Chương 5: Quái gở
Chu Yên cực kỳ ghét mùa xuân, bởi vì thời điểm khi ấy, cái lạnh vẫn chưa tan hết lại còn phải đón chào thêm những cơn mưa phùn rả rích. Điều đó làm cho khắp các hang cùng ngõ hẻm lúc nào cũng tràn ngập mùi vị của ẩm mốc, vô cùng khó ngửi.
Mà tệ nhất là ẩm mốc thì sẽ mang theo mầm bệnh sinh sôi ở khắp mọi nơi, gây ra cho con người vô vàn những điều rắc rối.
Một trong số vô vàn rắc rối đó là tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm vào mùa này luôn trong tình trạng báo đông, mà cảm cúm cũng được xem như một loại bệnh truyền nhiễm.
Chu Yên không may, lúc nào cô cũng phải gồng mình chống chọi với nó qua hết ba tháng đầu năm.
Mùa xuân năm 2002, bệnh cảm của Chu Yên có vẻ khá nghiêm trọng.
Trong nhà chỉ có một mình cô.
Chu Yên mệt nhọc kéo tấm thân tàn tạ ra khỏi giường.
Cô Tìm khắp các ngăn tủ cũng không thấy một gói thuốc cảm nào.
Nếu cứ thế này cả đêm cô sẽ chết vì khó chịu mất.
Nhìn lên đồng hồ hiện tại đã là 11 giờ 15 phút.
Chu Yên khoác chiếc áo lông xù thật dày để giữ ấm, cầm lấy chiếc ô màu xanh in hình những bông hoa cúc nhỏ rồi đi xuống lầu.
Gần khu biệt thự có một tiệm thuốc đi bộ khoảng 15 phút là có thể tới.
Nhưng thượng đế hình như vô tình nghĩ rằng: ngài đã ưu ái cho cô quá nhiều thứ rồi nên muốn tìm cách gây khó dễ cho cô ở trong một vài hoàn cảnh. Chẳng hạn như bây giờ, cô đang đứng dưới ánh đèn đường màu vàng cam ấm áp, ngẩng cổ lên nhìn tấm biển hiệu trên đầu và cánh cửa đóng im lìm. Một cảm giác tủi thân xộc đến, khiến viền mắt và chóp mũi của cô đều đỏ hồng.
Công việc của cha mẹ Chu Yên hết sức bận rộn, ngày qua ngày vào nam ra bắc, cả năm cũng chỉ về nhà được mấy lần. Mỗi lần gặp mặt còn chưa nói với nhau được vài câu thì họ đã vội vàng đi mất.
Hồi còn nhỏ cứ mỗi lần ba mẹ đi công tác đều ôm cô vào lòng mà nói rằng: “Chu Yên ở nhà phải ngoan ngoãn học hành, làm một đứa trẻ nghe lời thì ba mẹ sẽ sớm trở về với con nhé!”.
Cô đã nghe lời trở thành một đứa trẻ như ba mẹ mong muốn nhưng người lớn lại chẳng bao giờ chịu trách nhiệm với những lời hứa của mình.
Chu Yên thở dài, tiếng thở than trộn lẫn vào trong bóng đêm im ắng của một thành phố mưa phùn, không bóng người.
Thế nhưng! Một đứa trẻ như Chu Yên lại chẳng thấy sợ hãi. Thậm chí sau tiếng thở dài thườn thượt của mình, cô đã nhìn thấy một cái bóng bên đường. Hắn Trùm kín mít từ đầu đến chân bằng chiếc áo kaki có mũ bản rộng màu đen.
Lúc ấy nhân cách Lập dị và quái gở của Chu Yên đã sống dậy và cô nghĩ: Nếu hắn dám đến đây thì con dao gọt hoa quả dấu trong túi áo của cô sẽ tiễn hắn một đoạn đường xuống dưới suối vàng.
Nhưng hắn chẳng những không tới thì còn liên tục hắt xì làm ra bộ dạng sống dở chết dở hơn cả cô.
Lẽ nào lại là một kẻ bị thượng đế tính kế giống cô?
Thế thì cô đỡ phải mất công
Nghĩ rồi Chu Yên bước sang bên kia đường. Càng đến gần thì cô càng phát hiện, người này rất cao, chắc phải tầm mét tám. Hắn đang đứng dựa vào cột đèn, ánh sáng nhu hoà chiếu xuống thân thể tăm tối của hắn mà chẳng thể nào xua đi nổi một dặm u ám.
Gặp được người cùng cảnh ngộ tâm trạng của Chu Yên tốt hơn nhiều.
Cô nhìn bóng hai người đã trồng lên nhau, chủ động bắt chuyện.
“Anh ơi! Anh cũng tới mua thuốc hả?"
Hắn còn chẳng thèm trả lời nữa cơ.
Nhưng Chu Yên rất cố chấp, cô nói vẻ tiếc nuối
"Xui thật đấy.”
Đáp lại là cả một tràng ho đến tê tâm liệt phế. Bệnh này xem ra còn nặng hơn cô gấp mấy lần.
Chu Yên tốt bụng hỏi:
“Hình như bệnh anh rất nặng đấy."
Cô cười
"Có cần đến bệnh viện không"
Vẫn là một hồi im lặng.
Chu Yên cảm thấy người này thật nhàm chán, đang tính bỏ đi thì nghe thấy âm thanh như tiếng vải bị xé rách phát ra từ cuống học của anh ta.
"Bệnh thần kinh”
Chu Yên bị mắng cũng chẳng để tâm lắm, cô lại hứng khởi bừng bừng, dựa sát rìn rịt. Dùng tay nhấc chiếc mũ kaki bản rộng, đồng thời hơi nghiêng đầu ngó vào xem dung mạo của anh ta.
Chu Yên nghĩ đến nếu đây là một khuôn mặt kinh dị cô sẽ nhổ cho hắn một bãi nước bọt rồi bỏ chạy.
Cuối cùng sau khi nhìn rõ, Chu Yên thầm nghĩ.
Đây chẳng phải là vị thần Anuradhapura của vùng đất thiêng kỳ bí hay sao?
Một sợi duyên mỏng thì vẫn là một sợi duyên.
Nếu thượng đế đã an bài thì cứ thản nhiên mà tiếp nhận thôi. Giả sử mà quá trình phát triển hay kết quả quá tồi tệ thì khi ấy dơ ngón giữa với thượng đế cũng chưa muộn.