Chương 11: Một lần hồi cố, muốn chuyện đổi thay
Ngọc Đường viện buổi sáng có mùi hương ngòn ngọt của trầm hương mới đốt. Nhiếp Nguyệt Cầm ngồi soi gương đồng, để Tiểu Vân vấn tóc cho mình, từng động tác đều nhẹ nhàng, như thể phủi sạch bụi thời gian. Dao Linh Sơ đứng phía sau, vừa cài lại trâm ngọc trên tóc mẫu thân, vừa thấp giọng nói: “Hôm nay con sẽ đưa mẫu thân đi bái kiến tổ phụ và phụ thân. Từ nay, người không còn là cái bóng sống trong hậu viện nữa.” Nhiếp Nguyệt Cầm khẽ gật đầu. Ánh mắt trong gương nhìn con gái, dịu dàng mà xúc động. … Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía hành lang sau đình: “Mẫu thân, tỷ tỷ.” Dao Linh Tề chạy tới, dáng người cao lên thấy rõ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo nét trẻ con chưa kịp phai. Cậu dừng lại trước mặt Nhiếp Nguyệt Cầm, quỳ xuống hành lễ nghiêm chỉnh, giọng khẽ run: “Mẫu thân thứ lỗi... Hôm nay con không thể tự tay đến hậu viện đón người. Con biết… biết bao năm qua người chịu thiệt thòi, là con trai mà chưa làm được gì.” Nhiếp Nguyệt Cầm thoáng sững người. Cậu bé từng nép sau lưng nàng mỗi khi bị tỳ nữ trong viện hắt hủi, giờ đã cao gần bằng vai Dao Trấn Uyên. Bà cúi xuống, dịu dàng đỡ con trai dậy, giọng mềm như nước: “Linh Tề... con chịu ngoan ngoãn lớn lên khỏe mạnh, đã là phúc phần lớn nhất của ta rồi.” Phía sau, từng tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên hành lang gỗ. Dao Trấn Uyên khoác một trường bào gấm màu sẫm, ánh mắt rơi xuống bóng dáng người phụ nữ đứng lặng trong đình. Bốn mắt nhìn nhau, một khắc ấy... là cả mười lăm năm trầm mặc. Ông dừng lại một chút rồi lên tiếng, giọng trầm, nhưng không mang dáng vẻ uy quyền như thường ngày: “Chuyện cũ... nếu có thể bỏ qua, thì cứ để gió xuân mang nó đi.” Nhiếp Nguyệt Cầm không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu. Nhưng trong mắt bà, không còn nỗi oán giận như xưa – chỉ còn lại sự mỏi mệt của một người đã biết mình không thể thay đổi quá khứ. Dao Linh Sơ quay đầu nhìn phụ thân, ánh mắt phức tạp. Nàng hiểu – người đàn ông ấy, dù từng đứng trên đỉnh cao, vẫn là một kẻ đã chọn im lặng khi nên lên tiếng. Nhưng có lẽ… hôm nay, đủ rồi. Nàng nắm tay mẫu thân thật nhẹ, cùng Linh Tề cúi đầu hành lễ. … Dao Tĩnh Phàm cho người truyền lời, gọi riêng Linh Sơ đến thư phòng. Thư phòng của Phụ Tướng Quốc vẫn giản dị như xưa. Ông ngồi tựa ghế, ánh mắt nhìn qua tầng sương mỏng ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Chuyện trong phủ… tổ phụ đều thấy cả. Hôm qua con xử lý rất tốt.” Dao Linh Sơ khom người hành lễ: “Là nhờ tổ phụ chống lưng, cháu gái mới không để mọi người khó xử.” Dao Khâm Thiên gật đầu, nhưng ánh mắt nghiêm nghị hơn: “Con là trưởng nữ của Dao phủ, đích nữ danh chính ngôn thuận. Từ giờ mỗi lời nói, mỗi bước đi đều không chỉ mang theo danh dự bản thân, mà còn là thể diện của cả dòng tộc. Con hiểu chứ?” Linh Sơ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Cháu gái hiểu.” Lão nhân khẽ nheo mắt, nhìn Linh Sơ hồi lâu, rồi mới thở dài, dặn dò thêm đôi điều trước khi cho nàng lui. … Khi Linh Sơ trở về, trời đã ngả nắng nhẹ. Nàng dìu mẫu thân ra phố bằng xe ngựa nhỏ, không quá khoa trương, chỉ mang theo hai tỳ nữ. Trên phố Hoa Dương, tiết xuân cuối cùng đang dần trôi, các cửa tiệm dệt lụa, trang sức, hiệu trà đều tấp nập hơn mọi khi. Nhiếp Nguyệt Cầm ngồi trong xe, tay khẽ vén rèm lên, nhìn dòng người qua lại. Bà quay sang con gái, giọng nhẹ nhàng: “Ngày con làm lễ trưởng thành, mẹ chỉ nhìn qua tấm rèm... nhưng lòng đã biết, con đã không còn là cô bé năm xưa nữa.” Dao Linh Sơ siết nhẹ tay mẫu thân, khẽ cười: “Từ hôm nay, con sẽ thay người đi hết quãng đường còn lại.” Ánh mắt mẹ con giao nhau, ấm áp như một đóa hải đường vừa hé nở cuối mùa – lặng lẽ, nhưng không ai có thể phớt lờ.