ông vừa nuối tiếc vừa bực dọc cau có.
"Tôi có ba đầu sáu tay nên sẽ giữ em đến cùng!"
Nguyên ngày hôm đó, Châu Hoành không tài nào tập trung, hiệu suất làm việc cũng không đạt mức tối đa. Cũng bởi đầu hắn toàn suy nghĩ đến Diệp Nhật An người mà hắn ngày ngày goi bằng cháu.
Châu Hoành gọi một cuộc điện thoại, chỉ qua hai lần chuông đã có người nhấc máy, giọng trầm trầm mang một âm vị của người quyền thế.
"Diệp Dực Minh..."
"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Cả đời Châu Hoành chẳng gọi cho hắn lấy một cuộc, chỉ toàn để Dực Minh gọi trước. Bây giờ vì cháu gái hắn mà lão Châu lại gọi cho hắn tận hai lần.
"Xem đi!" Châu Hoành gửi cho hắn một đoạn video ngắn.
"Cháu ngài Diệp đây mang cả trai về nhà tôi? Ngài xem tôi có nên dạy dỗ lại một chút không?"
Dường như không tin vào mắt mình, Dực Minh mới đi chưa đầy bao lâu, Nhật An đã gây ra bao chuyện rắc rối cho Châu Hoành.
"Cháu ngài Diệp đây còn cả gan yêu sớm được phơi bày lên web trường Nam Hoan. Ngài không biết dạy cháu?"
Nghe đến đây Dực Minh tức xanh mặt mũi, khó chịu dâng đến tận mồm miệng. Nghe mấy lời của bạn thân hắn nói như thế thật khiến hắn xấu hổ thay.
Dù gì Nhật An cũng nhận nuôi cô từ khi còn nhỏ cũng học phép tắc thành thục như các tiểu thư đài các khác. Bây giờ xảy ra chuyện không thể trách Dực Minh không biết dạy Nhật An.
"Cậu quản lí con bé một thời gian nữa. Sắp tới có một bữa tiệc kí giao hợp đồng khi đó tôi về."
Châu Hoành khẽ ừ một tiếng, trong không khí hiện tại, cả hai bên đều tía xanh mặt mày, gân cốt nổi lên cuồn cuộn. Hai thân ảnh ưu tú, đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành nam nhân nhìn vào đều ganh tị với sắc và tài của hai người họ.