Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Chương 22. Cắt đứt mối quan hệ

“Tùy Tự đến rồi à…” Tiếu Vỹ đang lom khom tìm đồ trong hộc tủ dưới, nghe tiếng cửa gỗ cót két sau lưng, cậu ta đoán Tùy Tự đã đến thế ca trực cho mình.

Kiếm được mấy bịch đường cất trong góc xó, Tiếu Vỹ mới xoay người lại, nâng tầm mắt lên nhìn thiếu niên, miệng mồm liền xuýt xoa đau xót, “Trời đất, hai hôm rồi chú xin nghỉ để đi đánh nhau phải không?”

Tùy Tự vừa đến, cậu treo túi lên giá đỡ, quay sang thoáng cười với Tiếu Vỹ rồi mới viết ra mấy chữ, “Không có. Em bị ngã hơi nặng, nên bây giờ vết thương chưa lành, trông ghê lắm phải không?”

“Đừng nói là ghê, huyệt thái dương với hốc mắt bên trái của em thâm tím như thế, nhìn vào đều biết rất nghiêm trọng.” Tiếu Vỹ quan sát kỹ gương mặt của Tùy Tự rồi thở dài. Anh ta còn nói thêm, “Là em đi đường không cẩn thận nhìn xung quanh, hay là đám người kia chạy ẩu thế? Mẹ nó chứ nếu ẩu như vậy thì nên báo cảnh sát ngay từ đầu.”

Tùy Tự lắc đầu cười xòa, hôm nay có thể thấy đồng điếu nơi khóe môi thiếu niên hiện lên quả là hiếm thấy. Không, phải nói là chưa bao giờ thấy mới đúng.

Tiếu Vỹ cảm thấy lạ lẫm, mới không gặp có chừng hai ngày, thiếu niên như biến thành người khác. Nụ cười tươi rói đập vào mắt Tiếu Vỹ, nhìn chẳng khác nào Tùy Tự bị ai đó nhập hồn. Cả hai người làm chung với nhau thời gian dài đằng đẵng từ hè năm ngoái, phải nói Tiếu Vỹ còn sợ tính tình u uất của Tùy Tự đeo bám anh ấy.

Không ngờ hôm nay trời quang mây tạnh, thiếu niên hân hoan nở rộ sự rạng ngời của hắn.

Tiếu Vỹ giơ ngón trỏ lên, giọng điệu trêu chọc, “Có phải em bị té tới độ thay đổi tính nết không?”

Sau câu hỏi này, thiếu niên lại trở về nhân dạng ban đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn Tiếu Vỹ, mở khẩu hình nói một chữ đơn giản, “Không.”

“Em nên tập cười nhiều hơn đấy, A Tự. Không ai nói với em rằng lúc em cười trông gần gũi biết bao sao?”

“Anh không về sao?” Tùy Tự viết một câu khác, quả nhiên mới đó thôi đã đem bộ mặt lạnh như đồng ngâm ra khiến người khác thán phục.

Tiếu Vỹ cũng xong xuôi rồi, anh ta khoát tay, tháo tạp dề ra ném cho Tùy Tự cất giúp anh ấy.

Trước khi về, Tiếu Vỹ bảo, “À, em học tới đâu rồi? Có phần lý thuyết nào em không hiểu không, nếu có em cứ ghi chú thích vào giấy, hè tới rảnh rỗi hơn, anh sẽ hướng dẫn.”

“Em xong rồi.” Tuỳ Tự chậm rãi nói vài chữ.

“Cái gì?” Tiếu Vỹ sợ mắt mình nhìn lầm, nói sao thì anh ấy không phải người có thể đọc khẩu hình trơn tru như Giang Mẫn, nên nếu thật sự Tuỳ Tự xác định đã hoàn thành ba cuốn sách dày cộm mượn từ Tiếu Vỹ, anh có lẽ còn cừ hơn đám bạn của Tiếu Vỹ.

Tuỳ Tự viết xuống giấy, “Đọc xong rồi, anh cần thì em sẽ trả lại.”

“Wow, anh mày thật sự khâm phục chú. Mới mười bốn mười lăm, hơn một thằng mười chín hai mươi. Hay có nói dối không?” Tiếu Vỹ xoa cằm đợi thiếu niên giải thích rõ.

Tuy nhiên, Tuỳ Tự cười cười, chỉ viết, “Tuỳ anh.”

Tiếu Vỹ trố mắt ra gặng hỏi cậu, “Học thế nào?”

“Nắm cốt lõi, bỏ râu ria là được.” Tuỳ Tự đại khái viết cho Tiếu Vỹ hiểu, xong xuôi liền đeo tạp dề lên, lại rửa đống bát hỗn độn mà Tiếu Vỹ để ngáng đường dưới đất.

Con người của Tiếu Vỹ xuề xoà, làm việc cho xong rồi thôi, không hề để ý tiểu tiết rằng Thất Bằng không thích chén bát rửa xong để ngửa hơ hơ lên trời mà không úp xuống. Nhưng nói chung tính cách Tiếu Vỹ hoà đồng, nên đuổi cậu nhóc thì thấy tội, vả lại Tuỳ Tự khó thân thiết được với ai.

Quán có bốn nhân viên thay phiên nhau trông quán cùng Thất Bằng, có khi phải làm một mình, nhưng Tuỳ Tự chỉ nói chuyện được với Tiếu Vỹ. Trạch Kỳ Anh và Lư Hựu một mực cách xa với cậu. Họ biết Tuỳ Tự chính là thiếu niên bị câm, mất khả năng giao tiếp.

Cậu thều thào được vài hơi tàn, rất hiếm ai cố gắng nghe, người nghe và nhìn ra khẩu hình được chỉ có Giang Mẫn, cũng chẳng ai muốn chờ đợi Tuỳ Tự viết cho xong câu chữ.

Thất Bằng vậy mà lại quý Tuỳ Tự nhất, ông thương cậu nhỏ tuổi đã một thân vất vả, cũng cảm kích cậu hiếu học. Mấy lần bắt gặp đều thấy Tiếu Vỹ và Tuỳ Tự cùng nhau trao đổi sách vở gì đó, nên có thể nói vì Tuỳ Tự, ông mới không đuổi cái tên làm việc qua quýt như Tiếu Vỹ.

“À, hiểu rồi…” Tiếu Vỹ gật gù một hồi, anh ta lại bĩu môi hờn giận, “Suy nghĩ như em thì anh cũng suy nghĩ được, có điều làm không được thôi.”

Tuỳ Tự không đáp nữa, mặc kệ Tiếu Vỹ xách balo lên lưng, chân cứ ì ra, miệng nói nhăng nói cuội đến phát ngốc. Sau cùng do độc thoại chán chường, Tiếu Vỹ cũng quay chân ra về.

***

Ngày hè oi bức trái ngược với đông lạnh, quán của Thất Bằng thưa thớt người, vào độ mười một giờ, ông đã muốn khép cửa nghỉ ngơi. Chẳng qua buôn bán ở độ tuổi ngoài trung niên thế này là vì ông ở một mình nuôi hai đứa con đến buồn bực.

Thằng cả nhà Thất Bằng đi làm ăn xa, một năm cùng vợ con về được dịp Tết, còn đứa út thì lêu lổng ngoài đường, nay đây mai đó, không biết nó học hành ra sao, chỉ biết cuối năm nó được lên lớp, ông lại mừng.

Cũng may còn hai đứa con, vợ ông mất sớm, nếu bà chẳng để hai “của nợ” này lại, có lẽ ông cũng muốn sớm theo bà ấy.

Tuỳ Tự xếp chén bát lên kệ sắt gọn gàng, mấy ống đũa, ống muỗng sắp đâu vào đấy. Vừa dừng tay, thấy Thất Bằng đi xuống nhà sau, đưa Tuỳ Tự một gói bánh kẹo nhãn hiệu nước ngoài.

“Danish Chocolate”.

Nhìn dòng chữ đỏ in đậm trên bao bì liền biết là thứ đồ gửi ở nơi xa. Thanh kẹo mua cho Du Nhiếp Hạ chiều này dù là loại trung trong nước, nhưng so ra thật chẳng nghĩa lý gì với món đồ Thất Bằng nhét vào tay Tuỳ Tự.

Cậu nhìn chằm chằm Thất Bằng rồi nhìn qua bọc kẹo không hề ít ỏi trên tay mình, muốn đặt xuống bàn bếp hỏi câu gì đó, Thất Bằng hiểu ý liền bảo, “Đem về, đem về đi. Con trai của ông đây không biết hôm khỉ nào mới ló mặt về nhà, chờ nó về ăn có mà chảy kẹo ra hết.”

Vậy nên Tuỳ Tự cảm ơn Thất Bằng, đem mớ bánh kẹo ngoại này bỏ vào túi đeo chéo mang về nhà.

Trời đêm hè râm ran tiếng ve kêu, hàng cây lúc nào cũng xào xạc không ngớt, yếu bóng vía một chút liền phải co rúm người lại chạy thật nhanh về nhà.

Tuỳ Tự đi bộ về nhà vào buổi đêm đã quen, cậu quen thuộc với cung đường và cảnh sắc đen nhẻm này, nên chẳng có gì có thể dọa dẫm được cậu.

Nhưng hôm nay cậu sẽ bước nhanh hơn một chốc, vì bọc kẹo mà Thất Bằng cho cậu không thể để phơi ngoài trời nhiệt độ cao lâu, bằng không nhân bên trong đều chảy ra hết, ăn không được nữa.

Tới nhà, Tuỳ Tự vô tình gặp được chiếc xe hơi lần trước đậu phía trước cửa nhà Châu Hiển.

Xung quanh tối tăm, chỉ có thứ ánh sáng leo lét của đèn đường rọi lên nóc ô tô. Trong xe không có bóng dáng ai, tối thui tối mịt, chẳng thể hình dung được thứ gì đang lẫn lộn quanh đó.

Tuỳ Tự không để tâm, cậu đi vào nhà, bước ngang phòng khách để xuống nhà bếp, nơi góc mắt lờ mờ hiện hữu một người phụ nữ mặc y phục sang trọng.

Người ấy thoạt nhìn trẻ hơn Lưu Thanh năm sáu tuổi, ước chừng chưa chạm tuổi tứ tuần. Bà ta ngồi vắt vẻo đôi chân thon gọn, nhìn Lưu Thanh hết mực lấy lòng. Nhưng bất ngờ hơn nữa, góc trong ghế sofa có một người tựa nét quý phái của người phụ nữ ấy.

Châu Kha Đổng.

Ai nhìn cảnh tượng này hiển nhiên sẽ cho rằng Lưu Thanh giống người ăn kẻ ở biết bao nhiêu. Hai người ngồi đối diện mới giống chủ nhà này.

Tuỳ Tự không để tâm mấy, cậu vào phòng bếp, mở ngăn tủ nhỏ, cất chocolate vào bên trong. Cậu không muốn dùng tới, bản thân cũng không hảo ngọt, nên sẽ không ăn. Thế nhưng cậu vẫn muốn bảo quản cho thật tốt.

Tuỳ Tự rót cốc nước đầy, cậu nhấp một ngụm làm dịu cuống họng, vô tình nghe được một đoạn.

“Tiểu Ly à, em không thể dứt khoát đòi cắt đứt với chị như thế.”

“Ngày qua ngày tôi đã cung phụng chị hết mức rồi. Muốn nhà có nhà, nội thất đắt tiền đều là tôi sắm sửa, chị ăn không ngồi rồi năm năm qua, thấy vẫn chưa đủ sao?”

“…”

“Cao phu nhân đã chết rồi, Cao Miên Đường sẽ sớm tổ chức hôn lễ với người vợ tiếp theo là tôi. Ông Cao vốn lúc nào cũng mong muốn rước Cao Tịch Vũ về, vì Chu Na Hề không có con trai nối dõi.”

“Vậy… vậy cũng đừng cắt đứt mối quan hệ…”

“Mối quan hệ à?” Giọng nữ nhẹ nhàng bỗng chốc cất cao vút, lại tiếp tục châm ngòi nơi mồi lửa, nhả ra tràng dài chữ nghĩa, “Tôi với chị cùng cha khác mẹ, lúc mẹ tôi mất, mẹ chị và chị coi tôi có khác nào người làm trong nhà không? Nhất là chị, tị nạnh đủ điều, rủa xả tôi ngày đêm. Bây giờ tôi cho chị nhà cao cửa rộng rồi, ít nhất tôi đã giữ lời với cha, rằng hai chị em chúng ta sẽ hòa thuận, nương nhờ lẫn nhau.”

“…”

“Nếu không vì cha năm đó thương yêu tôi, tôi trọng lời hứa với cha, thì chị đừng hòng có nhà để nương tựa.” Cô ta cười cợt, giọng điệu bới móc, không chừa lấy một đường lui cho Lưu Thanh.

“Mày… Đừng ở đây giở giọng trịch thượng, Lưu Tiết Ly. Nếu không phải mày chen chân phá hoại hạnh phúc gia can của người ta, thì khi này kẻ quỳ xuống ăn xin là mày với thằng con ngoài luồng của mày rồi. Tao nuôi lấy thằng ranh này đương nhiên mày phải nhớ đến ơn của tao…”

“Bà lộ mặt rồi, Lưu Thanh.” Châu Kha Đổng xen lời giữa cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Hắn nói tiếp, “Lúc bà cần tiền, bà sẽ một tiếng ngon ngọt gọi tên tôi, bảo tôi hãy gọi điện thoại cho mẹ tôi xin thêm một ít. Còn không bà lại xem tôi như không khí trong nhà, làm gì quan tâm tôi sống ra sao.”

“…”

“Đồ đạc của con không cần phải mang theo. Ngoại trừ sách vở, thứ còn lại thì thôi vậy, để dì Lưu có cái mà nhớ nhung con trai của mẹ.”

“…”

“Vậy mẹ chờ con một chút.” Châu Kha Đổng giọng đều đều, đáp lại người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ.

Tuỳ Tự đứng lên rời khỏi đây, không ngờ Châu Kha Đổng từ phòng kế bên đi vào, mang nụ cười hào hứng và đắc ý.

Hắn tiến bước, tới sát nơi Tuỳ Tự ngồi, châm biếm mấy câu, “Chúc mừng. Anh sắp có chỗ ở mới rồi đấy.”

“…” Tuỳ Tự cụp mắt, ẩn dưới đôi đồng tử đen láy của anh là cốc nước lọc, không gợn sóng, bình yên phẳng lặng. Chốc hồi cậu cũng ngước lên, cười cười, dùng lời biểu đạt, “Chúc mừng cậu thì hơn, một bước lên cành cao.”

“Chúc mừng ai không quan trọng, anh cũng đừng bày ra vẻ mặt thảm hại đó nữa, trông rất khó coi. Chẳng qua đó mới chỉ là một Ngô Viễn, anh đã thành thế này, lỡ như một người khác cao tay hơn hắn, anh sẽ ra bộ dạng gì nữa đây?” Châu Kha Đổng nhướn mày, thập phần khinh bỉ kẻ ngồi trước mắt hắn.

“Cậu đang ám chỉ bản thân mình sao, Cao Tịch Vũ?” Tuỳ Tự cũng không sợ hãi hắn, chẳng có gì phải lui bước với kẻ vốn đã không còn bất kỳ uy hiếp đến cậu.

“Anh đánh hơi nhanh quá, thính như cẩu.” Châu Kha Đổng cau mày, nói khó nghe vô cùng.

“Không phải nên đi rồi sao? Vì sao lại có tâm tình đứng đây tán gẫu với tôi?” Tuỳ Tự vẫn vậy, gương mặt không chút biến đổi, chỉ nhìn lấy Châu Kha Đổng sinh ra mấy phần tức giận.

“Đúng vậy, nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nữa à? Tôi cũng ước như thế, nhưng hình như không được, Giang Mẫn vẫn còn ở đây, anh vẫn là đỉa đeo chân hạc, nên tôi sẽ không hẳn hoàn toàn rời khỏi.”

Tuỳ Tự gật đầu, cậu cũng chẳng biểu đạt gì thêm. Hình như nếu có ai vô tình nhắc đến Giang Mẫn, cậu tự nhiên không thể nói thêm một câu nào. Cô như xương cá mắc giữa họng, lấy ra rất khó, nuốt xuống liền không trôi.

Sau khi Cao Tịch Vũ và người đàn bà Lưu Tiết Ly rời khỏi căn nhà này, Lưu Thanh như điên như dại ném đồ đạc trong nhà bừa bãi. Bình hoa sứ bị vứt bể nát vụn, mấy thứ linh tinh rải đầy trên sàn. Bà đi xuống nhà dưới, gặp Tuỳ Tự thì liền vung tay đánh cậu, mụ gào lên thảm thiết, trách cứ do cậu là đồ sao chổi, ai gặp cậu đều có kết cục đen đủi.

Đến tận giữa đêm, căn nhà đổ nát, không còn hình dạng ban đầu nữa, vẫn là Tuỳ Tự phải thức giấc để thu dọn tàn tích. Cao Tịch Vũ rời đi không có nghĩa Tuỳ Tự sẽ trở thành một Cao Tịch Vũ đã từng được Lưu Thanh nâng niu như trứng vàng. Cậu chỉ có thể là một con tốt thí, mặc cho Lưu Thanh sai khiến.

Quả nhiên Lưu Thanh không cho Tuỳ Tự đi đâu cả, căn phòng kho đó luôn là chỗ ở của cậu, cậu sẽ không được chuyển đi đâu, cho đến khi cậu tự mình dọn ra ngoài.

Hơn hai giờ sáng, cậu mới được lê mình xuống phòng tắm, gột rửa cái sự nóng bức khỏi thân thể nhớp nhơ bụi bẩn của cậu. Đi học đến chiều, chiều về liền đi làm, về tới nhà còn phải làm việc không tên, Tuỳ Tự đã nhếch nhác vô cùng, không ra bộ dạng gì hết.

Giờ này là thời điểm đáng ra phải đi ngủ, nhưng cậu lại làm chuyện của ba tiếng trước, xong xuôi phải làm khô mình, đến bước đó cũng chỉ nghỉ ngơi thêm được ba tiếng nữa, còn phải dậy sớm để tiếp tục ngày mới.

Sáng vừa ra khỏi nhà, nắng trời trong vắt còn kéo trên cao. Áng mây mờ che khuất từng đàn chim ríu rít chao liệng, nhưng đâu đó tiếng ve lục tục kêu liền biết đây là ngày hạ oi ả.

Tuỳ Tự khoá cửa, tình cờ vừa bước ra đã gặp Giang Mẫn.

Cô và cậu lúc trước vẫn thường xuyên đối diện chạm mắt, nhưng cậu lại làm ngơ như không thấy, bước vội vàng để tránh né cô. Còn hôm nay là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài dằng dặc đó, họ gặp nhau.

Giang Mẫn chào đón buổi sáng bằng một nụ cười hòa nhã. Không cần cậu phải cử động, Giang Mẫn theo thói quen chạy sang bên nhà đối diện, nhưng lần này không phải tìm người tên Châu Kha Đổng, cô tìm Tuỳ Tự, là cậu.

“Buổi sáng này nóng quá ha.” Giọng nói dịu dàng của Giang Mẫn lọt vào tai cậu, cũng như chính lúc này cậu chẳng thể nghe lời ai nói, ngoại trừ cô gái nhỏ.

Tuỳ Tự gật gật đầu.

Hai người họ là những chú chim thức dậy từ sớm để đón nắng ban mai, cứ tiếp diễn như vậy, cậu thay thế người kia để cùng cô đến trường.

Đi được một đoạn gần đến trạm xe buýt, Tùy Tự dừng chân tìm kiếm trong cặp của cậu, lấy ra gói kẹo còn nguyên của ngày hôm qua.

Giang Mẫn đi phía trước không hề biết cậu dừng lại khi nào, cô thấy bên cạnh trống trải nên dừng chân ngoái đầu.

Tùy Tự nhịp bước nhanh hơn, nhìn sang bên cặp đeo của cô có chỗ túi đựng nước, cậu nhét chỗ chocolate vào bên hông đó, không biết ăn nói thế nào liền nói vớ vẩn, “Cô không thích thì đem vứt đi.”

Cô tiện tay với lấy thứ đồ cậu vừa để vào, thấy đó là đồ ngoại, còn là chocolate Đan Mạch loại ngon mà cậu của cô lâu lâu có dịp sẽ gửi về, cô chạy theo tên chân dài trước mặt, cười khì khì còn nghiêng đầu hỏi, “Đem vứt thì phí lắm, sao anh không bảo em đem cho người khác. Anh không biết sao, loại này rất đắt đó.”

Đương nhiên là cậu biết, hàng ngoại gửi về tất nhiên sẽ tương đối từ giá cả mắc trở lên. Chỉ có điều cậu không kiếm được lý do nào để hợp thức hóa việc tặng cô đồ ngọt này. Nếu nói là cho thì cậu e ngại chuyện nhà cô vốn giàu có, thứ gì mà chưa từng thấy qua, vả lại kẻ nghèo kiết xác như cậu làm gì mua được mấy thứ này, nói mua để tặng chính là nói xạo. Cho nên đến cuối, Tùy Tự chọn nói lời hàm hồ, mong cô không chê bai “món quà” cậu đưa cho cô thôi.

“Cô cho ai cũng được.” Cậu sửa lại lời nói của mình.

“Em không cho ai.” Giang Mẫn nhìn cậu nói, “Đều là của em rồi.”

Khi cô vừa dứt lời, vành tai của thiếu niên đã đỏ lựng, mặt không chút sắc thái mà cúi đầu xuống nhìn mũi giày.

Tùy Tự đi bên cạnh, còn nghe cô nói, “Đem bỏ vào tủ lạnh ăn sẽ ngon hơn, cảm giác lành lạnh rất hợp với mùa hè.”

Tùy Tự không nói gì, nhưng cứ nghe cô mềm mại trò chuyện với cậu, ánh mắt sắc lạnh tan ra, ôn nhu thanh nhã tựa ngọc bội.

Xe buýt đưa một đoạn tới trường, cả hai cùng nhau lên lớp. Hôm nay Du Nhiếp Hạ đến sớm, đang trong kỳ thi cuối, ai nấy đều mượn thời gian ôn bài ở lớp, tiện thể nhẩm đi nhẩm lại để học cho nhớ.

Cô nhìn ra ngoài thấy Giang Mẫn hoạt ngôn cười đùa mà Tùy Tự không hề vội vã rời đi như khi ở gần mình, lòng dấy lên mấy điểm nghi vấn, cũng chẳng biết sao pha tạp chút cảm giác buồn bực.

Thường ngày Du Nhiếp Hạ chỉ thấy Giang Mẫn đi thu bài tập lớp mới chạm mặt Tùy Tự thôi, có nhiều hơn cũng chỉ là hùa cùng Du Nhiếp Hạ mấy câu bênh vực Tùy Tự mỗi khi cậu bị đám Ngô Viễn chơi lên đầu lên cổ, song trường hợp thân thiết thế này là lần đầu tiên Du Nhiếp Hạ chứng kiến.

Giang Mẫn bước vào lớp đã tươi tắn chào Du Nhiếp Hạ, “Buổi sáng tốt lành, Hạ Hạ.”

“Ừ, chào cậu.”

Bàn sau cũng có mấy người vẫy tay với Giang Mẫn. Có thiếu nữ yêu kiều trong lớp học, lại còn là gương mặt tiêu biểu, ai cũng quý mến cô.

Tùy Tự thong dong về vị trí của cậu, đến cửa lớp là không thèm nhìn ai, dù Du Nhiếp Hạ cũng muốn nên thân mật với cậu như Giang Mẫn, nhưng căn bản thiếu niên lạnh lùng ấy trời sinh khó gần, cái sự khó ở từ vẻ bề ngoài ăn sâu vào cả tính cách ít giao thiệp với ai của cậu.

Chớp nhoáng thời gian ôn thi bề bộn kia cũng lướt nhanh như diều gặp gió. Quá trình ôn có vẻ lê thê đến ảo não, nhưng thi xong rồi thì mặt mũi ai cũng được hồi xuân trở lại.

Ngày có kết quả, cả đám lại nhao nhao đứng dưới bảng tuyên dương xem cái tên nào xuất sắc nhất kỳ thi này. Diệc Kỳ Văn là gương mặt mà họ chắc chắn sẽ thấy ở vị trí hạng nhất.

Điều đó họ đã đoán đến mức cảm thấy nhàm chán.

Nhưng lần này, cái tên phía sau Diệc Kỳ Văn đang đứng ở hạng nhất kia hóa ra lại là thủ khoa cũ của trường. Toàn bộ tổng điểm của các môn khoa học tự nhiên đạt mức tối đa, Tùy Tự thua Diệc Kỳ Văn mấy môn học thuộc lòng, hầu hết điểm đó chỉ vừa đủ chạm tới điểm khá.

Lớp học giờ ra về nhốn nháo ngó nghiêng bàn cuối, thiếu niên gục đầu lên bàn lim dim nhắm mắt ngủ. Hai đêm nay Lưu Thanh liên tiếp quậy phá trong nhà, đồ đạc của tên Cao Tịch Vũ bị bà ném xuống nhà dưới. Quần áo còn mặc được lại cắt hết thảy, dụng cụ học tập hoặc bất cứ cái gì thuộc về hắn đều bị đốt và tiêu hủy sạch sẽ.

Bước lên dọn phòng, mọi thứ cứ như chưa từng có người ở, lớp bụi sau mấy ngày không coi sóc bắt đầu sinh ra và phủ lên cái bàn kính trống trơn.

Căn nhà rộng lớn từ trên xuống dưới chỉ cần có dấu vết của Cao Tịch Vũ đã đủ để Lưu Thanh nổi cơn tam bành.

Cho nên đi học về, đi làm thêm, bớt chút thời gian ôn bài cũng không được yên ổn với Lưu Thanh. Hai ba giờ sáng cậu mới thiếp đi ít ít liền như đèn dầu bị rút cạn sức lực vào sớm tinh mơ.

Nhưng bọn họ nhìn Tuỳ Tự không hề giống một người chịu cực khổ, cậu âm thầm gánh vác chuyện của mình, vốn dĩ cũng chẳng muốn tiết lộ nỗi lòng cho bất kì ai biết. Bởi vì một khi có người biết, họ sẽ bắt đầu đi rêu rao hoàn cảnh khốn cùng của cậu.

Du Nhiếp Hạ thấy chuông reo, cô tự động muốn xuống bàn cuối gọi Tuỳ Tự dậy ra về. Giang Mẫn vô tình thấy Du Nhiếp Hạ làm điều đó, cô liền gọi theo, “Hạ Hạ!”

Cô gái bị tiếng gọi giật mình, chóng quay lại nhìn, “Sao thế?”

“Đừng đánh thức, cậu để anh ấy ngủ thêm chốc lát.”

Du Nhiếp Hạ bị Giang Mẫn ngăn cản giữa chừng, cô cũng rụt rè rút chân về. Ý thức của cô đấu tranh, muốn quát mắng Giang Mẫn đừng chĩa mũi vào chuyện của cô, nhưng nhìn thiếu nữ ddịu dàng nhỏ nhẹ đến thế, cô không nỡ nạt nộ Giang Mẫn. Trong lòng bứt rứt xoay chân đi ra khỏi cửa chẳng nói câu nào.

Giang Mẫn trông thấy Du Nhiếp Hạ cư xử như thế, tâm trạng sinh ra phiền hà, không thể đoán được việc gì đang xảy ra. Ngày thường người bạn của cô nói cười không ngớt, mấy hôm nay ủ rũ như người mất hồn, có chút làm cô gái nhỏ khó hiểu.

Lớp ra về toàn bộ, cả những người trực nhật một tuần một ngày cũng đi hết ráo, Giang Mẫn mới trở về lớp học, xem thử thiếu niên còn ở đây không.

Hoá ra cậu vẫn nhoài người, gối đầu lên cánh tay trắng thon dài. Gân xanh chạy dọc cùng mặt máu, từng khớp ngón gồ xương sắc nét, in hằn lên đáy mắt gợn nước của Giang Mẫn.

Cậu là người duy nhất mà cô thích ngắm ở cự ly ngắn như thế này. Bình thường chỉ có thể thấy tóc mái của cậu chấm dài đến chân mày, đôi khi sợi tóc nghịch ngợm vượt qua ranh giới, che mất mắt mi ưu tú của Tuỳ Tự. Đôi mi dày rậm khi này khẽ rủ xuống tạo một đường cánh cung phủ lên cặp mắt.

Ánh sáng màu đồng đổ lên đỉnh đầu và nửa bên khuôn mặt hiền hoà của cậu, mi tâm không tự nguyện đón nắng liền cử động nhíu chặt. Giang Mẫn vội nhặt quyển sách có tiêu đề liên quan đến thứ lập trình mà cậu đang học, che đi cái nắng vô duyên vô cớ đậu lên người thiếu niên. Tuy nhiên không cần cô làm vậy, cậu cũng đã lấy tay che mất đi khuôn mặt trắng trẻo ấy.

Bình thường cậu không hung dữ, nhưng lại khiến người ta không chịu được mà muốn xa lánh, vì cậu không thích người khác đến làm phiền mình. Nhưng tới khi ngủ hình như rất ngoan, trông như mèo con dụi đầu tìm nơi kín đáo để thiếp đi vài phút.

Giang Mẫn cứ thinh lặng nhìn cậu như thế, một lát sau, cô cũng chống cằm, đôi mắt mơ màng đóng lại, làm cuốn sách không có lực níu giữ, rơi một cái cộp xuống bàn gỗ tạo ra tiếng động không hề nhỏ.

Tùy Tự giật mình ngồi thẳng lên, tóc tai rối bời như ổ tơ vò, cậu ngao ngán dụi mắt cũng cất hết tập vở mà đứng dậy. Cậu làm mọi thứ rất nhanh, chỉ tích tắc mặt bàn đã trống trơn, còn mỗi cô gái đang ngơ ngác nhìn cậu đến ái ngại.

Là cô phá bĩnh giấc ngủ của cậu.

Giang Mẫn hết bặm môi rồi cắn răng, sau cùng ngước lên thấy cậu đã xách cặp đứng chờ đợi cô.

Thì ra là Tùy Tự đợi cô. Dáng người thiếu niên cao cao tựa vào khung cửa, hất cặp mắt ủ rũ về hướng cô, xem cô còn tính làm trò gì nữa.

Cô vội vội vã vã chạy về phía cậu. Bây giờ mới để ý, quả nhiên Tùy Tự cao lớn hơn cô rất nhiều. Giả dụ như cô năm nay một mét năm mươi tám, so với bạn bè trong lớp cũng gọi là trổ mã hơn hẳn. Cô cao hơn Du Nhiếp Hạ, cũng gần bằng vài cậu thiếu niên. Thế mà đứng gần Tùy Tự, cô hóa thành một đứa nhóc loắt choắt, chỉ vừa chạm tới khuôn ngực vững chãi của cậu.

Giang Mẫn đột nhiên nghĩ ngợi một hồi, ngẩng đầu nói với Tùy Tự, “Hay anh tham gia đội bóng rổ đi, chiều cao rất có lợi thế đó.”

“Không thích.”

“Cũng phải… Em cũng không thích thể thao…”

Cô gật gù đồng cảm với cậu, vẻ mặt như có thù với thể thao đó khiến Tùy Tự bỗng phải phì cười chịu thua cô.

Giang Mẫn nhìn cậu đăm chiêu, Tùy Tự trước mặt cô ngày càng thay đổi ở khía cạnh nào đó. Cậu chịu mở cái miệng cứng ngắc ra nói với cô nhiều hơn vài lời, còn biết cười thêm được vài giây, nụ cười chắc chắn cũng nhẹ nhàng đi vài phần.