Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Đợi vợ ngủ cùng

Mai Thanh Khiết là con gái của anh hai Mai Việt Kha. Mẹ của Mai Thanh Khiết cũng là con nuôi của ông bà Mai. Nhà họ Mai yêu thương cô hết mực, chẳng khác gì con ruột. Ngày cô có thai, căn nhà họ Mai rộn rã tiếng nói cười. Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì mây đen lại ùn ùn kéo đến. Trong một lần đi công tác, anh của Mai Việt Kha bị lệch tay lái, xe bị đâm mạnh vào xe lớn anh hai đã tử vong tại chỗ. Mẹ của Mai Thanh Khiết vì đứa bé trong bụng nên đã gắng ngượng đến giây phút vào bệnh viện. Sau khi được bác sĩ báo tin, đứa bé sức khỏe bình thường, cô gái đầy nghị lực chỉ kịp nhìn thấy mặt con mình rồi từ từ nhắm ghì hai mắt lại. Nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn dài sang hai bên má. Giọt nước mắt ấy mang theo niềm hạnh phúc khi cô được nhìn thấy con mình mạnh khỏe chào đời. Và cũng là giọt nước mắt của sự chia ly... “Bé Gạo là con của anh hai tôi. Trong một làn đi công tác, hai anh chị bị tai nạn. Anh hai không qua khỏi. Còn chị ấy đã gắng gượng hơi thở cuối cùng của mình để cứu lấy đứa bé.” Không muốn cháu mình sinh ra là trẻ mồ côi nên Mai Việt Kha đã nhận Mai Thanh Khiết làm con. Bà Dương cũng vì thế mà chiều chuộng Mai Thanh Khiết hết mực. “Dù chưa gặp chị ấy...” lúc này hai mắt của Dương Yên Nhu đã ngân ngấn lệ: “ Chắc chị ấy rất yêu chồng mình. Thật tiếc khi may mắn không mỉm cười với chị.” Mai Việt Kha đang tập trung cho công cuộc tách xương cá, nghe giọng nói thều thào của Dương Yên Nhu liền ngẩn đầu lên xem. Anh vội vội vàng vàng lấy khăn lau nước mắt cho Dương Yên Nhu. “Ngốc này, chuyện đã qua rồi, đừng đau lòng.” Bên ngoài cứng rắn lắm mà sao lại mít ướt thế này. Cô gái mạnh mẽ của anh đi đâu rồi? Dương Yên Nhu vội lùi về sau, cô cũng rất nhanh mà lấy khăn giấy lau mặt. “Để tôi tự làm.” Cánh tay ấy bị khựng giữa không trung mất vài giây. Mai Việt Kha chỉ im lặng, rút tay mình về. Sao lúc này không mềm lòng cho anh được nhờ thế nhở? “Tôi no rồi. Thầy ăn đi, tí tôi ra dọn.” Dương Yên Nhu đứng lên, nghe xong câu chuyện của cô bé đáng thương ấy. Cô lại không còn tâm trạng ăn tiếp nữa. “Em ăn gì mà qua lo quá vậy? Ăn uống kiểu này rất dễ bị b/ệnh. Khi b/ệnh, cơ thể lại rất lâu hồi phục...” Mai Việt Kha cũng bỏ đũa xuống, đứng lên thu dọn thức ăn: “Hay em muốn ăn gì thêm không? Tôi đi mua.” Dương Yên Nhu lắc đầu, đi về phía Mai Thanh Khiết. “Bé Khiết ơi, đi đ/ánh răng rồi ngủ nè con.” Mai Thanh Khiết nghe vậy, cô bé liền bước xuống, tung tăng đi theo Dương Yên Nhu. “Tuyệt quá đi... tối nay con được ngủ cùng mẹ nữa rồi.” Mai Thanh Khiết đ/ánh răng xong chạy ra nắm tay Mai Việt Kha, kéo anh đi vào trong phòng cùng mình. “Ba, vào ngủ cùng con đi.” Nhìn thấy Dương Yên Nhu đang chảy tấm ga mới ở giường, cái miệng chúm chíp lại lên tiếng. “Mẹ ơi, có thể cho ba ngủ cùng không ạ?” Con bé này, thiệt là biết cách làm khó người ta. “Ừm.” Nhìn vẻ mặt háo hức của cô bé, Dương Yên Nhu thật khó mà nói lời từ chối. Nhận được cái gật đầu của Dương Yên Nhu, cô bé mừng đến nhảy cẩn lên, chạy tót lên giường. “Ba và mẹ lại nằm với con đi. Con đã có thể ngủ cùng cả ba và mẹ rồi.” Cô bé vui đến mức miệng không thể khép lại được, nắm tay Dương Yên Nhu rất chặt như sợ mình buông tay ra thì mẹ sẽ không còn bên cạnh nữa vậy. “Con chúc ba ngủ ngon. Con chúc mẹ ngủ ngon.” Vừa nói xong, cô bé liền nhắm ghì hai mắt lại. Chắc có lẽ, đêm nay chính là đêm hạnh phúc nhất của Mai Thanh Khiết. Cô bé đáng thương ấy đã rất nhiều lần ước mình có mẹ, ngủ cùng mẹ... Hôm nay, điều ước ấy đã thành hiện thực... “Ngủ ngon!” Dương Yên Nhu nhìn thấy cô bé đã ngủ sâu liền bật người ngồi dậy, chân vừa chạm đất đã nghe thấy giọng nói của Mai Việt Kha. “Em ngủ cùng con đi. Tôi ra ngoài ngủ.” Dương Yên Nhu bật đèn điện thoại lên, cô đi đến bàn làm việc lấy vài thứ rồi quay lại nói với Mai Việt Kha. “Thầy ngủ cùng con bé đi. Tôi ra bên ngoài làm phiếu bài tập cho tụi nhỏ. Ở trong đây ồn, con bé sẽ không ngủ được.” Mai Việt Kha khẽ chau mày: “Trời cũng khuya rồi, em còn làm gì nữa?” Dương Yên Nhu đi ra rồi lại trở vào lấy cả chiếc máy in ra ngoài. “Sáng mai phát bài tập cho tụi nhỏ về nhà làm. Cuối tuần không giao bài là lại quên hết.” Mai Việt Kha đi lại, lấy chiếc máy in từ tay cô mang ra ngoài. “Quên thì cho quên đi.” Anh lên tiếng càm ràm. Nửa đêm rồi, còn làm phiếu bài tập. Cô đây mà muốn dạy cái lớp thành học sinh xuất sắc hết hay sao? Năm nay, lại tốn thêm mấy mươi phần quà phát thưởng cho học sinh nữa rồi. Dương Yên Nhu đi phía sau, đưa tay đánh nhẹ vào vai của Mai Việt Kha. "Nói gì vậy? Có ai hiệu trưởng mà như thầy không? Học sinh lớp Một nhớ nhanh mà cũng quên nhanh nữa. Không cho làm nhiều bài tập tới thi lại không biết được cách làm.” Mai Việt Kha để máy xuống bàn rồi lại ngồi ì ở đó không đi. Dương Yên Nhu nhướng mày: “Sao không đi ngủ?” Mai Việt Kha lấy cái gối kê đầu, anh nằm dài lên sô pha, tay cuộn tròn trước ngực, dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cô. “Đợi vợ ngủ cùng.” Dương Yên Nhu nghe vậy, liền lấy chiếc túi bên cạnh ném Mai Việt Kha. Mai Việt Kha đưa tay đỡ lấy. Nhìn gương mặt tức giận của cô mà anh cứ thích thú cười không ngậm được miệng. Dương Yên Nhu cũng chẳng buồn mà quan tâm đến người phiền phức trước mặt, cô tập trung vào công việc của mình. Trời khuya rồi, cô cũng không còn năng lượng để đối phó với anh nữa. Mai Việt Kha lại bật người ngồi dậy, chân vắt chéo, một tay đỡ đầu, các đầu ngón tay còn lại gõ nhè nhẹ lên thành ghế. 1 phút ...2 phút ...3 phút Chưa qua phút thứ 4 Mai Việt Kha liền đứng phất dậy đi băng băng lại Dương Yên Nhu không nói một lời liền vác cô lên vai. Dương Yên Nhu cố gắng vùng vẫy nhưng sức cô có hạn, không thể kháng cự được. “Tôi... tôi còn việc...” Mai Việt Kha mặc cô gào thét, anh cứ thế mà vác Dương Yên Nhu vào phòng, khóa chặt của phòng lại ném cô xuống giường. “Ngủ.” Mai Việt Kha dùng cả tay và chân khóa chặt cô lại: “Em không muốn ngủ thì thằng em của tôi không ngại thức cùng đâu.”