Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4: Lâm Vực Không Gió - Rừng Chết

Sau trận đối đầu với mộng yêu, cả trấn Thạch Cốc như được giải thoát. Người dân tỉnh lại từng người một, như từ cõi mộng quay về. Vô Dạ nhận lấy ít bạc lộ phí, từ chối rượu thịt, cùng Sa Y rời khỏi trấn vào sáng sớm.

Hai người dừng chân bên bờ suối trong rừng. Vô Dạ lấy lược gỗ chải mái tóc dài đã rối, Sa Y nằm dài trên cành cây, mắt lim dim:

"Ta không nghĩ làm đạo sĩ lại mệt như vậy…"

Vô Dạ khẽ nói: "Làm đạo sĩ không mệt. Mệt là do có hồn ma nói nhiều đi theo."

"Ngươi lại chê ta!" – Sa Y ngồi bật dậy, khoanh tay. – "Không có ta, ngươi sớm bị mộng yêu ăn mất rồi!"

"Phải. Nên mới dẫn ngươi theo." – Vô Dạ thản nhiên.

"...Thế có thưởng không?"

"Thưởng gì?"

Sa Y vờ ra vẻ đắn đo. "Ừm... ví dụ như cho ta đeo cái mặt nạ đó thử?"

"...Không."

"Keo kiệt."

Vô Dạ bật cười khẽ. Nụ cười đó không kéo dài, vì sau đó hắn mở cuộn bản đồ, chỉ vào một vùng rừng sâu phía tây bắc.

"Nghe nói, ở đây từng là nơi đặt chân của một tộc cổ xưa. Dân quanh vùng gọi là 'Lâm Vực Không Gió' nơi không loài chim nào dám bay qua, không ai nghe được tiếng gió."

Sa Y nghiêng đầu: "Không gió? Kỳ vậy?"

"Đồn rằng... nơi đó giam giữ một linh hồn cổ đại. Đạo môn từng đến nhưng không ai quay lại."

"Ngươi muốn đến?"

"Muốn tìm hiểu. Ta cảm giác... chỗ đó có thứ đang gọi ta."

Sa Y hơi rùng mình, nhưng cũng không ngăn cản.

"Vậy đi. Có ta theo ngươi mà. Linh hồn cổ đại gì đó, để ta trò chuyện xem thử." ____ Họ mất ba ngày đường để đến rìa vùng rừng cấm. Càng vào sâu, không khí càng dày, mùi cỏ cây ẩm mốc như len vào từng sợi tóc. Không có một ngọn gió nào. Lá cây không lay động. Chim muông im lặng đến rợn người.

"Đây gọi là... rừng chết sao?" – Sa Y thì thầm.

Vô Dạ siết chặt chuỗi tràng hạt.

"Không. Là rừng bị niệm chú phong hồn. Có ai đó đã phong cả thiên nhiên nơi đây để giấu một thứ."

Sa Y lơ lửng giữa không trung, đôi mắt bắt đầu phát sáng nhẹ.

"Này… Vô Dạ. Ta cảm thấy… nơi này quen quen."

Vô Dạ dừng bước. "Quen?"

"Như từng đến. Không rõ… nhưng… ký ức của ta—bị xáo trộn."

Vô Dạ xoay người, nhìn nàng rất lâu.

"Sa Y. Ngươi chết thế nào?"

"...Ta không nhớ."

Một cơn gió đột nhiên nổi lên gió đầu tiên từ khi họ vào rừng. Nhưng nó không thổi từ phía trước. Mà thổi từ dưới đất lên.

Ngay dưới chân họ, một ký hiệu cổ xưa phát sáng.

Vô Dạ rút bùa, hét lớn: "Lùi lại!"

Nhưng Sa Y không kịp. Nàng bị hút vào một cột sáng, hồn thể lấp lóe, rồi biến mất.

Trong không gian tối đen như mực, Sa Y mở mắt. Xung quanh nàng là những mảnh ký ức rơi lả tả như lá: một ngôi đền, hàng ngàn hồn ma quỳ rạp, và chính nàng… mặc hồng y, đứng giữa tế đàn, với một nụ cười đau lòng.

Giọng nói nào đó vang lên trong đầu nàng:

"Sa Y… người từng là người canh cổng linh giới. Là ngươi tự phong ấn ký ức để trốn tránh tất cả."