Chương 18: Cô ta rất ngưỡng mộ chồng em.
Buổi sáng những tia nắng cuối cùng của mùa thu vắt ngang qua ô cửa sổ. Chu Yên nằm ngửa người ở trên giường, hai tay, hai chân giang rộng, thẫn thờ ngước nhìn trần nhà trắng muốt ở trước mặt.
Hôm nay cô đã cố gắng dậy sớm hơn những ngày bình thường những sáu mươi phút đồng hồ, thế nhưng vẫn không kịp nói lời chào buổi sáng với ngài chủ tịch. Kết hôn ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, vậy mà số lần Chu Yên có thể nhìn thấy anh bên cạnh vào mỗi sớm mai chẳng có bao nhiêu.
Chu Yên cứ luôn nghĩ, kết hôn rồi tức là sẽ có một gia đình nhỏ. Ở trong đó mọi người thường thì hay nói những câu đại loại như là: 'chúc em(...) buổi sáng tốt lành.' hay 'ngày mới vui vẻ'. Nào ngờ, sau khi kết hôn rồi mới biết, chồng cô không có thời gian để làm mấy việc mà theo anh thì nó khá là vô bổ và nhàm chán.
Mọi giá trị nhân sinh bình thường luôn không thể áp dụng lên người của chủ tịch Trịnh.
Thôi thì cũng đành.
Chu Yên ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay quần áo.
Chín giờ sáng nay cô sẽ có một bài phỏng vấn, buổi chiều sẽ qua công ty truyền thông Kim Bái để bàn với người đại diện của Bùi Thịnh về vấn đề hợp đồng hợp tác trong MV của anh ta lần này.
Mới đầu Chu Yên không có ý định nhận sẽ hợp tác với Bùi Thịnh, nhưng sau lại thấy bản thân mà nhàn rỗi quá đâm ra hay nghĩ lung tung nên cô mới chấp nhận. Cũng chỉ là quay một cái MV thôi, không tốn mất bao nhiêu thời gian.
Đúng tám giờ, Lâm Ngọc Lệ lái chiếc xe camry của mình qua đón Chu Yên, vừa lên xe chị ấy đã cằn nhằn về việc buổi phỏng vấn do một vài sự cố nên sẽ phải dời lại khoảng nửa tiếng.
Chu Yên nghe vậy chỉ mỉm cười nói: "không sao, như vậy em cũng có thời gian ôn lại kịch bản."
Cô chỉnh lại bông tai cho vừa khít với chiếc lỗ nhỏ, rồi như nhớ ra cái gì đó mới hỏi thêm.
"Ai phụ trách phỏng vấn thế chị?"
"Lý Mạnh Kỳ!" Lâm Ngọc Lệ có vẻ không hài lòng với sắp xếp này cho lắm, mày chị trau lại thành một núi.
Chu Yên cảm thấy chẳng có gì là không ổn cả, ngây thơ hỏi.
"Có vấn đề gì sao?"
Lâm Ngọc Lệ lườm cô một cái, đánh tay lái quẹo ra đường lớn.
"Em đúng là quý nhân mau quên, năm ngoái cô ta còn ở trên đài truyền hình ám chỉ rất ngưỡng mộ một người đàn ông mà người đàn ông đó còn không phải là ngài Trịnh nhà em hay sao?"
Chu Yên cẩn thận suy nghĩ lại, chồng cô được nhiều người ngưỡng mộ như thế, ai mà cô nhớ hết cho nổi. Nhưng trong trí nhớ của Chu Yên hình như đúng là có một đoạn thời gian, báo đài đã rầm rộ đưa tin về việc 'con gái của một quan chức chính trị cấp cao nào đấy, đã từng bày tỏ lòng tiếc nuối khi gặp được người mình thương mến lại đúng vào thời điểm anh đã thuộc về người khác."
Bình thường cô em nào mà nói ra những câu đại loại như thế này thì ngay lập tức sẽ bị dán cho cái mác "trà Xanh" vậy mà Lý Mạnh Kỳ chỉ bằng một câu nói vừa bày tỏ tấm lòng si vừa ngọt ngào chúc phúc đã giúp cô ta nhận được cơn mưa đồng tình đến từ các cô em ở A thành.
Chu Yên cười nhạt
Dù gì bọn họ cũng cùng chung cảnh ngộ thầm thương trộm nhớ chông cô nên hiểu cho nhau là phải rồi. Chứ Chu Yên cô nhổ vào.
Cô ta chắc hẳn cũng đang đợi ngày ông Trịnh và bà Trịnh ly hôn, chứ ở đấy mà chúc phúc.
Năm ngoái chẳng phải trên trang mạng chính thống có người tung tin đồn nhảm rằng: Vợ chồng ngài Trịnh, tình cảm bất hoà hiện đang sống ly thân. Cô ta đã ấn nút like hay sao? Sau đó còn ngụy biện cái gì mà lỡ tay.
Hay cho một cái lý do dở tệ.
Chu Yên bắt đầu cảm thấy đau lưỡi với bài phỏng vấn ngày hôm nay mất rồi. Cô nhìn Lâm Ngọc Lệ qua gương chiếu hậu làm động tác cắt cổ.
Lâm Ngọc Lệ tức nhưng vẫn phải cười.
"Ở đầy mà đùa, hôm nay có khả năng cô ta sẽ lấy việc công trả thù tư. Chỉnh chết em đấy."
Chu Yên nhướng mi, ai oán nói.
"Em đâu có động chạm gì đến cô ta đâu nhỉ? Với lại em nghĩ Lý Mạnh Kỳ không ngốc đến mức ở trên sóng truyền hình công kích em đâu. Cẩn thận lòi ra cái đuôi hồ ly cũng chỉ có mình cô ta thiệt."
"Ai biết được. Dù gì cô ta cũng nổi tiếng là người phỏng vấn sắt xéo, ngôn từ sắc bén và cách phỏng vấn thì luôn không nể nang ai." Giọng của Lâm Ngọc Lệ nghe chẳng giống như đang khen người khác gì cả mà giống như đang nói mát.
Chu Yên tạm thời không có ý kiến gì, còn phải xem trình độ của Lý Mạnh Kỳ hôm nay đến đâu đã.
Lâm Ngọc Lệ tiếp tục lái xe, mắt cũng không thèm chớp, ném cho Chu Yên một tập tài liệu.
"Em tranh thủ xem qua bản hợp đồng hợp tác MV lần này đi. Có cả kịch bản quay chụp nữa đấy, nếu có điều khoản nào không phù hợp, buổi chiều có thể gặp mặt trực tiếp bàn bạc lại."
Chu Yên đón lấy, mở hợp đồng ra xem, thấy thời gian quay chụp là vào đầu tháng sau, lại còn phải đến Lập Thành một chuyến, liền hỏi.
"Đầu tháng sau hả chị? Như vậy có kịp về A thành để tham gia vào đoàn từ thiện của ngài chủ tịch không thế?"
Lâm Ngọc Lệ rướn mày, cong khoé môi, buồn cười nói: "Thế nào mà dạo này suốt ngày gọi chồng em là 'chủ tịch' thế?"
Chu Yên nửa thật nửa đùa nói.
"Thì em là cấp dưới của anh ấy mà."
Lâm Ngọc Lệ ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục tếu táo nữa, trả lời vào vấn đề chính.
"Cách một ngày sau khi quay chụp xong đoàn từ thiện của ngài Trịnh mới xuất phát, em yên tâm, vẫn còn mấy tiếng cho e nghỉ ngơi."
Chu Yên trợn trắng mắt. Đây, chính là bóc lột sức lao động.
Nói là tháng sau cũng chỉ rơi vào khoảng một tuần nữa, chẳng mấy mà đến. Quay xong đợt MV lần này khả năng sẽ phải mất đến vài ngày.