Chương 22: Chương 21. Thanh chocolate
Cửa sổ treo rèm mỏng, phất phơ những sợi nắng ngả lên tấm chăn trắng đang đắp ngang qua người Tuỳ Tự.
Gió đung đưa hiu hiu thổi qua.
Còn đang đầu hè, cơn hừng nóng vẫn chưa ập đến. Đâu đó trong không khí vẫn còn tàn dư của ngày xuân, mát mẻ từng cơn dịu nhẹ, quẩn quanh không muốn rời đi.
Thiếu niên lờ mờ nhìn xung quanh mình. Căn phòng nhè nhẹ mùi thuốc khử trùng. Cậu liền cử động mạnh muốn ngồi dậy thì đầu truyền đến một cơn đau như búa bổ, chân phản ứng đá vào cạnh giường.
Tức thì có người vén rèm bên cạnh, đứng lên vội vã nhìn cậu với gương mặt âu lo.
Hốc mắt của cô tấy đỏ, ánh mắt vương vấn giọt lệ long lanh khẽ nhìn lấy cậu. Cả một gương mặt sạch đẹp vì cậu mà nên lem luốc.
Giang Mẫn sụt sịt một hơi, lấy tay áo quệt qua loa lên mặt, giọng mũi thanh nhẹ cất lời, “Ở đây là phòng y tế trường, không phải bệnh viện…”
“Cho nên anh đừng lo lắng…”
“Nhưng mà y tá có nói, ngày mai anh hãy đến bệnh viện chụp lại phần đầu xem có chấn thương gì không, vì tai của anh khi nãy chảy máu rất nhiều…”
“Em biết anh không thích bệnh viện, nhưng… anh hãy để tâm tới sức khoẻ, có được không?”
Giang Mẫn nói liên thanh một hơi dài, cô sợ cậu giống như lần trước, vì nhận ra bản thân đang ở bệnh viện mà một hai nằng nặc đòi rời khỏi. Cô càng sợ hơn chuyện cậu từ chối đến đó kiểm tra, sợ tình hình nên tệ hơn, cậu có chuyện gì, cô không biết phải làm sao, cô rất sợ.
Giọng Giang Mẫn mờ đục truyền đến tai, cậu bàng hoàng ngồi dậy, ôm lấy tai trái, gương mặt thất thần đến sợ sệt. Cậu nhớ Ngô Viễn nói sẽ đánh cho cậu không còn nghe được nữa mới thôi, để cậu thành một kẻ câm điếc.
“Tôi… không nghe rõ… Bên trái…” Tay phải cậu bấu chặt vào tấm trải giường, tay còn lại sờ soạng bên tai trái đã được sơ cứu bằng bông băng.
Cô đến gần cậu, dùng giọng mềm mỏng trấn định, “Không sao, ngày mai anh đến bệnh viện cùng em, em sẽ nói ba em đưa chúng ta đi…”
“Tôi… có thể mất thính lực không…”
“Không đâu, anh sẽ không sao…”
Hốc mắt cậu hoen đỏ, bàn tay run rẩy cứ khư khư ôm lấy tai trái. Cậu thực sự đau đến điên dại. Nếu như một lần nữa cậu lại sinh thêm một khuyết điểm khác, chẳng phải cậu hoàn toàn không đáng sống trên đời này nữa sao.
Tuỳ Tự liên tục lắc đầu, có lẽ cậu đang đấu tranh với một suy nghĩ nào đó trong tâm trí của mình, nhưng đến tận hôm nay, cậu không hề kìm nén bản thân nữa, nước mắt ứa tràn khỏi đôi đồng tử vốn tĩnh lặng không xúc cảm. Đến chính cậu còn không biết mình sẽ khóc. Khóc vì điều gì, cậu không biết. Cậu chẳng biết cậu đã khóc vì chuyện gì, cậu chỉ biết cậu rất muốn khóc.
Cái cảm xúc tồi tệ đã thoát ly khỏi lồng ngực của cậu, làm cậu không có cách nào nhấn chìm nó xuống một lần nữa.
Cậu ngước lên, cố nuốt ngược hết thảy vào trong. Cậu khổ sở cầu xin chính mình. Làm ơn cậu đừng khóc lóc khốn khổ trước mặt người khác. Đặc biệt là Giang Mẫn. Cậu rất không muốn thấy cô xem cậu là một tên khiếm khuyết đáng thương, càng không muốn cô thương hại cậu.
Nhưng cậu chẳng biết vì sao thỉnh cầu của cậu, trời không đáp ứng, mà ngay cả cơ thể của chính mình cũng không nghe lời cậu.
Đột nhiên cô ôm chầm lấy cậu, thân hình nhỏ bé khóc nức nở, cô vốn không mít ướt thế này, nhưng lại vì cậu mà oà lớn lên.
Giang Mẫn nói bên tai, “Em biết hết rồi.”
“Ngô Viễn đã mắng em, nói với em rất nhiều… Có phải anh tránh né em đều vì sợ hắn động vào em không?”
“...”
“Hắn nói, ngày đầu tiên hắn thấy anh đi cùng em, hắn đã biết chúng ta có quen biết với nhau.”
“Hắn nói, nhưng hắn thấy anh không muốn hắn đụng chạm đến em, cho nên anh liền giả vờ trước mặt hắn, làm như chúng ta không hề biết về nhau. Em chỉ giống như một người bạn xa lạ cùng lớp, không hơn không kém…”
“Mỗi lần hắn nhắc đến em, anh liền xem như không có gì, nhưng lúc nào anh cũng nán lại nghe hắn kể đến cuối cùng.”
“Hắn nói, cảm thấy trêu chọc anh như thế rất thú vị. Anh không hề biết hắn cố ý làm anh khó chịu.”
“Còn anh, lại tính kế hắn… biết hắn chỉ còn một lần vi phạm nữa sẽ bị đuổi khỏi trường… có phải không?”
Cô hướng mắt nhìn thẳng cậu. Hàng mi của cậu đọng lại vài giọt nước, mong manh, mờ mịt cũng có, nhưng cậu tránh ánh mắt của cô, vì hiện giờ một câu hỏi của cô, cậu cũng không biết trả lời như thế nào.
Cô hỏi có phải không…
Phải, ban đầu chính là cậu đã nảy sinh ý nghĩ hèn hạ đó.
Ngô Viễn muốn xem cậu là mục tiêu để chơi đùa, muốn cậu phải phủ phục hắn cũng không thành vấn đề. Người như cậu đâu phải chưa từng trải qua khổ sở bao giờ.
Nhưng cậu không muốn Ngô Viễn dây dưa với Giang Mẫn, càng không muốn nhìn thấy những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cô bị một kẻ đốn mạt phá huỷ.
Cô là một đứa trẻ tư dung ngôn hạnh, được yêu thương bởi cha mẹ, và tất cả người lớn trong nhà. Cha mẹ cô cho cô một cuộc sống đủ đầy, cũng luôn dành mọi sự tốt đẹp cho đứa trẻ của họ. Một cô gái hoạt bát tươi sáng như cô, ắt hẳn chưa từng một lần đặt chân đến ngưỡng cửa địa ngục bao giờ.
Giang Mẫn có tất cả. Cô có gia đình hạnh phúc, cả sự yêu thương.
Còn cậu thì khác. Cậu không có thứ gì trọn vẹn, không một người thân nào trên đời này đứng về phía cậu. Cậu chỉ còn mỗi tấm thân dần sẽ mục nát với đời.
Nhưng cô đã bước vào cuộc đời tăm tối của cậu, từng chút một dùng sự dịu dàng để điểm tô ánh sáng giúp cậu không còn ý nghĩ muốn tan biến khỏi cuộc đời này nữa.
Khi không có ai muốn làm bạn với cậu, Giang Mẫn đã trở thành người duy nhất đó.
Cậu nhớ khi mới đến đây không lâu, đám trẻ trong khu đứa nào cũng một mực xua đuổi cậu. Vì tin đồn cha mẹ cậu ly biệt khi cậu còn nhỏ, mà ai cũng cho rằng cậu là một ngôi sao chổi, khắc tinh tất cả, nên thậm chí chỉ cần con cái họ tới gần một bước để quan sát cậu, họ liền nói điều đó xui xẻo nhường nào.
Thế mà cô gái ấy đã đạp lên mọi lời dị nghị, đồn đãi để giơ tay làm bạn với cậu.
Hiển nhiên cậu không hề muốn làm vấy bẩn một cô gái ngô nghê như Giang Mẫn, nhưng cho dù cậu cự tuyệt cô đủ đường, cô cũng sẽ tìm cách thức khác tiếp cận cậu, an ủi cậu, nói cho cậu biết bên cạnh cậu sẽ luôn có cô tiếp sức.
Dần dần tiềm thức của cậu hình thành nên hình bóng của thiếu nữ ấy vô số lần, khiến cậu không có cách nào gạt bỏ hình ảnh của cô sang một bên.
Vì thế cậu sợ cô biến mất, cũng sợ cô bị người khác dụng tâm hãm hại.
Không một ai nói, không có bất kỳ ai ép buộc, chỉ là cậu muốn giữ cho cô sự trong sáng, một ánh sáng duy nhất có thể thắp sáng cuộc đời tăm tối của cậu. Cho dù điều đó là tạm bợ, cậu cũng muốn nương náu vào đó để tiếp tục sống.
Vì vậy cậu không muốn Ngô Viễn phá hoại “ánh sáng” của cậu.
Chuyện hôm nay đều do cậu cảm thấy nhịn nhục Ngô Viễn không nổi nữa. Nếu hắn liên tục làm Giang Mẫn không thoải mái, cậu vẫn nên khiến hắn biến mất ngay lập tức thì hơn.
Nhưng muốn Ngô Viễn bị đuổi học không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Những sai phạm nhỏ nhặt cùng lắm sẽ nhắc nhở hai ba câu, xong xuôi mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Cho nên những chuyện nhỏ gộp lại nhất định mới có hiệu quả.
Ngô Viễn hút chất kích thích trong phạm vi học đường, chèn ép bạn bè hay chuyện hắn đánh bạn cùng lớp nghiêm trọng dưới sự chứng kiến của nhiều người hoạ may sẽ khiến hắn bị buộc thôi học.
Đó là toàn bộ những gì Tuỳ Tự đã nghĩ. Nếu thành thực nói cho cô nghe, trông cậu cũng đê tiện không kém Ngô Viễn. Tâm tình quái gở gì đó của cậu đã khiến cậu đẩy Ngô Viễn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đôi mắt của họ dán chặt vào nhau. Tuỳ Tự nhìn xuống, cậu không dám đáp lời cô.
Giang Mẫn biết ý, cậu không muốn thảo luận thêm về vấn đề này thêm nữa, dù sao cô lỡ lời thẳng thừng hỏi cậu như thế đều do cô không kìm được sự tức giận của chính mình. Dù sao thì người làm sai cũng là Ngô Viễn, Tuỳ Tự có làm vậy đương nhiên đều có lý do riêng của cậu, cho nên cô dứt khoát chuyển sang chủ đề khác, “Hết tiết học rồi, chúng ta về cùng được không?”
“…” Tuỳ Tự ngồi khư khư một chỗ, cái tai kia đau buốt vô cùng, bàn tay ôm lấy nơi vết thương băng kín, song cũng không trả lời Giang Mẫn.
Sau tất cả, hình như cô cũng không có ý định bỏ rơi cậu, cô còn kiên cường tiến lên, muốn giúp cậu thoát khỏi những ám ảnh tâm lý không đáng có.
“Em gọi y tá để hỏi cô ấy một chút rồi chúng ta về.”
Tuỳ Tự vẫn không nói một lời.
Giang Mẫn đứng dậy chạy ra bên ngoài. Ban nãy y tá có công việc đột xuất, nhờ Giang Mẫn canh chừng Tuỳ Tự.
Sau cùng y tá bảo Tuỳ Tự có thể ra về, nhưng bắt buộc phải đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. Cô ấy cho Tuỳ Tự giấy xin phép nghỉ học ngày mai, muốn cậu chú ý tới tình trạng của mình, đừng ỷ y lúc này, sau đó sẽ hối hận.
Giang Mẫn thay cậu tiếp thu căn dặn của y tá, cũng đứng dưới sân trường đợi cậu lên lớp thu dọn sách vở.
Trên lớp không còn ai, thực tế giờ tan học đã reng chuông từ lâu. Sân trường bên dưới cũng chỉ còn loe hoe được vài bóng người. Đâu đó trước cổng trường, những xe kem, xe bán hàng ăn vặt cũng đã mất hút.
Tuỳ Tự tiện tay bỏ vài thứ đồ vào cặp, trên bàn học cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ có hai cây bút và một cuốn sách, một quyển vở.
Cậu ra khỏi cửa lớp, lúc này thấy Ngô Viễn quần áo xộc xệch, mặt mũi như bị ai lấy mất sổ gạo, đi cùng người phụ nữ trung niên, dáng dấp lịch thiệp, kín cổng cao tường, nhưng thực sự toát ra vẻ uy nghi của một người làm quan chức.
Chu Mạn đưa lưng về phía Tuỳ Tự, bà tức mình dạy bảo đứa nhỏ, “Mày chính là cái thằng trời đánh trong cái nhà này. Mày nhìn đi, anh trai mày học hành thành danh, sớm đã vào được một trường đại học có tiếng, cho tao nở mặt nở mày. Còn mày thì sao? Sớm tối gây chuyện, chẳng làm được tích sự gì. Mày thích đánh người như vậy, sao không đánh nó chết rồi đi vào trại cải tạo luôn đi!”
Ngô Viễn gạt tay Chu Mạn, hắn nghiến lợi kèn kẹt, “Bà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiếng tăm, thử hỏi kể từ lúc cha qua đời, có khi nào bà thực sự quan tâm đến anh em tụi tôi chưa? Ngô Quân học hành đến mức kiệt sức vào bệnh viện, bà đặt chân vào phòng bệnh, câu đầu tiên liền hỏi anh ấy học xong bài để ôn thi chưa…”
Chu Mạn thuận tay tát Ngô Viễn một bạt tai.
Bà nói, “Mày là một thằng xấc xược. Tao tự hỏi tao và Ngô Phương Tường đã tạo ra nghiệp gì để sinh ra một thằng con như mày. Lần này nữa thôi, nếu mày vào trường nội trú mà không trở nên tốt đẹp hơn, nhà họ Ngô hay nhà họ Chu đều không có đứa con cháu như mày nữa.”
Đôi mắt của Ngô Viễn tức đến đỏ kè, quai hàm bạnh ra hai bên như con mãng xà, hung hăng đi về phía trước.
Hắn chỉ đi được mấy bước, liền chạm mặt Tuỳ Tự. Cậu liếc qua hắn, trên mặt cậu chính là biểu cảm mà hắn cảm thấy căm ghét nhất.
Tuỳ Tự không nhìn tới hắn, Ngô Viễn chặn bước chân của cậu lại, nói vài câu, “Giỏi nhất là mày đấy.”
“Sao nào, Giang Mẫn có nói gì với mày chưa? Nó có biết mày vì nó làm mấy chuyện anh dũng này không… À, mày không cần giấu, tao nói với nó rồi, nhưng đối với nó, chắc nó chỉ thấy thương hại mày thôi. Mày đừng vọng tưởng nó sẽ thích lại mày đấy. Nực cười chết được!”
“Phải rồi, mày đừng tưởng đuổi tao khỏi đây là xong. Một ngày nào đó tao sẽ tìm lại mày và con nhỏ khôn lỏi kia. Nhớ lấy, Ngô Viễn tao không phải đứa sớm nguôi ngoai.” Ngô Viễn hăm he Tuỳ Tự, hắn giương tay chỉ trỏ thẳng mặt cậu, gương mặt gay gắt, muốn nhào vào phanh thây cậu.
Biểu cảm của Tuỳ Tự không mấy đặc sắc, cậu như ồ lên một tiếng, miệng hơi nhoẻn cao, giống đang giễu cợt hắn.
Ngô Viễn thực không vừa mắt Tuỳ Tự, hắn còn muốn lao đến đánh cậu, Chu Mạn phía sau đi tới, kêu lớn, “Ngô Viễn! Đứng đắn lại cho mẹ!”
Ngô Viễn hạ nắm đấm xuống, hơi thở điên dại theo bước chân của hắn quay về lớp.
Đồng thời, Chu Mạn đi ngang qua Tuỳ Tự, bà ta không những không nói một lời xin lỗi, còn mạnh miệng nói với cậu, “Cậu giỏi thật, giở trò một chút liền có thể tống khứ nó khỏi trường này. Cậu đừng nghĩ chúng tôi sẽ xin lỗi cậu, vốn dĩ cậu cũng biết đụng vào một con chó dại, sẽ bị nó cắn đến thương tích mà.”
Sau cùng Chu Mạn lướt qua, đến phòng học đợi Ngô Viễn thu dọn đồ đạc để quay về dinh thự của họ.
Tuỳ Tự lê bước xuống bậc thang, tà dương thu hẹp ánh sáng đường đi, những mảng tối vô hồn bắt đầu hiện ra trước mắt, tựa như đang nuốt chửng thứ ban mai lấp lánh vào bên trong, không nhanh không chậm chỉ còn mỗi bóng tối ở đấy, còn tia sáng liền bị vùi lấp xuống vực sâu.
Xuống dưới tầng trệt, Tuỳ Tự nhanh chóng nhìn thấy Giang Mẫn.
Cô cột tóc cao cao, mắt sáng ngời, đôi chân thon thả lộ sau váy ngắn đang đung đưa qua lại. Cô ngoan ngoãn ngồi dưới ghế đá đợi chờ cậu, trên vai mang cặp nặng, ngó quanh khung cảnh chiều tà đang kéo tới.
Tuỳ Tự cảm thấy bức tranh này thật đẹp, cô gái tĩnh lặng thả mình giữa không gian yên ả, nhưng nếu bị ai đó phá bĩnh, bức tranh ấy sẽ méo mó ngay lập tức.
Thế nhưng cậu không muốn để Giang Mẫn đợi lâu, đôi chân mau chóng đi đến nơi cô đang ngồi, chạm nhẹ bả vai cô.
Cô ngước mắt lên, thấy tinh thần của cậu đã dịu lại gần như ban sáng mới an tâm thở hắt ra, cô thấy cậu nói, “Về thôi.”
Giang Mẫn không nói gì, cô chỉ cười lên, lúc cười trông xinh xắn như búp bê.
“Muộn rồi.” Tuỳ Tự ngượng ngùng lặp lại.
“Ừ, muộn rồi.” Giang Mẫn đứng lên, cùng cậu rảo bước đi về.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Vào đầu năm cậu và cô cũng cùng nhau bước đi như thế.
Khi đó là chú chim non mới bước vào môi trường mới, là một thiếu nữ ngây thơ và một thiếu niên lãnh đạm, mong chờ xem phía trước có những gì đang chờ đợi họ.
Cô có hành trình tươi đẹp của mình, có bạn bè và những niềm vui.
Cậu vẫn thế, một mình lặng lẽ tiến về phía trước, không ai hay biết cậu phải trải qua những chuyện gì.
Ánh hoàng hôn còn sót lại tia nắng, nhỏ giọt lên cảnh sắc đang chuyển hè. Bầu trời dập dờn mây hồng bay bổng, thả hồn theo gió đến khu vườn đêm huyền bí.
Giang Mẫn ngẫm lại, hoá ra đây chỉ mới là lần thứ hai cô cùng cậu đi học về.
Trước đó, cô và Châu Kha Đổng vẫn thường xuyên đi cạnh nhau thế này, nhưng cô cứ luôn vội vã, cũng không muốn tiêu tốn thời gian để quan sát đất trời.
Bây giờ cô lại có cơ hội làm điều mà cô luôn vẽ vời trong trí óc.
Tuỳ Tự bước rất chậm, dường như sau lưng cậu chẳng có một ai hối thúc, cậu cứ an nhiên duỗi chân từ tốn đi về phía trước. Ngắm nhìn bóng lưng nhỏ đổ dài xuống nền đất, trong lòng cậu nảy nở cảm giác rạo rực khó tả.
Người trước mặt liệu có quay đầu nhìn cậu, rồi chờ đợi cậu hay không…
Hay là đến một lúc nào đó, khi bướm non phá kén đã mang hình hài toàn vẹn, liền mang đôi cánh đầy sắc màu, bay đến một nơi khác.
Cô và cậu không nói quá nhiều chuyện, cô còn là người mở lời, nhưng tuyệt nhiên cô không hề thấy tự mình cô đơn phương độc tấu bản nhạc của riêng cô.
Cô còn muốn biết nhiều hơn về con người của cậu, nhưng hôm nay xe buýt đi nhanh, chốc lát đã thả hành khách xuống.
Cậu theo bước chân nhỏ nhắn của cô về nhà, tạm biệt đường hoàng, cô không còn gắt gỏng mà sập cửa thật nhanh. Hoá ra cảm giác thế này yên bình biết bao nhiêu.
Tuỳ Tự chẳng kỳ vọng bất kỳ điều gì cao cả, cậu chỉ mong ngày tháng hãy chậm trôi như khoảnh khắc lúc này.
Đi học, về nhà, đến chỗ làm. Cứ như vậy, cậu thực ao ước quãng đời của cậu cứ yên ả qua đi. Nhưng nguyện vọng và hiện thực chính là hai chuyện xa vời, không phải muốn là có thể đạt được.
Hôm sau, Tuỳ Tự tự giác dậy từ rất sớm, một mình đến bệnh viện, không muốn làm phiền gia đình Giang Mẫn.
Thiếu niên mười bốn tuổi đến bệnh viện, không có người thân hoặc người bảo hộ, Tuỳ Tự tự làm thủ tục thăm khám. Có chút rắc rối, nhưng cuối cùng vẫn xong xuôi.
Bác sĩ chẩn đoán màng nhĩ bị chấn thương ở mức độ nhẹ, một thời gian sau sẽ lành lại, nhưng có thể sinh ra một vài di chứng nhỏ, khả năng nghe sẽ yếu hơn so với ban đầu.
Nhìn mặt mũi thiếu niên thanh thoát nhưng lại có nhiều vết thương, bác sĩ đều lo lắng sợ đứa nhóc này bị bạo hành, nhưng Tùy Tự khăng khăng bảo bản thân sơ xuất bị té ngã, nên cuối cùng bác sĩ cũng không hỏi thêm.
Ngày hôm sau tới trường, cả lớp đã đến đầy đủ, thấy Tuỳ Tự bước vào, ai cũng nhao nhao chạy đến bàn của cậu hỏi thăm.
Người người chứng kiến hôm đó đều nói Ngô Viễn ra tay độc ác. Hắn dồn tất cả sức lực để giáng những cú hiểm hóc xuống một bên mặt của Tùy Tự. Cho tới khi Giang Mẫn gọi được giám thị và bảo an tới cùng lúc, Ngô Viễn mới dừng tay. Nếu không may chậm trễ thêm nữa, nhất định có thể hy sinh thính giác của cậu.
Hai tên Dương Nhất Nam và Bách Vĩnh Hào khi ấy như hóa đá, miệng mồm muốn can ngăn nhưng không ngờ bị hành động dã man của Ngô Viễn làm tụi hắn sợ run cầm cập, bởi vốn dĩ, bọn họ quậy phá cũng không táo tợn đến thế.
Du Nhiếp Hạ là người sau cùng bẽn lẽn bước xuống bàn cuối của Tùy Tự.
Cô đặt chiếc điện thoại màu đen lên bàn, đẩy nó đến cạnh Tùy Tự, giọng nho nhỏ nói, “Trả cậu…”
Cuốn vở bên tay Tuỳ Tự có chữ, “Cảm ơn.”
Lúc đó cậu cầm nó lên, ấn vào mục thư viện, giảm âm lượng xuống số không, rồi bật xem video mà Du Nhiếp Hạ đã quay giúp cậu.
Đoạn phim kia dài ba phút, hành động trong khoảng thời gian ấy đều xuất phát từ một phía, người còn lại không hề phản kích, chỉ một tư thế cố thủ để hạn chế thương tích.
Cậu đang xem giữa chừng, đột ngột bị cô gái hắng giọng ngắt quãng sự tập trung của cậu. Du Nhiếp Hạ nói, “Tớ cảm thấy Ngô Viễn thật đê tiện, người như cậu ta xứng đáng bị phạt nặng hơn nữa…”
Tùy Tự nhìn Du Nhiếp Hạ với ánh mắt trầm tĩnh, cô gái nói một hơi, cậu cũng chỉ gật đầu đại khái cho xong. Tay cậu ấn nút thoát khỏi màn hình nhỏ, mắt chằm chằm nhìn cô như muốn hỏi cô chưa định về chỗ ngồi à, sao cứ đứng ở cạnh bàn cậu.
Du Nhiếp Hạ vẫn tò mò, cô nói, “Cậu nhờ tớ quay những thứ này để làm gì thế… Hình như cậu cũng không cần mang nó lên phòng ban giám hiệu.”
“Không có gì. Cô về chỗ đi, sắp đến tiết học rồi.” Tùy Tự viết vào sổ đưa cô xem, đôi mắt không thèm nhìn Du Nhiếp Hạ, cũng cất điện thoại vào trong cặp cẩn thận.
Cô ấy bị thiếu niên thờ ơ, mặt mũi liền bày ra vẻ bực dọc, miệng lầm bầm một mình cô nghe, “Đáng ghét!”
Du Nhiếp Hạ quay lại chỗ ngồi, vùng vằng mở sách ra xem bài học. Giang Mẫn cũng đang học hành, cô không để ý đến tâm trạng của người bên cạnh mình, nên không có lấy một câu hỏi han.
Cả nửa ngày hôm ấy, Du Nhiếp Hạ luôn trong trạng thái râm ran khó chịu, nghe giảng không lọt tai. Giang Mẫn nói chuyện với cô ấy mấy lần đều mang đầu óc lơ đãng, trả lời cho xong rồi thôi.
Cho tới cuối giờ ra về, không biết Tuỳ Tự nhanh chân chạy đi đâu đó, phút chốc cậu đã quay lại. Thấy Du Nhiếp Hạ vừa xuống khỏi cầu thang, Tuỳ Tự đặt vào tay cô một thanh chocolate mà cậu vội vàng chạy xuống cửa hàng cạnh trường mua lấy.
Mấy năm đó đây là món đồ ngọt đắt giá, nếu không phải gia đình có người nước ngoài gửi về, cũng chẳng ai dám bỏ tiền ra để mua nó về.
Du Nhiếp Hạ cười thích chí, “Cậu cho tớ thật sao?”
Mồ hôi chảy dọc góc cạnh của thiếu niên, Tuỳ Tự thở hồng hộc, cầm bút đè lên sổ viết, “Để cảm ơn cô đã sẵn sàng giúp tôi.”
Du Nhiếp Hạ vẫn tươi tắn, đôi má của thiếu nữ không biết vì sao đã ửng hồng, “Vậy hôm khác…”
Tuỳ Tự không đợi cô nói ngớt lời, cậu hé miệng, nói rõ ràng, “Tạm biệt.” Bỏ Du Nhiếp Hạ đứng sừng sững một chỗ.
Rõ ràng mới đó cậu đã dùng đồ ngọt dỗ dành tâm tình của cô, nhưng loáng cái hình bóng của cậu chẳng còn ở đây, khiến Du Nhiếp Hạ muốn trò chuyện thêm mấy câu cũng không được.
Du Nhiếp Hạ tự hỏi, liệu những người học giỏi sẽ luôn cao ngạo như thế sao. Tuỳ Tự chẳng thân thiện với bất kỳ ai, cả một năm nay, mỗi khi Du Nhiếp Hạ quay xuống bàn dưới quan sát, cậu đều tập trung vùi đầu vào sách vở, số lần chạm mắt đếm trên đầu ngón tay.
Cô nhớ điểm thi Toán và Vật Lý của cậu luôn cao nhất lớp. Còn mấy môn học khác chỉ dừng ở mức trung bình, do đó cậu không còn là thủ khoa nữa, Du Nhiếp Hạ tự dưng thấy tiếc thay cậu.
Bỗng một ngày cậu nói chuyện với Du Nhiếp Hạ, cậu hỏi cô nhiều chuyện, hỏi cô sử dụng điện thoại có thông thạo không, bởi vì cô thích dùng điện thoại của mình chụp ảnh.
Bộ sưu tập của Du Nhiếp Hạ rất nhiều hình phong cảnh hoa lá, đặc biệt cô còn cho cậu coi những bức ảnh tuyệt đẹp của cô bạn bàn bên. Hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng nét thanh tú và trong sáng của Giang Mẫn như viên ngọc phát sáng, không hề có vết tì.
Du Nhiếp Hạ cho Tuỳ Tự xem qua tay nghề tôi luyện của cô, cậu không nói gì, chỉ muốn nhờ cô giúp cậu quay một thứ, khi nào đến lúc, cậu sẽ ra hiệu cho cô.
Tất cả chỉ có thế, nhưng trong lòng thiếu nữ bồi hồi mông lung, có chút cảm giác mới mẻ sinh trưởng.
***
Tuỳ Tự hết hơi hết sức trở ngược lại lớp học. Cậu nhìn quanh quẩn từng nơi góc lớp, tan chuông chỉ mới năm phút hơn, nhưng trong lớp trống huơ trống hoác, bàn ghế xộc xệch, chỉ còn một cái bảng xanh nguệch ngoạc nét chữ của cô Tưởng dạy môn Tiếng Anh.
Vẫn còn sách vở của cậu để gọn trên bàn.
Đuôi mắt của cậu rủ xuống, lưng áo đẫm mồ hôi như có thể vắt nước, ngồi xuống bàn học thở dốc.
Nếu chẳng còn ai nữa cũng không sao, cậu chỉ vô cớ muốn tìm thấy một người, người đã luôn đợi chờ cậu sau giờ tan học. Nhưng nếu Giang Mẫn đã về, cậu cũng phải về thôi. Ngày mai Tiếu Vỹ phải thi kết thúc môn, hôm nay anh ấy muốn có thì giờ ôn tập nhiều hơn, mấy hôm trước cùng nhau làm ca tối đành nhờ Tuỳ Tự đến sớm trông coi quán xá với Thất Bằng.
Tuỳ Tự đã đồng ý, thế nên cậu cũng không đành làm kẻ thất hứa.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa, bóng dáng sớm đấy cậu mong chờ đã xuất hiện.
Giang Mẫn đeo cặp ngay ngắn trên vai, gương mặt trắng nõn thả mình dưới làn gió hè, có vài giọt nước đọng trên sợi tóc con lưa thưa rũ xuống của cô. Cô hỏi, “Hôm nay anh về sớm sao, không ở lại học thêm một chút hả?”
Cậu chớp mắt, tạm thời đứng hình trước sự đột ngột ló dạng tựa bình minh của Giang Mẫn.
Sau vài giây, cậu nói với cô, “Tôi phải về. Quán ăn cần có người trông nom. Người làm cùng với tôi hôm nay có việc bận.”
Thì ra là thế. Cô vờ giận dỗi, không thèm nhìn cậu mà vờ phóng tầm mắt đi xung quanh một lúc mới quay lại đối mặt với cậu, bảo, “Anh đổi công việc mới rồi sao? Thế cũng không thể nói với em một câu.”
Tuỳ Tự nuốt một hơi can đảm, chầm chậm mở miệng, “Tôi vốn định sẽ nói với cô.”
Giang Mẫn thấy cậu nghiêm túc quá trớn, hệt như người làm sai đang nhận lỗi, cô liền cười cười, nhỏ nhẹ nói với cậu, “Em chỉ đùa thôi. Không ngờ anh lại làm nét mặt này.”
Cậu nhíu mày hỏi, “Nét mặt thế nào?”
“Chính là nét mặt… tất cả đều là lỗi của tôi.”