Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: X. Người Không Diễn – Kẻ Diễn Đến Cùng

Dao Linh Sơ vừa đến trước cổng Vân Tuyết viện, tiếng la hét hỗn loạn vang ra từ trong như xé màn đêm. Tỳ nữ quỳ đầy đất, người ôm mặt khóc, người hoảng loạn chạy đi gọi thái y. Không khí đặc quánh mùi thuốc Đông y và sáp nến cháy dở. Nàng chưa kịp bước vào, Tô Y Mịch đã từ bên trong bước ra, dáng vẻ vội vã nhưng sắc mặt vẫn thanh nhã như thường. Trong tay bà ta còn cầm một bộ vũ y ban sáng, bị cháy sém ở mép áo, mùi hương gỗ đàn hương lẫn với thứ gì đó khét lẹt, không rõ là từ vải hay… độc dược. “Quận chúa tới rồi.” – Tô Y Mịch nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt. “Khinh Tuyết đâu?” – Linh Sơ lao tới, vừa hỏi vừa nhìn quanh. Bà ta nhẹ nhàng quay lưng, nước mắt chẳng biết từ đâu tuôn hai hàng, giọng nức nở quỳ xuống giữa sảnh: “Thiếp vẫn luôn dạy con gái sống chan hòa, yêu thương tỷ tỷ. Nhưng… lòng người ai biết được. Có những thứ tưởng như thân tình, đến cuối cùng lại là đau lòng nhất.” Mọi ánh mắt dường như hướng về Linh Sơ, các tỳ nữ thấp giọng xì xào: “Chẳng lẽ, Quận chúa lại làm chuyện này?” “Thật thương cho Tam tiểu thư phải chịu cảnh tàn độc này từ bé.” “Quận chúa chắc không làm chuyện thâm độc này.” Linh Tề tiến về phía tỷ tỷ, giọng trầm ấm cất lời: “Thưa Tổ phụ, Phụ thân, con tin tỷ tỷ tuyệt đối không có liên can. Tất cả đồ dùng trong lễ đều đã được kiểm tra kỹ càng. Nếu có kẻ cố ý hãm hại, e là đã sớm tính kế gài người rồi. Xin Tổ phụ cho người điều tra lại, đừng để kẻ gian toại nguyện.” Đến lúc này, nàng cũng chỉ lặng lẽ quan sát màn kịch trước mắt - Tô Y Mịch quả thật khéo diễn, nước mắt rơi như mưa, từng lời đau đớn như thể thật tình mẫu tử, nhưng ẩn sau đó… lại là toan tính muốn kéo nàng xuống vực mà. Dao Tĩnh Phàm – Tổ phụ siết chặt gậy trúc trong tay, giọng khàn: “Rốt cuộc là ai dám hạ độc giữa tiệc cập kê của cháu gái ta?!” Không khí lập tức như đông cứng. Các tỳ nữ, gia nô trong sảnh cũng biến sắc, những ánh mắt dò xét lướt nhanh qua nhau, rồi dừng lại nơi trung tâm. Cảnh Tử Nghiêu nhấc mắt, chậm rãi bước lên nửa bước, thanh âm không cao nhưng uy nghiêm rõ rệt: “Phụ Quốc Công gia bớt giận. Bản cung đã cho người điều tra rõ, không phải trúng độc, mà là trúng mê hương. Tạm thời chỉ khiến người ngất xỉu, không nguy đến tính mạng.” Vừa dứt lời, một vị thái y từ phòng Tam tiểu thư bước ra, quỳ xuống ngoài thềm, hai tay dâng y phục đã được gấp gọn: “Khởi bẩm điện hạ, Tướng Quốc Công gia, bộ y phục này vừa được Tô phu nhân giao lại cho nô tài để kiểm tra, chính là áo Tam tiểu thư đã mặc trong lễ ban sáng. Trên tay áo có vết lưu hương lạ, nô tài đã cho người kiểm tra.” Hắn ngừng lại một nhịp, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: “Bên trong có trộn lẫn một loại mê hương nhẹ, thường dùng để khiến người ta choáng váng, mê man nếu hít phải trong thời gian dài. Loại hương này không gây tổn thương rõ rệt, nhưng rất khó phát hiện, đặc biệt là khi được giấu trong lớp phấn trang phục.” Dao Linh Sơ vừa kịp trở lại sảnh, ánh mắt vẫn chưa kịp ổn định. Nhưng nghe đến câu đó, nàng lập tức ngẩng đầu, giọng trong trẻo vang lên: “Tổ phụ, nếu chỉ là mê hương. Vậy chuyện điều tra... xin giao lại cho người hiểu rõ nhất đường đi nước bước trong phủ.” Ánh mắt nàng lướt qua Tô Y Mịch đang quỳ sát đất. Nơi khóe môi, một nét cong nhàn nhạt như có như không. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y phục kia, mà sắc mặt Tô Y Mịch thì trắng bệch như tờ giấy. Đúng lúc ấy. Một giọng nói yếu ớt vang ra từ bên trong màn lụa: “...Tỷ tỷ... Tỷ tỷ đâu rồi...?” Tất cả như lặng đi. Dao Trấn Uyên lập tức bước nhanh vào trong, nhưng âm thanh mong manh ấy lại gọi tên rõ ràng: “Chỉ... muốn gặp tỷ tỷ thôi... Linh Sơ tỷ tỷ...” Đám người nhường lối. Dao Linh Sơ không vội bước ngay, chỉ hơi cúi đầu, gương mặt không hề dao động. Nhưng khi nàng rảo bước tiến vào, tà váy nhẹ lướt qua thềm ngọc, từng bước như xé rách vở kịch còn đang dang dở ngoài tiền sảnh. Trong phòng, ánh nến lay động mơ hồ trên gương mặt tái nhợt của Khinh Tuyết. Nàng nằm nghiêng, đôi mắt nặng trĩu vừa mở ra, khóe môi tái nhợt vẫn cố gắng nặn ra từng tiếng: “Linh Sơ tỷ tỷ... Không phải mẫu thân... Mẫu thân không biết gì... Muội... cầu xin tỷ, đừng trách người...” Dao Linh Sơ ngồi bên mép giường, im lặng nhìn muội muội mình hồi lâu. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng nâng tay Khinh Tuyết lên, áp vào má: “Muội yên tâm. Tỷ hứa với muội, sẽ không truy cứu mẫu thân muội...” Bên ngoài, mọi người nín thở. Khi nàng bước ra lại, giọng điềm đạm nhưng vang vọng khắp tiền sảnh: “Tam muội vừa tỉnh, tình trạng vẫn còn yếu. Muội ấy đã xin ta không truy xét tới cùng. Hương phấn kia... có thể là do Tiểu Vân sơ suất, ta sẽ xử lý trong viện của mình. Mong phụ thân và tổ phụ đừng trách phạt người khác nữa.” Dao Trấn Uyên khẽ cau mày. Ông đưa mắt nhìn sang Tô Y Mịch đang đứng một bên – đôi vai bà ta run nhẹ, ánh mắt dán xuống đất, không dám ngẩng lên. Dao Tĩnh Phàm vung tay áo, khẽ hừ một tiếng: “Cũng may Tam nha đầu không sao. Việc trong nội viện, để sau hãy bàn.” Ông đứng dậy trước, được mấy nha hoàn dìu ra ngoài. Lúc ấy, Dao Trấn Uyên vẫn đứng lại vài giây, ánh mắt lướt qua Linh Sơ, rồi dừng lại thật lâu trên bóng dáng Tô Y Mịch. Cuối cùng, ông mới xoay người, nét mặt dường như phức tạp hơn lúc vào. Khi tất cả đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại Linh Sơ và Khinh Tuyết, Cảnh Tử Nghiêu. Dao Linh Sơ còn chưa kịp quay lại bên Khinh Tuyết thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: “Dao Linh Sơ.” Nàng khựng người. Cảnh Tử Nghiêu vẫn đứng ở đó, tựa như từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Vạt áo màu nguyệt trắng khẽ lay theo gió đêm, gương mặt hắn bình thản, nhưng đôi mắt kia lại sâu như hồ nước lặng, ánh nhìn sắc hơn lưỡi dao giấu trong nhung. “Muội rõ ràng biết người ra tay là ai.” Hắn chậm rãi tiến đến gần, ngữ điệu không nhanh không chậm, “Tại sao không điều tra đến cùng?” Linh Sơ ngẩng đầu, ánh mắt nàng dịu dàng như thường, chỉ là lặng đi vài giây, sau đó mới mỉm cười nhàn nhạt: “Tam muội vừa tỉnh, còn yếu. Lúc này tạo thêm sóng gió... không hay.” “Hay là vì muội sợ?” Hắn hỏi lại, nửa như châm chọc, nửa như dò xét. Dao Linh Sơ bình thản đáp: “Ta chỉ không muốn phủ Dao hôm nay vì chút chuyện nhỏ mà rối loạn. Hôm nay là ngày ta thành nữ nhi trưởng thành, chuyện trong hậu viện, nên khép lại trong hậu viện. Ta đã nói sẽ xứ lý ổn thỏa, còn cần gì khai đao với mẫu thân ruột của muội muội?” Cảnh Tử Nghiêu nheo mắt. “Nàng tha cho bà ta, nhưng liệu bà ta có tha cho nàng không?” Linh Sơ khẽ cụp mi, không đáp. Ánh nến trong phòng dao động hắt lên hàng mi dài, để lộ vẻ bình tĩnh đến đáng ngờ. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn nàng một lúc lâu, rồi cười nhạt: “Nàng thông minh thật. Nhưng đôi khi... quá thông minh, cũng dễ đau lòng hơn người khác.” Dứt lời, hắn quay người bước ra khỏi viện, dáng lưng cao thẳng khuất dần dưới tán cây đêm. Dao Linh Sơ vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt rơi vào khoảng không nơi hắn vừa đứng. Một lúc lâu sau, nàng mới quay về phía giường Khinh Tuyết, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “ Tam muội mệt rồi. Hãy yên tâm nghỉ ngơi.”