Chương 25: Em muốn được một lần sống vì chính mình.
Ra khỏi truyền thông Kim Bái, mặt trời cũng đã ngả về tây, những sợi nắng nhỏ mảnh còn sót lại xuyên qua tán lá rậm rạp chiếu xuống gương mặt đỏ bừng của Lâm Ngọc Lệ.
Chị vẫn cảm thấy tức giận trước quyết định táo bạo của Chu Yên. Hình tượng một nghệ sĩ violon cổ điển, quý phái mà chị đã cất công gầy dựng cho cô, vậy mà lại bị đạp đổ dưới một bản hợp đồng nực cười như thế.
Sao cơ? Rock, Ballad lại muốn đứng chung trên cùng một sân khấu. Nghe chẳng khác nào đội quân chính phủ muốn chung sống hòa bình với lũ phiến quân phản động IS man rợ cả.
Nhưng tức giận thì thế nào? Cô gái kia khi nãy đã nhìn thẳng vào mắt chị mà chân thành nói ra khát vọng từ tận đáy lòng.
"Chị, em muốn được một lần được sống vì chính mình."
Lâm Ngọc Lệ đứng dựa vào cửa xe, cảm nhận cơn gió mùa thu sượt qua vành tóc mai của mình, nghiêm túc hỏi.
"Em đã nghĩ kĩ chưa? Về khán giả, về bà Tô Hà, về chồng em, có thể họ sẽ thất vọng."
Chu Yên cúi đầu nhìn mũi giày di đi di lại trên mặt đường gồ ghề và thô ráp. Phải thật lâu, thật lâu sau, tưởng chừng như đã trải qua cả nửa đời người, Chu Yên mới ngẩng đầu lên không nhanh không chậm nói:
"Chị Ngọc Lệ, chị có biết trên đời này việc đáng buồn nhất là gì không?"
Chu Yên tự hỏi rồi lại tự mình đưa ra câu trả lời.
"Đáng buồn nhất chính là xem mình như một cây thông noel, trang trí cho thật đẹp mắt rồi tự đem đến trước mặt người ta, nhưng người ta không những không vui mừng mà còn coi điều đó là đương nhiên.
"Giống như bà Tô Hà, việc em phải sống dưới định nghĩa về thành công mà bà ấy áp đặt cho mình là điều đương nhiên. Giống như khán giả việc em phải tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho cuộc sống thanh cao phù phiếm của bọn là điều đương nhiên.Hay như ngay cả người mà em gọi là chồng, dù cho em đã cố gắng hết sức để biến bản thân mình trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất thì anh ấy cũng chỉ xem đó là điều đương nhiên, là trách nhiệm mà bà Trịnh cần phải làm. Tệ hơn nữa là, bọn họ còn không cho phép em phạm phải sai lầm nữa cơ, chỉ có mỗi cái việc em đi tông và mặc quần đùi hoa xuống phố thôi vậy mà trong mắt bọn họ là lại trở thành một hành vi không thể chấp nhận được. Làm ơn đi em cũng chỉ là một người bình thường thôi, em cũng có lúc mệt mỏi, cũng muốn được làm những gì mình thích chẳng hạn như hút thuốc, chơi bi a hay nằm phơi mình dưới cái nắng 35 độ ở vùng vịnh xinh đẹp nhất Nam Phi"
Chu Yên nói liền một hơi như thể sợ chỉ chậm một giây thôi thì đến ngay cả chính bản thân cô cũng sẽ hối hận về quyết định bồng bột của mình khi nãy.
Ở cái tuổi 27, người ta đâu còn dư giả thời gian để giành cho những suy nghĩ bồng bột như thế nữa. Anh A hôm qua vừa mua một chiếc siêu xe mới, Chi B hôm nay vừa được thăng chức, cô C ngày mai sẽ đi mua nhà.
'Đấy! Người ta ổn định hết cả rồi mà cô định làm gì vậy?
Đỉnh cao danh vọng cô không muốn lại muốn trở thành thứ vàng thau lẫn lộn, trà trộn vào cái tầng lớp nhem nhuốc của xã hội.
Đúng là ngu mà
Chu Yên cá, chắc chắn khi cô làm người đại diện tuyên truyền cho cuộc thi nhạc Rock, ắt hẳn sẽ có nhiều người mắng cô như vậy.
Nhưng thế thì đã sao chứ? Ừ thì cứ cho đó là một quyết định bồng bột đi. Ở vào giây phút cô gặp được những con người trẻ tuổi tràn ngập nhựa sống kia, cô phát hiện dòng máu nóng chảy tràn trong tim mình lại bắt đầu rục rịch. Nó thôi thúc cô phải làm một làm điều gì đấy. 'Chu Yên, mày đã sắp 27 tuổi rồi, nếu còn không nhanh chân lên chuyến tàu chở những ước mơ sẽ đóng cửa và rời sân ga ngay lập tức." Thế là cô vội vàng bước chân lên chuyến tàu ấy mà chẳng cần biết tương lai sẽ ra sao.
"Đâu ai sống một đời hai lần, cũng đâu ai dám khẳng định sẽ có kiếp sau." Đó là lời thuyết phục cuối cùng của Chu Yên đối với người Chị, người bạn đã đồng hành cùng cô trong suốt sáu năm trời.
Phía sau bóng hoàng hôn tím rịm, Lâm Ngọc Lệ thở dài "Được rồi! Hãy cứ sống hết mình với lý tưởng của em đi."
Họ ngồi với nhau từ lúc ánh nắng chiều tà vẫn còn loang lổ phía sau những tòa nhà cao thấp chọc trời cho đến khi phố đã lên đèn.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ tầng không gian im lặng giữa hai người bọn họ.
Lâm Ngọc Lệ nhìn lướt qua màn hình, chân mày vừa giãn ra lại vặn chặt thành một sợi dây thừng. Chu Yên lo lắng hỏi.
"Ai thế chị?"
"Sở An Duật."
Lâm Ngọc Lệ nhanh chóng bắt máy, hẳn là đầu dây bên kia còn chưa kịp mở miệng thì đã phải hứng chịu sự giận dữ của chị.
"Sở An Duật, anh đem con gái của tôi đi đâu rồi hả?"
Bởi vì trong xe khá yên tĩnh nên Chu Yên có thể nghe được giọng nói từ tính của Sở An Duật. Anh ta mặt dày phủ nhận lời nói vừa rồi của Lâm Ngọc Lệ.
"Không phải con gái của em là con gái của chúng ta." Và còn "Nếu muốn muốn gặp lại con bé đến hội sở Hoàng Đình, phòng 304."