Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Tên điên Sở An Duật

Hội sở Hoàng Đình mấy năm gần đây được giới thương khách đánh giá là một trong những hội sở xa hoa và đắt đỏ bậc nhất ở Bắc thành. Bởi vì ở đây không chỉ nổi tiếng về rượu ngon và gái đẹp mà còn bởi vì chế độ bảo mật của hội sở vô cùng kín kẽ. Cho dù bạn có ngồi hàng giờ trong đó để bàn chuyện quốc gia đại sự hay chuyện lông gà vỏ tỏi thì cũng không cần phải lo sợ tin tức sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài dù chỉ một chút. Đó cũng là lý do vì sao mà rất nhiều các ông tai to mặt lớn lựa chọn Hoàng Đình để làm địa điểm tổ chức những buổi đấu giá ngầm hoặc những bữa tiệc tùng thác loạn quy mô lớn.

Với một hội sở mặt tối mặt sáng như thế thì đương nhiên việc mời chào các vị thượng khách cũng vô cùng khắt khe. Không phải hễ có tiền thì muốn làm gì cũng được.

Tính đến thời điểm hiện tại Hoàng Đình có tất cả là 1745 hội viên, thế nhưng mới chỉ có 98 chiếc thẻ hội viên VIP được phát hành. À! Đúng ra là 99 chiếc, bởi vì gần đây có một nhân vật máu mặt vừa mới đặt chân đến Bắc thành, hắn vừa tới không lâu thì đã nhận được một hộp bưu kiện bên trong có chứa một chiếc thẻ vàng kim in nổi con số 99 bằng dạ quang cùng một lời mời chào. "Chúc mừng bạn đã trở thành hội viên VIP thứ 99 của Hoàng Đình. Nếu có nhã hứng, hoan nghênh ghé thăm."

Vị thượng khách may mắn thứ 99 ấy không ai khác chính là Sở An Duật, kẻ được mệnh danh là "con quỷ đẹp mã" của vùng đất tam giác vàng.

Sở dĩ người ta gọi hắn với danh xưng "mỹ miều" như thế là bởi vì hắn đã gây ra không ít sóng gió làm rúng động khu vực biên giới ba nước. Hắn đã dẫn đường cho rất nhiều kẻ buôn lậu vượt biên chót lọt thông qua hàng chục con đường khác nhau mà người bình thường không dám đi vào, hắn có thể tay không bắt rắn mà mắt không chớp lấy một cái. Thậm chí người ta còn đồn rằng hắn từng uống máu, ăn đạn chỉ để giải tỏa cơn khùng điên nghiện ngập của mình.

Sở An Duật ấy à! Trên đời này có thứ thuốc cấm nào mà hắn không nắm rõ trong lòng bàn tay, thế nhưng hắn vẫn cứ luôn miêng khoe khoang rằng: "Ông đây là người lương thiện.". Dạo gần đây ngoài câu nói đó, hắn còn chẳng biết xấu hổ mà cứ mở miệng ra là tự hào rằng "ông đây đã có vợ và một đứa con gái."

Ôi trời! Hình như mấy năm trở lại đây rất thịnh hành kiểu đàn ông da mặt dày thì phải.

Ừ! Thì hắn lương thiện thật đấy, ngoài việc dẫn đường cho các con buôn vượt biên chót lọt qua tầng tầng lớp lớp kiểm soát biên phòng thì hắn cũng chẳng nhúng tay vào mấy cái tổ chức tội phạm khét tiếng có mạng lưới trải rộng khắp Nhật Bản và New Zealand.

Ừ! Thì hắn có vợ và một cô con gái thật đấy nhưng vơ con hắn còn chẳng thèm nhìn mặt hắn kia kìa.

Hắn vì muốn có thể đường đường chính chính đứng chung một chỗ với vợ và con mình nên mấy năm nay đã tìm đủ mọi cách chui ra khỏi vũng bùn. Từ một con "lươn" của mảnh đất tam giác vàng, hắn mất hai năm để gầy dựng đế chế Internet của riêng mình. Mặc dù chưa phải là một điểm sáng chói trên sàn thương mại điện tử nhưng chỉ bằng hai năm ngắn ngủi hắn đã gặt hái cho mình không ít thành công, cộng thêm với việc thế lực và mạng lưới xã hội của hắn trải rộng khắp khu vực Đông Nam Á khiến cho hắn trở thành một nhân vật cần được để mắt đến.

Ở Bắc thành tương truyền có một câu nói như thế này, đó là: Muốn bàn chuyện làm ăn hay đến các bữa tiệc, muốn kết đồng minh hãy đến Hoàng Đình."

Trịnh Tân đẩy cửa tiến vào, trong căn phòng ánh sáng ám muội, từng vòng khói thuốc vấn vít lượn lờ. Trên ghế sofa có hai người đàn ông đang lười biếng trò chuyện và một cô gái. Phía góc bên phải căn phòng cũng có mấy người cả nam cả nữ đang chơi bài. Khi ván bài vừa ngả cô em ngực bò sữa liền ngã vào lòng Kiều Cẩn làm nũng. Gã ta trêu ghẹo đem hết số tiền mà mình thắng được nhét vào ngực cô ả, sẵn tiện sờ mó mấy cái "Cục cưng, đều cho em."

Âm thanh xào bài lại vang lên, một vòng mới bắt đầu.

Thời điểm Trịnh Tân vừa mới bước vào cửa thì lập tức đã có người phát hiện và lên tiếng chào hỏi. "Anh Tân, đến rồi ạ?" Trinh Tân gật đầu với bọn họ rồi đi về hướng ghế lô. Anh vừa ngồi xuống, Cao Thiêm liền cười cợt trêu đùa.

"Ai! Ôi, chủ tịch Trịnh, vinh hạnh quá, hôm nay mời được cậu đến chỗ tôi làm khách. Làm lỡ thời gian vàng bạc của cậu tôi thấy có lỗi quá."

Trịnh Tân ngả lưng ra ghế sofa, hai chân thon dài bắt chéo, hào phóng nói.

"Không có gì, cậu nhớ bồi thường đầy đủ cho tôi là được."

Cao Thiêm trợn trắng mắt, đúng là so mặt dày thô bỉ thì không ai bằng Trịnh Tân.

Hà Lập ngồi bên cạnh thấy Cao Thiêm không đấu lại võ mồm với Trịnh Tân thì bật cười. "Đã bảo cậu rồi mà, người anh em. Cẩn thận không cái hội sở này của cậu sẽ mất đi một hội viên VIP đầy tiềm năng đó nhé."

Cao Thiêm liếm liếm khóe môi, gương mặt đa tình ghé sát vào cô gái ngay bên cạnh mình nửa thật nửa đùa nói.

"Vậy thì tôi sẽ có thêm nhiều thời gian chăm sóc bé ngoan của tôi rồi." Anh ta cuốn lấy một lọn tóc của cô gái đưa lên mũi hít hả, sau mới hỏi "Đúng không hả mèo nhỏ?"

"Mèo nhỏ" trong miệng anh ta hai tay cuộn chặt mép váy, lập tức quay đi chỗ khác, gương mặt không dấu nổi vẻ cam chịu, lí nhí lên tiếng. "Tôi muốn về nhà, anh cho người đưa tôi về nhà đi." Trước hành động không nể mặt của cô gái, Cao Thiêm không những không tức giận mà còn dỗ dành.

"Ở đây với tôi thêm một lát, 11 giờ sẽ đưa em về."

"Mèo nhỏ" còn định há mồm nói gì đấy thì bị ánh mắt không vui của Cao Thiêm cảnh cáo, cô ấy chỉ có thể nhẫn nhịn cúi gằm mặt xuống. Cao Thiêm thấy thế thì nhẹ nhàng vỗ lên mông của mèo nhỏ ra lệnh.

"Đi! Qua góc bên kia chơi, ở đó có đồ ăn với máy tính bảng cho em đấy."

"Mèo nhỏ" ngẫm nghĩ dù gì cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này với lũ đàn ông không giống người bình thường này nên ngoan ngoãn đi về một góc kín trong phòng, nơi đó khá tối, có đặt một bàn trà, thích hợp để ngủ một giấc. Cả đêm hôm qua cô bị tên khốn Cao Thiên kia dày vò, đến giờ thắt lưng vẫn còn đau.

"Mèo nhỏ" đi rồi, Hà Lập mới cười cợt bảo.

"Ái chà, cậu tìm đâu ra được cô em ngoan thế? Mặt hàng này còn không? Cho tôi xin một xuất."

Cao Thiêm tức mình đá một cú không nhẹ vào kheo Hà Lập, cười gằn.

"Cô ấy không phải là món hàng, cậu muốn loại phụ nữ nào tôi sẽ cho, đừng có mom mem đến "mèo nhỏ" nhà tôi."

Hà Lập vuốt cằm cười mờ ám. "Haha, động tình…"

"Nếu các cậu mời tôi đến đây chỉ để nói mấy thứ này thì tôi không rảnh." Trịnh Tân vừa nói vừa đặt ly rượu chân dài xuống, tính đứng lên thì bị Hà Lập ngăn lại.

"Vợ cậu gọi về đấy à, mà ngồi chưa ấm chỗ đã đòi đi vậy?"

Trinh Tân liếc nhìn Hà Lập một cái lại ổn định vị trí, lúc này Hà Lập mới nói.

"Việc thu mua Azentex của cậu đến đâu rồi?"

Trịnh Tân lời ít mà ý nhiều. "Đang tiến hành. Tôi muốn mượn đoàn luật sư của cậu."

Hà Lập sảng khoái đáp: "Được! Không vấn đề, chỉ cần đến lúc tiền chảy vào túi đừng quên tôi là được."

"Đó là đương nhiên." Trịnh Tân như có điều suy nghĩ nhếch cằm về phía mấy người đang chơi bài nổi lên nghi vấn "người ngồi đối diện Kiều Cẩn, hắn ta là ai vậy?"

Từ lúc vào cửa Trịnh Tân đã để ý đến người này. Khí tức của hắn quá mạnh mẽ, không phải là cái loại thanh lãnh trầm ổn mà chính là cái loại ngông cuồng bất kham. So với Cao Thiêm, ông chủ Hoàng Đình từng một thời chọc trời khuấy đất xem ra cũng không kém.

Miệng hắn ngậm hờ điếu xì gà, phả ra từng vòng khói. Áo sơ mi xắn lên, lô ra cánh tay rắn chắc xăm hình độc long. Đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, nhìn thì như có vẻ vô hại, lười biếng nhưng dám chắc chỉ cần đối phương có một chút sơ hở thì e rằng chết lúc nào không hay.

Bằng chứng là chỉ dựa vào việc hắn nửa tỉnh, nửa mê mà số lần ba người còn lại kia phải chung tiền cho hắn cũng không ít.

"Hắn ấy hả, chính là Sở An Duật, người mà hôm nay tớ muốn giới thiệu với cậu." Cao Thiên nói, ánh mắt nương theo nhìn về phía bàn đánh bài, "Sở An Duật hiện tại là giám đốc điều hành của tập đoàn thương mại điện tử Naka, tuổi đời còn rất trẻ 25. Bối cảnh của hắn vô cùng phức tạp, không thể xem thường được."

Hà Lập bổ sung. "Hắn lăn lộn ở khu vực tam giác vàng mấy năm, vừa mới rửa tay gác kiếm, sau đó mở một công ty kinh doanh thương mại điện tử ở Lan Thành. Gần đây chẳng hiểu sao hắn lại có ý định chuyển trụ sở vào Bắc thành. Nếu muốn hợp tác thương vụ gì với hắn nhớ tìm hiểu kĩ. Ai biết tay chân hắn có sạch sẽ không."

Trịnh Tân trầm ngâm, gương mặt lạnh lẽo như tượng tạc nổi lên một mạt hứng thú. Trên đời nay có một kiểu làm ăn, đó chính là hợp tác với người nguy hiểm, lúc ấy vừa phải coi hắn là bạn vừa phải coi hắnclà kẻ thù, trong lợi ích có lợi dụng. Hưng phấn chí mạng.

"Cậu phát hành thẻ hội viên VIP cho hắn đâý à?" Câu này là hỏi Cao Thiêm, anh ta lắc lắc ly rượu chân dài, nheo con mắt sắc bén lại.

"Ừm! Nhưng tên này còn quen với cả Kiều Cẩn nữa, không biết hắn có mục đích gì."

"Ý cậu là…?" Trịnh Tân cũng đoán ra được phần nào, mà lời của Hà Lập càng khiến cho suy đoán của anh thêm chắc chắn.

"Tên Kiều Cần chơi gái không có chọn lọc, còn cắm cả sừng lên đầu người ta, bị bắt gian tại giường, suýt thì bị rượt đuổi đến mức đi tong cái mạng, may mà giữa đường gặp Sở An Duật ra tay cứu giúp. Nhưng làm gì trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp như thế."

Trịnh Tân gật đầu, anh hiểu rồi, Kiều Cẩn chính là con ông cháu cha số 1, số 2 ở Bắc thành, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Số năm hắn chơi gái có thể tính bằng số năm anh lập nghiệp. Nói thật thì Trịnh Tân rất bài xích loại người ăn tạp như kiều cẩn, bị tửu sắc làm cho thân tàn ma dại, một chút chí tiến thủ cũng không có. Nếu không phải hắn còn có một người cha có chức, có quyền ở Bắc thành thì quả thật đến liếc nhìn người ta cũng không buồn. Người thông minh như Sở An Duật chắc hẳn cũng chỉ đang lợi dụng Kiều Cẩn để tìm con đường ngắn nhất luồn lách vào Bắc thành mà thôi.

Bên này kết thúc đề tài về Sở An Duật, thì bên kia hắn ta cũng ngừng chơi.

Kiều Cẫn bóp đôi gò bồng của mỹ nữ mấy cái rồi buông cô ả ra, bảo ả đi về trước, còn mình thì mang theo Sở An Duật tiến tới ghế lô bên này.

Kiểu Cẩn chưng ra khuôn mặt cười hihi haha giới thiệu. "Anh Tân, đây là Sở An Duật giám đốc điều hành NaKa, chắc hẳn mọi người cũng đã ít nhiều biết về nhau rồi."

Trịnh Tân cười như không cười, đưa tay làm động tác.

"Mời ngồi!"