Chương 22: Đem giấc mộng trôn sâu vạn dặm dưới đáy biển.
Chu Yên điều chỉnh lại cảm xúc, tránh để tâm trạng tồi tệ của mình ảnh hưởng đến Lâm Ngọc Lệ. Dạo gần đây chị ấy có quá nhiều chuyện phải lo lắng rồi.
Ngoài việc cô công chúa nhỏ An Hi nhà Lâm Ngọc Lệ năm nay vừa mới bước chân vào lớp mầm, khiến cho cuộc sống làm mẹ đơn thân của chị ấy rất vất vả thì mấy bữa nay chẳng biết người bạn trai cũ đã mất tích bao nhiêu năm của chị ấy bỗng dưng ở đâu xuất hiện, không chỉ muốn đòi lại quyền nuôi con mà còn muốn nối lại tình xưa. Hiện tại Lâm Ngọc Lệ vừa phải chăm con gái vừa phải lo đối phó với bạn trai cũ, quả thực không dễ dàng gì. Vì vậy Chu Yên cảm thấy, nếu bản thân đã không giúp gì được thì chí ít cũng không nên tạo thêm phiền phức gì.
Lúc Chu Yên vừa mới bước lên xe, Lâm Ngọc Lệ vẫn còn đang trao đổi điện thoại với giáo viên chủ nhiệm lớp An Hi. Trông sắc mặt chị có vẻ không được tốt lắm, bao nhiêu sầu lo viết hết lên mặt.
Chu Yên ngồi yên lặng, đợi chị kết thúc cuộc điện thoại mới hỏi.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Lâm Ngọc Lệ day day mi tâm, gương mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
"Tên họ Sở kia lại đến đón An Hi đi rồi."
Tên họ Sở trong miệng Lâm Ngọc Lệ chính là Sở An Duật, bố đẻ của Lâm An Hi và cũng là bạn trai cũ của Lâm Ngọc Lệ. Sau bao nhiêu năm hắn ta lăn lộn ở khu vực tam giác vàng hiện tại trở về không chỉ là người có tiền còn cả quyền nên việc hắn có ý định muốn đoạt lại con gái khiến cho Lâm Ngọc Lệ rất muộn phiền.
Chu Yên không hiểu ân oán dây dưa giữa hai người bọn họ, cô chỉ biết việc một người đàn ông vứt bỏ người phụ nữ của mình ở vào thời điểm cô ấy cần anh ta nhất thì dù là lấy bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Vì vậy Chu Yên không khuyên Lâm Ngọc Lệ phải làm thế này làm thế kia. Cô sẽ ủng hộ mọi quyết định của chị.
"Bây giờ chị có muốn qua chỗ Sở An Duật đón An Hi không?"
Lâm Ngọc Lệ chán nản lắc đầu.
"Chị không biết Sở An Duật mang con bé đi đâu. Hiện tại đến cả điện thoại anh ta cũng không thèm bắt máy."
Chu Yên nghe vậy cũng cảm thấy bất bình. Sở An Duật đúng là mặt dày vô liêm sỉ, việc như vậy mà hắn cũng làm ra cho được.
"Thế chị định làm thế nào bây giờ?"
Lâm Ngọc Lệ ngồi thẳng người dậy, ổn định vị trí cầm lái, hờ hững đáp.
"Còn làm thế nào được, đợi anh ta chủ động liên lạc thôi. Bây giờ chị sẽ đưa em đi ăn trưa, ăn xong chúng ta sẽ trực tiếp đến Kim Bái. Bên Bùi Thịnh hẹn bàn hợp đồng lúc hai giờ rưỡi. Đến muộn cũng không tốt."
Chu Yên không có ý kiến gì. Lâm Ngọc Lệ cho xe chạy ra đường lớn.
Bọn họ chọn một nhà hàng nhật, dùng bữa trưa qua loa. Suốt cả quá trình ấy, Lâm Ngọc Lệ cũng không có biểu hiệu gì quá sốt sắng, cần làm gì thì vẫn cứ làm. Dường như chị đã quá hiểu người đàn ông kia cho nên hắn ta có ý định gì chị cũng có thể đoán ra được phần nào.
Theo như Lâm Ngọc Lệ nói thì: anh ta ngoài dụ dỗ với uy hiếp ra cũng chẳng biết làm cái gì khác.
Buổi chiều bọn họ theo đúng lịch hẹn đến công ty truyền thông Kim Bái, suốt dọc đường đi, Chu Yên bắt gặp rất nhiều băng rôn và áp phích quảng cáo tuyên truyền về cuộc thì "tìm kiếm ban nhạc thần tượng."
Trên những tấm poster in hình ngọn lửa nổi bật lên là sắc cam nồng đượm và màu xanh thiên thanh của bầu trời scotland. Nó gợi nhớ cho Chu Yên về một giấc mộng thầm kín trước năm mười bốn tuổi. Giấc mộng thầm kín ấy được Chu Yên cất giấu trong chiếc một lọ thủy tinh rồi ném ra giữa đại tây dương, chìm sâu xuống vạn dặm dưới đáy biển.
Ở những năm tháng còn non trẻ, Chu Yên đã ý thức được rằng: Làm "con nhà người ta" mệt chết đi được. Cô chán ngấy khi cứ phải giữ mãi hình tượng cô thiếu nữ mơ mộng đứng trên ban công ngập tràn sợi nắng, ôm cây đàn vĩ cầm kéo lên bản nhạc đằm thắm du dương. Thay vì như thế, cô muốn được làm chính mình, muốn thoải mái nói xấu cái thành phố hoa lệ sặc mùi tiền này, muốn mắng tất cả những ai khiến cô ngứa mắt, muốn cho tất cả những kẻ ngáng chân mình phải phắn khỏi địa cầu. Mà Rock anh Roll có thể thỏa mãn con quỷ điên khùng nằm im ỉm dưới đáy lòng của Chu Yên. Đó là một thứ âm nhạc khiến con người ta lạc bước vào một thế giới ma mị và huyền bí. Một nơi mà mọi ước mơ, đam mê, khát vọng cháy bỏng của con người cuồng quay, hòa lẫn thành một khối thống nhất. Người ta thể hiện mình qua âm thanh của nhạc rock, chế giễu người khác qua âm thanh của nhạc rock, và ca ngợi một thứ gì đó cũng qua cái âm thanh dị hợm đó, thậm chí vào những năm 60 thứ âm nhạc ấy còn mang nội dung về chính trị, phản đối chiến tranh, chống phân bị chủng tộc và nhân quyền…
Thế nhưng khi nhắc đến nhạc Rock một số bộ phận người lập tức liền liên tưởng đến những gã trai tóc nhuộm xanh, đỏ, tím vàng dựng ngược như lông nhím. Giống như khi nhắc đến ban nhạc black sabbath(1), người nào yêu thích dòng nhạc ma quái này sẽ mỹ miều gọi họ là những chàng hoàng tử bóng đêm đã thay đổi nền nhạc Rock, người nào không hiểu sẽ chế nhạo họ là những con hủi đến từ thành phố công nghiệp Birmingham buồn tẻ và nhạt nhẽo, rằng "những điều mà ban nhạc theo đuổi thật tăm tối và quái gở, là rác rưởi, là thứ vứt đi, bởi vì chúng bị cắt gọt một cách thái quá. Thật vô hồn."
Trong số bộ phận người không thích dòng nhạc Rock ấy bao gồm toàn bộ người thân của Chu Yên. Ông Chu Lẫm không ưa, bà Tô Hà ghét cay ghét đắng, ngài chủ tịch coi khinh. Thế là Chu Yên vì bọn họ mà vứt bỏ giấc mơ thống khoái của đời mình.
Năm chu Yên 12 tuổi, cô dấu diếm cha mẹ đi tham gia một buổi trình diễn đại hội nhạc Rock, sau đó còn mang về rất nhiều tấm poster dấu ở chiếc dương dưới gầm giường. Nhưng không may vào một ngày nắng như đổ lửa, thế giới bí mật nho nhỏ của Chu Yên bị bà Tô Hà phát hiện và bà đã lên án cô một cách thậm tệ rằng: Chu Yên, thời kỳ phản nghịch của con đến sớm thật đấy, con khiến mẹ quá thất vọng.
Không! Không! Mẹ ơi, đấy đâu có thể coi là thời kỳ phản nghịch, con vẫn chưa gây ra chuyện gì quá khích mà mẹ, thậm chí con còn chẳng dám mua đĩa nhạc ủng hộ cho thần tượng của mình, chẳng dám hét to với đám bạn rồi phấn khích khoe khoang với chúng nó rằng: hey! Hôm qua anh chàng Roger Taylor(2) của tao ngầu bá cháy với câu hát "mama hôm nay con đã giết người, chĩa súng vào đầu hắn rồi bóp cò và giờ thì hắn chết rồi." (3)
Con từng có một giấc mộng thanh xuân ngổ ngáo như thế đấy.
Mọi người không thể nào lại đi dùng ánh mắt thiển cận để nhìn thế giới ma mị của nhạc Rock như thế đâu. Sau câu hát "ma ma hôm nay con đã giết người." Chính là "cuộc sống của con chỉ mới vừa bắt đầu…con không muốn chết…con không muốn làm mẹ phải rơi nước mắt…và rằng con ước gì mình chưa từng được sinh ra trên đời này. Bởi vì con chỉ là một đứa bé nghèo khổ khổ không có giá trị cũng không ai cần." (4)
Nhạc Rock không phải là bản "sonata ánh trăng"(5) chứa đựng một đoạn giai thoại tình cảm vừa lãng mạn lại vừa day dứt khổ đau mà nó thể hiện những mặt tối của tâm hồn, những khát vọng hướng đến tự do. Thế nhưng trên đời này làm gì có tự do, ngay cả cánh chim kia còn bị ràng buộc bởi bầu trời(6) nên mấy kẻ chơi nhạc Rock cứ mãi vùng vẫy trong thế giới ma mị một cách khùng điên như thế là bởi vì ở đó họ được thể hiện cái tôi của chính mình.
Không phải sống dưới cái nhìn săm soi của những kẻ luôn tự cho mình là đúng.
"Đến nơi rồi!" Tiếng thông báo của Lâm Ngọc Lệ cũng tiếng phanh xe chói tai, cắt đứt hoài niệm về một mộng tưởng xa vời vợi của Chu Yên. Cô rời mắt khỏi tấm thảm trải sàn xe, ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện trước cổng truyền thông Kim Bái, có rất nhiều chàng trai cô gái mặc áo khoác da đi giày cao bồi vác theo ghita điện và guitar bass đang từ từ xuất trình giấy tờ rồi theo hướng dẫn của bảo vệ tiến vào phía trong tòa nhà cao tầng mang tên "Truyền Thông Kim Bái."
Xe của Chu Yên tạm thời phải đỗ ở một bên lề đường, đợi cho đoàn người đông đúc này đi vào hết thì bọn họ mới có thể xuất trình giấy tờ.
Trên xe Lâm Ngọc Lệ nói sơ qua cho Chu Yên biết hôm nay là ngày ghi danh đầu tiên của cuộc thi "tìm kiếm ban nhạc thần tượng" do truyền thông Kim Bái và nhà đài HTC tổ chức. Ban nhạc nào giành được giải nhất trong cuộc thi sẽ nhận được một vé Debut và chuyến lưu diễn trên toàn thế giới. Bởi vì giải thưởng quá mức hấp dẫn nên đồng nghĩa với việc thì sinh tham gia rất đông, cơ hội cạnh tranh cọ xát cũng vô cùng khốc liệt.
Chu Yên nghe mà bỗng cảm thấy dòng máu nóng hôi hổi đang sục sôi chảy tràn các huyết mạch. Cô biết sự hưng phấn này đến từ những chấp niệm của thời niên thiếu của mình.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Chu Yên lại mở cửa xe bước xuống.
Trước giờ Rock và vĩ cầm là hai thể loại nhạc không cùng huyết thống nên các bạn trẻ ở đây cũng chẳng ai nhận ra cô vì vậy Chu Yên có thể thoải mái hòa mình vào đám đông nhìn ngắm những con người ở đây vì hưng phấn mà mặt đỏ tía tai, hai mắt lóng lánh như sao trời.
Thế nhưng Chu Yên nhầm rồi, ở đây vẫn có người nhận ra cô đấy thôi.
Tiếng "chị Chu Yên" vang lên phía sau lưng khiến cô giật mình thon thót. Nếu để anh em họ hàng bắt gặp, chúng sẽ mách lẻo với bà Tô Hà thì không hay chút nào.
"Chị Chu Yên!" Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên còn mang theo chút ngờ vực khiến cho Chu Yên không thể không quay đầu lại. Khi nhìn thấy chàng trai đứng đối diện mình có một đôi mắt màu trà hút hồn và một chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng, Chu Yên không khỏi sửng sốt.
"Trần Kiêu! Sao cậu lại ở đây?"
Chú thích:
(1): black sabbath là một ban nhạc heavy metal đến từ Birmingham, Anh. Được thành lập vào năm 1968
(2): Roger Meddows Taylor (sinh ngày 26 tháng 7 năm 1949) là nhạc sĩ người Anh,nghệ sĩ đa nhạc cụ,ca sĩ,nhà sáng tác nhạc.Ông được biết đến là tay trống của ban nhạc rock Queen.
(3+4): Lời bài hát: Bohemian Rhapsody" là một bài hát của ban nhạc rock người Anh Quốc Queen. đã có những giả thuyết xung quanh nội dung lời bài hát, Mercury chưa từng thừa nhận về ý nghĩa thực sự của nó.
(5): Bản Sonata ánh trăng: tác giả beethoven.
(6) Châm Ngôn-khuyết danh.