Chương 6: Chương 6: Hành Nghề Đạo Sỉ Lưu Động
Từ ngày Sa Y khôi phục một phần ký ức, nàng quyết định… tiếp tục bám Vô Dạ.
Mỗi lần bị hỏi lý do, nàng đều chống nạnh:
"Ngươi nợ ta một kiếp. Chưa trả xong, ta không đi đâu cả!"
Vô Dạ thở dài. "Ta là đạo sĩ, đi đến đâu cũng đánh nhau với yêu quái. Theo ta, nguy hiểm lắm."
"Ta là linh quan đó! Có ta theo, ngươi bớt bị đánh gãy tay chân thì có!"
- Đúng...đúng...đúng...Huyết Linh Quan nói gì cũng đúng! Không giỡn nữa ta nghe nói ở trấn Tiểu Thủy có một cây cầu đỏ, mỗi đêm trăng tròn đều có tiếng đàn ai oán vang lên. Dân làng kể, ai đi ngang cầu lúc đó sẽ bị hút mất hồn, sau ba ngày ba đêm thì… hóa thành dây leo đỏ treo trên lan can cầu. - Vậy giờ chúng ta tới đó à " Sa Y hỏi"
Vô Dạ chỉ gật đầu nhẹ một cái
Sau một ngày đi đường thì 2 người cũng tới được trấn Tiểu Thủy _____ Dưới ánh trăng tròn treo lơ lửng , cây cầu đỏ vắng lặng như bị tách khỏi thế giới. Sương đêm mờ ảo bốc lên từ mặt nước, lan can phủ đầy dây leo đỏ rủ xuống như máu khô. Giữa khung cảnh ấy, Vô Dạ ngồi xếp bằng bên bờ cầu, tay lật nhanh những lá bùa, đầu ngón tay điểm vào từng vị trí trên mặt đất tạo thành một pháp trận lặng lẽ phát sáng ánh bạc.
Sa Y thì thảnh thơi lơ lửng phía trên, một tay gác cằm, tay còn lại cầm khúc mía vừa gặm vừa hóng chuyện, dáng vẻ hoàn toàn không giống ai đang canh trận.
“Nè, ta thấy rồi.” Nàng cắn thêm một miếng mía, giọng nhàn nhã. “Trên cầu có một hồn ma nữ, tóc dài che mặt, đang ngồi gảy đàn.”
Vô Dạ ngẩng đầu liếc nàng, mắt lóe lên tia sắc bén: “Chắc là oán linh lưu lại sau khi chết không cam lòng.”
Sa Y nhai rồm rộp, nheo mắt nhìn kỹ hơn, rồi lắc đầu: “Không phải. Có hơi thở âm yêu… không mạnh lắm, giống như bị ai đó điều khiển Vô Dạ chau mày, tay siết chuỗi tràng hạt. “Vậy thì càng phải cẩn thận.” Vô Dạ dùng bùa hóa hình tạo thành một thanh niên giả bộ say rượu, loạng choạng đi lên cầu. Vừa bước đến giữa cầu, tiếng đàn vang lên. Một khúc u buồn, từng nốt từng nốt như lưỡi dao rạch vào lòng người.
Hồn ma nữ hiện thân, váy trắng dài quét mặt đất, đầu cúi thấp, ngón tay lướt qua dây đàn. Không khí lạnh đi hẳn.
Pháp trận trên đất lập tức sáng rực, Vô Dạ kết ấn, miệng niệm chú. Nhưng đúng lúc đó—
“Khoan đã!” – Sa Y hét lớn, vứt nốt khúc mía đi, bay sà xuống chắn trước mặt Vô Dạ.
Tiếng đàn ngừng lại.
Hồn ma nữ ngước lên. Làn tóc bay nhẹ theo gió, lộ ra một gương mặt nhợt nhạt, xinh đẹp nhưng ánh mắt ngập tràn nỗi buồn như đã đợi cả nghìn năm. Không có hận, chỉ có bi thương.
Vô Dạ khựng lại, ánh mắt dần dịu xuống. “Không phải yêu tà…”
Sa Y gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hồn ma. “Là hồn yêu bị ai đó phong ấn ký ức… và giam giữ ở đây.”
Ngay lập tức, hai người chia ra hành động. Vô Dạ rút kiếm gỗ, chém mạnh xuống đất, phá đi pháp thuật đang khống chế hồn ma. Trận địa rung lên, một làn khí đen như mạng nhện tản ra, rồi tan biến.
Sa Y nhắm mắt, tay chạm vào trán hồn ma, linh thể của nàng dần nhập vào. Bên trong ký ức là một khung cảnh lặp đi lặp lại: nàng từng là yêu tinh ngọc hồ, chơi đàn để gọi phu quân là nhân tộc đã bị giết trong chiến loạn. Có kẻ lợi dụng ký ức đó, ép nàng đàn trong vô thức, dùng nỗi đau của nàng làm mồi dẫn hồn người sống.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt hồn ma khi Sa Y giải phong ấn cuối cùng. Nàng mỉm cười, lần đầu lặng im – rồi hóa thành những cánh hoa ngọc đỏ, theo gió tan vào đêm.
---
Vô Dạ đứng lặng hồi lâu, sau đó cúi xuống nhặt cây đàn gãy dây còn sót lại, đưa về phía Sa Y.
Sa Y chớp mắt. "Ngươi muốn ta đàn cho ngươi?"
"Không. Muốn ta ngủ sớm. Bản đó buồn ngủ quá."
"…Ngươi—!"