Chương 24: Chương 23. Quán cháo đặc biệt có cháo
Ngày hè học sinh có hai tháng nghỉ xả hơi, đứa nào đứa nấy đều tranh thủ dịp này đánh một giấc ngủ no nê đến độ quên cả đất trời đang sáng hay đã chuyển tối.
Năm nay thời tiết khá khẩm hơn, bão bùng ít xảy ra ở những nơi vùng ven, do đó các thành phố lớn ở trung tâm cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu.
Văn phòng làm việc của Trang Hi Văn đang trong quá trình tu sửa, một lần sửa ít nhiều gì cũng tiêu tốn ba, bốn tuần. Đầu thứ hai vừa rồi bà liền xách máy tính về nhà, chắc là làm việc từ xa, giải quyết và nhập liệu mấy vụ án trước đó đã hoàn thành mà chưa có thời gian để lưu trữ.
Thấy Giang Mẫn ngái ngủ đi xuống nhà rót cốc nước, Trang Hi Văn đang ngồi trên bàn ăn sáng, nhâm nhi ly sữa, tiện miệng bảo, “Thay đồ đi, mẹ đưa con đi ăn sáng, nhân tiện mua cho con chiếc điện thoại mới để liên lạc dễ dàng hơn.”
“Vâng.” Cô uống hết ly nước, nghe lời Trang Hi Văn quay về phòng chỉnh trang tác phong.
Hè năm nay bức bối hơn năm ngoái do không mưa, tuy có gió nhiều, nhưng đa phần đều là gió khô nóng, tạt lên người khiến da dẻ như muốn bốc hỏa.
Cô mặc đầm trắng dài, khoác chiếc áo màu xanh lơ, đuôi tóc thắt bím tóc gọn gàng, nhìn vừa khả ái vừa thuần khiết không chút cầu kỳ.
Trang Hi Văn nói là đi ăn sáng, nhưng bà có công việc phải tạt qua công ty, nên liền đánh xe đến đó trước, mang theo con gái đi sau lưng. Mấy đồng nghiệp nhìn thấy Giang Mẫn, khen cô đến độ Trang Hi Văn phải nức mũi cảm ơn.
Họ khen cô gái nhà họ Trang lớn lên thanh cao giống mẹ, đường nét tuy hài hòa hơn bà ấy những vẫn toát ra loại khí chất không khác bà chút nào. Đặc biệt nghe Trang Hi Văn nói cô học giỏi còn lễ độ, quả thực phong thái phù hợp làm một luật sư giống mẹ cô.
Đứa trẻ khép nép ngồi ở khu vực tiếp khách chờ mẹ, cuối cùng bà xong xuôi, lại chạy xe một vòng qua trung tâm thương mại.
Phụ nữ đều có sở thích gần giống nhau, thích nhìn ngắm đồ đẹp, càng thích những thứ ấy thuộc về mình.
Trang Hi Văn lựa ra rất nhiều đồ mùa hè cho Giang Mẫn, đồ công sở cho bản thân, kể cả thường phục cho Giang Hữu. Đôi khi bà sẽ tiêu pha không chừng mực như thế, chỉ cần có chút hứng thú là được.
Sắm cho Giang Mẫn chiếc điện thoại nắp gập, Trang Hi Văn nói, “Về nhà mẹ sẽ chỉ cho con dùng.”
Cô chẳng ừ chẳng hử, gật đầu nghe lời mẹ cô.
Xe của Trang Hi Văn dừng ngẫu nhiên ở quán ăn ven đường không cách xa nhà quá nhiều.
Bà mở cửa bảo Giang Mẫn vào quán ngồi đợi, bà sẽ lái xe đi đậu ở chỗ trống, tránh chuyện che hàng quán của người khác rồi nghe phàn nàn. Là luật sư mà không tuân thủ luật thì quả là không hay.
Làn gió phất phơ làm tà váy trắng của thiếu nữ bay nhẹ. Chủ quán chưa từng gặp đứa bé gái nào như Giang Mẫn. Cả người bên cạnh chủ quán cũng nhận ra. Mái tóc đen buộc nơ trắng gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi lông mi chớp nhẹ liền rủ xuống, cùng với cặp mắt tràn đầy ý cười trông giống tiểu tiên nữ mới hạ trần.
Thất Bằng nhanh nhảu chạy ra ngoài trời nắng, tươi cười nói với cô bé, “Cháu vào đây ngồi chờ mẹ, đứng ngoài ấy da bị rám nắng hết, uổng phí công nuôi dưỡng của cha mẹ.”
Giang Mẫn ngoái đầu nhìn, thiếu nữ lễ phép gật đầu, “Cháu cảm ơn ạ.”
Thất Bằng oang oang gọi vào trong, “A Tự! Có khách đến này, ra xem người ta dùng gì rồi chuẩn bị đem lên.”
Thiếu niên vừa đi vào trong đã bị Thất Bằng í ới gọi tới.
Cái tên nghe thật quen. Dù giọng của Thất Bằng là giọng đặc Tứ Xuyên, nhưng từng câu từng chữ Giang Mẫn đều dỏng tai lên nghe rõ mồn một. Có lẽ cô trời sinh cảm thụ ngôn ngữ tốt, nên như thế nào cô cũng hiểu rõ người đang nói mô tả điều gì.
Cô nhìn ra cánh cửa gỗ kéo rèm gió sau gian nhà.
Màn vừa mở ra, cô liền thấy Tuỳ Tự trước mắt. Cậu mặc bộ quần áo giản đơn, áo phông đen cùng quần thể thao đồng màu, lộ ra dáng vẻ vừa trầm mặc vừa khó gần. Hai tuần hè qua không gặp Tuỳ Tự, vậy mà cậu còn cao lên thêm, khiến cô thầm suy nghĩ, cậu ăn uống thế nào để có được chiều cao ấy.
Cậu bước tới trước mặt cô, nửa hành động cũng không làm lộ ra giữa họ có quen biết, chỉ viết lên cuốn sổ, hỏi, “Cô muốn ăn gì?”
Gần trưa mặt trời lên cao, nắng toả nhiệt khắp phố phường, nhựa đường còn muốn nung chảy, huống hồ gì người trần.
Mái tóc đen tuyền của Tuỳ Tự vuốt ngược ra đằng sau, nhìn qua cậu, Giang Mẫn cũng biết dưới bếp nhà Thất Bằng nóng như lò than. Chưa kể cái nóng bên ngoài, hơi khói phả ra từ mấy nồi cháo cũng đủ hun khói người bên trong.
Bộ dáng của cậu lúc này có vẻ là khác biệt nhất từ trước đến nay. Có vẻ là do cậu vuốt hết tóc lên cao, nên trông cậu khá hư hỏng, không giống thiếu niên hiền lành mà cô biết. Tuy nhiên hàng mày không thể lẫn vào đâu được, lúc nào đôi mày rậm mảnh của cậu cũng nhẹ rủ xuống, không bao giờ kiêu căng hất lên cao.
Vừa đạo mạo vừa ngang tàn, cô thấy cậu như vậy, gò má không nhịn được mà hừng hực. Có vẻ là do ông trời, ông trời khiến Giang Mẫn thấy toàn thân râm ran nóng nực.
Nhưng cô cũng có chút tức giận, quen biết nhau là điều tối kỵ hay sao mà cậu phải lẩn tránh.
Không biết thì không biết, cô cũng sẽ đóng kịch như cậu.
“Ông chủ, ở đây có món gì ạ?” Giang Mẫn không thèm liếc cậu cái thứ hai, thân người hoàn toàn hướng sang Thất Bằng.
“Ồ ồ, quán cháo thì đặc biệt có cháo. Cháu thích ăn gì, ông sẽ hô biến ra cái đó.” Thất Bằng quả biết chiều lòng khách, đặc biệt làm cô nhóc nhỏ cũng mát lòng theo.
Cô cười lớn lộ ra hàm răng trắng muốt, tính nói gì đó thì Trang Hi Văn đi tới.
Tâm trạng bà vốn thoải mái nhường nào, định ăn uống xong thì về nhà nghỉ trưa một chốc, nhưng nào ngờ mặt mũi bà tối sầm, mắt sắc nhìn qua thiếu niên.
Trang Hi Văn luôn không thích Tuỳ Tự, lúc trước chỉ tránh né, sau này sinh ra sự ghét bỏ nhất định, gia tăng lên từng ngày. Vả lại hôm nay thiếu niên nhìn khác hẳn dáng vẻ mặc kệ sự đời mà bà thường thấy, Tuỳ Tự như một thằng nhóc quậy phá, bên thái dương để lại một vết sẹo chưa lành, đều là thành quả từ chiếc nhẫn bạc của Ngô Viễn sượt qua mạnh khi đánh cậu.
Tuỳ Tự chào Trang Hi Văn, cậu vốn biết vị phụ huynh này không vừa mắt mình, nhưng cậu không trách bà ấy. Bà bảo vệ con gái của bà khỏi một tên không có tiền đồ như cậu là lẽ phải, chẳng có gì để trách cứ người mẹ cả.
Cậu niềm nở viết lên sổ, “Cô muốn dùng gì ạ, cháu sẽ mang lên.”
“Chủ quán, tôi gọi món được không?” Trang Hi Văn nhìn về hướng Thất Bằng đang ngả lưng đọc báo.
Ông dán mắt vào tờ báo, bảo, “Cô nói với đứa nhỏ nhé, nó phụ trách việc sáng này.”
Giang Mẫn lay lay vai mẹ cô, cảm thấy bà chuẩn bị làm mấy chuyện long trời lở đất nên ngăn chặn ngay, “Mẹ… để con gọi trước…”
Giang Mẫn cười trừ, bảo, “Cho em… cháo tổ yến…”
Thiếu niên gật đầu phải phép với Giang Mẫn, cũng đưa mắt sang Trang Hi Văn, đợi chờ biểu cảm của bà.
Trang Hi Văn sỗ sàng nói chuyện không chủ ngữ, “Giống như con bé đi.”
Tuỳ Tự vẫn lễ phép với bà, duy chỉ có bà lúc nào cũng đầy hiềm khích với cậu.
Chưa đầy mười phút, Tuỳ Tự bưng ra hai chén cháo đặt ngay ngắn trên bàn. Giang Mẫn đưa mắt nhìn cánh tay gầy của cậu. Có gân xanh nổi lên như sợi dây điện, cũng có tí xương nhô ra, nhưng tổng thể vô cùng rắn chắc.
Một hồi cậu thả bát xuống, lòng bàn tay ẩn ẩn vết đỏ có vẻ do nóng gây nên. Giang Mẫn cau mày, cô hiếm cau mày, nhưng bây giờ làm chuyện ấy, làm Trang Hi Văn nhìn nét mặt cô mà nghiêm giọng gọi, “Mẫn Mẫn!”
Cô thu mắt về, còn dám nhìn người ta nữa, thể nào Trang Hi Văn cũng mượn gió bẻ măng, nói bóng nói gió.
Không lâu sau Tuỳ Tự đem hai ly sữa đậu nóng còn phả khói để cạnh Trang Hi Văn và Giang Mẫn.
Bà dữ tợn nhìn lên, nhìn cậu bằng bộ mặt không hài lòng mà bảo, “Tôi không có kêu.”
Giang Mẫn buộc phải làm người giảng hoà, cô nhanh chóng đưa tay ra định nhận lấy, còn vui vẻ bảo, “Cảm ơn ạ…”
Tức thì tay cô thấy đau, Trang Hi Văn đánh vào tay cô rồi cảnh cáo, “Bỏ tay xuống! Mẹ dạy bao nhiêu lần là không được nhận đồ của người lạ rồi hả?!”
“Không lạ mà…” Cô lí nhí trong họng, bản thân cảm thấy ấm ức thay Tuỳ Tự.
Cậu lại không thể nói năng mạch lạc cùng thời điểm với mẹ con họ, sau cùng chỉ ghi trên giấy, “Là ông chủ nói sữa miễn phí ạ.”
Do đó Giang Mẫn nhoài tay ra lấy, Trang Hi Văn cũng không quát nạt cô nữa. Giang Mẫn vội vã đến vậy đều vì cô thấy tay của cậu cầm đồ nóng lâu tới mức da tay tấy đỏ muốn nứt ra.
Lấy xong Tuỳ Tự cũng không đứng đấy làm phiền tâm trạng ăn uống của Trang Hi Văn, cậu lập tức rời khỏi.
Sau cùng Thất Bằng thanh toán tiền, người đã đi rồi Tuỳ Tự mới ra lau bàn, dọn chén bát xuống rửa.
Cuối ca làm việc, Thất Bằng mới đặt tay lên vai Tuỳ Tự, hỏi thật lòng, “Ông bán sữa miễn phí cho khách hồi nào thế, nhóc con?!”
Tuỳ Tự vừa tháo tạp dề xuống, liền đưa ông thêm sáu đồng, rồi ghi mấy chữ, “Cháu xin lỗi vì tự ý như thế.”
“Làm gì đến sáu tệ. Mày cứ cầm lấy, cho ông biết nguyên do thôi là được.”
Thiếu niên mím chặt môi, một chữ cũng không viết ra. Sáu tệ ấy được Tuỳ Tự dập xuống bằng cốc thuỷ tinh, đảm bảo không bay đi được.
Thất Bằng mau mau gọi cậu, “A Tự! Mày đứng lại đây cho ông ngay.”
Chân người già khệnh khạng bước nhanh cách mấy cũng không bằng vài sải chân dài của thiếu niên. Sau cái gật đầu chào ra về, cậu đi mau đến mức hô biến liền không còn trong quán của Thất Bằng nữa.
***
Rất lâu rồi Giang Mẫn mới gặp Nhâm Hy Tuệ. Cô ấy cao khoảng một mét sáu mươi lăm, cao hơn Giang Mẫn nhiều, nên hai đứa đứng cạnh nhau không khác nào hai chị em.
Dạo này Nhâm Kiến Tường thường đi sớm về khuya, nói có công việc bận rộn ở công trường. Ông ấy làm nghề xây dựng, cho nên ngày đêm mặt mũi lúc nào cũng bị bụi bẩn vây quanh.
Còn Trần Ngọc đã bốn mươi hai tuổi rồi, nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung, thiếu điều có nhiều người nhìn vào đều tưởng giáo sư Trần là người đang ở kỳ xuân sắc, hình như da dẻ không lão hoá đi chút nào.
Nhâm Kiến Tường và Trần Ngọc gần đây xích mích dâng trào, đỉnh điểm hai người giận nhau không thèm nói câu nào, người thì chỉ trích vợ mình điệu đà quá trớn, người thì mắng nhiếc chồng mình không biết lo cho gia đình, làm con trai và con gái nhà họ Nhâm phải năn nỉ ỉ ôi, bảo mỗi người xuống nước một câu.
“Cậu biết không, Nhâm Mạnh Đạt khuyên còn không được, huống chi là tớ.” Nhâm Hy Tuệ nằm dài ra giường của Giang Mẫn mà than thở, lăn lộn như một con tôm lăn bột.
“Chú dì phải ngồi xuống giảng hoà với nhau. Ba mẹ tớ cũng cãi nhau đấy thôi, nhưng chung quy vẫn phải mặt đối mặt với tình huống.” Giang Mẫn tựa người vào ghế bành, phẩy phẩy mấy nét. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ vẽ vời thế này thật dễ, nhưng cầm cây bút lên thì lại cứng tay, không biết nên hoạ ra đường gì.
“Vẽ gì thế, cho tớ xem với.” Nằm một hồi lâu, Nhâm Hy Tuệ cũng đứng thẳng người lên, ba chân bốn cẳng chạy đến ghế sofa, quỳ một chân nhìn sang tranh của Giang Mẫn.
Giang Mẫn nói, “Du Nhiếp Hạ.”
“Du Nhiếp Hạ… à, bạn cùng bàn của cậu à?” Nhâm Hy Tuệ rơm rớm ánh mắt nhìn Giang Mẫn, đóng một tuồng phim cổ trang, “Người chị em tốt… Cái gì mà xuân hạ thu đông chứ, đích thị em bỏ rơi chị rồi.”
“Chị hơi ích kỷ rồi đó.” Giang Mẫn thả tay buông bút, hoà tấu với Nhâm Hy Tuệ. Cô kêu lên, “Tớ cũng có vẽ cậu đó, xem không?”
“Ô, cậu vẽ tớ nữa hả? Đương nhiên phải xem rồi, xem cậu có đưa tớ ra làm trò cười không…”
Giang Mẫn chỉ tay về phía kệ sách bảo Nhâm Hy Tuệ đến kia kiếm xem thử, chắc chắn sẽ thấy được hai bức cô vẽ cô ấy.
Nhâm Hy Tuệ lần mò từng chút, Giang Mẫn quả thực sống rất nề nếp và ngăn nắp. Cô phân từng tập tranh ra nhiều cuốn khác nhau gồm tranh vẽ cảnh, tranh vẽ người, tranh vẽ đồ vật, và một tập tranh màu đen được cô gái đặc cách để trên cao.
Trong khi Giang Mẫn tập trung mài nét, Nhâm Hy Tuệ chưa kiếm được tranh vẽ mình, cô liền “mượn” cuốn sổ màu đen kia, đem xuống mở ra trang đầu.
Là thiếu niên mang đường nét lạnh lùng, cử chỉ trên tranh hào hoa phong nhã. Trang đầu tiên là mấy hình vẽ nho nhỏ, góc chính diện, góc nghiêng, nhưng đủ các góc mặt của thiếu niên.
Sau đấy, Nhâm Hy Tuệ lại yên ắng, tay lật sang trang bên cạnh. Tưởng chừng đó lại là một người khác, nhưng cuối cùng vẫn là một khuôn mặt ở trang giấy trước.
Người này cúi đầu viết bài, bộ dạng không hề đặt ai trong mắt, ngoài chăm chú vào bản thân, hình như thiếu niên không muốn có cử động nào khác.
Tiếp theo lại là thân ảnh của người này tựa lưng vào tường, không phải là hành động tốt đẹp gì cho cam. Cả một dáng người cao ráo lười lẫm hút điếu thuốc đang kẹp giữa hai đầu ngón tay thuôn dài. Đến cách ngậm thuốc trông cũng thật thu hút, mang vẻ phóng khoáng cực đại.
Lật tiếp là khung cảnh sân trường vắng lặng, chìm đắm dưới ráng chiều rực rỡ, một bức ảnh tưởng là lạc loài với tập tranh này của Giang Mẫn, nhưng Nhâm Hy Tuệ thấy cô gái ghi chú phía bên dưới, “Đẹp tựa như cậu.”
Hoá ra vẫn còn mấy bức đơn giản khác hoạ nên hình hài thiếu niên.
Cho tới bức cuối cùng, thật sự tay nghề của Giang Mẫn không khác nét vẽ của người trưởng thành là bao. Cô là thiếu nữ mới lớn, lại vẽ được bức tranh sinh động như có hồn, kể cả Nhâm Hy Tuệ cũng mường tượng được người đó có bề ngoài đặc biệt đến thế nào. Thiếu niên nằm gục trên bàn ngủ, chỉ được Giang Mẫn thu thập một nửa gương mặt, lại cực kỳ hiền hoà và tuấn lãng.
Đó là trang cuối, còn trang tiếp theo vẫn hoạ hoạ mấy đường cà lơ phất phơ, chưa ra hình, chỉ biết mái tóc người kia không còn rủ trên gương mặt ấy nữa.
Nhâm Hy Tuệ cầm tập tranh trên tay, xoay ghế một nửa vòng tròn, rồi dùng chân đẩy ghế đến cạnh Giang Mẫn, hỏi, “Khai mau, ai đây?”
Giang Mẫn đang không chú ý đến Nhâm Hy Tuệ, cô cố gắng nghiêng bút phẩy mấy sợi tóc con của Du Nhiếp Hạ cho xong, mơ màng trả lời Nhâm Hy Tuệ, “Không phải tớ vẽ cậu sao, hay chưa tìm thấy tranh.”
“Người này mà là tớ hả?” Nhâm Hy Tuệ chìa bức tranh đẹp nhất mà Giang Mẫn đã vẽ thiếu niên cực kỳ sống động cho cô ấy xem.
Giang Mẫn như làm việc xấu bị phát giác, tim giật thót, mà tập tranh ấy cũng bị cô vươn tay thu về, giấu hết ra đằng sau lưng, liền nói đại một câu, “Tớ tưởng tượng ra vẽ đấy.”
“Tưởng tượng có thể thần sầu như thế sao?”
“Tất nhiên có thể. Cậu không biết đấy thôi, sau này làm nghệ thuật không phải cần nhất là sáng tạo sao. Chính là tưởng tượng ra những thứ mà chưa ai làm tới mới dễ thành công…”
“Cậu nói có lý…” Nhâm Hy Tuệ xoa xoa cằm, não bộ phân tích lời nói của Giang Mẫn.
“…”
“Mẫn Mẫn.”
“Hả?” Giang Mẫn trưng ra một nụ cười gượng gạo, như một con búp bê giả bị ép buộc phải mang biểu cảm vui tươi nhất.
“Biết trên mặt cậu có gì không?” Nhâm Hy Tuệ nheo mắt hỏi.
“Làm gì có cái gì…”
“Có chữ nói dối to đùng đùng in trên trán, cằm và hai bên má cậu đó.”
***
Hai cô gái trò chuyện trong phòng từ sớm đã chán ngấy. Nhâm Hy Tuệ ra dáng cảnh sát, hỏi cung Giang Mẫn đủ đường, không chừa cho Giang Mẫn một đường nhỏ để lui. Thế nhưng Giang Mẫn im bặt, một câu cũng không nói, còn bảo cô nhất định sẽ mời một luật sư, không thể phát ngôn bừa bãi để Nhâm Hy Tuệ nắm thóp đem đi rêu rao.
Nhâm Hy Tuệ hỏi, “Không phải mẹ cậu là luật sư sao? Dám mời bà ấy không?”
Giang Mẫn tắt lịm nụ cười, cãi không lại nữa.
Nhưng cô tuy nhìn dễ chịu, song tính cách đôi lúc sẽ giở chứng, nếu ép buộc Giang Mẫn quá trớn, cô sẽ giận rất lâu, lâu đến mức khiến người thân cận bên cô không thể cạy mồm cô ra để nhả chữ.
Cho nên Nhâm Hy Tuệ cũng biết ý, thôi chọc ghẹo Giang Mẫn nữa.
Ngồi chơi cả buổi sáng, ăn xong cơm trưa, Nhâm Hy Tuệ đòi đi ăn kem. Quán kem ở bên dưới đường thu hút khách hàng ngày hè, cho nên đông đúc bội phần.
Đợi Giang Mẫn mặc áo khoác, trùm kín mít phần trên như ninja, làm Nhâm Hy Tuệ bật cười, nói, “Áo len á? Đã nóng như thế, cậu không thể chọn cái áo mỏng hơn ư?”
“Vì tia bức xạ cao, áo khoác mỏng không tránh được. Vả lại tớ mặc áo len trắng để phản xạ tia cực tím…”
Giang Mẫn vô thức nói mấy câu này khiến Nhâm Hy Tuệ vuốt mặt, đẩy cô gái ra ngoài nhanh. Biết vậy không nói đến, nói đến liền lấy kiến thức ra dạy bảo cô.
Nhâm Hy Tuệ từ sáng mặc mỗi cái áo tay dài, giờ trưa này đi ra ngoài liền thấy nóng gay gắt. Cô ngẫm nghĩ, hình như có kiến thức mới có thể bảo vệ bản thân.
Cô gái dùng tay che nắng, đôi mắt một mí dáo dác đảo khắp con phố ruộm nắng vàng.
Khiếp thật! Ở trong máy lạnh quen rồi ra ngoài thế này thật đáng sợ.
Nhâm Hy Tuệ ngao ngán lắc đầu, tình cờ lúc ấy, bên đường có dáng người cao dong dỏng đang đi dưới nắng. Mái tóc ướt rượt nước của cậu xõa bung trên vầng trán trắng trẻo, mắt mi lại rõ nét, không hề nhíu lại dưới trời oi ả.
Đúng là kẻ điên. Mặc toàn thân màu đen như thế, không phải hút hết ánh nắng mặt trời vào người sao? Người này không hề quan tâm nắng hè cháy da, trái tính trái nết với Giang Mẫn.
Nhưng nhìn kỹ xem, Nhâm Hy Tuệ dụi dụi mắt, banh to đồng tử lại ngờ ngợ thấy ai đó quen thuộc.
Cô ngẫm nghĩ thêm một lúc, sau đó đánh vào vai Giang Mẫn rõ đau làm Giang Mẫn á lên một tiếng. Vừa vặn khi nhìn thấy ngón tay của Nhâm Hy Tuệ chỉ về phía xa bên đường, Giang Mẫn mới ý thức được người kia cũng đang nhìn cô.
Thiếu niên dừng bước, ánh mắt thâm trầm quét qua hai cô gái, một kín đáo, một vô tư, đang sóng vai đi cùng nhau.
Nhâm Hy Tuệ la lên, “Mẹ ơi! Người cậu vẽ trong tranh có đúng không?! Cậu ấy sống gần khu này…”
Giang Mẫn lập tức bịt cái miệng ăn to nói lớn của Nhâm Hy Tuệ lại, kéo cô vào bên trong, không cho cô nói hết lời, “Im nào, cậu đi nhanh cho tớ!”
Cô gái nhỏ con ép buộc cô gái cao cao chóng vánh rời khỏi hiện trường.
Tuỳ Tự ngẩn ra nhìn Giang Mẫn xiêu vẹo đôi chân nhanh thoăn thoắt đẩy thiếu nữ kia đi.
Cậu chậm rãi nhìn bọn họ làm trò hề ngoài đường nóng đến bệnh này, không lẽ nắng gắt cũng khiến bọn họ nên ấm đầu sao?
***
Trong quán kem mát lành này ít nhiều có hai cây quạt lớn đặt bao vây, tóm lại không đến nỗi nóng mướt mồ hôi.
Nhâm Hy Tuệ ngồi đối diện, cô rướn thân người về phía trước, bắt đầu biến mình thành Sherlock Holmes mà tra xét Giang Mẫn.
“Nói, cậu nói cho tớ biết đi, cậu tính giết chết trí tò mò của một đứa trẻ sao?” Cô nàng “Sherlock Holmes” giả mạo này bắt đầu phụng phịu dụ dỗ Giang Mẫn nói ra.
“Cậu còn trẻ trung gì đâu…” Giang Mẫn phớt lờ Nhâm Hy Tuệ qua một bên, tay cầm menu lên chọn món.
“Vậy là cậu không coi tớ là bạn cậu nữa!” Nhâm Hy Tuệ phồng má tức tối, dường như cô muốn giận Giang Mẫn đến khi bạn cô chịu thổ lộ vài lời mới thôi.
“Được rồi, được rồi… Anh ấy là cháu của chú Châu, ba của Châu Kha Đổng. Tên là Tuỳ Tự.”
“Cậu biết anh ấy khi nào… Không phải là lúc cậu vẽ vẽ rồi giấu tớ đấy chứ…” Nhâm Hy Tuệ lục tung trong trí nhớ thì mò được kí ức ấy. Cô còn cảm thán một câu, “Hình như hơn một năm rồi đó!”
“…”
“Oa! Cậu âm thầm kết giao nhiều bạn mới sau lưng tớ thật, không lẽ cách xa nhau liền đẩy tớ ra rìa rồi sao?”
Giang Mẫn ngồi im lặng nhìn cô ấy, than vãn lên xuống không chừa một khoảng lặng để cô chen miệng vào.
“Nhưng mà dạo này cậu không gặp Châu Kha Đổng nữa à, tớ không thấy cậu nhắc tới anh ấy.”
“Anh ấy mới chuyển đi với một người phụ nữ nghe nói là mẹ của anh ấy, tớ cũng chỉ mới biết gần đây vì hàng xóm lân cận nói đến tai mẹ tớ.” Giang Mẫn đáp.
Cô và Nhâm Hy Tuệ chọn xong vài viên kem, lại tiếp tục nói.
“Nhà cậu và Châu Kha Đổng gần như thế, anh ấy còn giống thanh mai trúc mã của cậu, không từ mà biệt có phải quá đáng lắm không?!”
“Không sao.” Giang Mẫn cười tươi, dường như Châu Kha Đổng chuyển đi không mảy may ảnh hưởng đến tâm tình của cô.
“Cậu không muốn đáp lại con trai người ta một chút sao? Tớ nhớ năm lớp Sáu ấy, Châu Kha Đổng còn đánh nhau với Tần Triết vì cậu.”
Nhâm Hy Tuệ xúc một thìa kem ngọt lành cho lên miệng, xong mới nói, “Cậu đó, thật là phũ phàng. Tớ mà là Châu Kha Đổng, tớ sẽ rất buồn.”
Giang Mẫn nhâm nhi từng tí một, buông thìa xuống, “Anh ấy rất xấu tính, sẽ không buồn vớ vẩn đâu.”
Cô kể cho Nhâm Hy Tuệ nghe những chuyện mà Lưu Thanh làm, cùng với việc Châu Kha Đổng lúc nào cũng buông lời khó nghe mà chỉ trích Tuỳ Tự. Nhâm Hy Tuệ nhíu mày, thực tình không nên trông mặt mà bắt hình dong. Rõ ràng một thiếu niên xán lạn, có vẻ mặt tươi tắn như Châu Kha Đổng phải là người lịch thiệp mới đúng.
“Cậu không nói tớ sẽ không nghĩ Châu Kha Đổng là người như thế. Anh ấy đi rồi, cậu cách xa một chút cũng tốt.”
Giang Mẫn không trả lời câu này. Cô không biết Châu Kha Đổng rời đi có tốt không, chỉ là không còn Châu Kha Đổng nữa, người kia sẽ không phải chịu mấy lời nhục mạ không đáng có.