Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chươn 3: Sa Vào Mộng Cảnh - Mộng Yêu

Đêm buông, trấn Thạch Cốc chìm trong tĩnh mịch. Trên bầu trời, mây kéo thành tầng tầng lớp lớp, che kín trăng sao. Trong gian nhà bỏ hoang, Vô Dạ ngồi thiền giữa pháp trận, quanh thân kết giới bằng chu sa và tro gỗ đào, ánh sáng âm u lập lòe như ma trơi.

Sa Y đứng phía trên, tay khoanh lại, mắt nhìn Vô Dạ đầy nghi hoặc.

"Ngươi chắc chứ? Một mình ngồi giữa trận, còn muốn dẫn mộng yêu tới cắn ngươi?"

"Không có người mộng, không có cách dẫn nó ra." – Vô Dạ nói, mắt vẫn nhắm.

"Nhưng lỡ nó cắn ngươi thiệt thì sao?"

Vô Dạ mở mắt, nghiêng đầu nhìn nàng. "Có ngươi ở đây."

Sa Y ngẩn người. "Ta là hồn ma, không đánh được nó đâu."

"Nhưng ngươi có thể vào giấc mộng."

"...Gì cơ?"

Vô Dạ nhắm mắt lại, trầm giọng: "Mộng yêu kéo linh hồn người vào cảnh giới giả. Ta vốn là nửa linh thể, dễ bị hút vào mộng cảnh. Nhưng ngươi là hồn, nếu chủ động nhập vào, ngươi có thể ở đó trước ta dẫn lối, phá kết giới."

Sa Y cắn môi, lòng hơi lo lắng. Nhưng ánh mắt Vô Dạ khi nói câu "Có ngươi ở đây." khiến nàng không hiểu sao lại thấy ấm lên một chút.

"...Được. Ta làm."

Khi Sa Y nhập vào mộng giới, thế giới xung quanh vỡ vụn như gương, rồi tái hiện thành một tòa lầu son rực rỡ. Cảnh vật như chốn tiên hư ảo, hoa nở giữa không trung, tiếng đàn uốn lượn khắp không gian.

Nàng nhận ra đây không phải giấc mơ của Vô Dạ. Mà là của nạn nhân những ký ức ngọt ngào bị mộng yêu lợi dụng để ru người ngủ mãi.

Phía cuối hành lang là một cánh cửa gỗ. Sau cánh cửa ấy… một tiếng hát vọng ra, êm như ru ngủ, réo rắt gọi hồn người đến gần.

Sa Y men theo tiếng hát. Mỗi bước đi, nàng cảm nhận rõ hơn luồng khí lạnh ma quái len lỏi dưới chân.

"Vô Dạ…" – nàng gọi khẽ, không biết hắn đã vào được chưa.

Cánh cửa bật mở.

Bên trong là một nữ nhân áo đỏ, tóc dài che mặt, ngồi trên chiếc giường gỗ lớn. Trong tay nàng ta là... Vô Dạ, đang nằm mê man, sắc mặt tái xanh.

"Thịt người nửa yêu… thật thơm." – nữ nhân khẽ cười, tiếng cười như kim đâm vào tai.

Sa Y bay tới, chắn trước người hắn.

"Thả hắn ra, mộng yêu thối tha, dám dành nam nhân của bà đây!."

Nữ nhân nghiêng đầu. "Ồ? Hồn ma? Dám xen vào mộng giới của ta sao?"

"Ta không chỉ xen vào." – Sa Y nhếch môi. "Ta tới để đập cho ngươi tỉnh."

Nàng bay tới, tung chưởng. Dù là hồn, nhưng trong mộng giới tư tưởng mạnh chính là sức mạnh. Và nàng, chưa bao giờ rõ ràng như lúc này nàng muốn bảo vệ Vô Dạ.

Mộng yêu gào lên, vung tay hóa thành một làn khói đen. Nhưng đúng lúc đó, một đạo ánh sáng từ sau Sa Y bùng lên Vô Dạ tỉnh lại, tay kết ấn, mắt trái đỏ rực.

"Sa Y—lùi ra!"

Nàng vừa lùi thì một thanh bùa pháp xuyên thẳng qua mộng yêu, đóng đinh nó vào không gian.

"Aaaaaaaaa!" – nó hét lên, rồi tan thành tro bụi. Mộng cảnh vỡ nát.

Trong gian nhà cũ, Sa Y mở mắt. Vô Dạ đã đứng dậy, trán đẫm mồ hôi. Hắn khẽ nhìn nàng, giọng khàn khàn:

"Ngươi vào đó trước ta thật."

Sa Y ngồi thừ xuống sàn, hồn thể vẫn còn run nhẹ. Nàng ngước nhìn hắn, cười nhẹ:

"Thấy chưa. Không có ta, ngươi chết từ nửa giấc rồi."

Vô Dạ cười khẽ. "Ừ."

"Ngươi không nói gì sao?"

"Không. Nhưng..." – hắn bước đến, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu nàng. "Cảm ơn."

Lần đầu tiên, Sa Y... đỏ mặt.