Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Cô nhìn thấy mình năm 19 tuổi.

"Trần Kiêu, sao cậu lại ở đây?"

Giữa dòng người đông đúc, gương mặt Trần Kiêu nhuộm một tầng nắng vàng khiến cho làn da vốn đã trắng của cậu càng trở nên trong suốt.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo T shirt màu trắng phối với áo jacket bên ngoài, quần bò được xắn bảy tấc cũng là màu đen. Như thể để thêm mắm dặm muối cho hương vị thanh xuân bụi bặm, chiếc quần còn bị cắt rách hai lỗ, một ở đầu gối một ở đùi phải.

Trông Trần Kiêu lúc này, Chu Yên lại liên tưởng đến cậu em trai trượt ván ở khu nhà trọ năm cô còn học tập tại pasadena, cậu ta lúc nào cũng ăn mặc sành điệu, xịt nước hoa thơm phức, cười thật rạng rỡ, rồi lướt ván sượt qua mấy cô em nóng bỏng ở trên phố chỉ để phô diễn tài nghệ của mình. Và đúng là cái vẻ điển trai cool ngầu của cu cậu đã khiến cho mấy cô em đến từ bang kentucky và Mississippi đổ đứ đừ.

Nhưng đó là "cậu em trai trượt ván" còn "cậu em trai vác theo cây đàn guitar bass", ngoài cái mã đẹp trai cool ngầu ra thì có vẻ như chẳng kế thừa được cái tính háo thắng của "cậu em trai trượt ván" chút nào thì phải.

Vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt luôn tỏ ra ngượng ngùng, mới nói được hai câu mà mặt đã đỏ tía tai.

"Chị Chu Yên, sao chị lại ở đây?"

Chu Yên có thiện cảm vô cùng to lớn đối với cậu em Trần Kiêu, cũng rất thích nhìn cậu ấy xấu hổ, vì vậy luôn không khách sáo mà dồn Trần Kiêu vào thế bí.

"Câu này là tôi hỏi cậu trước mà."

Chàng thanh niên mắt màu trà, mỉm cười liếc xéo đồng bọn của mình đang đứng hóng hớt một cách thích thú ở phía dưới tấm băng rôn màu đỏ như một lời cảnh cáo, rồi mới trả lời câu hỏi của Chu Yên.

"Em đến ghi danh tham gia cuộc thi, cùng bạn em…"

Nương theo hướng chỉ tay của Trần Kiêu, Chu Yên nhìn thấy có hai chàng trai và một cô gái. Họ đều còn rất trẻ, đoán chừng chỉ khoảng 19, 20 tuổi.

Cô gái duy nhất trong nhóm ăn mặc rất sành điệu, miệng nhai kẹo cao su màu hồng, tóc cũng màu hồng, vớ cũng màu hồng, thậm chí đến cả sơn móng tay cũng màu hồng.

Hai chàng trai kia mặc dù phong cách ăn mặc có chút dị hợm nhưng Chu Yên cảm thấy tổng thể trông khá đẹp mắt, đặc biệt là chàng trai đeo kính râm, buộc chiếc khăn in hình họa tiết ở trên đỉnh đầu. Nhìn như cả bầu trời nắng vàng đang vì cậu ta mà nhảy nhót, chỉ có điều cậu ta có vẻ hơi lười biếng thì phải, cả cơ thể không xương cứ dựa vào người chàng trai da ngăm đen ở bên cạnh. Hình ảnh một tên to con và một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch làm Chu Yên liên tưởng đến "tình trai".

Chu Yên chẳng ngờ chỉ ít phút sau thôi cô suýt chút nữa đã phải vỗ đùi đánh "đét" vì suy luận quá chuẩn của mình.

Khi ánh mắt của Chu Yên vừa nhìn về hướng của bọn họ, cả đám đồng thanh dơ tay lên: "Hi"

Chu Yên bỗng dưng cảm thấy được chiều mà lo sợ, cũng làm động tác tương tự "Hi!"

Nhận được tín hiệu kết bạn của Chu Yên, thế là mấy đứa ùn ùn kéo đến phía sau lưng Trần Kiêu tự mình giới thiệu.

Cô em màu hồng tên là Diệp Kỳ, người Nam thành, giọng nói nghe rất ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức khi cô bé đứng trước mặt Chu Yên mà nói: "Em là trẻ mồ côi" đã khiến cô suy nghĩ

Người ta thích màu hồng chưa chắc đã có một cuộc đời màu hồng. Giống như việc họ ăn mặc dị hợm, cất lên những giai điệu quái đản nhưng trong tâm hồn của bọn họ lại chồng chất những vết thương do xã hội phù phiếm này mang lại.

Tín Giới, chàng trai đội chiếc khăn in hình hoạ tiết với những bông cúc thược dược giới thiệu bản thân mình tên "Tín Giới", "Tín" trong "Đức tín", "Giới" trong "Giới điều luật lệ thanh quy". Là một đứa con lai có mẹ là người Thái Lan, bố là người gốc Mỹ la tinh. Khi chiếc kính râm được tháo xuống, Chu Yên nhìn thấy một đôi mắt màu xanh diệp lục, long lanh như hạt ngọc. So với hai viên "bảo thạch" của chủ tịch Trịnh thì cũng đẹp không kém. Chỉ là sau này khi biết được cuộc đời của Tín Giới đã phải trải qua những gì, Chu Yên vĩnh viễn cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy thêm một lần nào nữa.

'Tín Giới rất kiên cường', đó là lời mà Kai hay nói nhất.

Kai là ai ấy hả? Chính là chàng trai cao to, da hơi ngăm đen, có nụ cười vô cùng hiền lành mà khi nãy đã để mặc cho Tín Giới dựa vào người mình đấy. Kai lớn tuổi nhất trong cả đám, hai mươi nhăm, là chủ của một quán bar nằm sâu trong con hẻm 15 ở Bắc thành. Người ta gọi là hẻm 15 vì cứ mỗi đêm trăng rằm, ánh trăng sáng vằng vặc sẽ soi rọi con hẻm tăm tối ấy. Giống như ánh mặt trời Tín Giới soi sáng tâm hồn cho Kai vậy.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa một cô gái sống tạm bợ và những người trẻ tuổi đang cháy hết mình vì năm tháng thanh xuân tươi đẹp khiến Chu Yên ngậm ngùi. Chẳng hiểu sao cô thấy lòng mình tự dưng hụt hẫng đến lạ.

Nhìn bóng lưng của họ đi sâu vào trong tòa nhà, Chu Yên quay đầu lại tìm Lâm Ngọc Lệ. Chị đang đợi xuất trình giấy tờ cho bảo vệ nhưng bởi vì người quá đông, không đợi được, Lâm Ngọc Lệ đã trực tiếp gọi điện cho trợ lý của Bùi Thịnh xuống đón.