Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Người phụ nữ ở đầu dây bên kia.

Chu Yên ở nhà mẹ đẻ đến khoảng gần 5 giờ chiều thì mới lái xe qua nhà họ Trinh.

Hiện tại nhà họ Trịnh đã chuyển vào khu biệt thự gần đường Thanh Thủy, cách khá xa nhà cũ của Chu Yên, phải chạy xe mất hơn 30 phút thì mới tới.

Ở khu này giá bán mỗi căn biệt thự bây giờ cũng phải lên đến con số hàng chục tỉ và đương nhiên không phải ai cũng có thể mua được. Bởi vì chỗ này ngoài việc có môi trường trong lành, giao thông thuận lợi thì còn là nơi tụ hội của rất nhiều tinh anh trong thành phố. Chỉ cần thử gõ cửa một nhà thôi cũng có thể sẽ gặp được những nhân vật nổi tiếng mà ngày bình thường chúng ta chỉ có thể xem trên ti vi hay báo đài.

Biệt thự của nhà họ Trịnh nằm ở lô đầu tiên, có vị trí địa lý tốt nhất. Đứng ở ngoài ban công là có thể ngắm được con sông vắt ngang qua hoàng phố.

Lúc Chu Yên lái xe tới trời cũng đã sẩm tối, vì đang là tiết trời cuối thu nên càng tối thì trời càng trở lạnh.

Đậu xe xong, Chu Yên lấy đồ trên xe xuống, đưa cho người giúp việc đã đứng chờ sẵn ở ngoài gara.

Người giúp việc của nhà họ Trịnh là dì Lâm, một người phụ nữ rất hiền từ và phúc hậu. Mặc dù Chu Yên ít khi qua bên này nhưng mỗi lần đến dì đều nhiệt tình tiếp đón, còn khe khẽ rỉ tai nói cho cô nghe tâm trạng hôm nay của cha mẹ chồng cô như thế nào, nên làm cái gì và không nên làm cái gì để giữ được bầu không khí luôn dĩ hoà vi quý.

Chu Yên rất cảm kích dì Lâm, cô cười cười, chào hỏi xong thì cả hai cùng vào nhà. Vừa đi dì vừa hỏi.

"Cậu Tân không đi cùng cô sao?"

"Không, dì ạ, anh ấy có việc, chắc lát nữa sẽ đến ngay thôi."

Cô trả lời chung chung như thế, chứ cô làm sao biết chẳng được giờ này anh ở xó xỉnh nào.

Dì Lâm cũng không nhiều chuyện, tiếp tục rảo bước.

Cô chỉ mới đi đến bậc tam cấp đã nghe bên trong giọng của cậu hai Trịnh Hoài đang cảnh cáo cô vợ nhỏ của mình.

"Em săn xe cái gì, qua đây ngồi đi. Đồ em nấu cũng không ai muốn ăn đâu."

Thế Ngữ còn đang muốn phản bác lại thì chợt nhìn thấy Chu Yên ở ngoài cửa, cô ấy không màng đến việc bếp núc nữa mà chạy ra đón người, cười đến nỗi chiếc răng khểnh bên má trái cũng phát sáng.

"Chị Chu Yên, em đợi chị từ chiều tới giờ."

Chu Yên véo véo cái má trắng hồng của Thế Ngữ, trêu đùa.

"Ai! Ôi Dạo này Ngữ Ngữ béo ra rồi nha. Cậu Hoài chăm em dâu tốt thật đấy."

Trịnh Hoài đã đứng bên cạnh Thế Ngữ, nghe vậy liền nói.

"Chị dâu, là cô ấy ngày trước quá gầy, em chăm mãi mới lên đước có 2 kg."

Chu Yên không phủ nhận, nếu gặp Thế Ngữ của nửa năm trước thì quả thật trông cô ấy gầy đến mức ai nhìn vào cũng thấy xót. Chẳng phải vì cô ấy bệnh tật hay thiếu thốn gì mà là do lăn lộn ở bên ngoài một thời gian khá dài mới khiến cho Thế Ngữ từ một cô gái mũm mĩm đáng yêu bỗng chốc gầy đi trông thấy.

Mà nguyên nhân của chuyện này cũng là do cậu hai Trịnh Hoài. Nghe đâu lúc mới đầu Thế Ngữ vốn dĩ chưa muốn gả nhưng cuối cùng bị cậu hai Trịnh Hoài lừa hôn, không những thế cậu hai Trịnh Hoài còn luôn thích kiểm soát em dâu đến một trình độ biến thái nên mới xảy ra chuyện em dâu đòi chuyển vào ký túc xá của trường sống.

Đương nhiên lúc mới đầu cậu hai Trịnh Hoài không đồng ý nhưng sau này không biết giữa hai người bọn họ phát sinh chuyện gì mà Thế Ngữ cuối cùng lại chuyển vào ký túc xá sống một năm.

Chuyện nếu chỉ dừng lại ở đây thì không nói làm gì, điều đáng nói chính là Thế Ngữ còn đi học vậy mà cậu hai Trịnh Hoài không chịu chu cấp tiền sinh hoạt cho vợ mình, cũng không cho phép ai được giúp đỡ Thế Ngữ, kể cả nhà mẹ đẻ.

Có lần Chu Yên lén lút chuyển tiền cho em dâu cũng ngay sau đó lập tức bị chuyển trở về. Thế nên mới có chuyện sau này em dâu phải vừa đi học vừa đi làm, vất vả quá độ mới gầy đi như thế.

Xét cho cùng anh em nhà họ Trịnh đều là một lũ biến thái.

***

Bọn họ còn đang hàn huyên ở ngoài cửa thì bà Châu Thanh từ phòng bếp đi ra.

Thấy bà xuất hiện Chu Yên vội vàng chào một tiếng. "Mẹ!"

Bà Châu Thanh gật đầu.

"Sao đứng hết ngoài cửa thế? mau vào trong ngồi đi."

"Vâng!" Thế Ngữ ôm lấy cánh tay Chu Yên kéo cô ngồi gần mình.

Khi mọi người đã ổn định vị chí, Chu Yên mới hỏi.

"Ba đâu ạ!"

"Ba con trên thư phòng." Bà Châu Thanh trả lời, đuôi mắt hơi xếch lên nhìn trông rất giống Trịnh Tân. Giữa hai anh em nhà họ Trịnh thì Trịnh Hoài nhìn có vẻ giống cha còn Trịnh Tân thì khá giống mẹ. Nhất là đôi mắt sáng trong như bảo thạch.

Bà Châu Thanh năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng vì sinh ra trong phú quý lại được bảo dưỡng tốt nên nhìn còn rất trẻ. Nếu không phải bà ít cười, gương mặt luôn nghiêm nghị thì ắt hẳn vẫn sẽ có thể làm siêu lòng rất nhiều đàn ông.

"Chồng con sao còn chưa đến? Chu Yên đang nâng chén trà thì nghe được bà Châu Thanh hỏi, cô lại đặt chén trà trở về vị trí cũ, đưa mắt lên nhìn đồng hồ hiển thị, đã gần 6 giờ rồi mà anh vẫn còn chưa đến. Chu Yên tính viện đại một cái cớ cho qua chuyện nhưng còn chưa kịp nói gì, bà Châu Thanh đã đề nghị.

"Con gọi cho nó thử xem, giờ cơm cũng sắp bắt đầu rồi."

"Vâng!"

Chu Yên cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài sảnh gọi cho anh.

Cô gọi mấy cuộc mà đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy.

Chẳng hiểu sao tâm trạng cô bỗng chốc trở nên bồn chồn.

Cố gắng mấy lần chẳng có hồi âm, Chu Yên tính bỏ cuộc thì điện thoại cô lại đổ chuông. Nhưng rốt cuộc cũng không phải anh.

Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái xa lạ, cô ta trình bày vấn đề rằng: Muốn cảm ơn Chu Yên vì hồi chiều đã cứu con trai của cô ta.

Chu Yên đối với bất kể người xa lạ nào cũng rất lạnh nhạt, cô chỉ khách sáo đáp lại một hai câu rồi tính cúp máy, thế nhưng trong một thoáng chậm trễ, Chu Yên nghe thấy cô gái kia nói với ai đó đang ở bên cạnh cô ta một câu.

"Trịnh Tân, anh phải đi bây giờ sao?"

Trịnh Tân? Lại có người giống với tên chồng cô nhỉ? Trùng hợp thật đấy, điều này liệu có đủ chứng minh cô và người phụ nữ ở đầu giây bên kia rất có duyên không?

Chu Yên không hề vui vì điều này, cô chỉ biết mình đang dở hơi hết mức. Chỉ có một cái tên giống nhau thôi mà cô cũng có thể nghi thần nghi quỷ. Thậm chí còn căng thẳng chờ đợi người đàn ông có cái tên giống chồng cô kia khi lên tiếng liệu rằng giọng nói có giống ngài Trịnh hay không?

Nhưng không! Anh ta chỉ "Ừ" một tiếng, chữ "Ừ" ấy chẳng đủ để cô chứng minh được điều gì cả.

Người phụ nữ ở đầu giây bên kia vẫn nói không ngừng, chỉ là Chu Yên sớm đã chẳng nghe rõ cô ta nói cái gì.

Cuối cùng cuộc điện thoại giữ cô và người phụ nữ kia kết thúc như thế nào Chu Yên cũng không biết.

Cô chỉ biết mình không nên thất thần.

Trên thế giới này có rất nhiều điều trùng hợp không phải sao?

Hai người xa lạ, không có máu mủ ruột già gì còn có gương mặt giống nhau như đúc thì một cái tên được tính là gì.

Nghĩ vậy nên Chu Yên thoải mái hơn nhiều.

Cô cũng chẳng còn bận tâm về vấn đề này mà trở vào nhà lấy bừa một lý do cho bà Châu Thanh yên tâm.