Chương 2: Chap 2: Chiếc Mặt Nạ Bí Ẩn
Đêm tĩnh lặng, ánh trăng sảo như sữa loang trên mặt đất. Sa Y ngồi vắt vẻo trên xà nhà, đung đưa đôi chân trong suốt, nhìn người bên dưới đang chăm chú nghiền thuốc trong chén sứ.
"Vô Dạ này."
"Hửm?"
"Vết sẹo bên mắt ngươi, là sao mà có vậy?"
Động tác trên tay Vô Dạ khựng lại một chút. Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục giã thuốc như chưa nghe thấy. Sa Y nhào xuống, lượn tới sát mặt, đôi mắt sáng rực tò mò.
"Ngươi im là ngầm thừa nhận có chuyện phải không? Là bị yêu quái cào à? Hay là... bị tình nhân phản bội chém?"
Vô Dạ ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn nàng. "Ngươi nghĩ đạo nhân như ta có thời gian để sa vào mấy thứ tình trường vớ vẩn ấy à?"
Sa Y bĩu môi. "Thì ta hỏi cho biết. Bộ ngươi không thấy sẹo đó khiến ngươi càng giống nam chính truyện máu chó hơn sao?"
Vô Dạ đặt chén thuốc xuống bàn, khoanh tay đứng dậy.
"Muốn biết chuyện này… đi theo ta."
Sa Y ngơ ngác. "Đi đâu?"
"Trừ yêu." ______ Sáng hôm sau hai người lên đường đi tới trấn Thạch Cốc nơi dân làng liên tục phát bệnh mê man không rõ lý do, ai ngủ rồi là không tỉnh dậy. Quan phủ bó tay, chỉ còn cách mời đạo nhân.
Vô Dạ đi đường trường, trên vai gùi đạo cụ, trên tay nắm chuỗi tràng hạt đen như mực. Sa Y lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng bay lên tàng cây ngó nghiêng.
"Ngươi thật sự không ngại ta đi theo sao?" – nàng hỏi.
"Ngại." – Vô Dạ đáp tỉnh bơ. – "Nhưng đuổi mãi không đi, nên mặc kệ."
"Ngươi không sợ ta phát hiện bí mật của ngươi à?"
Hắn hơi nghiêng đầu, mắt lướt qua nàng: "Ngươi nghĩ ta có gì cần giấu?"
"Thì... cái mặt nạ, cái sẹo, cái cách nhìn người như xuyên tim ấy, không phải người bình thường."
Vô Dạ im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng đều đều:
"Vết sẹo... là để trấn một yêu linh đang trú trong mắt ta."
Sa Y giật mình: "Gì cơ?"
"Ta không phải hoàn toàn là người." – Vô Dạ nhìn về phía chân trời, ánh sáng cuối ngày hắt lên mặt hắn vẻ mơ hồ. – "Một nửa là nhân, một nửa là linh."
"Yêu linh trong mắt ngươi là... thứ gì?"
Vô Dạ mím môi: "Là thứ từng suýt giết ta. Nhưng cũng là thứ giúp ta nhìn thấy hồn như ngươi."
Sa Y không nói gì. Gió thổi qua cánh rừng bên đường, lá rơi lả tả.
Lúc này nàng mới hiểu người này không chỉ là đạo sĩ đơn thuần. Là người mang yêu, sống trong nhân gian. Và có lẽ, hắn cô đơn hơn nàng tưởng tượng
Khi tới Trấn Thạch Cốc phủ một màu xám u tối. Người dân như xác không hồn, ánh mắt lờ đờ. Vô Dạ và Sa Y đến đúng lúc một đám tang đang diễn ra một thiếu nữ mới qua đời vì ngủ rồi không tỉnh lại.
Đêm ấy, Vô Dạ bố trí trận pháp trong một ngôi nhà trống, nằm giữa làng.
Sa Y ngồi trên xà nhà, chăm chú nhìn từng đường bùa hắn viết.
"Yêu quái kiểu gì mà hại người trong mộng?"
Vô Dạ đáp khẽ: "Mộng yêu. Chuyên ăn ký ức và cảm xúc con người khi họ chìm vào mộng cảnh. Ăn càng nhiều, nó càng mạnh."
Sa Y suy nghĩ, rồi nghiêng đầu: "Ngươi có sợ mộng không?"
"Không."
"Có từng mơ?"
"Rồi."
"Mơ gì?"
Vô Dạ dừng bút. Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng nàng.
"Ta mơ có người chạm vào mắt trái của ta… và không sợ."
Sa Y bất giác chạm tay vào vết sẹo cũ trên gương mặt hắn. Lần đầu tiên nàng thấy hắn không lạnh lùng, không sắc sảo chỉ là một người đã quá quen với việc sống một mình.
Nàng khẽ nói:
"Ngươi không phải chỉ có mình nữa đâu."