Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Bé trai xa lạ gọi chồng mình là cha.

Chu Yên vừa về đến nhà, lúc đó bà Tô Hà đang tưới hoa ở trong vườn. Khi bà ấy trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cô thì hốt hoảng vội vàng tắt vòi nước đi, rảo bước đến bên cạnh con gái, vừa kiểm tra thân thể Chu Yên vừa lo lắng hỏi.

"Làm sao thế này, đã có chuyện gì xảy ra?"

Chu Yên xách đồ trên tay có chút mỏi, cô không trả lời bà Tô Hà ngay mà đề nghị.

"Vào nhà trước rồi nói được không mẹ, con đang khát chết rồi đây này."

Bà Tô Hà xách bớt đồ trên tay cho con gái, dục Chu Yên mau vào trong.

Vừa ngồi xuống sofa cô đã rót cho mình một ly nước đầy, một hơi uống can. Bà Tô Hà trông thấy vậy liền buông lời khiển trách.

"Con xem con còn ra cái thể thống gì. Để người khác nhìn thấy người ta lại đánh giá chúng ta không có gia giáo."

Chu Yên đặt ly nước xuống bàn, vang lên một tiếng 'cạch' lớn.

Đối với lời của bà Tô Hà cô không hề tán thành một chút nào. Tại sao cô sống mà lại phải đi quan tâm người khác nghĩ gì?

Nhưng Chu Yên cũng sẽ không đem vấn đề này ra để tranh luận với mẹ mình. Bởi vì ở phương diện này quan điểm của mẹ con bọn họ hoàn toàn bất đồng. Bà Tô Hà sinh ra trong dòng dõi thư hương, tư tưởng hiền lương thục đức đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bà. Dù có muốn cũng không có cách nào thay đổi được.

Từ bé đến lớn Chu Yên đã luôn bị bà áp đặt phải sống theo giá trị cốt lõi nhân sinh mà bà đưa ra và cô hiện tại đã chán ngấy cái tư tưởng xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử này rồi. Phụ nữ mà cứ phải răp rắp nghe theo chồng, anh ta bảo làm cái gì thì làm cái đấy, lâu dần ánh mắt anh ta dành cho bạn cũng chỉ toàn là coi thường.

Giống như mẹ cô vậy, cả đời phục tùng, hết lòng hết da với ông Chu Lẫm nhưng kết quả đổi được cái gì? Chẳng phải người cha yêu quý của cô vẫn có con riêng ở bên ngoài hay sao? Nực cười nhất chính là bà Tô Hà lại có thể bỏ qua cho ông Chu Lẫm, thậm chí còn tiếp nhận cả đứa con riêng kia. Ngày rằm tết lẻ vẫn đi qua đi lại, chung sống hoà thuận đến mức không thể hoà thuận hơn.

Nhiều lúc Chu Yên không thể nào hiểu nổi, phải có lòng dạ bao dung to lớn đến cỡ nào mới có thể mắt nhắm mắt mở mà nhìn người đàn ông của mình ở bên ngoài sinh con đẻ cái với người phụ nữ khác.

Nếu là cô, cô nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không thể bao dung được đến loại trình độ đấy.

Trước lời khiển trách của bà Tô Hà, Chu Yên chỉ nghe rồi để đó. Cô không muốn về nhà lại xảy ra xung đột nên chuyển chủ đề khác.

"Ông Chu Lẫm không có ở nhà hả mẹ?"

Bà Tô Hà đánh Chu Yên một cái rõ kêu vào tay,không hài lòng nói.

"Ông ấy là ba con, sao có thể cứ suốt ngày mở miệng ra là gọi cả họ lẫn tên của ba mình ra như thế?"

Chu Yên quẹt mũi, chẳng nói gì. Cha con cô chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tình cảm áng chừng chẳng có bao nhiêu.

Bà Tô Hà thấy cô bĩu môi thì thở dài bất lực.

"Dạo gần đây công ty có nhiều việc, nên ông ấy rất bận."

Trong lòng Chu Yên mỉa mai: Nếu ông ta tập trung một trăm phần trăm tinh lực vào việc gầy dựng công ty thì JSF Dento đã chẳng đi đến bước đường ngày hôm nay.

Từ lúc bà Tô Hà nghe theo lời ông Chu Lẫm rút khỏi hội đồng quản trị, trao lại tất cả quyền điều hành cho ông ta thì việc làm ăn cứ thế một đường đi xuống.

Nhìn mà xem, trong khi người người nhà nhà, bao gồm cả nhà họ Trịnh đều đã chuyển đến những căn biệt thự cao cấp, có môi trường sinh thái bậc nhất trong nội thành thì nhà họ Chu, bao nhiêu năm trôi qua vẫn ở tại khu biệt thự cũ kĩ, đã nhiều lần được cải tạo đi cải tạo lại như này. Đây không phải do ông Chu Lẫm kém cỏi thì là cái gì?

Bà Tô Hà cũng biết con gái không ưa chồng mình nên cũng chẳng thèm nhắc nữa. Đi vào trong phòng lấy bông băng và thuốc sát trùng cho cô rửa vết trầy ở gót chân.

Lúc trở ra bà mới hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Chu Yên chỉ trả lời đại khái là mình không cẩn thận.

Sau đó bà Tô Hà còn hỏi cô rất nhiều chuyện, trong đó dĩ nhiên là không thể thiếu chuyện sinh hoạt giữa cô và ngài chủ tịch.

"Các con kết hôn đã ba năm, cũng nên tính chuyện sinh con đi. Có đứa nhỏ rồi, thì sẽ không phải suốt ngày lo lắng bên ngoài người ta rèm pha."

Lại nữa rồi. Đây là lý do vì sao mà Chu Yên rất không thích về nhà. Cả nhà mẹ đẻ lẫn nhà họ Trịnh.

Đâu phải cô không muốn sinh, là do chủ tịch Trịnh đấy chứ. Anh ta lúc nào mà chả bảo là thời điểm chưa thích hợp, nuôi trẻ con không đơn giản như nuôi một con chó con mèo hay chúng ta còn trẻ đợi qua vài năm nữa rồi sinh.

Rất nhiều lý do được đưa ra, mặc cho Chu Yên từng đề nghị: cô có thể dừng lại sự nghiệp để chăm con cho anh.

Nhưng không là không. Ngài chủ tịch nói một là một hai là hai. Đừng có nhiều lời, kẻo anh ta sẽ lại không hài lòng mà ném con gái nhà họ Chu vào 'lãnh cung' bằng một thái độ không thương tiếc.

Chu Yên cô có thể hèn mọn một lần, có thể hèn mọn đến lần thứ hai nhưng lần thứ ba thì không có cửa đâu.

Bây giờ trừ phi ngài chủ tịch bảo muốn sinh, bằng không cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề này với anh thêm bất kể một lần nào nữa. Nằm mơ!

Mặc dù Chu Yên không nguyện ý nghe nhưng bà Tô Hà vẫn tiếp tục lải nhải về việc, ngài chủ tịch tốt đẹp như thế nào, tiền đồ vô lượng ra sao, là nhân tài trong giới tinh anh trăm người chọn một, bảo cô phải cố gắng giữ cho thật chặt. Người như con rể quý đây, ở bên không có một rừng hoa vây quanh thì cũng phải có một vườn.

Vâng! Vâng! Con vẫn đang hết lòng hết dạ mà yêu thương chồng mình đây thưa mẹ. Nhưng đối với một người không hướng trái tim về phía con thì con biết phải làm thế nào? Câu dẫn anh ta ư? Nếu vậy thì anh ta sẽ lại cười vào mặt con và bảo rằng con là loại phụ nữ thích hút thuốc, xăm mình và chuyên đi ve vãn đàn ông. Ngàn cái sai vạn cái sai đều là con sai. Nhưng chẳng ai biết được rằng, cái sai lớn nhất của đời con chính là biết khó mà vẫn cứ đâm đầu vào một tảng đá cứng nhắc, lạnh băng băng.

Chu Yên rất muốn nói với bà Tô Hà như vậy nhưng trên thực tế cô chỉ cúi đầu lắng nghe và không đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào. Bởi vì cô biết trên cương vị của một người mẹ, bà Tô Hà cũng chỉ là đang mong mỏi con gái của mình có được một cuộc sống hạnh phúc ấm lo mà không phải trải qua một cuộc đời buồn tẻ như bà.

Chu Yên hiểu chứ.

Mặc dù cô luôn xem thường việc mẹ mình tha thứ cho ông Chu Lẫm và tiếp nhận đứa riêng của ông ta nhưng đồng thời cô cũng ngộ ra được vì sao bà lại làm như vậy.

Ở cái tuổi ngoài tứ tuần, bỗng một ngày đẹp trời, khi bà Tô Hà chợt phát hiện ra có một đứa bé trai xa lạ gọi chồng mình là bố, bà cũng đã phải gồng mình lên để chèo chống nỗi đau, không cho nó có cơ hội khiến bà quỳ mọp xuống rồi đấy chứ. Chẳng qua sau này bình tĩnh lại, nhìn về những năm tháng đã qua và cả tương lai xa lạ ở trước mắt. Bà hoảng hồn phát hiện ra, bản thân mình đã đi được quá nửa đời người. Bây giờ mà kết thúc để rồi bắt đầu lại thì thật là khó khăn.

Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, Chu Yên sẽ chẳng thể nào ngày ngày ở bên cạnh để xua đi nỗi cô đơn tuổi già của bà. Vì thế bà mới chấp nhận tiếp tục sống như thế.

Tóm lại mẹ cô là người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng trách.

Thương cho một tấm chân tình lại đổi được một mảnh đất cằn cỗi hoang vu.

Trách cho lối suy nghĩ phong kiến bó buộc khiến bà không dám bước ra khỏi cuộc hôn nhân lừa dối này.