Chương 6: Chương 6: Ngủ trước rồi tính
Lăng Thư Dĩnh vẫn chăm chú ăn uống mà không hề hay biết Viễn Tử Khiêm đã đứng phía sau nàng nãy giờ, nàng liền lấy đùi gà lên đĩa đưa cho Tiểu Yên mà không quay mặt lại: “Cho muội một cái, mau ăn đi.”
Viễn Tử Khiêm không nói gì đưa tay nhận lấy đùi gà từ tay Lăng Thư Dĩnh, nữ nhân khác thì chờ tân lang đến động phòng còn nàng thì ngồi ăn.
“Sáng giờ đều làm hết lễ này đến lễ khác, cũng may là trong phòng có chuẩn bị sẵn thức ăn nếu không định sẵn ta nhịn đói nguyên ngày.” Lăng Thư Dĩnh vừa ăn vừa than thở, nàng cũng không ngờ lễ thành thân diễn ra vừa phức tạp vừa lâu như thế.
“Là bổn vương sai người chuẩn bị trước cho nàng.” Viễn Tử Khiêm đi đến ngồi bên cạnh Lăng Thư Dĩnh, không quên đặt đùi gà vào chén cho nàng.
Hắn cũng biết hoàng thất có nhiều lễ nghi rườm rà, mặc dù hắn đã sai người bỏ bớt một số nghi lễ không cần thiết nhưng cũng không bớt được bao nhiêu.
“Huynh… đến từ lúc nào?” Lăng Thư Dĩnh cũng ngừng động tác ăn lại ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
“Nàng có thấy đã đến lúc nên sửa cách xưng hô không?” Viễn Tử Khiêm nhắc nhở, bọn họ cũng thành thân rồi cách xưng hô cũng nên thay đổi rồi.
“Hay chàng cũng ăn một chút đi.” Lăng Thư Dĩnh nghe hắn nói sửa lại cách xưng hô, cũng không quên rủ hắn ăn cùng.
“Nàng ăn đi, lúc nãy ở bên ngoài ta ăn rồi.” Viễn Tử Khiêm cầm lấy bình rượu rót vào ly xong lại đưa lên miệng thưởng thức.
Quả thực là vừa ngắm mỹ nhân ăn vừa uống rượu, hôm nay nàng khoác lên bộ hỷ phục thật đẹp, khác hẳn với dáng vẻ ương bướng thường ngày của nàng.
Lăng Thư Dĩnh cũng không nghĩ ngợi gì thêm nàng liền chú tâm ăn uống, hắn không ăn thì nàng ăn đỡ phải san sẻ thức ăn cho hắn.
“Rượu giao bôi chúng ta còn chưa uống.” Viễn Tử Khiêm nâng hay ly rượu lên đưa cho nàng một ly.
Lăng Thư Dĩnh tiếp nhận chén rượu, Viễn Tử Khiêm đưa tay vòng qua tay của nàng, phút chốc khoảng cách người gần sát nhau, chỉ nghe một cỗ nồng đậm mùi rượu tại hơi thở ở giữa tràn ngập mà ra như không hề hẹn trước nàng và hắn cùng lúc uống rượu giao bôi.
Lăng Thư Dĩnh uống xong ly rượu vội buông tay khỏi tay hắn, đặt ly rượu sang một bên để tránh ánh mắt đang nhìn chăm chú của hắn.
Viễn Tử Khiêm có chút lưu luyến khi nàng buông tay hắn ra, hắn thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt của nàng vô thức nở nụ cười.
“Mặt ta có dính gì hay sao mà chàng nhìn ghê vậy?” Lăng Thư Dĩnh nhìn thấy Viễn Tử Khiêm nhìn nàng đến thẫn thờ liền lay lay người hắn.
“Dính sự khả ái.” Viễn Tử Khiêm lên tiếng khen ngợi xong lại tiếp tục uống rượu, chẳng lẽ hắn đã sớm động lòng với nàng rồi.
Lăng Thư Dĩnh đang ngượng ngùng bị lời nói của hắn làm cho ngượng ngùng hơn trước, không khí trong phòng đột nhiên lại ngột ngạt đến lạ thường.
“Ta ăn no rồi, ta đi ngủ trước.” Lăng Thư Dĩnh liền biện lý do phá vỡ sự ngượng ngùng nhanh chóng chạy về giường giả vờ ngủ.
Viễn Tử Khiêm thấy nàng leo lên giường mà đến cả đôi hài cũng không chịu tháo, hắn không nhịn được cười thầm lên tiếng nhắc nhở: “Nàng cởi hài ra rồi hẵng ngủ, ta không làm gì nàng đâu.”
Lăng Thư Dĩnh xoay người nhìn lại thấy hắn đã quay mặt sang hướng khác, nàng mới yên tâm tháo bớt những thứ vướng víu trên người ra.
“Bây giờ nàng ngại sau này thì làm sao đây?” Viễn Tử Khiêm lên tiếng trêu chọc, nàng ấy càng ngại thì hắn càng muốn trêu chọc nàng.
“Chàng bớt nói một tiếng không chết đâu.” Lăng Thư Dĩnh nói rồi đắp chăn ngủ trước, nàng không thèm quan tâm hắn cứ ngủ trước rồi tính sau.
Viễn Tử Khiêm thấy nàng đã ngủ, hắn cũng thay y phục ra đi lên giường nằm xuống cạnh nàng, xem ra hôm nay không thể động phòng rồi.
Thôi thì để hôm khác động phòng vậy, ngày tháng còn dài động phòng là chuyện sớm muộn mà thôi, nàng cũng không chạy khỏi tay hắn đâu mà lo.
Sáng hôm sau, trời trong gió mát chim hót líu lo nhưng cũng phải chạy tán loạn vì âm thanh vang vọng của Lăng Thư Dĩnh: “Á…”
Lăng Thư Dĩnh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Viễn Tử Khiêm nằm bên cạnh nàng, tay hắn còn ôm lấy eo nàng không một khẽ hở, chẳng phải hôm qua hắn còn nói hắn sẽ không làm gì nàng sao?
“Ta biết nàng muốn làm hiền thê, nhưng mới sáng sớm nàng không cần gọi ta dậy bằng cách này đâu.” Viễn Tử Khiêm khẽ nhíu mày mở mắt ra nhìn nàng, âm thanh của nàng chắc cả vương phủ đều nghe thấy rồi.
“Sao chàng lại ở đây?” Lăng Thư Dĩnh đẩy Viễn Tử Khiêm ra, không quên kéo chăn lên che người nàng lại.
“Ta không ở đây thì ở đâu?" Viễn Tử Khiêm nhìn nàng hỏi lại, có phải nàng còn tưởng bản thân đang ở Lăng phủ không?
Phòng này của hắn, đương nhiên hắn phải ngủ ở đây rồi với lại đêm qua hắn cũng không làm gì quá đáng với nàng.
“Chẳng phải tối qua chàng nói sẽ không làm gì ta sao?” Lăng Thư Dĩnh ấm ức nhìn hắn, hắn trắng trợn ôm nàng cả một đêm rồi còn gì nữa.
“Thì ta có làm gì nàng? Là nàng chủ động ôm ta đấy, người thiệt thòi nên là ta mới đúng." Viễn Tử Khiêm tỏ vẻ ủy khuất lên tiếng, ôm cũng đã ôm rồi mà là nàng ôm hắn chứ bộ.
Lăng Thư Dĩnh cứng họng nói không nên lời, hình như nàng có cảm giác tối qua ôm phải cái gì đó mềm mềm, nàng còn tưởng đó là gối ôm.
“Bây giờ nàng đã nhớ ra rồi chứ gì, nhớ rồi thì thay y phục đi chúng ta còn phải vào cung.” Viễn Tử Khiêm ngồi dậy nhắc nhở, hôm nay còn phải vào cung thỉnh an cũng không thể chậm trễ được.
Viễn Tử Khiêm mở cửa ra hiệu cho Tiểu Yên vào bên trong giúp nàng thay y phục, rồi lặng lẽ ra ngoài trước.
“Tiểu thư, vừa nãy có chuyện gì mà người hét lớn vậy?” Tiểu Yên mang theo chậu nước rửa mặt đi vào mang theo vẻ mặt lo lắng, vừa rồi nàng đứng bên ngoài nghe tiếng hét rất lớn.
“Không có gì, lúc nãy ta gặp con chuột thôi.” Lăng Thư Dĩnh cười trừ, vừa nãy nàng hết lớn lắm sao? Đến cả bên ngoài đều nghe thấy.
Tiểu Yên cũng không nói gì tiếp liền giúp Lăng Thư Dĩnh thay y phục mới, cũng may Vương gia không phải là người hà khắc nếu không tiểu thư nhà nàng khó mà sống rồi.
Sau khi Lăng Thư Dĩnh thay y phục xong, nàng đi ra ngoài đại sảnh thì đã thấy Viễn Tử Khiêm đứng chờ sẵn