Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Em không nên rời khỏi tôi.

Hiện tại Chu Yên đã có mặt ở đài truyền hình, cô đang ngồi trong phòng chờ để xem lại kịch bản cảnh quay MV lần này của Bùi Thịnh. Một bộ dáng hoàn toàn không lo lắng xem buổi phỏng vấn hôm nay có thể diễn ra suôn sẻ hay không.

Dù gì trước giờ có ai mà không biết tuần san thành phố Bắc Vân từ Tổng biên tập cho tới phóng viên đều là những người cứng như sắt thép, mà Lý Mạnh Kỳ chính là "bông hoa độc dược" trong giới giải trí. Hễ cứ minh tinh nào gặp phải cô ta thì đều bị hỏi cho quẫn bách không biết đường nào mà lần. Chỉ mới tháng trước thôi cô ta đã khiến cho một diễn viên hạng A phải xấu hổ cúi đầu trước scandal thị phi của mình ngay trên sóng truyền hình. Quan trọng là bố cô ta có chức có quyền nên trước giờ chưa bao giờ sợ đắc tội ai. Chu Yên đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Vậy mà người phụ nữ này vẫn bình chân như vại.

Lâm Ngọc Lệ càng nhìn càng buồn bực, dặm phấn xong cho Chu Yên, chị quay sang cằn nhằn.

"Này! Em có thể tập trung cho buổi phỏng vấn trước được không?"

Chu Yên không trả lời vấn đề của Lâm Ngọc Lệ mà chỉ vào một đoạn trong kịch bản hỏi.

"Trong MV có cảnh hôn hả chị?" Còn là hôn sâu nữa nha.

Lâm Ngọc Lệ đang thu dọn đồ makeup, nghe vậy cũng chẳng có biểu hiện gì, trả lời nhẹ tênh.

"Hôn một chút có sao đâu, chẳng nhẽ chủ tịch Trinh lại có thể đánh em hay mắng em à?"

Chu Yên đau cả đầu, gãi gãi lông mày, chủ tịch Trịnh mà nhìn thấy cô hôn người đàn ông khác thì không chỉ có đánh mắng cô thôi đâu, không khéo anh còn đóng gói cô trả về nơi sản xuất cũng nên.

Ngài Trịnh nhà cô mặc dù không phải là một người sạch sẽ đến mức cầu toàn nhưng trên đời này có ba thứ anh vĩnh viễn không cho phép người khác được đụng vào đó chính là: bàn chải đánh răng, cốc uống nước và vợ.

Ai đụng vào kẻ đó nhất định sẽ gặp xui xẻo. Đấy chính là lời tuyên bố của anh vào một ngày, một tháng, một năm nào đấy khi mà anh dẫn cô đến tham gia bữa tiệc mừng công của các quan chức chính phủ. Bữa tiệc này nói hoa mỹ thì chính là liên hoan tổng kết năm cũ nói thẳng ra thì chính là nơi tụ họp trao đổi buôn bán những tin tức làm ăn. Người xuất hiện ở khách sạn hôm ấy không quyền cao chức trọng thì cũng là kẻ lắm của nhiều tiền. Địa vị của ai càng cao thì vị trí ngồi càng bắt mắt, và đương nhiên ông trùm ngành năng lượng Trịnh Tân sẽ ngồi bàn đầu tiên ở vị trí chính giữa, Chu Yên ngồi sát ngay bên cạnh anh, bên phải cô là một người đàn ông trung niên ngoại hình không có gì nổi bật, da ngăm đen, hơi lùn nhưng nghe đâu ông ta giữ chức vụ rất quan trọng trong bộ máy hành chính thành phố Bắc Vân, mọi dự án đấu thầu đều phải qua tay ông ta, mà Trịnh Tân thì đang có ý định hợp tác với người đàn ông này, khi nãy bọn họ nói chuyện Chu Yên cũng đã nghe được ít nhiều nên cô đối với ông ta cũng khách sáo hơn vài phần.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ông ta không ở dưới ngăn bàn sờ mó lung tung. Bàn tay của ông ta như con dòi hôi thối nhúc nhích trên da thịt của Chu Yên khiên cô kinh tởm đến mức muốn ói. Nhưng xét thấy ở đây nhiều người, cô mà làm ra chuyện gì quá khích Trịnh Tân sẽ mất mặt vì vậy Chu Yên nhẫn nhịn, âm thầm kháng cự gạt bàn tay dơ bẩn của ông ta ra rồi lấy cớ chuồn ra ngoài. Ở trong này thêm một giây cô sẽ ngột ngạt chết mất.

Chẳng ngờ lão già dâm dê ấy còn theo cô tới cả phòng vệ sinh.

Bởi vì khách sạn này ngày hôm nay đã được bao trọn để phục vụ cho bữa tiệc nên trong phòng vệ sinh rất vắng vẻ. Lúc Chu Yên đang đứng trước bồn rửa tay thì thấy một cái bóng vừa lùn vừa xấu xuất hiện ngay sau lưng mình, cô hốt hoảng quay người lại thì bị ông ta dùng một lực mạnh đẩy vào vách đá cẩm thạch.

Chu Yên thề! khi nhìn thấy khuôn mặt bóng loáng, hàm răng vàng ố của ông ta phóng đại ngay trước mặt mình, cô đã không nhịn được mà lập tức cúi đầu vào bồn rửa mặt nôn khan.

Hành động của cô rõ ràng đã nói thẳng: Thừa quý ngài chim cánh cụt, tôi ghê tởm ông, vì vậy phiền ông cút đi.

Nhưng ông ta chẳng những không cút đi mà còn bắt đầu động tay động chân, cười ngả ngớn.

"Em rất đẹp, nếu em ngoan ngoãn phục vụ tôi thật thoải mái, tôi sẽ cho em phú quý hưởng một đời không hết."

Chu Yên dùng lực đẩy ông ta cách xa mình ra một mét, cố kìm nén giọng điệu tức giận lẫn kinh tởm nói cho ông ta biết cô là ai.

"Phó thị trưởng Trần, ông làm vậy không sợ tôi nói với ngài Trịnh sao?"

Trần Đổng làm như không để vào trong mắt, vuốt cằm cười dâm dê.

"Em nghĩ tên họ Trịnh đó biết thì làm gì được tôi? nếu bây giờ tôi bảo hắn cho tôi chơi em thì không khéo hắn còn tiện thể mở luôn phòng bao cho chúng ta nữa đấy.haha"

Ông ta nhìn vẻ mặt tức giận đến xám ngoét của Chu Yên, cười càng càn rỡ.

"Chậc, thằng điên Trịnh Tân chính là một thằng không từ thủ đoạn, bên cạnh hắn xuất hiện bao nhiêu cô gái, có cô nào mà hắn không để tôi chơi qua."

Em nghĩ xem hôm nay sắp xếp tôi ngồi kế bên em không phải là chủ ý của Trịnh Tân sao? Hắn vì sao làm vậy, em còn không rõ hả cô bé?"

Ông ta càng nói càng thể hiện bản thân mình là tên lùn xấu xí có tư tưởng đạo đức vô cùng thối nát. Lời từ miệng ông ta nói ra còn hy vọng cô tin tưởng.

Hừ! Nực cười, dù không thể phủ nhận hết nhưng chí ít cô sẽ không tin Trịnh Tân để cho ông ta dở trò đồi bại với mình.

Cô ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo nói.

"Ngài Trần, nếu ngài muốn giải quyết nhu cầu sinh lý xin mời ra khỏi khách sạn rẽ phải, đi thêm 500m rẽ trái ở đó có một con phố chuyên cung cấp đủ các mặt hàng đủ thể loại từ mới cho đến cũ. Mong ngài đừng ở đây phiền đến tôi."

Trước lời nói có phần nóng nảy của Chu Yên, Trần Đổng chẳng những không tức giận mà còn cảm thấy hứng thú bừng bừng. Cuộc đời lão chơi bao nhiêu cô gái nhưng không dấu diếm gì, hắn từ lâu đã mơ tưởng vợ của Trịnh Tân. Người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp động lòng người, mắt cong mày ngài, da thịt non mịn mà đến cả khí chất cao ngạo cũng khiến cho hắn thèm nhỏ dãi. Mỗi lần nhìn thấy cô đứng bên cạnh tên họ Trịnh kia là lão chỉ hận không thể ngay lập tức đè cô xuống dưới thân mà xử tử. Hôm nay vừa hay có cơ hội, bảo lão sao có thể dễ dàng bỏ qua. Còn về phần Trịnh Tân ấy hả, lão không sợ bởi vì theo lão thấy so với đường quan lộ thênh thang thì phụ nữ đối với tên họ Trịnh kia chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí.

Vậy mà ít phút sau lão đã hiểu thế nào là đường rộng thênh thang không đi cứ thích đâm đầu vào bụi rậm. Vợ chồng nhà tên họ Trịnh chính là hai kẻ bạo lực biến thái. Lão không chỉ bị cú thúc của Chu Yên chào hỏi 'cậu em' đến mức suýt thì mất đi khả năng sinh sản mà ngay sau đó còn bị Trịnh Tân đánh cho thừa sống thiếu chết, nhiệm kỳ của cuộc bầu cử kế tiếp và cả kế tiếp nữa vĩnh viễn sẽ không còn tên của ông ta. Vài ngày sau bữa tiệc, trên khắp các mặt báo xuất hiện tràn lan tin tức một quan chức chính phủ dâm ô, nhận hối lộ. Và kết cục của ông ta đi về đâu không cần nói thì mọi người đều hiểu.

Chu Yên chắc chắn cũng không thể nào quên được dáng vẻ bạo ngược của Trịnh Tân ngày hôm ấy.

Quá đáng sợ!

Thời điểm anh nhìn thấy cô bị lão Trần túm tóc giật ngược lại, trong mắt anh toàn bộ đều là sát khí, như thể chỉ một giây nữa thôi anh sẽ lột da rút gân lão ta. Sau đó quả thực đã chứng minh một điều rằng anh không chỉ muốn lột da rút gân mà còn muốn mạng chó của lão Trần. Từng cú đấm Trịnh Tân ban cho ông ta, có cú nào là không muốn đoạt mạng người khác. Đến cả Chu Yên cũng không phản ứng kịp trước hành động của anh. Một Trịnh Tân như thế, cô chưa từng gặp qua bao giờ cả. Nếu không phải có người chạy đến lôi anh ra ngoài, Chu Yên nghĩ rất có thể anh sẽ đánh chết người.

Nhìn lão Trần nằm thoi thóp ở dưới nhà và cả chiếc áo sơ mi trắng vấy đầy máu tanh của anh mà Chu Yên bỗng sinh ra một loại cảm giác mang tên "sợ chồng." Lúc ấy cô cứ đứng ngây ra như phỗng, bị Trịnh Tân lôi lên xe lúc nào không biết.

Ở trên xe Trịnh Tân lại bắt đầu dạy đời vợ mình rằng:

"Em không nên tự tiện rời khỏi tôi, nếu tôi không đến kịp hậu quả như thế nào có biết không hả?" Chữ 'hả' được anh ngân tám quãng.

Hay đại loại là lời chỉ trích như.

"Chiếc váy trên người em khiến tôi cảm thấy buồn nôn."

"Kiểu trang điểm của em hôm nay khiến tôi phát phiền."

"Mùi nước hoa của em vô cùng khiếm nhã."

"Lần sau em không nên ăn mặc như hôm nay, nó sẽ khiến cho luc ruồi nhặng nhìn em bằng ánh mắt vẩn đục chứa đầy mùi vị dung tục."

Thế đấy, ý thức lãnh thổ của ngài chủ tịch rất mạnh mẽ, anh sẽ không cho phép ai động chạm đến vùng đất cai trị của mình, vì vậy Chu Yên nào dám diễn mấy cảnh tình tứ, nóng bỏng. Cô rất sợ bị miệng lưỡi của ngài chủ tịch dày vò đến nỗi mất ăn mất ngủ.

Còn may Lâm Ngọc Lệ nói chuyện này có thể bàn bạc lại. Thế là Chu Yên mới yên tâm tập trung cho buổi phỏng vấn.