Chương 20: Chương 20. Đánh trả
Vì chuyện ngày hôm đó, Trang Hi Văn càm ràm với Giang Mẫn liên tục. Bà đem câu chuyện mà bà và cô cùng tận mắt chứng kiến ngày hôm đó nói trên trời dưới đất, cũng cấm cản Giang Mẫn qua lại với Tuỳ Tự.
Trang Hi Văn còn hỏi vì sao gần đây cô ít chơi cùng Châu Kha Đổng như lúc trước, có phải Tuỳ Tự đã tẩy não cô rồi không. Bà nói Châu Kha Đổng là đứa trẻ tốt, bảo cô kết giao cũng nên nhìn người cho kỹ.
Giang Mẫn không nói gì, cô ậm ừ cho qua. Giữa cô và Châu Kha Đổng sớm đã dựng nên một hàng rào ngăn cách, chỉ có thể cùng nhau chuyện trò đôi câu, rồi tạm biệt ai về nhà nấy.
Giữa cô và Tuỳ Tự còn tệ hơn. Dường như dần dần Tùy Tự càng xa cách với cô, tạo ra khoảng không trống vắng nơi cõi lòng của Giang Mẫn. Chính cô hiện tại cũng chưa hề nghĩ đến cảm giác đó là gì.
Hằng ngày bọn họ đều chạm mắt nhau vài lần trong lớp học, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi, chẳng ai nói với ai câu nào. Ngoài những lần cô đi thu bài tập của các bạn, cô sẽ bảo cậu đưa vở cho cô, cậu cũng không buồn ngước lên nhìn cô lấy lệ.
Dạo thời gian đó, Tuỳ Tự trở nên gần gũi với đám người Ngô Viễn. Trong lớp bọn họ cũng chẳng làm khó Tuỳ Tự nữa, ra về cậu sẽ lấy vở bài tập của mấy người lười nhác này, sáng mai trả lại, mỗi người một cuốn. Đáp án, chữ viết, cùng kết quả của Ngô Viễn, Dương Nhất Nam và Bách Vĩnh Hào đều có sự khác biệt để tránh giáo viên nghi ngờ.
Với bài kiểm tra trong lớp, Tuỳ Tự sẽ có cách truyền đáp án cho đám người bọn họ. Có một lần bị Giang Mẫn đi thu bài bắt gặp, song cô không hề nói chuyện ấy cho ai biết, vì cô sợ giáo viên sẽ phạt cậu.
Cô rất ghét đám người Ngô Viễn, thỉnh thoảng Ngô Viễn vẫn kéo hai tên “tay sai” chọc ghẹo cô, nhưng cũng chỉ đơn thuần là vài câu nói đùa giỡn, chung quy vẫn không thể đẩy mấy tên khó ưa đó vào phòng kỷ luật.
Tuỳ Tự chơi cùng với đám người họ, sau đó cậu cũng mang cái mác không mấy hay ho. Ai ở trong trường cũng đều biết Ngô Viễn có người mẹ quyền lực như Chu Mạn chống lưng nên mới chưa bị đuổi học, vì nếu người khác gây chuyện nhiều giống hắn, có lẽ sớm đã bị hiệu trưởng tống cổ khỏi trường.
Do đó Tuỳ Tự theo sau Ngô Viễn, cậu cũng bị nói là kẻ ham danh lợi.
Bảng điểm học kỳ một của toàn trường công bố, Diệc Kỳ Văn luôn ở vị trí đầu bảng. Giang Mẫn ít nhiều gì cũng nằm trong top hai mươi. Nhưng còn thủ khoa đầu vào của trường cứ thế chẳng còn là cái tên cho người khác nhớ đến.
Giang Mẫn được hạng tư. Học lực vẫn đều đều, cô chẳng nỗ lực gì cho cam, có bài tập về nhà thì sẽ làm, ở trên lớp tích cực hoàn thành trách nhiệm của ban cán sự, đến kỳ thi mới dốc chút sức lực học tập.
Du Nhiếp Hạ thường hay hỏi cô, nếu như cô chăm chỉ tột độ, vùi đầu vào sách vở giống như Diệc Kỳ Văn, thành tích cô sẽ tốt hơn nữa.
Cũng nhờ cô học tốt, vẻ ngoài khả ải, cộng thêm tên được xướng trên bảng vàng của trường, nên nhân duyên tăng lên ngùn ngụt.
Cô bỗng nhận được nhiều bức thư được giấu dưới bàn sau giờ ra chơi. Bánh kẹo, sữa, hay chocolate xuất hiện thường xuyên trong hộc bàn. Du Nhiếp Hạ thường hỏi cô chọn người nào trong số những chàng trai ngọt ngào này. Cô xua tay bảo Du Nhiếp Hạ bớt nói lời khoa trương, cô còn muốn tập trung vào học hành, không có tâm trạng yêu đương.
Kể cả yêu đương những năm ấy đều bị giáo viên cấm cản tuyệt đối. Nếu bị phát hiện, có thể bị kỷ luật trước toàn trường và mời phụ huynh lên làm việc. Dây dưa vào những chuyện rắc rối thế này, Giang Mẫn vẫn muốn trốn tránh hơn mạo hiểm tìm hiểu.
Nhưng loại chuyện được yêu thích này, Giang Mẫn vẫn không có bất kỳ cảm giác vui vẻ nào.
Có một lần nam sinh lớp trên, tên Khương Lý Đình, đến tận lớp cùng đám bạn của anh ta để gửi cho cô một bức thư mà chưa cần mở ra cô cũng biết nội dung là gì.
Khương Lý Đình vừa quay lưng bỏ chạy, cả lớp bảy đều rầm rộ, tung hô Giang Mẫn là bảo vật của lớp họ. Cô xinh đẹp còn học giỏi, nhờ thành tích xuất sắc đó mà lớp cô cũng được để ý không kém lớp ba của Diệc Kỳ Văn.
Các bạn nam đều mến mộ Giang Mẫn. Đám Ngô Viễn còn bày trò để kiếm chuyện tiếp cận cô nhiều hơn. Nhất là Ngô Viễn, tan học hắn thường đi theo sau đuôi “tán tỉnh” cô bằng lời thô kệch.
Giang Mẫn đương nhiên không hề để hắn trong mắt, nhưng cô biết Tuỳ Tự thường hay đi cùng với bọn hắn, nên cô cũng không hành xử quá đáng. Chẳng hạn như những lúc không có Tuỳ Tự bên cạnh Ngô Viễn, cô sẽ nhiệt liệt xua đuổi hắn, không hề muốn dính dáng đến trò đùa quái quỷ của hắn.
Nhưng có mặt Tuỳ Tự, Giang Mẫn luôn tiết chế bản thân. Cô còn mang theo thói quen nhìn sang cậu để quan sát biểu cảm, nhưng cậu chỉ dán mắt vào điện thoại, bấm liên tục thứ gì đó mà cô không hề biết.
Thời đó điện thoại di động bắt đầu thịnh hành, học sinh trong trường sẽ có một vài người đem theo thứ đồ công nghệ đó bên mình. Đám người của Ngô Viễn ai cũng sở hữu một cái, lén dùng trong giờ học.
Hình như Tuỳ Tự cũng dùng thứ đó để giao tiếp với bọn Ngô Viễn, vì cô thấy cậu chẳng nói gì, mà Ngô Viễn lại quay lại gật đầu, còn cậu thì nhanh chân rời khỏi đó.
Gần đây khi tan trường Giang Mẫn sẽ về cùng Châu Kha Đổng. Giang Hữu thời gian này đi công tác nhiều nơi, còn Trang Hi Văn không phải lúc nào cũng tan làm sớm. Mượn cớ lúc trước, tan học xong Châu Kha Đổng đến trước cửa lớp đón cô cùng về nhà. Thói quen đó làm cô hồi tưởng đến cô và Châu Kha Đổng khi xưa, họ thường ríu rít với nhau nhiều điều khi đến trường, nhưng bây giờ cách nói chuyện rất câu nệ, không còn tồn tại cảm giác thoải mái lúc trước.
Châu Kha Đổng buông bừa một câu, “Tuỳ Tự không còn kiếm em nữa à?”
Giọng cô gái lơ là, tiếng ừm từ cổ họng vừa đủ cho hắn nghe.
“Dạo này em nổi tiếng thật. Anh nghe nói Khương Lý Đình rất thích em đấy.”
Giang Mẫn đáp, “Họ đùa giỡn thôi, không thể chuyện gì cũng tin là thật được.”
“Đám người đó thật thấp kém phải không?” Châu Kha Đổng vu vơ nói ra.
“Thấp kém là thế nào?” Giang Mẫn đột ngột đổ sự tập trung lên Châu Kha Đổng.
Hắn thảnh thơi giải đáp cho cô hiểu, “Không phải em cũng quen biết một người như vậy à?”
“Em chưa từng nghĩ về ai theo cách đó, rốt cuộc anh đang cố ám chỉ ai?”
Châu Kha Đổng không chút ái ngại, hắn khẳng định với cô, “Em nghĩ đến ai thì chính là người ấy.”
“…” Giang Mẫn không thèm nhìn Châu Kha Đổng, cô nhìn hướng cửa sổ, đón những giọt nắng cuối cùng đậu lên bờ mi đôi mắt của mình.
Hắn hỏi cô nghĩ đến ai, hắn muốn biết cô đã tồn tại cảm giác gì khi hắn nói những lời cay nghiệt đó.
Cô nhớ tới Tuỳ Tự.
Không phải cô cho Tuỳ Tự là loại người giống Châu Kha Đổng nói, mà chỉ là thời gian này trong tiềm thức xuất hiện hình bóng của cậu liên tục, kể cả khi Châu Kha Đổng không nhắc tới.
Nhưng cô đáp lời, “Em chẳng nghĩ đến ai.”
Sau đó xe buýt dừng trạm, Giang Mẫn nhanh miệng chào tạm biệt Châu Kha Đổng ngay trên xe.
Đột nhiên chân cô lại tăng tốc, không chú ý bất kỳ thứ gì ngoài bóng dáng một người ở xa kia mà cô chờ đợi bấy lâu.
Tuỳ Tự đã không nói chuyện với cô kể từ ngày thứ hai của năm học. Cô nhẩm tính, từ khi ấy đến bây giờ đã sáu tháng.
Trải qua một mùa đông rét mướt, cậu muốn trốn tránh cô, cô cũng không có cách tìm thấy cậu.
Vội vã thêm một mùa xuân, khi tiếng pháo nổ vang, sáng bừng trên trời cao, cô chỉ nhớ đến giao thừa năm trước. Năm ấy Tuỳ Tự bị thương, quanh người đâu đâu cũng đầy vết xước và bầm tím, cô nhìn thấy cậu liền không có cách nào kiềm được xúc động.
Đến lúc khi này năm học gần kết thúc, cô cảm giác như tâm can sắp nổ tung. Sự im lặng của cậu như những mũi kim châm chích lòng cô, khiến ngày qua ngày cô luôn tự hỏi rốt cuộc sự xa cách này mang ý nghĩa gì.
Phía sau lưng Tuỳ Tự vang lên tiếng bước chân gấp gáp, giác quan của cậu khó hiểu quay đầu, lập tức thấy Giang Mẫn thở hồng hộc, nối tiếp con đường thẳng của cậu mà chạy tới.
Dẫu mùa xuân không mang theo tiết trời oi bức, nhưng cả tấm thân mảnh dẻ kia cơ hồ đã bị mồ hôi bám lấy. Vầng trán trắng ngần của Giang Mẫn ướt đẫm, cô thở không ra hơi nhưng vẫn gọi tên cậu, “Tuỳ Tự…”
Cậu cũng thấy Châu Kha Đổng đang ở phía xa tiến tới. Sao nhỉ, cậu nhớ lại đã từng hứa với hắn sẽ không bao giờ tới gần cô nữa, vì cậu muốn hắn bảo vệ cô tránh xa khỏi Ngô Viễn.
Châu Kha Đổng so với Ngô Viễn vẫn tốt đẹp hơn, dù sao thì người được dạy dỗ tử tế như Châu Kha Đổng sẽ không ra tay làm chuyện nguy hại với Giang Mẫn.
Tuỳ Tự muốn đi khỏi đây, nhưng Giang Mẫn khổ sở đuổi theo cậu đến mức hổn hển mệt mỏi, cậu không những dừng lại, bản thân còn đi đến gần cô hơn, mở lời nói, “Có chuyện gì?”
Cô cố gắng điều hoà nhịp thở, nhưng lồng ngực của cô thắt chặt, không cho cô nói rõ ràng, “Anh… tránh mặt em sao?”
“Không có.”
“Nhưng anh hành động như thế…” Cô đinh ninh với suy nghĩ của mình, ép buộc hôm nay cậu phải cho cô câu trả lời đích đáng.
“Em hỏi đúng rồi, anh ta tránh mặt em đấy. Anh ta không có thời gian dành cho em đâu.” Châu Kha Đổng đi ngang qua cợt nhả một lời.
Tuỳ Tự nghiến răng cắn lợi, khuôn hàm cứng ngắc nổi gân cùng đôi mắt loé lửa nhìn Châu Kha Đổng
Phía sau lưng Giang Mẫn, Châu Kha Đổng cười khẩy, thách thức Tuỳ Tự nói gì đó thật hay ho, để hắn tiếp tục xem cậu đóng kịch đạt cỡ nào.
“Cậu tránh mặt được không, Châu Kha Đổng?” Tuỳ Tự chẳng dùng thủ ngữ, cũng không viết giấy để thoả mãn Châu Kha Đổng.
Châu Kha Đổng hiển nhiên đoán được hết ý của Tuỳ Tự, nhưng hắn cảm thấy như bị Tuỳ Tự đùa giỡn, mặt mày trợn trừng khó chịu.
Tuy nhiên, đơn giản một điều cậu cũng biết, Châu Kha Đổng sẽ không bộc lộ toàn phần xấu xa của hắn trước mặt cô gái mà hắn thích. Có tức giận cỡ nào, Châu Kha Đổng cũng phải nhẫn nhịn.
Vậy mà cậu lại đoán đúng, Châu Kha Đổng tạm biệt Giang Mẫn về trước, còn mỗi cậu và cô đứng đối diện nhau, vẫn không biết nên nói câu nào.
Giang Mẫn nói, “Có phải Ngô Viễn ép buộc anh đi theo hắn phải không? Anh nói đi, em sẽ tìm cách để hắn buông tha anh, không nhắm đến anh nữa.”
Tuỳ Tự lắc đầu, ánh mắt dán lên gò má ửng nhiệt của cô, nét mặt không có gì thay đổi mà nói, “Không ai ép buộc ai. Cô đừng suy đoán lung tung, cậu ta tốt với tôi là được.”
“Tốt?” Giang Mẫn ngỡ cô nhìn nhầm khẩu hình của cậu, cô chau mày lặp lại lời cậu nói.
“Đúng vậy, Ngô Viễn rất tốt.” Cậu còn mang chiếc điện thoại để trong túi ra làm minh chứng cho cô, “Hắn tặng tôi thứ này. Nếu không phải hắn tặng, tôi sẽ chẳng bao giờ mua được.”
Giang Mẫn nuốt cục tức vào trong. Cứ cho là cậu cảm kích Ngô Viễn nên mới trở thành tay sai của hắn, vậy chuyện mà cậu liên tục tránh mặt cô là có ý gì. Giang Mẫn ngước mắt, đôi đồng tử pha màu hổ phách ôm trọn gương mặt của cậu, cũng ôn tồn lặp lại câu hỏi ban đầu, “Vậy anh có đang tránh mặt em không?”
“…”
“Không phải hè năm đó anh đã nói rằng chúng ta hãy cùng vào Châu Thành với nhau sao?”
“…”
“Em còn tưởng chừng anh đã mở lòng, chấp nhận tình bạn mới, thoát ly khỏi sự đơn độc. Chẳng phải ngày đầu tiên chúng ta đến Châu Thành, mọi chuyện vẫn an ổn sao? Anh còn cho phép em đợi anh, cùng anh về nhà, chúng ta dọc hành lang vẫn nói về chuyện ngày mai, nhưng lý do gì anh đột ngột chán ghét em?”
“Giang Mẫn…”
“Chưa xong.” Giang Mẫn ngắt ngang lời cậu muốn nói, “Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc mới làm em khó hiểu. Ngay lúc này anh có thể nói vì anh ghét bỏ em, nhưng em không tin kẻ giỏi giấu mình như anh, một chữ từ anh em cũng không tin!”
“…”
Giang Mẫn mang cặp mắt ánh lệ nhìn cậu.
“Tôi xin lỗi.” Tuỳ Tự chỉ nói vậy, không giải thích thêm lời nào. Viền mắt của cậu không nhịn nhục được như con người của cậu, nên phô ra màu hồng nhạt bao quanh.
“Anh không việc gì phải xin lỗi em, anh không làm gì sai. Nhưng anh không muốn nói, em cũng không ép.” Khóe miệng cô hạ xuống, đôi môi bặm chặt, không chừng muốn mít ướt đến nơi. Nhưng cô không để cho cậu thấy, vừa hết lời đó, cô đã chạy ù về nhà, vẫn là đóng rầm cửa nẻo khiến cậu không kịp nhìn thấy vẻ mặt của cô.
Tâm tình của cậu cũng không vui vẻ. Nếu cô tránh né cậu, chính cậu cũng cảm thấy sốt ruột. Chỉ là cậu không thích phơi bày cảm xúc, không có nghĩa cậu không biết khó chịu.
Khoảng thời gian qua hệt như hình phạt của cậu. Có những lúc nhìn thấy Giang Mẫn cười thích thú với Du Nhiếp Hạ khi cô gái kia mở mớ thư tình ra đọc to, Giang Mẫn không nén được cảm xúc mà cong môi cười thoải mái. Vốn dĩ chuyện tốt như thế cậu phải mừng cho cô, nhưng bản tính ích kỷ từ nơi nào đó nhen nhóm, cậu chỉ muốn xua đuổi tất cả bọn họ.
Tuỳ Tự không hề chán ghét Giang Mẫn, thứ mà cậu ghét bỏ nhất, chính là bản thân chính mình, càng không có tư cách so sánh với những người yêu thích cô.
Mùa thi cuối kỳ của sơ trung sắp đến, lá non trên cây ngô đồng dạo trước đã nở xum xuê.
Ngô Viễn ngồi xổm ở khu nhà trống, nghênh ngang bành trướng, châm điếu thuốc đặt lên khóe miệng.
Dương Nhất Nam, “Viễn ca, anh không sợ giám thị tuần tra qua khu này sẽ bắt gặp sao? Anh mà bị bắt…”
Ngô Viễn đứng dậy, đá một cước mạnh vào thùng rác cao cao bên cạnh, tạo ra tiếng động lớn, “Mẹ nó, tao không sợ, mày sợ cái gì. Nếu năm nay tao lên lớp, cái lời dọa nạt đuổi học của hiệu trưởng liền không còn tác dụng nữa.”
Dương Nhất Nam nhìn sang Tuỳ Tự đang đứng kế bên cầm điện thoại chơi bời, liền quay sang to nhỏ với Tuỳ Tự, “Anh này, nói anh Viễn một tiếng đi, hút thuốc trong trường cũng bị liệt vào thành phần bất hoại, kỷ luật nặng lắm đó.”
Tuỳ Tự ung dung ngậm viên kẹo trong khoang miệng, cậu dừng lại, nhìn Dương Nhất Nam rất lâu. Sau đó tay ấn thoát màn hình trước, mở hộp thoại tin nhắn lên ấn vài chữ, “Để tôi xem.”
Từ sớm trong hội của Ngô Viễn đã hình thành cái gọi là “cấp bậc”. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng Tuỳ Tự là người không có tiếng nói nhất, nhưng vốn người luôn bị đẩy ra rìa chính là Bách Vĩnh Hào.
Dương Nhất Nam là chân sai vặt cao cấp hơn Bách Vĩnh Hào một chút, nhưng Tuỳ Tự lại khác biệt hẳn, cậu làm Ngô Viễn hài lòng nhất.
Ban đầu Ngô Viễn chỉ muốn lợi dụng cậu, bắt cậu phải hoàn thành bài tập cho ba người bọn họ. Những tưởng một thời gian sau Tuỳ Tự sẽ mệt mỏi mà dừng lại, nhưng về lâu về dài, cậu vẫn giúp bọn họ hết mình. Không chỉ giúp đám Ngô Viễn lấy trọn điểm bài tập, mà bài kiểm tra nào cũng đều kéo điểm bọn họ lên mức bảy mươi, tám mươi. Con số mà cả mấy năm sơ trung Ngô Viễn chưa hề rớ tới được.
Nhưng để giở mánh khóe giúp đỡ bọn họ, Tuỳ Tự không đủ thời gian để hoàn thành bài của cậu, nên điểm cũng chỉ dừng lại ở vừa đủ. Cái danh thủ khoa liền bay biến tức khắc.
Thầy cô vì vậy cũng có ánh nhìn khác về Tuỳ Tự. Sau lưng không phải không một ai biết, chính là ai ai cũng biết Tuỳ Tự kết giao với Ngô Viễn, cho rằng cậu làm vậy vì muốn tiếp cận người có tiền có thế. Sự thương cảm dành cho một học sinh khiếm khuyết như cậu cũng sớm tiêu tan. Có người còn nói cậu là có tài nhưng không biết dùng, sớm muộn sẽ đổ đốn theo Ngô Viễn.
Ngược lại Ngô Viễn có cái nhìn khác biệt về Tuỳ Tự. Hắn thử lòng cậu rất nhiều mới dám tin tưởng cậu. Như ban đầu hắn cũng biết Tuỳ Tự và Giang Mẫn có tiếp xúc với nhau, cậu chỉ nói chuyện cùng cô mà không giao du với ai khác, nên hắn mặc định sẽ đem Giang Mẫn ra làm trò tiêu khiển trước mặt cậu.
Nhưng kẻ như Tuỳ Tự giỏi nhất là che giấu cảm xúc, ngàn tâm trạng quái gỡ đều được cậu quy về nét mặt bất cần đời. Người duy nhất được thấy nụ cười thật tâm của cậu chỉ có mỗi cô gái kia mà thôi.
Cho nên Ngô Viễn thấy Tuỳ Tự không hề có điểm yếu cho hắn nắm bắt, ngoài chuyện cậu chính là một người bị câm, không có tiếng nói để phản biện. Nhưng Ngô Viễn mặc định sẽ coi trọng Tuỳ Tự hơn hai tên bù nhìn Dương Nhất Nam và Bách Vĩnh Hào.
Tuỳ Tự bước tới thẳng tay rút điếu thuốc đang nhả khói như mây trời trên miệng Ngô Viễn, cậu thả xuống đất, một động tác dẫm nát đầu lửa đang cháy như đạp một con kiến. Những sợi thuốc lá bung bét rơi vãi dưới đất.
“Cậu giở chứng quỷ gì thế, Tuỳ Tự. Mẹ kiếp, cậu biết tôi toàn dùng thuốc đắt tiền không? Một điếu cũng là tiền. Nhiều tiền lắm đấy! Mẹ nó!” Ngô Viễn thẳng người đứng dậy, quát tháo vào mặt cậu.
“Hay cậu muốn vào trường nội trú? Học, ăn, ngủ đều bị giám sát liên tục. Đó là lựa chọn của cậu.” Tùy Tự dùng điện thoại gõ vài chữ đã làm Ngô Viễn tái mét.
Ngô Viễn đi đi lại lại, hắn chỉ mới mười bốn tuổi, bắt đầu hút thuốc khi lên mười hai, hai năm qua đã trở thành con nghiện. Lúc đầu hắn toàn chờ chực đến giờ tan học chạy vào con hẻm kia làm vài điếu cho thoả cơn thèm, bây giờ ngang nhiên đem vào môi trường học đường, ai mà không run sợ.
Chiếc bật lửa trong tay Ngô Viễn cứ vang lên tanh tách. Hắn kỳ thực khó chịu tột độ, hắn chỉ vừa rút một điếu duy nhất trong ngày ra, đã bị Tuỳ Tự dập tắt hơn hai phần ba cây. Hắn cũng là nhịn ăn chịu khổ để chơi hàng đắt giá thế này.
Đầu hắn chợt loé lên luồng suy nghĩ khác, hắn nói với Tuỳ Tự và Dương Nhất Nam, “Đi! Tìm Giang Mẫn chơi một chút.”
Tuỳ Tự nhàn nhạt nhìn vẻ mặt ngông cuồng của Ngô Viễn, cậu ấn chữ đưa cho Ngô Viễn xem, “Tôi không đi. Hai người tự đi đi.”
Dương Nhất Nam được cái không khác gì Bách Vĩnh Hào, không có tiếng nói nên chỉ gật gù đi theo Ngô Viễn.
Thế nhưng Ngô Viễn đang bực bội trong lòng, hắn đăm chiêu nhìn Tuỳ Tự, ánh mắt đầy nghi hoặc chất vấn cậu, “Lần nào nói đến Giang Mẫn cậu cũng tránh né, như thế có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả.”
“Vậy sao?” Ngô Viễn vờ mang vẻ mặt ngỡ ngàng, hắn lại nói thêm câu khác, “Dương Nhất Nam, lần này tôi muốn Giang Mẫn đồng ý ở bên cạnh tôi. Mấy cậu thấy con nhỏ đó có chịu không? Nếu không chịu, tôi sẽ dùng cách của mình ép buộc nó chịu mới thôi.”
“Cậu thấy ý này được không, Tuỳ Tự?”
Tuỳ Tự bình thản nhún vai, hắn nói nhăng cuội như thế nhưng cặp mắt hiểm ác đang nhăm nhe quan sát biểu cảm của cậu. Hắn vẫn luôn không tin người này chẳng để tâm đến ai, Tuỳ Tự không thể nói, không có nghĩa dây cảm xúc của cậu bị liệt.
Vả lại đầu năm, Ngô Viễn còn thấy cậu cười rất thư thái khi ở cạnh Giang Mẫn, nên mặc dù hắn coi trọng cậu đã giúp hắn học tập, nhưng không hẳn tin tưởng cậu toàn phần.
Thời điểm đó, chuông reo vào lớp, Ngô Viễn cũng không có cơ hội làm những chuyện hắn muốn.
Cả bọn cùng vào lớp, Ngô Viễn đi qua bàn Giang Mẫn liền búng nhẹ vào tai cô một cái. Cô hết thảy phủi đi, khiến hắn tức điên lườm nguýt.
Tuỳ Tự vẫn thế, cậu chỉ nhìn hành động của Ngô Viễn với biểu cảm trên gương mặt Giang Mẫn, song cậu quay về chỗ ngồi, làm như mình chẳng thấy gì, mở sách vở ra chuẩn bị vào tiết học.
Còn hai tuần nữa bước vào kỳ thi cuối kỳ. Bài tập về nhà chất như đống núi. Những môn tự nhiên lúc nào cũng có hàng tá câu hỏi hóc búa phải vắt óc suy nghĩ, học sinh phải mang tư duy suy luận ra để giải đáp.
Lười nhác như bọn Ngô Viễn chắc chắn sẽ không động tay, đến ngày thi không có một tí kiến thức, chỉ trông chờ điểm trong lớp kéo lên cao. Bởi vì lúc thi sẽ phân chia phòng theo số thứ tự, bọn họ không gặp Tuỳ Tự, coi như tự mình chèo thuyền.
Hôm sau lên lớp, Giang Mẫn đi thu bài tập như thường ngày, giáo viên chấm điểm ngay tại lớp, xong xuôi lại đọc ra bốn cái tên, vừa hay có đám Ngô Viễn và cả Tuỳ Tự.
Giáo viên môn Toán bảo họ đứng lên, đối chất với từng người, “Cô biết bài tập rất nhiều, các em làm được một nửa cũng là niềm vui của giáo viên. Thế mà các em lén lút sau lưng chép bài của nhau à?”
Ngô Viễn ngẩn người, tạm thời chưa biết trả lời như thế nào. Không phải từ đầu năm đến giờ, mọi chuyện đều êm xuôi trót lọt sao. Đến tận bây giờ, cô Lương lại giở chứng, đi so từng đáp án của các học sinh với nhau.
Trước giờ Tuỳ Tự làm bài tập cho họ đều giải thích bằng nhiều cách khác nhau, đến nét chữ cũng phải ngoáy vặn vẹo để không bài nào giống bài nào, cớ gì cô Lương phát hiện bài tập của bọn họ giống nhau như đúc.
Cô Lương thấy không ai trong bốn thiếu niên trả lời, nên lại nói tiếp, “Không một ai trong lớp giải được toàn bộ bài tập. Mức điểm chỉ dừng ở bảy mươi, tám mươi, thế mà các em lại được một trăm điểm. Câu khó nhất trong bài cuối cùng, Giang Mẫn cũng chỉ làm được một phần ba câu. Đám người quậy phá bọn em mà có thể thông minh xuất thần thế sao?”
Sau cùng bốn cái miệng ngậm chặt, không ai hé răng một lời, nên giáo viên toán phạt cả Tuỳ Tự, Ngô Viễn, Dương Nhất Nam và Bách Vĩnh Hào đứng im lặng bên ngoài lớp, với lý do học hành không nghiêm túc.
Kế đến tiết Tiếng Anh cũng bị phàn nàn tương tự.
Còn tiết Vật Lý cuối cùng xem ra là nặng nề nhất.
Ai cũng biết Vưu Bạch Cửu khó nhường nào. Ông ấy có thể qua mặt học sinh, nhưng không một ai được phép qua mặt ông ta.
Vẫn là bốn tên quen mặt ấy bị bắt đứng lên, Giang Mẫn đã quay xuống nhìn Tuỳ Tự rất nhiều lần.
Môn Toán bị phạt bởi vì bài tập bọn họ nộp lên quá hoàn hảo, lời giải chép trong vở không có một chút lỗi nhỏ.
Đoạn văn tiếng Anh được trình bày trên vở bọn họ đều cùng một chữ viết.
Còn môn Lý tương tự môn Toán.
Vưu Cửu Bạch tự hào đề bài ông đặt ra không một ai trong lớp có thể giải được. Ông cũng đã xem qua lớp số ba, Diệc Kỳ Văn còn phải bó tay. Thế mà lớp này có người giải được, lại còn là bốn đứa mà ông không ưa nhất.
“Tôi nói, ai là người làm ra đáp án, trả lời mau!”
Ngô Viễn giật bắn mình, hắn nhận vơ vào người, tay tự giơ lên theo quán tính.
Vưu Cửu Bạch chau đầu mày, ấn đường giật giật, cả khuôn mặt đỏ bừng như Trương Phi, quát tháo to tiếng, “Cậu có tiếng học hành không ra gì, cậu nghĩ tôi tin cậu à, Ngô Viễn.”
Lão sư Vưu vừa quát, vừa lấy cuốn sổ đập vào bả vai Ngô Viễn.
Người huênh hoang như Ngô Viễn làm sao chịu được sự sỉ nhục to lớn đó, hắn nhanh tay chụp lấy cuốn sổ, sức lực thiếu niên một đạo đẩy Vưu Cửu Bạch lùi mấy bước, ông chới với ngã xuống đất, suýt chút nữa phần gáy mà đập vào bục giảng thì nguy to.
Ông cuống cuồng nói, “Lớp trưởng, em mau gọi giám thị đến đây!”
Giang Mẫn bị hành động của Ngô Viễn doạ sợ, liền vâng dạ nghe lời Vưu Cửu Bạch. Ngay khi Giang Mẫn cất bước chân định đi ra khỏi cửa. Ngô Viễn gầm lên, “Mẹ nó, một bước nữa, tao liền đánh mày, Giang Mẫn!”
Cô vẫn lì lợm toan bước lên, không ngờ Ngô Viễn nhanh như cắt đã sớm chạy đến chặn đường. Hắn ngang nhiên muốn trừng trị con nhóc như cô trước mặt mọi người. Cho dù Vưu Cửu Bạch là người lớn nhất ở đây, cùng bạn học có ý định can ngăn nhưng Ngô Viễn không định buông tha cho Giang Mẫn.
Tức thì Giang Mẫn cảm giác có người kéo cô về phía sau, cô chỉ có thể nhìn tấm lưng cao gầy chắn trước mặt
“Là mày bày mưu đúng không? Mẹ mày, thằng khốn kiếp!” Hắn vung một cú đánh mạnh vào bụng Tuỳ Tự khiến cậu choáng váng lùi vài bước, xém một chút đẩy ngã Giang Mẫn ở đằng sau. Cậu kịp thời giữ được tay cô, nên cô không bị sao cả.
Tuỳ Tự vội vã nói với cô, “Tôi sẽ chặn cậu ta, cô đi gọi giám thị tới.”
Gương mặt Giang Mẫn xanh xao chưa thể định thần. Nơi khuôn miệng thở gấp gáp, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Cậu chưa ngớt lời, đã tiến tới đánh trả Ngô Viễn, khiến hắn chân trước, chân sau đạp lên nhau, té ngã vào dãy bàn giữa.
Giang Mẫn thuận thế chỗ trống, thân hình nhỏ nhắn lướt qua, một giây cũng không chần chừ, vút bay như gió đi xuống phòng giám thị ở dưới tầng ba. Đám học sinh lớp kế cạnh với giáo viên đang đứng lớp nghe thấy tiếng ầm ầm gào thét, ai nấy cũng ló đầu ra, một là hóng hớt, hai cũng là để xem coi người nào tày trời đến thế.
Ngô Viễn không vừa, đời nào hắn chịu thua Tuỳ Tự. Mặc kệ bạn học tán loạn tránh né, hắn một mực gượng dậy, tung cước thẳng vào bụng Tuỳ Tự làm cậu đập xương hông vào cạnh bàn đau điếng.
Du Nhiếp Hạ không tin thiếu niên đang gục dưới chân bàn mình là Tuỳ Tự, cô không kịp nói gì, Tuỳ Tự liền lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại màu đen, giao cho Du Nhiếp Hạ giữ cẩn thận.
Thầy giáo lẫn học sinh đều là lần đầu tiên chứng kiến học sinh đánh nhau trong lớp mà có mặt người lớn thế này. Vưu Cửu Bạch oai oái kêu Ngô Viễn dừng lại, nhưng hắn bỏ ngoài tai, chỉ có ngọn lửa từ trong người hắn đang phừng phực muốn thiêu rụi tất cả.
Tuỳ Tự chưa đứng dậy, hoặc cơ bản cậu không muốn đứng dậy, cứ ngồi đó một tay ôm bụng, trừng mắt nhìn lên Ngô Viễn đang bẻ tay răng rắc, định nhảy từ trên ghế xuống phía cậu.
Không ngờ hắn thực sự làm như những gì cậu nghĩ, hắn lại một đạp xuống người cậu, khiến áo trắng mặc trên người Tuỳ Tự in dấu chân của Ngô Viễn, đen nhẻm và bẩn thỉu vô cùng.
Hắn nắm lấy cổ áo của Tuỳ Tự, đánh một quyền vào mặt cậu, cường bạo nói, “Mẹ kiếp, tao đối xử với mày đâu có tệ đâu thằng khốn khiếm khuyết!”
Cậu cật lực đẩy Ngô Viễn ra, nhưng hắn đang chiếm thế thượng phong, không thể buông tha cho cậu, nên ra tay hung bạo hơn nữa. Hắn đánh vào mang tai cậu, đem tất cả lời ác ý, phỉ nhổ vào cậu, “Mày bị câm thôi sao? Tao thấy chưa đủ, để tao cho mày không thể nghe nữa, rồi biến thành một thằng câm điếc. Nếu mày tật nguyền nữa thì càng tốt, rất đúng ý tao…”
Ngô Viễn đánh Tuỳ Tự không dừng. Bạn học cũng la hét tán loạn, Bách Vĩnh Hào sợ hãi thúc giục Tuỳ Tự đánh trả, nhưng cậu chỉ trân trân nhìn Ngô Viễn, cố gắng đẩy hắn ra.
Mũi và tai trái của Tuỳ Tự bị Ngô Viễn đánh đến rỉ máu.
Sau đó mắt cậu nhìn về phía cửa lớp. Đám đông đột nhiên tách ra làm hai nửa. Tuỳ Tự mơ màng nhìn thấy cô gái dắt vị giám thị cùng hai bảo an lên tới. Cậu bất tri bất giác chẳng thể gắng mắt nhìn thêm một ai, chỉ nhớ trước khi bất tỉnh, gương mặt thiên sứ kia đã ôm cậu khóc đến ngây dại.