Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chương 7: Cung nữ Lê Thuỳ Dương 2

Chương 7: Cung nữ Lê Thuỳ Dương 2 Đức cha nghe tin Lương phi có thai, thai khí lại vừa bị động, tức tốc di giá từ Đoan Huy điện của Lương phi xem xét. Lệnh phi tỉnh dậy trong Đoan Thuận điện, thấy Đức cha đã rời đi tự bao giờ, liền làm ầm ĩ cả lên, khóc lóc ỉ ôi như một bà điên, khiến cho cả tam cung lục viện đều chê cười. Nô tỳ bưng chén canh rau ngót cho Tam giai thì bị đánh chết làm gương cho những nô tỳ khác, nhắc nhở bọn họ làm ăn cho cẩn thận. Đức cha cũng mặc kệ Lệnh phi làm loạn, ở lại Đoan Huy điện với Lương phi Kim và Mỹ Dung buổi sáng có sang thăm hỏi một lát rồi lại cáo lui, không dám làm phiền. Trong cung mặc dù đang có hỷ sự lớn, một lúc có tới hai cung tần mang thai, nhưng không khí lại có phần u ám, chẳng mấy vui vẻ. Hôm nay Hồng Nhậm phải đi học lại rồi, ngồi trong thử phòng một mình đọc thi thư khiến Kim hơi buồn chán, dỗ Mỹ Dung ngủ trưa xong, nó nhỏ giọng gọi chị Kiều vào trong, thỏ thẻ nói: - Hôm qua chị hẳn là đã hiểu ý em đúng chứ? - Ừm, chị hiểu, vậy kế hoạch thế nào? - Dạo này có vẻ vào mùa quýt Hương Cần rồi nhỉ... hay là bảo người đem sang Yên Thanh các này một ít đi nhỉ? Một phần để ăn, một phần để làm mứt vỏ quýt, cất đi để dành làm bánh màu pháp lam. Cả chiều hôm đó Kim và chị Kiều ngồi bóc lấy quýt, vỏ thì bóc thành hình bông hoa năm cánh rồi để ngay ngắn lên chiếc mẹt đan bằng mây , thịt quýt bóc ra… thì bỏ sang một chiếc mâm bạc, hoặc là “bỏ vào bụng”. Ban đầu chỉ có Kim và Kiều bóc, một lát sau Kim lại gọi thêm mấy cung nữ lại cùng bóc chung, ban đầu còn có vẻ ngượng ngùng, không dám thân thiết với bà chúa cả, ấy mà chỉ thoáng chốc họ đã thi xem ai bóc được năm cánh hoa đều nhất, ai làm được sẽ được thưởng quýt ngon ăn. Cứ như vậy cho đến khi mặt trời lặn mất tăm, Kim đã ăn nhiều quýt đến mức không ăn được cơm tối, ai bảo quýt vừa thơm vừa ngọt, quả lại vàng và tròn đều thích mắt làm gì chứ! Ấy vậy mà sau bữa đó nó vẫn chưa ngán, mỗi bữa cơm đều phải hai, ba quả mới chịu được, mẹ thấy vậy cũng sốt ruột bảo nó đừng ăn nữa, dù quýt ngon nhưng cũng mang tính nóng, ăn nhiều sẽ hại đến thân thể. Bỏ ngoài tai mấy lời đó, y như rằng mới được hai tuần như vậy, miệng nó đã nổi hai, ba mụn lở, khiến nó đau rát chẳng thể ăn được gì. Vỏ quýt phơi lần trước bóc cuối cùng cũng đã được làm thành mứt, nó dụng tâm ngày đêm nghiên cứu sách vở và dành thêm một ngày nữa để làm một mẻ bánh màu pháp lam. Nguyên liệu cần có mười loại mứt gồm hạt sen, thơm, dừa, bí đao, đu đủ, nho khô, dưa leo, cà chua, cà rốt và vỏ quýt. Cho tất cả lên bếp sên và đổ bột nếp từ từ vào rồi đảo đều tay, đường của các loại mứt chảy ra sẽ tạo độ kết dính, xong xuôi sẽ được đổ ra thớt, nhào nặn thành hình trụ, cắt khoanh dày độ 3 lóng tay là vừa ăn. Khoanh bánh cắt ra thấy đu được 5 màu, tượng trưng cho Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, vừa đẹp mắt, hương vị lại độc đáo nên sớm chiếm được vị thế trong lòng Đức bà. Kim lựa một buổi chiều rảnh rỗi, đến Hưng Thọ điện diện kiến Đức bà, ai ngờ lại gặp cả Đức cha, người cũng vui vẻ nhận lễ rồi cất tiếng hỏi: - Tĩnh Hảo, dạo này thấy con ít ra ngoài, thì ra là dụng tâm làm bánh đem đến cho Thái hậu sao? - Dạ phải, tuần trước nghe mẹ nói Thái hậu thích ăn bánh màu pháp lam, con thấy bánh này cũng ngon, lại vừa hay được Đức cha thưởng cho mấy phần quýt Hương CầnMặc dù chỉ là một phần nguyên liệu nhỏ nhưng công dụng bổ phế trừ ho lại hiệu quả nhất. Mời Đức bà và Đức cha dùng thử. Nói rồi liền dâng đĩa bánh lên, cả hai đều tấm tắc khen ngon, bảo rằng tay nghề của các đầu bếp trong cung cũng khó bề mà so sánh. Đức bà thấy Kim chỉ ngồi đó cười cười, lập tức bảo chị Kiều lui xuống mang bánh cho nó, nó khẽ lắc đầu, nói: - Tạ Đức bà quan tâm, con không ăn đâu ạ... - Ơ kìa, trước nay con cũng không phải là người không ưa đồ ngọt, sao hôm nay lại không ăn chứ? Ngon lắm đấy, không ăn sẽ nuối tiếc.... - Bẩm Đức bà, bà chúa dạo đây bị nóng trong, miệng bị nổi nhiều mụn lở, đau rát nên không ăn được gì nhiều. Đức cha nghe vậy liền nói chêm vào: - Thảo nào nhìn còn gầy guộc hẳn đi, hay để ta truyền thái y tốt đến khám cho con vậy. - Đức cha xin người đừng truyền, con không thích uống thuốc đâu... Vừa đắng vừa mệt.... Đức cha đang định nghiêm giọng giáo huấn, chị Kiều đã nhanh nhảu cúi xuống nói với Kim: - Được rồi mà, để nô tỳ đến chỗ của Lương tài nhân, xin một ít rau ngót về nấu canh cho người dùng nhé. Thấy vậy Đức cha và Đức bà hơi ngạc nhiên, Đức bà hỏi lại: - Trong cung lại có người trồng món rau ngót này sao? - Dạ phải, mọi người hay chê rau ngót dễ trồng nên thấp hèn, lại chẳng có gì đặc sắc nên không thèm đụng tới. Nhưng bù lại, bị nóng trong ăn nó sẽ có thể giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Nô tỳ học lỏm được từ thái y viện, thấy cũng lành tính nên hay nấu canh giải nhiệt cho bà chúa ăn ạ. Đức cha và Đức bà nhìn nhau, hai mắt ánh lên sự ẩn ý gì đó. Đức bà bèn lấy cớ bảo Kim hồi cung , dặn dò nhớ chăm lo sức khỏe cho đàng hoàng rồi bàn bạc gì đó. Kim đi dọc theo con đường trở về Thuận Huy điện, ánh mặt trời rọi bóng nó đong đưa, chị Kiều thở dài khẽ nói: - Lỡ chuyện này không trót lọt thì sao? Uổng công chị em mình hao tâm tổn sức, lại còn làm hại cơ thể. - Chậc… em không phải là người giỏi giả vờ, người thật việc thật Đức cha và Đức bà mới không phát hiện chỗ bị hớ….à mà chị đi hái rau ngót đi… chứ kẻo để đến tối… sẽ không còn cây rau ngót nào để mà hái nữa đâu. Chị Kiều đưa nó về lại Yên Thanh các rồi bằng cửa ngách, đi về hướng của Đoan Thuận điện. Tứ giai không có trong cung, nghe cung nữ nói là đưa Lê Chi đi dạo mát, ả ta chạy vào trong hái một ít rau ngót đưa cho chị ta đem về. Đoan Thuận điện là nơi ở của Nhị giai và Lương tứ giai , vốn là người được Đức cha yêu thương, nên Tân Quý lâu của Nhị giai lúc nào nhìn cũng khang trang, sang trọng; chẳng bù cho Hài Thanh lâu của Lương tứ giai, nhìn vào thì rất sạch sẽ, nhưng đồ đạc bên trong rất đơn sơ, chẳng có lấy một thứ quý giá. Cũng phải thôi…ở chung với bà chằng lửa thì làm sao dám ỷ sủng mà vượt mặt…Cầm rổ rau ngót trên tay, chị Kiều đi thẳng về Yên Thanh các, không ngại nấu cho Kim một chén canh rau ngót. Ăn xong bữa cơm, chén canh rau ngót chưa kịp uống cạn thì đột nhiên một vú nuôi nhìn mặt có vẻ già dặn, trên tay ẵm Lê Chi bước vào Thuận Huy điện. Hành lễ với Nhất giai xong, bà liền nói rằng muốn để Lê Chi ở đây chơi với Mỹ Dung và có thể sẽ ở lại đêm nay, thì thầm to nhỏ hồi lâu, mẹ Kim lại sửa soạn váy áo đi đâu đó, để Kim trông cả Mỹ Dung lẫn Lê Chi trong Yên Thanh các. Cả đêm đó Lê Chi cứ khóc la om sòm, Kim buộc phải để Mỹ Dung cho Lan Anh coi sóc, còn bản thân thì tìm mọi cách để dỗ bà chúa út đi ngủ, con bé khóc đến khản cả tiếng, Kim cũng xót ruột, cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với cô bé… nhưng mà biết sao bây giờ…. Thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người…để tự cứu thì nó làm gì sợ người bị cắn đau chứ. Lê Chi vừa ngủ được một lát thì mẹ lững thững bước vào Nghi Xuân đường, Kim thấy vậy liền sang giúp mẹ thay y phục, sẵn hỏi han tình hình. Y như rằng, Hài Thanh lâu của Lương tứ giai bị Đức cha lệnh người xuống lục soát, vườn rau có lại rau ngót đó chắc chắn là không che giấu nổi rồi, mẹ nói tiếp: - Con có biết bên trong Hài Thanh lâu còn có thứ gì không? - Dạ thứ gì ạ? - Lúc lục soát, một tên thái giám lấy trong hộc nhỏ ở bàn trang điểm của Tứ giai thì nhặt được một chiếc lọ nhỏ, bên trong đựng một loại bột trắng được nghiền cực kì mịn, hắn vừa mở ra lập tức bị bột bay vào mũi và mắt. Chỉ thoáng sau, mặt hắn sưng húp lên, nước mắt nước mũi chảy không kiểm soát! - Là độc dược sao ạ? - Đúng rồi…hắn còn ói mửa không thôi. Thái y đến chữa trị thì phát hiện ra đây là độc của nấm mũ khía nâm xám. Thì ra là ả, Kim hơi bất ngờ với kết quả này, vậy là loại độc dược này là từ tay ả truyền ra ngoài cho hạ nhân đầu độc Tĩnh Hảo. Mẹ dặn dò Kim sáng mai nhớ dậy sớm mà chuẩn bị áo quần cho tươm tất để diện kiến Thái hậu và Thánh thượng, bàn bạc giải quyết Tứ giai. Nó quay về phòng, đang định đi ngủ thì nó chợt bất giác nhớ ra một chuyện, nó quay ngoắt hỏi chị Kiều: - À em quên mất chị khoá cửa nghách chưa? - Đã khoá rồi, cũng dặn dò các lính gác cửa không để Thuỳ Dương ra ngoài. - Dạ… tốt rồi… - Hôm nay mọi sự đều trót lọt, không uổng công lo lắng bao lâu nay của chúng ta… - Một mũi tên trúng hai con nhạn... Đúng là thoả mãn, nhưng em lại có lỗi với Lê Chi rồi. Chị Kiều chỉ khẽ cười, gật đầu một cái đồng cảm. Sáng hôm sau, nó chọn một bộ áo ngũ thân màu xanh lục, vấn tóc gọn gàng rồi rảo bước đến điện Cần Chánh. Thái hậu, Đức cha và mẹ mặt mày trông rất đỗi nghiêm khắc khiến trong lòng nó hơi lo sợ. Đức bà hỏi thăm sức khoẻ của nó cũng như Lê Chi, nó dạ vâng kể lể mấy tiếng thì thấy ngoài cửa, hai lính gác đang đưa một nữ nhân tóc tai rối bù từ ngoài bước vào trong. Đôi mắt Tứ giai sưng húp, da dẻ trắng nhợt không còn sức sống, trông ả ta nhìn như một cái xác sống. Nhìn nét mặt của Thái hậu và Đức cha có phần hơi căm phẫn, Kim chỉ biết ngồi im xem diễn biến tiếp theo xảy ra, bỗng Đức cha lên tiếng trước: - Trẫm…cho nàng một cơ hội….nàng thành thật tự khai ra những việc mình làm đi! - Thưa ngài… em đã hạ độc Tĩnh Hảo…hạ độc mẹ con Lương phi…. - Còn ai là đồng phạm hoặc đứng sau lưng chỉ bảo nàng không? - Bẩm ngài không còn ạ… Thái hậu nghe vậy thì không mấy hài lòng, mấy ngón tay vân vê chuỗi hạt bồ đề, bình tĩnh hỏi tiếp: - Đừng tưởng lão bà này không biết ngươi là ai, chỉ là con thứ của một Tòng cửu phẩm Bá hộ quê mùa mà lại tinh thông y thuật như vậy… Đúng là múa rìu qua mắt thợ mà! - Thái hậu tha tội…. tiện thiếp chỉ nghe theo lời của người khác sai bảo để giữ lại an toàn cho công chúa và bản thân sống qua ngày thôi… xin Thái hậu tha tội! - Nói đi… là ai đứng sau ngươi… thành thật thì công chúa sẽ được nuôi nấng đàng hoàng… Ả ậm ừ hồi lâu, hai mắt liếc đảo liên hồi, cuối cùng lại không dám nói thêm một câu nào nữa. Mẹ thấy tình hình không ổn thì liền cất giọng nhẹ nhàng khuyên bảo: - Công chúa sẽ được đưa cho Thái hậu nuôi nấng, nếu không thì sẽ phải từ bỏ tước vị công chúa, nhập phủ làm con của các thân vương và quận vương đấy! Chuyện đã lỡ… em cứ thành thật mà khai báo. Mãi ả mới dám cất lên hai tiếng “Nhị giai”, ai nấy đều nhìn nhau mà chán nản, giờ Nhị giai lại đang có thai, tình hình ngày càng thêm khó xử. Đức cha thở ra một tiếng “hừ” rồi quay sang Kim và nói: - Chuyện này liên quan trực tiếp đến con, con cũng nên góp chút ý kiến. - Dạ… người hẳn là đã có quyết định riêng, con đây muốn xin được nghe quyết định ấy để tiện bề liệu chừng ạ. - Trẫm tính thế này, người trực tiếp ra tay thì chém đầu thị chúng… còn người gián tiếp bày mưu tính kế thì…cấm túc, đợi ả sinh xong trẫm sẽ phế làm thứ dân, đưa ra khỏi thành mà sống lưu vong. Con thấy thế nào? - Thưa cha, con thấy thế này… dù sao con và Lương phi cũng đã bình an, vậy xin cha giảm phạt cho họ như sau: Người ra tay thì phế làm thứ dân, đưa về quê cũ và cách chức cha anh. Còn về phần của Lệnh phi thì đang mang long thai, xin người ban lệnh cấm túc nhưng vẫn cho thái y thăm khám định kỳ mỗi tuần hai lần, cho đến khi hạ sinh thì đưa ông hoàng mới sinh đến chỗ thái hậu chăm sóc, đợi đến khi người đó biết hối cải rồi tính tiếp. Cả Thái hậu và Đức cha nghe xong cũng gật gù, chuẩn tấu thi hành án phạt cho hai ả tiện nhân đó. Người xấu đã bị trừng trị rồi, nhưng Kim chẳng những không thấy vui vẻ mà còn xót thương cho Lương Tứ giai, mẫu tử chia cắt, nghe thôi đã thấy xót ruột rồi…vui sao nổi nữa chứ. Nó đứng lên cáo lui về Yên Thanh các nghỉ ngơi, trên đường đi nó không nói một tiếng nào với chị Kiều khiến chị ta hơi lo lắng. Hôm nay chủ nhân của Thuận Huy điện ai cũng bận rộn, đám nô tài vừa làm việc vừa nói chuyện rả rít như chim kêu, Kim từ cửa cung bước vào, tất cả đều cúi đầu hành lễ rồi lại im bặt làm việc khiến cho tâm trạng nó càng thêm chùng xuống. Chị Kiều giúp nó cởi tấm áo ngũ thân ra, mặc vào một chiếc áo giao lĩnh trơn màu, tà áo dài quét đất trông thướt tha, nhẹ nhàng. Chị ta đóng cửa rồi thỏ thẻ với Kim: - Kim à, hay thôi để hôm khác nói chuyện với Thuỳ Dương sau nhé! Bây giờ tâm trạng của em cũng không được tốt mà… - Không sao, chị cứ gọi ả vào đây cho em. Chị Kiều cũng đành vâng theo, đi ra ngoài tìm Dương. Ả Thuỳ Dương đó đang quét dọn trong sân, nghe chị ta gọi liền lủi thủi đi theo vào buồng trong Yên Thanh các. Kim nén giận nhìn ả dập đầu bái lạy, khẽ khàng vuốt ve tay áo dài, thụng xuống mà nói: - Ngước mặt lên đi! Trước nay chẳng phải ngươi và ta đều đã rất thân thuộc với nhau rồi sao? - Bẩm, nô tỳ nào dám mạo phạm bà chúa ạ! - Hừ… Ngươi không dám mạo phạm ta… Vậy ta hỏi ngươi… gan hùm mật gấu ở đâu ra mà ngươi dám tiếp tay Nhị giai, hạ độc ta và Tam giai kia chứ? Ả mặt mày xanh lè như đít nhái, liên tục dập đầu lớn tiếng nói hai tiếng “Không dám!”. Mặt Kim cũng trở nên vô cảm, tay khẽ vuốt ve chiếc trâm bạc trên đầu rồi rút hẳn nó ra, đầu trâm được màu nhọn hoăn hoắt như mũi thương, tay còn lại thì nâng cằm Thuỳ Dương lên, nhẹ nhàng nói: - Không dám… không dám hại ta hay không dám trung thành với người hại cha ngươi? Dương nuốt nước bọt, hai mắt kinh ngạc mở to, không dám nhúc nhích vì mũi trâm đã dí sát vào má phải từ bao giờ, nhưng cũng sớm lấy lại bình tĩnh hỏi Kim: - Ngươi…ngươi biết rồi sao? Ngươi cố tình gài bẫy ta đúng không!? - Sao lại không biết chứ! Kể từ khi ta thoát chết từ ải độc dược trở về, lần đầu gặp ngươi là ở Càn Thành điện, ngươi xanh mặt không dám lưu lại trong điện, là hầu cận của Mỹ Dung, công chúa còn nhỏ như vậy lại để một người chỉ biết cho sữa uống như vú nuôi chăm sóc, chơi đùa với công chúa sao? Còn nhớ đêm trước sinh thần ta, ta có bảo ngươi đem trà vào thay đâu chứ? Chung trà mới nóng hôi hổi thế kia ngươi cũng bảo là thay trà mới… Phen này là ngươi sơ suất rồi, ta cũng không hề muốn ra tay với ngươi. Là do ngươi không chịu an phận mà hưởng lạc cuộc sống bình an do mẫu thân ta ban cho thôi. Bàn tay ả nắm chặt lại, hai hàng nước mắt uất nghẹn chảy dài trên hai má. Kim thu mũi trâm lại, ánh mắt vô hồn lướt qua khuôn mặt thanh tú của Thuỳ Dương, bảo ả ta có khúc mắc gì hôm nay cứ nói hết ra, nếu ả bị oan nó cũng không ngại phân xử trắng đen. Ả cố kìm nước mắt, mãi lâu sau mới thốt được thành lời: - Năm đó cha ta là bị oan, thân là một Tòng bát phẩm Huyện tri sự , gia cảnh cũng giàu có không kém, tại sao phải đi tham nhũng mấy đồng bạc lẻ cơ chứ? Hôm đó ta nhớ rõ ràng, có một người tự xưng là Thổ Huyện Thừa, vào nhà ngỏ ý gặp cha ta. Không biết làm sao, hai ngày sau cha ta bị người của Phạm Lễ bộ bắt đi…. Gia đình ta phải chạy trốn khắp nơi…anh em ly tán, chỉ còn ta và mẹ nương nhờ nhà anh họ… - Sau đó người anh đấy túng quẫn quá, liền bán ngươi vào đây đúng chứ? - Phải, nhưng tại sao Phạm Lễ bộ không chịu truy cứu kỹ càng cơ chứ? Nỗi oan này chẳng ai biết, cha ta đã không thể thoát tội chết…Mẹ con ta cũng đã không được yên thân… đôi bàn tay này từng chỉ để đàn hát thêu thùa… bây giờ đã phải hầu hạ kẻ thù mình đến chai sần, hôi hám... 10 năm qua chưa một ngày ta ngưng nghĩ cách để báo thù gia quyến nhà ngươi… Đến lúc có người tiếp tay thì kế sách lại bị huỷ hoại…Tại sao chứ?! Tại sao ông xanh lại có thể bất công như thế chứ?! Căm phẫn, hai mắt ả hiện lên hai chứ căm phẫn. Kim thở dài, cười khẩy một cái rồi tiếp lời: - Ngươi chăm chăm nói ông ngoại ta là kẻ vu khống hại người… Vậy ta hỏi ngươi tên Huyện Thừa kia là gì? Ngươi cũng u mê quá rồi…Hiểu cho hoàn cảnh ngươi đau khổ như vậy, Quý phi cũng cho ngươi được việc nhẹ, bổng lộc lại cao… Nếu ngươi nghĩ Phạm Lễ bộ thực sự hại ngươi thì mẹ ta chẳng phải đã bù đắp cho ngươi rồi sao? Đáng lẽ, con của tội thần bỏ trốn tìm được sẽ bị đày đi hoang địa, hoặc tra tấn để khai tra nơi ẩn náu của người thân, đằng này giúp ngươi thay tên đổi họ, che giấu thân phận để ngươi sống đời yên ổn. Ngu xuẩn, hấp tấp… đợi đến lúc Nhị giai khai ngươi ra, xem ngươi chịu trận thế nào! Ả lúc này mới hoảng hốt, hẳn là vì cái lợi trước mắt mà quên đi cái lâu dài, lâu nay lại còn tin vào lời nói xằng bậy của bọn Nhị giai, lập tức quỳ rạp xuống dưới chân Kim mà van vỉ: - Nô tì đã sai rồi! Trước kia Nhị giai tiếp cận, nói dù sao cũng là con quan chức một huyện, thì nên gả cho một người giàu có sống sung sướng, sao lại chỉ để sống đời nô bộc cực khổ thế này khiến nô tì hiểu nhầm ý tốt của Quý phi. Nô tì tội đáng muôn chết… chỉ dám xin người giữ mạng cho nô tì… mẹ nô tì còn đang ở quê, sống qua ngày bằng từng đồng bạc lẻ nô tì gửi về… Xin người giữ mạng cho gia đình nô tì! Kim đỡ tay cho ả đứng dậy, thở hắt ra một tiếng bất lực rồi nói: - Chuyện đã lỡ ta không trách ngươi nữa. Ta hỏi ngươi, chuyện ngươi nghe tối hôm trước sinh thần của ta, ngươi có nói cho bọn Nhị giai nghe không? - Không, nô tì không có nói. - Được, vậy ngươi coi như chưa nghe thấy, từ bây giờ im lặng và trung thành với ta, nỗi oan của nhà ngươi có ngày sẽ được rửa. Bầu trời dần xám xịt đi, đã độ thu sang mà vẫn còn sót lại một cơn mưa rả rích. Kim cho Thuỳ Dương lui ra ngoài, trong lòng vẫn còn canh cánh nghi ngờ ả, liền bảo chị Kiều sắp xếp người theo dõi xem ả đã thực sự cải tà quy chính chưa rồi mặc kệ cho ả làm việc vặt trong cung. Lại thêm một khoảng lặng kéo dài suốt hơn một tuần liền, mặc dù trong lòng cũng hả dạ không ít, một tay nó đã làm cho hai tên ác nhân gục ngã, nhưng trả thù bằng những cách thức tàn ác như vậy thì nó chưa dám thử bao giờ. Tự trách pha chút hối hận, nó buồn bã ở lì trong phòng, Mỹ Dung cũng để một tay chị Kiều chăm bẵm. Bình thường gặp chuyện gì buồn rầu, nó sẽ chỉ suốt ngày lướt điện thoại mà chẳng muốn làm gì, chỉ khi thấy được video hoặc bài đăng nào đó giúp nó cảm thấy khá hơn, truyền cảm hứng cho nó làm điều gì đó mới khiến nó quay trở lại cuộc sống bình thường. Mà giờ làm quái gì có cái điện thoại nào cơ chứ! Chán thật! Cây đàn nguyệt đứt dây nó đem đi sửa, con Cam Cam thì bị ốm nên nó cũng chẳng cưỡi được… đã nhàn rỗi rồi mà lại còn chả có việc gì làm, chẳng lẽ cứ sống đời vô vị thế này mãi. Thế thái hẳn là thấy nữ nhân tung hoành ngang dọc nên đã sợ Kim luôn rồi, việc gì nó muốn làm cũng không suôn sẻ…Nó thốt lên trong thư phòng: - Aaaa… tao muốn về lại thế giới của tao quá!!