Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Tôi làm em đau à?

Trời đêm tháng mười, cơn gió xe lạnh như thẩm thấu vào từng tấc da tấc thịt.

Dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu thuộc về một thành phố hoa lệ không bao giờ ngủ.

Trong khi có người đang say mê với hương rượu cay nồng và mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân thì cũng có người đang phải đứng im lặng chờ đợi những cơn gió thổi sượt qua làn váy.

Đôi chân của Chu Yên bắt đầu nhức mỏi, Lâm Ngọc Lệ không khá hơn là bao. Chị đứng trước cửa hội sở Hoàng Đình vừa cố gắng liên lạc với Sở An Duật vừa chửi thề.

"Khốn kiếp, nếu gặp được Sở An Duật chị phải cho thằng nhãi ấy mấy bạt tai."

Chu Yên gật đầu, tán thành. Chỉ bằng việc hắn ta gọi người đến đây rồi phớt lờ không chịu tiếp đã đủ lý do để tẩn cho hắn một trận nhừ tử rồi.

Lâm Ngọc Lệ thấy Chu Yên đứng co do, bèn thương tình bảo.

"Hay là em về trước đi, cứ đợi thế này chẳng biết bao giờ hắn mới chịu gặp."

Chu Yên vội vàng từ chối.

"Sao có thể được, Sở An Duật đáng sợ như vậy, để chị đến gặp hắn ta một mình thể nào cũng phải chịu thiệt."

Lâm Ngọc Lệ tự dưng thấy buồn cười, vu vơ hỏi.

"Đáng sợ bằng chủ tịch Trịnh nhà em không?"

Sao tự dưng chủ đề câu chuyện lại chuyển sang cô rồi? Chủ tịch Trịnh có đáng sợ không à?

Có đấy.

Nhưng cô cũng không rõ so với tên điên Sở An Duật thì ai đáng sợ hơn.

Để nghĩ xem nào.

Vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ của Chu Yên lại càng chọc cho Lâm Ngọc Lệ buồn cười.

"Không cần nghĩ, chị đảm bảo chủ tịch Trịnh nhà em đáng sợ hơn."

Chu Yên không tin còn hỏi lại. "Vì sao chị lại khẳng định như vậy?"

Lâm Ngọc Lệ khoác vai Chu Yên, như một chuyên gia phân tích tâm lý, bắt đầu lấy ví dụ.

"Vì sao à? Bởi vì nếu tên điên Sở An Duât mà phóng hỏa, hắn sẽ không ngại nói cho cả thiên hạ biết còn nếu chủ tịch Trịnh nhà em mà đi làm chuyện đó thì chắc chắn sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ, thực hiện hành vi tội ác mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Đáng sợ hơn là, chủ tịch Trịnh nhà em dù có đi phóng hỏa thì chỉ ít phút sau cũng có thể làm như không biết gì, trở về bộ dáng nho nhã điềm đạm. Hiểu chưa hả?"

Chu Yên như bị ma xui quỷ khiến gật đầu, sau như sực nhớ ra mới nói.

"Không đúng! Sao chị lại lấy ví dụ kiểu này, nếu để chủ tịch Trịnh nghe được, anh ấy sẽ mắng em ăn lo rửng mỡ cho mà xem."

Lâm Ngọc Lệ khinh bỉ dí ngón tay vào trán Chu Yên. "Xem em kìa, không có tiền đồ, em…"

Lâm Ngọc Lệ còn chưa giáo huấn xong thì chuông âm báo tin nhắn của chi rung lên.

Chu Yên thấy chị không có ý dấu yếm nên cũng ngó đầu vào xem.

"Đợi đó, tôi cho người xuống đón. Nhưng mà thỏa thuận trước nhé, ở trên này rất nhiều người, chị gái của tôi à! Chị không được lấy giày cao gót đập đầu tôi nữa đâu đấy, nếu không tôi sẽ không để chị gặp công chúa nhỏ đâu."

Chu Yên mắt mở to như muốn nứt ra, cảm thấy mình đang làm chuyện hết sức dư thừa.

"Thế mà em còn lo cho chị nữa đấy."

Mặc dù nói vậy nhưng Chu Yên vẫn theo Lâm Ngọc Lệ đi vào trong hội sở. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến Hoàng Đình, trước kia cũng đã từng tham gia party cùng với một vài người bạn. Ấn tượng về nơi này chính là dùng hai chữ "đốt tiền" để hình dung. Mỗi một chai rượu ở đây rẻ nhất cũng mất vài trăm đô la. Về sau Chu Yên biết được hội sở này là do Cao Thiêm mở, cô cũng hạn chế đến, tránh cho bị chủ tịch Trịnh bắt gặp.

Nào ngờ người tính không bằng trời tính.

Giờ phút này Chu Yên đang đứng trước mặt chủ tịch Trịnh, nghe anh hỏi.

"Sao em lại đến đây?"

Ngữ điệu của anh nghe có vẻ không vui lắm. Đúng là chỉ cho quan châu đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn. Anh rất không thích cô đến những nơi như thế này nhưng chính bản thân anh không phải cũng đến đó sao.

Chu Yên không trả lời câu hỏi của anh, bởi vì đã có người khác giành nói trước.

Sở An Duật buông lá bài poker trên tay xuống, đi về phía Lâm Ngọc Lệ, tự nhiên mà thân mật ôm lấy eo chị ấy giới thiệu.

"Cô ấy là vợ tôi, mọi người không để ý tôi dẫn cô ấy đến đây chứ?"

Đàn ông ở đây đều không phải người thường, đối với tin tức như thế ngoài một chút ngạc nhiên ra cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là vượt mức, chỉ có Lâm Ngọc Lệ là không nhịn được, len lén véo mạnh vào eo của Sở An Duật lườm hắn cảnh cáo. Vậy mà hắn vẫn mặt dày nhe răng ra cười.

Cao Thiêm phát huy khả năng chủ nhà của mình, cười ha hả nói.

"Ồ! Càng đông, càng vui mau ngồi, mau ngồi."

Sở An Duật không khách sáo, kéo cưỡng chế ôm lấy Lâm Ngọc Lệ ngồi xuống ghế lô. Thành ra Chu Yên luống cuống không biết đặt tay, đặt chân ở đâu. Hiện tại, cô rất muốn đi về, nhưng làm sao có thể.

Chủ tịch Trịnh thấy cô vẫn còn đứng bất động chưa chịu qua chỗ mình thì bực dọc ra lệnh.

"Qua đây!"

Cao Thiêm cũng phụ họa.

"Chị dâu, mau ngồi đi."

Khi mọi người đã ổn định vị trí, Cao Thiêm mới chỉ tay vào một góc phòng bảo với người phục vụ.

"Đi! gọi cô ấy qua đây."

"Cô ấy" là ai thì phục vụ tự khắc sẽ hiểu. Dạo gần đây, ông chủ của bọn họ lúc nào cũng dẫn theo một cô nhóc, cưng sủng người ta đến tận trời.

Chỉ ít phút sau "mèo nhỏ" cũng thức giấc, ngồi nép vào bên người Cao Thiêm. Anh ta giới thiệu cô gái của mình tên "Vu Lung Linh". Người cũng như tên, hai mắt long lanh như sao trời, nhưng có vẻ cô ấy không thích giao tiếp với người lạ thì phải, chỉ ngồi thu mình một góc, thỉnh thoảng lại liếc trộm Chu Yên một cái, khi bị cô bắt gặp thì liền vội vàng quay mặt đi núp sau lưng Cao Thiêm. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ai cũng có đôi có cặp, thậm chí bên người tên Kiều Cẩn cũng có một cô em nóng bỏng, chỉ còn mỗi Hà Lập là cô đơn lẻ bóng. Hắn tức mình chửi thầm một tiếng.

"Mẹ! Nghẹn chết ông đây!"

Đám đàn ông lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, gì mà dự án đầu tư tái cơ cấu, công trình đấu thầu. Chu Yên nghe mà chẳng hiểu gì, Lâm Ngọc Lệ còn tệ hơn, chị ấy mỗi giây mỗi phút đều nóng lòng muốn gặp được con gái. Cả phòng này xem ra chỉ có mình Vu Lung Linh là nhàn tản nhất, vô tư gục đầu vào vai Cao Thiêm mà ngủ thiếp đi.

Trịnh Tân nhìn thấy cảnh đấy, sau lại thấy Chu Yên ngồi cách mình những 20 centimet chẳng hiểu sao trong lòng vô cớ tức giận. Anh không tiếng động,vươn cánh tay ra ôm lấy eo cô kéo xích lại gần mình.

Chu Yên bị bất ngờ, dương đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

Trịnh Tân nhéo nhéo thịt ở eo cô, cong khóe môi, nghiêng đầu ghé sát vào tai Chu Yên hỏi.

"Nhìn gì? Có muốn ăn hoa quả không tôi lấy giúp em."

Chu Yên lắc đầu, đảo mắt ráo rác xung quanh một vòng, thấy chẳng ai buồn chú ý tới bên này thì thở phào nhẹ nhõm.

Chủ tịch Trịnh hôm nay có khả năng là đã uống quá chén, bằng không sao anh lại dám ở trước mặt mọi người dở trò trêu chọc cô.

Sau đó suốt cả buổi tiệc, hành vi “vụng trộm” của chủ tịch Trịnh cứ liên tục tiếp diễn, làm Chu Yên cứ thấp thỏm đứng ngồi cũng không yên.

Bởi vì không yên nên cô còn trộm uống mấy ly rượu. Hiện tại đầu óc có chút choáng váng.

Cuối cùng cô lên xe rồi trở về nhà bằng cách nào cũng chỉ còn là một mớ dữ liệu mơ mơ hồ hồ.

Cho đến khi bị Trịnh Tân gác lên ván cửa cô mới biết đêm nay mình không xong rồi.

Chiếc bóng to lớn của Trịnh Tân tạo thành một cái lồng giam chật hẹp nhốt cô ở bên trong.

Hương rượu cùng với nụ hôn nồng nàn khi nãy làm cho Chu Yên mụ mị cả đầu óc, cô gục đầu trên vai anh nhẹ gọi. "Trịnh Tân! Trịnh Tân."

Tiếng gọi của cô như âm thanh của chiếc đuôi cá xinh đẹp quẫy đạp trên mặt biển lấp lánh ánh bạc khiến cho tên ngư dân phải phát cuồng. Thế là Trịnh Tân nâng cằm của cô lên, từng nụ hôn nhỏ vụn, chằng chịt rơi xuống môi, xuống chóp mũi, rồi lại từ vành tai hôn xuống chiếc cổ trắng ngần.

Trong phòng không có nhiều ánh sáng, chỉ còn mỗi một ngọn đèn màu quýt trên vách tường. Cô nhìn bóng hai người trồng chéo lên nhau chợt ngẩn người.

Phát hiện cô mất tập trung, anh đã trừng phạt cô bằng cách mạnh mẽ tiến vào,

"Chu Yên, nhìn tôi, “

Anh bảo gì cô nghe lấy, dương đôi mắt thủy chung lên nhìn anh, nhưng đổi lại anh càng càn rỡ hơn.

Cô có cảm giác mình bị lừa nên đã bật khóc.

"Sao em lại khóc, tôi làm em đau à?”

Chu Yên mím chặt môi.

Có một thoáng cô nghĩ, cánh cửa phía sau lưng mình rất có thể sẽ không chịu nổi sự va chạm của anh mà sụp đổ. Giống như đoạn tình cảm mười hai năm dài đằng đẵng của cô dù có kiên cố đến đâu cũng sẽ bị năm đợi tháng chờ phung phí gần hết.