Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Đi bệnh viện tâm thần.

Dương Yên Nhu chỉ biết thở dài. Qua mấy mươi nồi bánh chưng lại được tận mắt chứng kiến một ông chú nằm dạ là như thế nào. Nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch. Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bật chế độ quay phim, hướng về phía Mai Việt Kha. “Bây giờ thầy có nín không? Nếu không tôi sẽ gửi đoạn phim này cho toàn thể giáo viên xem.” Nghe vậy, Mai Việt Kha không còn gào hét nữa, Dương Yên Nhu cũng để điện thoại vào túi, đi lại túm lấy cổ áo của anh. “Đi. Tôi dẫn thầy đi đến nơi thuộc về thầy.” “Nơi nào?” “Bệnh viện tâm thần.” Mai Việt Kha ghì mạnh tay cô lại, Dương Yên Nhu đứng không vững lại ngã vào lòng của anh. “Nơi thuộc về tôi là ở đây của em nè.” Anh vừa nói, tay vừa chỉ về phía ngực trái của Dương Yên Nhu. “Biến thái!” Dương Yên Nhu đánh một cái thật đau vào tay của Mai Việt Kha. Cô bật người ngồi dậy khỏi người anh. “Đưa tôi về nhà. Chiều tôi còn buổi luyện chữ đẹp cho học sinh ở trường.” Mai Việt Kha nắm lấy bàn tay của Dương Yên Nhu. “Em có về đây không?” “Không.” Dương Yên Nhu hất mạnh tay anh. Cô đi một mạch ra cửa đợi. Mai Việt Kha nghĩ ngợi gì đó rồi lại lẩm bẩm: “Em không về thì tôi sẽ tự sang nhà.” ... Khi đến trường, vừa ngồi xuống ghế Dương Yên Nhu đã bị Tống Nhạn và Nguyễn Minh Trang vây hỏi. “Yên Nhu, em đã dùng chiêu gì mà thầy Kha lại có thể đồng ý dạy thay cho em vậy.” Sự tò mò đã hiện rõ trên gương mặt của họ. Nguyễn Minh Trang và Tống Nhạn chẳng thể đợi chờ lâu thêm nữa. Dương Yên Nhu trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ đáp lời. “Chắc thầy ấy uống nhầm thuốc á.” Nhận được câu trả lời, nhưng lại không thể nào thuyết phục được họ, hai người đưa mắt nhìn nhau như đang trao mật thư. Tống Nhạn biết không thể thu thập được tin tức gì khác nên cũng không dò hỏi gì thêm. “Con bé này, bé bé cái miệng. Có ai như em nói xấu mà nói to đến vậy.” Trong lúc này, điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn. Dương Yên Nhu tiện tay mở ra xem. [Đã xinh đẹp lại khéo nói xấu chồng.] Dương Yên Nhu đọc xong dòng chữ ấy, cô bất lực mà thở hắc ra. Haiz... Chẳng biết giống ai mà tai tính quá! “Em chỉ nói sự thật thôi mà. Có nói xấu gì ai đâu.” Nguyễn Minh Trang nhìn gương mặt tỉnh như mặt hồ không chút gợn sóng của Dương Yên Nhu mà phì cười. Chắc chỉ có cô là người đầu tiên công khai đối đầu với thầy hiệu trưởng. “Chị cho em tin mừng. Phòng đã dời lịch thi giao lưu lại rồi. Đầu tháng sau mình mới thi nhé.” Nghe đến thi cử là Dương Yên Nhu sầu lại thêm sầu. “Dạ chị. Huhu... cứu em chị ơi, học sinh lười viết bài quá chừng. Nhiều lỗi sai cơ bản nhưng vẫn không nhìn ra.” Nói rồi, Dương Yên Nhu nằm dài trên bàn bắt đầu buông ra hàng chục lời than ngắn thở dài. Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. “Trường lại thông báo gì đây?” Tống Nhạn nghe tiếng báo tin nhắn đến, rồi lại cầm điện thoại lên xem. “Chị đọc em nghe đi.” Dương Yên Nhu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lười biếng lên tiếng. “Wow... năm nay thầy Kha thưởng lớn luôn. Mỗi một học sinh đạt giải cá nhân thì giáo viên sẽ được thưởng năm trăm nghìn đồng.” Nguyễn Minh Trang cũng tò mò mở ra xem. “Trời ơi, sếp tôi chơi lớn quá!” Nguyễn Minh Trang khẽ nhíu mày... Đang ngẫm nghĩ thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn. [Tiền thưởng trừ vào tài khoản cá nhân tôi nhé!] “Ồ!” Nguyễn Minh Trang chỉ biết há hốc mồm nhìn Dương Yên Nhu rồi lại nhìn dòng tin nhắn. Cô bé này... thế mà lại... Ha ha... mờ ám ... quá mờ ám... Than vãn cũng xong, Dương Yên Nhu lười biếng đi về lớp. “Em về chăn gà đây.” Nguyễn Minh Trang nhìn dáng vẻ như người thiếu sức sống của Dương Yên Nhu mà cười khúc khích. “Gà đẻ trứng vàng đó nha, ráng chăn đi cô gái.” Khóe môi Dương Yên Nhu nhếch lên nụ cười miễn cưỡng. Chuyện... ‘dễ ăn quá ốc bươu vàng ăn hết rồi’ Vừa cầm điện thoại lên, tiếng tin nhắn lại vang lên. Dương Yên Nhu mở ra xem. [Tặng vợ tí động lực...] Dương Yên Nhu đọc xong, thiệt là muốn chửi thề quá đi. Cái tên này, thiệt là phiền phức... ... Trời hai bên đường đã tối sầm, Dương Yên Nhu cũng đi dạy thêm về. Nhìn cánh cổng nhà mở toang, cả người Dương Yên Nhu trở nên cảnh giác cao độ. Rõ ràng lúc chiều cô đã khóa cẩn thận rồi mà??? Bước vào thêm vài bước chân, Dương Yên Nhu như không tin vào mắt mình. Một lớn một nhỏ đang cùng ngồi xem ti vi trên chiếc ghế sô pha. Haiz... Lúc này, cô mới buông lỏng sợi dây căng thẳng xuống. Thiệt là hù chết con người ta... “A... mẹ đã về.” Mai Thanh Khiết vừa nhìn thấy cô đã chạy lại ôm chân, miệng nói không ngừng. Dương Yên Nhu xoa xoa đầu cô bé rồi nắm tay đi vào trong nhà. “Nhà thầy không ở, chạy đến nhà tôi làm gì?” Cô mệt rã rời, nằm ngửa người ra ghế sô pha. Mai Thanh Khiết chạy lạch bạch đi lấy nước. Để li nước trên bàn, cô bé bước lên ghế sô pha ngồi cạnh Dương Yên Nhu, bàn tay múp míp bóp bóp tay cho cô. Dương Yên Nhu mở mắt, nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên. “Mẹ có mệt không ạ? Mẹ uống nước cho khỏe ạ!” Dương Yên Nhu nhìn Mai Thanh Khiết bằng ánh mắt trìu mến. Con bé thiệt dễ thương... cô cũng thật tò mò mẹ của bé quá chừng. Ai có công sanh cô lại được hưởng thế này... sướng quá đi. Cô đưa tay ôm cô bé vào lòng. “Cô gặp bé Khiết ngoan là hết mệt rồi. Con đã ăn cơm chưa?” “Dạ chưa ạ! Con và ba cùng đợi mẹ về ăn.” Lúc này, Mai Việt Kha từ nhà vệ sinh đi ra. “Tôi có pha nước bên trong, em vào tắm đi rồi ra ăn cơm.” Dương Yên Nhu bị đứng hình mất vài giây. Vừa rồi lúc cô bước vào đây rõ là có gặp anh. Sao giờ thành cô nói chuyện một mình rồi? “Mẹ đi tắm đi ạ. Con đi phụ ba dọn cơm.” Mai Thanh Khiết nói rồi là bước xuống khỏi mình cô. Chạy đi tìm Mai Việt Kha. ... Sau khi từ nhà tắm trở ra, Dương Yên Nhu đã nhìn thấy một bàn ăn tươm tắt đợi mình. Một món canh, một món mặn, một món xào. Dương Yên Nhu ngồi vào ghế, Mai Thanh Khiết mang chén cơm để phía trước cô. “Con gái giỏi quá!” Dương Yên Nhu cầm đũa, gắp một ít thịt vào chén cho cô bé. “Dạ, con cảm ơn ạ!” Mai Việt Kha đưa chén cơm mình lại trước mặt Dương Yên Nhu. “Tự gắp mà ăn. Mà này, sao nhà thầy không ở lại chạy sang nhà tôi làm gì?” Dương Yên Nhu múc một ít canh vào chén rồi để trước mặt Mai Thanh Khiết. “Con ăn cơm rồi uống tí canh này nhé! Mai mốt không được ăn cơm tối quá nha.” Mai Thanh Khiết gật đầu, rồi lại bưng chén canh uống cạn. “Con ăn xong rồi ạ!” “Con lại kia xem ti vi đi.” Mai Việt Kha gắp một miếng cá qua chén Dương Yên Nhu. “Em ở đâu thì đó cũng là nhà của tôi và bé Gạo.” Dương Yên Nhu lườm Mai Việt Kha, cái miệng này ăn gì mà nói ngọt thế. “Tôi có liên quan gì? Thầy không đi tìm mẹ của bé Khiết á.” Mai Việt Kha không vội trả lời cô, tay anh đang cẩn thận tách xương ra khỏi thịt cá, sau đó để qua chén cho cô. “Bé Gạo không phải con ruột của tôi.”