Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5: Sợ Giây Tơ Định Mệnh

Trong không gian tối đen sâu thẳm, Sa Y đứng lặng. Những ký ức như những mảnh vỡ ánh sáng chậm rãi xoay quanh nàng, mỗi mảnh là một đoạn đời bị quên lãng. Tiếng nói trong tâm trí càng lúc càng rõ:

"Ngươi từng là Huyết Linh Quan—người giữ cổng linh giới, ngăn yêu tà xâm phạm nhân gian."

Hình ảnh nàng trong bộ hồng y lộng lẫy, đứng giữa tế đàn cổ, ánh mắt lạnh như băng nhưng bên cạnh nàng… lại là một người nam nhân đeo mặt nạ nửa mặt.

Sa Y thì thầm - Là Vô Dạ

Bên ngoài, Vô Dạ gào lớn giữa rừng:

"SA Y!"

Gió lốc nổi lên, pháp trận cổ tự động hiện ra quanh chỗ nàng vừa biến mất. Vô Dạ ngồi xuống, máu từ mắt trái nhỏ ra hắn ép yêu linh trong mắt hoạt động, để mở kết giới thời không.

Trong lòng hắn, một ký ức trỗi dậy một gương mặt quen thuộc từ giấc mơ xưa, từ một nơi sâu trong linh giới.

"Ngươi tên là… Sa Y?"

Ký ức mơ hồ: Một linh quan trong hồng y từng cứu hắn khỏi bị phong ấn. Nàng đã trao một nửa linh lực cho hắn sống tiếp, rồi biến mất

Bên trong kết giới, Sa Y rơi vào một điện thờ cổ xưa. Ở giữa là một bức tượng lớn khắc hình nàng, đôi mắt nhắm hờ, hai tay ôm một linh hồn nửa người nửa yêu.

Trước tượng, một bóng người hiện ra là Vô Dạ, nhưng y phục cổ hơn, ánh mắt buồn đến cực điểm.

Sa Y nhìn kỹ. "Vô Dạ? Là kiếp trước ngươi?"

Bóng người mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa tay ra và tất cả ký ức ùa về.

Kiếp trước, nàng là linh quan. Hắn là một yêu linh được thả trôi giữa hư vô. Nàng cứu hắn. Nhưng vì bảo vệ hắn, nàng bị cả linh giới nghi kỵ tự phong ấn mình để hóa thành một hồn ma, rơi vào luân hồi.

"Nếu có kiếp sau... hãy để ta là người theo đuổi chàng." Đó là lời cuối nàng nói… trước khi biến mất.

Sa Y run rẩy.

"Ta là Huyết Linh Quan...

Vô Dạ cuối cùng cũng phá kết giới, kéo nàng trở lại hiện tại. Khi nàng mở mắt, ánh sáng từ người nàng tỏa ra, khiến rừng xung quanh run rẩy. Lúc này… nàng không còn là một hồn ma yếu ớt mà là linh quan mang mệnh trời chưa dứt.

Vô Dạ siết lấy tay nàng. Hắn không hỏi. Chỉ nói:

"Sa Y" không sao chứ

Sa Y nhìn hắn, cười.

"Hình như ta nhớ ra được gì đó.