Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Giả tạo.

Khoảng 15 phút sau, tổ chương trình đã bắt đầu vào vị trí làm việc nhưng Lý Mạnh Kỳ còn chưa đến. Chu Yên nghe Lâm Ngọc Lệ nói, do cô ta có việc nên buổi phỏng vấn mới phải lùi lại những 30 phút.

Chu Yên cảm thán: Đúng là con gái quan chức có khác, làm gì cũng được ưu tiên.

Phải gần sít giờ thì Lý Mạnh Kỳ mới xuất hiện. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy công sở màu đen, tóc buộc đuôi ngựa trông vừa lịch sự lại mang chút hương vị xã hội.

Nếu bỏ qua tất cả những hiềm khích trước đây thì Chu Yên thực sự phải thừa nhận, vẻ ngoài của cô ta vô cùng xinh đẹp. Chính là cái loại dơ tay nhấc chân đều thu hút ánh mắt của người khác.

Thế này chắc hẳn là chủ tịch Trịnh cũng đã phải kiềm chế lắm mới không siêu lòng.

Lý Mạnh Kỳ trao đổi một vài lời với tổ chương Trình rồi mới tiến đến chỗ Chu Yên chào hỏi.

Bọn họ thì dĩ nhiên chẳng có gì đáng để nói cả, chỉ vài câu qua lại mà đã cảm thấy không chân thực rồi.

Nói tóm lại giữa hai người phụ nữ mà cùng mến mộ một người đàn ông thì cho dù có đi đến tận kiếp cũng chẳng thể nào chung sống hoà thuận được. Ngoài mặt chị chị em em, nhưng trong lòng ai biết được nụ cười có dấu đao hay không.

Đã đến giờ, tổ chương trình thông vào vị trí chuẩn bị ghi hình. Chu Yên ngồi bên mé trái của sân khấu, Lý Mạnh Kỳ ngồi bên phải. Ánh đèn scanner chiếu sáng cả một vùng.

Chu Yên biết tiếp theo sau đây mình lại bắt đầu phải giả vờ giả vịt để chiều lòng khán giả. Cô nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn hướng về phía ống kính, nghe Lý Mạnh Kỳ dẫn dắt chương trình. Thần thái của cô ta rất tốt, giọng cũng rất hay. Nửa đầu của chương trình cô ta chỉ hỏi những câu đại loại như.

"Trải nghiệm ấn tượng nhất của cô trong hai mươi năm buổi lưu diễn vừa qua là gì.?"

"Khoảng thời gian sắp tới cô có dự định gì trong công việc?"

Hay "cô có lời nào muốn gửi đến những vị khán giả đã yêu mến mình trong suốt thời gian vừa qua hay không?"

Và đương nhiên với những câu hỏi như thế này thì Chu Yên nhắm mắt cũng có thể trả lời trôi chảy.

Còn ⅓ thời gian, buổi phỏng vấn mới được đẩy lên cao trào. Cái gì cũng thế trò hay thì phải để đến cuối bữa tiệc.

Lý Mạnh Kỳ vẫn dẫn dắt cuộc phỏng vấn đi đúng hướng theo như những gì tổ sản xuất yêu cầu. Đến cuối chương trình sẽ thêm vào một chút bí mật đời sống tình cảm để kéo Rating cho đài tiện thể cho quần chúng ăn dưa một bữa lo lê.

Chẳng biết có phải do ánh đèn sân khấu quá loá mắt hay không mà cô lại thấy nụ cười của Lý Mạnh Kỳ mang tính khiêu khích vô cùng, thế là Chu Yên cũng đáp lại cô ta bằng một nụ cười chẳng kém cạnh. 'nào, cô em trẻ người non dạ, đến đây đi, chị đã sẵn sàng để dạy cho em biết thế nào là tuổi trẻ bồng bột."

Lý Mạnh Kỳ mỉm cười chỉnh lại chiếc micro gắn bên má trái rồi mới tiếp tục ra câu hỏi.

"Vâng! Vừa nãy cô Chu Yên cũng đã tiết lộ cho chúng ta biết khá nhiều về công việc cũng như những dự định trong tương lai sắp tới. Vậy, không biết tiếp sau đây cô Chu Yên có bằng lòng giải đáp một số câu hỏi mà người hâm mộ đã gửi đến cho chương trình hay không ạ?"

Chu Yên không quên đem sự hài hước vào câu chuyện của mình, cô tự tin đáp.

"Vậy phải xem khán giả hỏi gì đã, nhỡ đâu hỏi mật mã tài khoản ngân hàng thì khả năng phải làm cho các bạn thất vọng rồi."

Câu trả lời của Chu Yên khiến "khán giả game show" bật cười. Trong số đó có vài người mang danh nghĩa fans hâm mộ đến xem buổi phỏng vấn trực tiếp, còn lại đều được thuê với mức catxe giá rẻ để tạo hiệu ứng cho chương trình, nhưng toàn bộ đều bị thu hút bởi hai vị mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ở trên sân khấu.

Sau tràng pháo tay, và tiếng cười đùa, Lý Mạnh kỳ cũng nhanh chóng bắt theo nhịp.

"Cái này thì cô có thể yên tâm, chỉ là vài câu hỏi trong phạm vi mà tôi nghĩ không khó để trả lời."

Chu Yên làm động tác xin mời. Sự tự tin của cô khiến cho Lý Mạnh Kỳ cảm thấy có chút bực bội. Nhưng sau khi màn đối đáp kết thúc sự bực bội của cô ta còn nhân lên gấp mấy lần, chỉ vì chẳng có câu hỏi nào mà làm khó được người phụ nữ đối diện cả.

Màn đối đáp có nội dung như sau:

Cô ta hỏi:

"Giữa ngài chủ tịch và violon cô thích điều gì hơn?"

Chu Yên lấy ví dụ để trả lời: "Câu hỏi này giống như bạn đang hỏi tôi một vấn đề rằng giữa ăn cơm và ngủ tôi thích chọn cái nào hơn. Thật sự rất khó để chọn."

Lý Mạnh Kỳ tiếp tục: "Có việc gì mà cô muốn làm với ngài chủ tịch nhưng chưa thể bắt đầu không?"

Chu Yên hài hước đáp: "Có, cùng nhau nghèo đi."

Dưới khán đài lại được một trận cười vang, Lý Mạnh Kỳ không vui vẫn phải cố tỏ ra niềm nở.

"Chuyến du lịch đáng nhớ nhất giữa cô và ngài chủ tịch là ở đâu?"

Câu hỏi này khiến Chu Yên phải mất mười giây mới trả lời được. Trong mười giây ngắn ngủi ấy, cô cố gắng lục lại trong trí nhớ xem mình đã từng cùng ngài chủ tịch đi du lịch với nhau lần nào chưa.

Không có, một lần cũng chưa từng. Thế thì lấy đâu ra kỷ niệm đáng nhớ?

"Không có kỷ niệm nào đáng nhớ cả, bởi vì mỗi giây mỗi phút chúng tôi ở bên nhau đều đáng được trân trọng."

Trả lời xong Chu Yên mới cảm thấy mình giả tạo hết mức, ánh đèn scanner sáng chói như một vết rạch cắt ngang giữa hiện thực và mộng tưởng.

Mộng tưởng của cô là một bảng màu tươi sáng với những gam màu chủ đạo như xanh, đỏ, tím, vàng, là đôi mắt lạc giữa đêm đen pháo hoa ngập trời, là cô thiếu nữ mặc chiếc áo thun ngắn tay màu hồng đuổi theo chàng trai đi đôi giày màu trắng sọc xanh dương.

Còn hiện thực của cô là đoạn tình cảm 12 năm bám đầy bụi bặm, là cô gái si tình đứng bên bức tường dãi dầu mưa nắng qua bao nhiêu thập kỷ, là chàng trai đau khổ đuổi theo đoàn tàu mà nỡ lòng bỏ rơi cô gái áo thun màu hồng.

Thế đấy! Còn gì muốn hỏi tôi nữa nào? Có muốn biết tôi thích thể loại phim truyền hình gì không? Đó là thể loại tâm lý tình cảm lâm li bi đát, tốt nhất tất cả các nhân vật trong phim từ chính cho tới phụ vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Như vậy thì tôi có thể dõng dạc mà nói cho cả thế giới biết. 'Đấy, các người xem, trên đời này đâu phải chỉ có mỗi mình tôi không có được tình yêu đâu.'

Câu hỏi cuối cùng mà Lý Mạnh Kỳ hỏi Chu Yên của năm hai mươi sáu tuổi đó là.

"Dùng một câu để miêu tả về ngài Trịnh."

Chu Yên trả lời: "sắp ba mươi rồi." Còn cô cũng đã gần bước sang tuổi hai mươi bảy. Liệu rằng còn ai đủ kiên trì đợi ai giữa đất trời này.