Chương 4: Gia Tộc nhà họ Trịnh
Chu Yên mệt mỏi tắm rửa, thực hiện một loạt các bước dưỡng da rồi leo lên giường.
Dù rất mệt nhưng cô lại không ngủ được mà không ngủ được, trong đêm tối tĩnh mịch rất nhiều xúc cảm lại thay nhau nổi lên khiến con người ta suy nghĩ lung tung.
Chu Yên nhớ lại sau đêm giao thừa pháo hoa ngợp trời năm ấy, cô đã hoàn toàn lạc vào trong đôi mắt của anh.
Vì để gặp gỡ Trịnh Tân, cô thường xuyên lảng vảng dưới khu biệt thự. Thế nhưng! Có vẻ như sợi tơ duyên giữa cô và anh rất mỏng nên hơn một tháng kể từ lần đầu tiên chạm mặt cô không hề gặp được anh. Cho dù hai người sống cùng một khu nhà.
Đổi lại thì cô cũng đã nghe ngóng được kha khá tin tức về Trịnh Tân.
Hoá ra anh là con trai cục trưởng cục công an thành phố Bắc Vân. Gia đình anh vốn sống trong khu đại viện cùng với ông bà nội, nhưng sau đó hai người già muốn tận hưởng cuộc sống riêng của mình, không thích bị con cháu làm phiền nên nhà họ Trịnh mới dọn về khu biệt thự Thương Đỉnh bên này. Hình như có mỗi cậu hai bởi vì không bỏ được cô người tình bé nhỏ của mình nên mặt dày cố sống cố chết, nhất quyết không chịu đi.
Vậy mà suốt mười bốn năm dài đằng đẵng cùng lượn lờ trong một thành phố mà mãi đến đêm 30, năm cô 14 tuổi mới có cơ hội nhìn lướt qua anh. Đây không phải duyên mỏng thì là cái gì?
Nói tiếp về gia tộc của anh
Ngoài các thành viên trong gia đình, cô, dì chú, bác, người nào người đấy không ông lớn thì cũng bà to. Còn có mẹ anh, một người phụ nữ giỏi giang chính hiệu.
Không dựa vào gia thế.
Tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Mới đầu bà mở một công ty chuyên cho thuê xe bán vận tải, tuy nhiên việc làm ăn kinh doanh không được tốt lắm nên một thời gian sau bà nghiên cứu thị trường rồi quyết định chuyển hướng sang sản xuất đồ uống.
Lúc xưởng sản xuất đi vào hoạt động, cả chủ lẫn công nhân chỉ vẻn vẹn có 28 người. Trong quá trình phát triển, gặp không ít khó khăn, tưởng chừng như sắp phải đóng cửa vậy mà hiện tại nó đã trở một doanh nghiệp nổi tiếng với hàng ngàn công nhân và xưởng phân khúc lớn nhỏ.
Các sản phẩm dán nhãn công ty đồ uống Imex được bày bán khắp mọi nơi từ tạp hóa nhỏ lẻ đến siêu thị lớn, từ nông thôn cho tới thành thị.
Trong vòng 5 năm kế tiếp dự đoán Imex dưới sự điều hành của cậu hai Trịnh Hoài thì sẽ còn phát triển mạnh mẽ và có hy vọng vươn đôi tay của mình ra khắp các nước trên thế giới.
Thế đấy mẹ anh từ một thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng trong lầu son gác tía nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà trở thành một người phụ nữ không ai bì nổi.
Mỗi lần Chu Yên gặp mẹ anh, cô đều bị khí thế của bà dọa sợ.
Thực ra Cả nhà anh, ngoài cậu hai có chút tình người ra thì ai ai cũng mặt lạnh như tiền. Mà chút tình người ấy hình như cũng là phải nhờ em dâu nhỏ uốn nắn từ bé thì mới có. Chứ lúc trước nghe nói tính khí so với Trịnh Tân chỉ có kém hơn không có kém bằng.
Cũng bởi hoàn cảnh quyết định tính cách con người.
Ở một phương diện nào đấy cha mẹ anh cũng chẳng khác cha mẹ cô là bao, đều có thể cho con mình một cuộc sống vật chất toàn đồ thượng hạng, nhưng lại không thể làm trọn vai trò phụ huynh của họ.
Bọn họ lúc nào cũng bận rộn, không có quá nhiều thời gian cho con cái.
Tuổi thơ của Trịnh Tân so với Trịnh Hoài thì kém hơn rất nhiều. Vì anh không tìm được một cô công chúa nhỏ, để có thể xua đi những tháng năm cô độc trên quãng đường trưởng thành dài dằng dặc của mình.
Vì thế nên Chu Yên mới gặp được một Trịnh Tân bề ngoài luôn trầm tĩnh, nhã nhặn, nhưng bên trong lúc nào cũng cất giấu một con sói tràn đầy cô độc và hung hiểm. Chỉ cần đụng chạm đến ranh giới của anh, con sói ấy sẽ không ngần ngại cắn cho bạn một nhát thật đau đâu.
Anh trong mắt người đời là một kiểu, trong mắt cô lại là một kiểu khác.
Cũng như cô trong mặt người đời là một kiểu, trong mắt Trịnh Tân lại là một kiểu khác.
Trịnh Tân đã nói đúng, ngoài việc Chu Yên thích ve vãn đàn ông ra thì quả thực cô chính là một người phụ nữ thèm rượu, muốn hút thuốc, ao ước được xăm mình và còn mơ tưởng vào một ngày nắng vàng rực rỡ, cô sẽ đứng dưới quảng trường Praha mà cháy hết mình với ban nhạc Rock năm anh em huyền thoại.
Tất cả những thứ đó vì rất nhiều lý do mà cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.
Nên Chu Yên nghĩ: Trịnh Tân tốt nhất hãy quản cô cho thật chặt, đừng để cô có cơ hội thả con quỷ trong lòng mình ra, bằng không đến lúc ấy Chu Yên cũng chẳng biết bản thân mình sẽ làm ra những hành động gì đâu. Rất có thể, vào một buổi sáng đẹp trời nào đấy, trên khắp các mặt báo lẫn trang mạng sẽ giật tít dòng tin "Thiên tài Violon chết vì hưng phấn quá độ." Như vậy thì quả thật đúng là một kết thúc ê chề.
Nói thế nào nhỉ? Có vẻ như Trịnh Tân và Chu Yên chẳng khác nào hai kẻ nói dối lành nghề và giả tạo. Họ đã diễn rất tốt phần đời của mình, khiến cho bất kể ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.
Hai con người giả dối ấy có cuộc tái ngộ lần thứ hai vào mùa xuân năm 2002