Chương 16: Anh ta nói chia tay
Cách giờ cơm mười phút thì Trịnh Tân mới xuất hiện. Ba Trịnh lúc này cũng từ trên lầu đi xuống.
Đó là một người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc. Bởi vì quanh năm tiếp xúc với đủ các loại tội phạm nên toàn thân lúc nào cũng toát ra một luồng chính khí uy nghiêm.
Trịnh Tân chào hỏi ba mẹ xong mới quay sang nhìn vợ mình đang cặm cụi chuẩn bị bát đũa ở phòng ăn. Vừa đúng lúc Chu Yên ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt chạm nhau.
Trịnh Tân bỗng dưng có xúc động muốn ôm cô một cái, nhưng nghĩ ở đây còn có ba mẹ nên nhẫn nhịn không có đi qua.
Cha con nhà họ Trịnh hàn huyên một lúc thì giờ cơm cũng chính thức bắt đầu.
Trong bữa cơm nhà họ Trịnh thường thì sẽ không có nhiều chuyện để nói, chỉ thỉnh thoảng nhấc lên vài ba câu, chủ để lúc nào cũng xoay quanh, nợ xấu, lạm phát, tình hình thị trường chứng khoán, mà Chu Yên thì chẳng dành mấy thứ này nên cô chỉ biết cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Đôi khi Thế Ngữ sẽ nói với cô đôi lời nhưng rốt cuộc thì bên cạnh cô ấy còn có một Trịnh Hoài.
Nhìn cái cách Trịnh Hoài chăm sóc Thế Ngữ mà Chu Yên cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Trước giờ chủ tịch Trịnh chẳng bao giờ ân cần với cô như thế cả.
Ăn cơm xong cha con nhà họ Trịnh ngồi trong phòng trà bàn chuyện công việc.
Bà Châu Thanh đi nghe điện thoại, còn Chu Yên và Thế Ngữ ngồi trên sofa xem tivi.
Chuyển rất nhiều kênh rồi mà Thế Ngữ vẫn không tìm được một chương trình bản thân có hứng thú, thế là cô ấy bỏ điều khiển xuống, quay sang nhìn Chu Yên chằm chằm làm cho Chu Yên còn tưởng trên mặt mình dính gì đó không sạch sẽ.
Cô đưa tay vuốt vuốt mặt, ngờ vực hỏi Thế Ngữ.
"Mặt chị có cái gì à?"
Thế Ngữ lắc đầu, anh mắt nghiên cứu.
"Chị đang có chuyện gì không vui à? Trông sắc mặt chị rất kém."
Chu Yên nặn ra một nụ cười, nhón một quả cherry trên mâm trái cây bỏ vào miệng để che đi hỗn loạn trong lòng.
"Không có! Chị ổn mà, chắc tại do sắp vào mùa, thời tiết thay đổi nên cảm thấy hơi khó chịu."
Thế Ngữ là một sinh viên đại học rất đơn thuần, Chu Yên nói gì cô ấy cũng tin. Còn tốt bụng bảo rằng.
"Chị chịu khó uống nhiều nước ấm, xông cơ thể bằng tinh dầu thì sẽ cải thiện được tình trạng mệt nhọc do thời tiết thay đổi."
Chu Yên cười mờ ám.
"Có phải cậu hai thường giúp em làm vậy không?"
Thế Ngữ bị chòng ghẹo lập tức đỏ mặt, trộm nhìn vào trong phòng trà, sau đó lại vội vàng quay đầu đi. Vụng vụng trộm trộm trông đáng yêu vô cùng.
Chu Yên phì cười, cô cũng đưa mắt nhìn người đàn ông của mình. Anh đang dựa lưng vào ghế sofa, chăm chú nghe Trịnh Hoài nói chuyện, thỉnh thoảng còn đưa ra một vài lời góp ý. Ánh đèn màu quýt khiến cho mọi vật xung quanh anh đều được nhuộm lên một tầng ánh sáng nhu hoà. Chu Yên nhìn sườn mặt nghiêng góc cạnh của anh đến thất thần cho đến khi Trịnh Tân cảm nhận được ánh mắt nóng dẫy của cô mà bất thình lình ngẩng đầu lên.
Chu Yên không kịp thu hồi lại tầm mắt, cô thất thố nhìn anh, còn anh thì chỉ nhướng mày một chút như muốn hỏi "nhìn cái gì?" rồi lại quay mặt đi. ***
Đến mười giờ tối, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Bởi vì trước đó Chu Yên và Trịnh Tân mỗi người lái một chiếc xe nên anh đề nghị cô cứ để xe ở bên này, ngày mai anh sẽ cho người qua lấy. Hai người bọn họ sẽ đi chung.
Không khí trong xe khá trầm mặc.
Chu Yên cả ngày mệt mỏi nên đã tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trịnh Tân chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại không tự chủ mà liếc trộm cô một cái.
Anh cảm thấy cô vợ của mình hôm nay biểu hiện rất lạ, bằng chứng chính là trong suốt mấy tiếng đồng hồ tại nhà chính, cô thường xuyên thất thần, sắc mặt cũng rất tệ và đặc biệt là cô không còn quấn lấy anh hỏi han đủ thứ chuyện như mọi lần.
Anh cho rằng, con gái nhà họ Chu hình như vẫn còn đang giận lẫy vì vụ cãi vã ngày hôm trước và anh không thích điều này một chút nào. Cái gì cũng thế, một khi làm quá lên thì rất có thể sẽ phản tác dụng.
Giống như việc một người phụ nữ lúc nào cũng lấy việc chia tay ra để thử lòng người yêu của mình. Cô ta cứ cách một vài ngày lại bày ra chiêu trò gì đó để kiếm cớ gây sự với chàng trai kia hòng thu hút sự quan tâm của anh ta. Mới đầu anh chàng đó có thể là sẽ tìm đủ mọi cách để dỗ dành cho cô bạn gái của mình vui vẻ. Nhưng lâu dần anh ta nhất định sẽ cảm thấy chán ngấy với cái kiểu õng ẹo, mè nheo của cô nàng và thế là 'như em mong muốn' anh ta nói lời chia tay. Cô gái kia lúc ấy có hối hận cũng không kịp. Bởi vì đàn ông một khi nói chia tay sẽ là thật chứ không giống như phụ nữ, nói 50 lần chưa chắc điều đó sẽ xảy ra.
Vợ anh gần đây đang có biểu hiện rất giống với ví dụ nêu trên và anh nghĩ mình cần phải có trách nhiệm nhắc nhở cô về điều này, trước khi bà Trịnh chính thức áp dụng chiêu trò đó với anh.
Nhưng mà muốn nhắc nhở cũng phải đợi đến lúc cô tỉnh táo, chứ hiện tại là không thể nào, vợ anh đã ngủ mất rồi.
Đương nhiên anh hoàn toàn có thể đánh thức cô dậy, rồi bắt đầu câu chuyện của mình, nhưng anh đã không làm vậy. Thậm chí khi về đến nhà, nhìn gương mặt ngủ mê mệt của vợ mình mà chẳng hiểu sao tự dưng anh thấy bứt rứt trong lòng. Nỗi bứt dứt ấy thôi thúc anh phải hết sức nhẹ nhàng, ôm lấy vợ của mình và mang cô ấy trở về phòng thay vì đánh thức cô ấy bằng động tác đóng cửa xe mạnh bạo.
Tiệc là chủ tịch Trịnh chẳng có tí tí kinh nghiệm nào về việc chăm sóc người khác cả.
Cho dù anh đã cố hết sức để không làm cho cô gái nằm trong lòng mình thức giấc, thế nhưng lúc mở cửa do chẳng rảnh tay, anh loay hoay một lúc lại để đầu của Chu Yên đập vào cửa.
Tiếng va chạm cùng tiếng kêu rên nghe rất vang, nó nhắc nhở Trịnh Tân rằng cú đập vừa nãy đủ để khiến cô choáng váng trong suốt ba mươi phút đồng hồ.
Mặt anh biến sắc, cúi đầu nhìn người phụ nữ nhăn nhó, đang ôm đầu rúc vào trong lòng mình khe khẽ lên án.
"Trinh Tân, anh vừa làm em đau đấy."
Trước lời buộc tội của cô, Trịnh Tân bắt đầu rối rắm. Anh rất muốn đổ tội cho cách cửa rằng: không phải anh đâu, anh chẳng hề muốn làm em bị thương chút nào. Chết tiệt! Anh nghĩ chúng ta ngày mai phải đổi một cánh cửa mới.
Sau đó để chứng minh cho những gì mà mình nói, anh đã dùng chân mở cánh cửa ấy ra bằng một lực vô cùng mạnh bạo.
Chắc chắn cánh cửa này ngày mai cần được thay mới.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, việc mà anh cần làm hiện tại là an ủi cô vợ của mình và hỏi xem cô ấy có bị đụng hỏng đầu hay không.
Trịnh Tân đặt Chu Yên nằm trên giường, hiếm có dịp dịu dàng, đưa tay to lớn lên xoa đầu cô, ân cần hỏi han.
"Có còn đau không?"
Chu Yên không trả lời mà thay vào đó là nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Chẳng hiểu sao anh lại thấy cô vợ của mình lúc này quyến rũ chết người. Đôi mắt đen bóng, hốc mắt hồng hồng khiến cô trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Trịnh Tân trong một phút ấy đã kìm lòng không đậu mà cúi xuống, cướp đoạt lấy đôi môi cô hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi của anh quét qua hàm răng trắng muốt, rồi luồn lách vào bên trong cuốn đi hết tất cả mất ngọt cùng tiếng ưm a ưm ư của Chu Yên.
Anh càn quấy, liếm mút không biết mệt mỏi. Đến khi anh buông tha cho cô thì đầu lưỡi của Chu Yên cũng đã bị anh mút cho tê cứng, đôi môi sưng đỏ như lát mận chín.
Thế nhưng chưa hết, anh bắt đầu thoát đi quần áo của chính mình, chiếc sơ mi màu trắng gạo bị anh quăng vào xó xỉnh một cách không thương tiếc, rồi tiếp đó là đến thắt lưng. Cơ thể rắn chắc, mang theo cổ nước da màu đồng của anh dần dần lộ ra dưới mí mắt của Chu Yên. Đó là một cơ thể hoàn mỹ đã từng khiến nhiều cô em ở Bắc thành ao ước được ngủ với anh một đêm. Vậy mà hiện giờ nam chính trong mộng của mấy cô em đấy lại đang nằm đè lên thân thể nhỏ bé của Chu Yên mà làm đủ trò tác oai tác quái.
Đừng nhìn vẻ ngoài nho nhã của chủ tịch Trịnh mà lầm tưởng rằng trên giường anh ta sẽ là một người đàn ông hoà nhã, dịu dàng.
Không có đầu, thậm chí nó còn đi ngược với cả nguyên tắc làm người của chủ tịch Trịnh nữa kia kìa.
Ngài chủ tịch của chúng ta chính là một tên biến thái ngầm, mà mỗi khi ở trên giường mới là thời điểm anh bộc phát thú tính. Anh không chỉ muốn Chu Yên ở dưới giường phải nghe theo lời anh mà thậm chí khi đã lên giường rồi anh cũng không cho cô quyền được biểu quyết. Anh nói đổi tư thế là phải đổi, anh muốn chơi tình thú cô cũng phải chơi. Trước đây có lần cô còn bị anh dùng thắt lưng cột vào đầu giường dày vò nguyên cả một đêm, mặc cho cô có khóc lóc cầu xin thế nào cũng không tha.
Thói hư tật xấu của ngài chủ tịch nhiều vô kể. Ở vào thời kỳ phản nghịch của mình anh còn từng cùng đám bạn tham gia vào các câu lạc bộ đêm khét tiếng, tại đó chẳng thiếu bất kể trò gì cả, từ việc các cô em nóng bỏng vì đồng tiền mà sẵn sàng múa thoát y trước đấng mày râu đến việc chơi tập thể hay đổi vợ, có cái gì mà Trịnh Tân chưa từng thấy qua. Bởi vì từng thấy qua mà chưa tìm được đối tác để thực hành nên hiện tại Chu Yên mới phải chịu đựng hết thảy ham muốn của ngài chủ tịch.
Ngay lúc này đây cô đang bị anh đè dưới thân mà liên tục đòi hỏi. Đầu lưỡi của anh chẳng khác nào con rắn nước liên tục liếm mút lấy cần cổ và thùy tai óng ánh của Chu Yên khiến cho cô phải co rúm người lại và liên tục rên rỉ thừa nhận từng cú thúc va chạm của anh. Tiếng rên của cô như con mèo nhỏ lúc thì tội nghiệp lúc thì lại động tình quyến rũ, đôi mắt sớm bị phủ lên một màn xương mù, cô nhìn thắt lưng anh dập dìu kháng nghị.
"Trịnh Tân, em mệt." Cô muốn ngủ, anh đã làm suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Vậy mà Trịnh Tân sau khi nghe thấy cô kêu than rằng mình mệt, anh còn nhe răng ra mà hỏi:
"Em mệt sao? Anh làm em mệt à?"
Miệng thì hỏi thế, chứ anh chẳng có chút hối cải nào, thậm chí trông còn hưng phấn hơn gấp mấy lần. Bàn tay to lớn của anh nắm chọn lấy vòng eo thon nhỏ của cô mà tiếp tục thừa hoan.
Trời ạ! Cứ thế này cô sẽ chết mất. Không biết do bị bỏ đói lâu ngày hay thế nào mà hôm nay chủ tịch Trịnh còn điên cuồng hơn bao lần trước.
"Trịnh Tân!"
"Ừ! Anh đây!"
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô, cười hiền lành và bảo là:
"Ngoan! Một chút nữa."
Rồi anh còn không biết liêm sỉ mà đề nghị.
"Em có thể làm gì đó để anh ra nhanh hơn thay vì cứ dấm dứt tỉ tê mãi như thế sẽ chỉ khiến anh càng muốn em hơn mà thôi."
Khốn kiếp! Ngài chủ tịch chính là một thằng đàn ông mặt dày, không biết thương hoa tiếc ngọc. Ở trên giường mà anh vẫn còn nỡ lòng uy hiếp vợ mình.
Cô muốn đá bay ngài chủ tịch xuống giường nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào cả, chỉ còn có thể theo cơn sóng dập dìu của anh mà lay động. Chiếc rèm cửa màu xanh lam cũng tung bay như đang vì người say mà nhảy lên một điệu vũ.