Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Em đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy, thưa Bà Trịnh!

Kết thúc trận hoan ái đã là hơn hai giờ đồng hồ sau, Chu Yên được anh ôm đi tắm. Xong xuôi anh đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi mới tự mình tắm rửa.

Chu Yên mệt mỏi vừa nằm xuống giường liền thiếp đi, cô còn chưa kịp đi sâu vào giấc ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh. Chu Yên cũng lười bắt máy để mặc cho nó kêu, thế nhưng bên kia gọi liên tiếp mấy cuộc, phiền chết đi được.

Chu Yên chậm rì rì đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh trản đèn, sau đó cô phát hiện đây là điện thoại của chủ tịch Trịnh. Lập tức liền tỉnh ngủ hơn phân nửa.

Đêm hôm khuya khoắt không biết ai lại gọi cho anh vào giờ này?

Đến khi Chu Yên tự hỏi xong thì điện thoại cũng ngắt chuông và thay vào đó là tin nhắn được gửi đến.

Bởi vì bị khoá giao diện nên Chu Yên không xem đc toàn bộ tin nhắn mà chỉ đọc được hai chữ 'Trịnh Tân'

Gọi thân mất như thế, chắc hẳn không phải vì vấn đề công việc đâu nhỉ.

Thực ra trước đây, Chu Yên cũng không ít lần gặp phải những trường hợp còn quái thai hơn thế này. Chẳng hạn như có cô em nóng bỏng nào đấy đã gọi điện cho cô chỉ để xin số điện thoại của chủ tịch Trịnh, hay có ả đàn bà lẳng lơ nào đấy đã đột nhập cả vào hòm email của cô mục đích là ăn cắp địa chỉ nhà và gửi trả chiếc áo vét mà ngài chủ tịch đã vô tình bỏ quên khi đến chỗ cô ả vào một ngày trăng thanh gió mát đầu tháng. Tệ hơn nữa là có vị mỹ nữ nào đấy còn trực tiếp gửi đến tận nhà cô chiếc cà vạt mà cô đã dốc lòng mua cho ngài chủ tịch vào ngày sinh nhật của ngài ấy, kèm theo dòng đề khoản tràn ngập mùi vị tình ái.

Nhưng Chu Yên chẳng bận lòng, bởi vì nếu bọn họ chiếm được chút gì đó ở chỗ của ngài chủ tịch thì sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng mà không phải tìm đến chỗ cô để bất bình như thế này thôi đâu.

Chu Yên nghĩ lần này mình cũng sẽ không để tâm giống như mọi lần, vậy mà cô lại loay hoay tìm cách phá mã mật khẩu của anh. Giờ phút này cô chẳng khác nào tện trộm lén lút và đê hèn.

Cô ghét bản thân mình giống như những người phụ nữ lúc nào cũng hoài nghi chồng mình có nhân tình ở bên ngoài rồi sau đó ngày ngày soi mói, điều tra xem anh ta gần đây có biểu hiện bất thường gì hay không. Giả sử trên chiếc áo sơ mi của anh thiếu một chiếc cúc người phụ nữ đó cũng phải lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà hòng tìm ra cho bằng được. Tìm mãi không thấy, cô ta sẽ lại bắt đầu lồng lộn lên, vò đầu bứt tai và suy nghĩ về việc ông chồng của mình đã để rơi chiếc cúc áo đó ở chỗ con ả đàn bà nào? Lâu dần cô ta sẽ chết chìm trong những chuỗi ngày dài hoài nghi và cả những mối lo âu bất tận.

Sống như vậy rất mệt mỏi.

Chu Yên biết mình không nên như thế nhưng lại không thể ngăn cản được chính bản thân mình ngừng lại. Giống như một buổi chiều hè năm cô mười lăm tuổi, chán chường đứng tựa lưng vào bức tường dãi dầu mưa nắng qua bao nhiêu thập kỷ mà ngắm nhìn đôi tình nhân đang tay trong tay đi dạo dưới tàng cây năm nào. Dù biết nếu cứ tiếp tục nhìn sẽ khiến cho đôi mắt của cô bị ánh nắng trưa hè đâm cho đau nhức nhưng lại không có biện pháp thoát ra.

Phải làm thế nào? Cô cũng đâu có muốn!

Người ta thường nói trực giác của phụ nữ rất mạnh mẽ và cô có cảm giác người phụ nữ lúc nãy nhắn tin cho anh không hề giống như bao người đàn bà trước đây. Bởi vì Trinh Tân ghét phiền phức nên anh sẽ không lưu lại số máy riêng của mình cho bất kể một bóng hồng nào, bằng không sao mấy ả đàn bà kia lại phải mặt dày gọi điện tới chỗ cô làm gì.

Suy nghĩ này thôi thúc Chu Yên phải tìm ra bằng được 'người đàn bà' đứng núp phía sau dãy số điện thoại kia.

Xong! Cô còn chưa giải được mật mã thì người đàn ông mà cô âu yếu gọi bằng chồng lại đang đứng im lặng ở cửa phòng tắm nhìn cô bằng một ánh mắt không hài lòng kèm theo đó là giọng nói phê phán tràn ngập mùi vị lạnh lẽo.

"Em đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy, thưa bà Trịnh."

Bàn tay Chu Yên trong một chốc thoáng run rẩy, cô ngước đôi mắt ngờ vực lên nhìn anh như thể muốn hỏi.

Ông Trịnh! Ông vừa gọi tôi là bà Trịnh đấy.

Thế thì sao tôi lại không có quyền được kiểm tra điện thoại của ông?

Đương nhiên Trịnh Tân chẳng thể nào nghe được câu hỏi thầm kín trong lòng Chu Yên, anh tiến lại gần cúi người, rút đi chiếc điện thoại từ trong tay của cô. Một tay anh cầm chiếc điện thoại, một tay đưa lên vuốt ve gò má của Chu Yên.

"Mau đi ngủ đi, không phải em nói mệt sao?"

Giọng nói cùng động tác mơn trớn nhẹ nhàng của anh như có ma lực, khiến cho đầu óc cô mụ mị, đôi mắt như lọt vào sương mù.

Không phải anh nên chê trách con gái nhà họ Chu về hành động tự tiện động vào đồ của người khác khi nãy à?

Nhưng không anh chẳng nói gì quá đáng cả, chỉ dặn cô: "Lần sau đừng đụng vào điện thoại của tôi nhé!"

Chu Yên rất muốn phá ra cười rồi cho Trịnh Tân mấy cái bạt tai. Tất cả ấm áp khi nãy phút chốc hoá lạnh lẽo. Cô nghe thấy lòng mình vấn vương một nỗi sầu muộn.

Sau cùng cô cũng chẳng nói thêm với anh bất kể một điều gì, không đáp ứng cũng không cự cãi mà nằm trở lại giường, vỗ về mình đi vào giấc ngủ. Tự nói với bản thân mình rằng ngày mai trời lại sáng. Chỉ là có làm cách nào cũng không ngủ nổi.

Trong khi cô nằm ở đây thì chồng cô lại thản nhiên bước ra ngoài kia và gọi một cuộc điện thoại bí mật.

Cuộc điện thoại đó kéo dài những gần 20 phút, dài hơn bất kể cuộc điện thoại nào mà anh từng gọi cho cô.

Lúc Trịnh Tân vào phòng, Chu Yên đã giả vờ ngủ. Anh nằm xuống ngay bên cạnh cô, biết rõ cô chưa ngủ nên bâng quơ nói.

"Nằm lui vào đây, nếu không nửa đêm em sẽ bị ngã đấy."

Chu Yên chẳng động cũng chẳng đáp. Trịnh Tân thở dài một tiếng, kéo cô vào trong lòng ngực mình, tức cười nói.

"Dạo này có vẻ em rất thích chống đối tôi thì phải?"

Ừ! Đấy, Chu Yên muốn giãy ra nhưng bị tay chân anh khóa lại.

Trịnh Tân tức mình cắn lên vành tai trắng nõn của cô để lại hẳn một hàng dấu răng mờ mờ, giọng anh cảnh cáo.

"Nằm yên cho tôi. Em tức giận cái gì? Tôi cũng chỉ lên giường với một mình em, em còn không hài lòng?"

Chu Yên bực đến muốn phát khóc.

Cô nào có cần! Cô mà muốn làm chuyện ấy thì tìm bừa một người đàn ông cũng có thể. Thứ Cô muốn chính là trái tim của anh. Anh có cho không?

Chu Yên buồn phiền nhắm mắt, mặc kệ người phía sau lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân xoa nắn vùng bụng của cô.

Chu Yên biết chỉ ít phút sau, anh sẽ lại lần mò lên trên, được nước làm tới vì vậy cô trở mình úp mặt vào lồng ngực anh than phiền về cơn kích tình khi nãy đã gần như vắt hết sức lực của cô rồi. Và thế là anh nổi lòng thương xót, tha cho cô một mạng.