Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5: Thành Thân

Lăng Thư Dĩnh trở về phủ, nàng trằn trọc cả đêm không ngủ được, trong đầu cứ xuất hiện hình bóng của Viễn Tử Khiêm chẳng lẽ là do nàng đang nhớ đến hắn hay sao?

Tiểu Yên ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Tiểu thư à, giờ này sắp canh ba rồi.”

Tự nhiên tiểu thư kêu nàng vào ngồi cùng, nói chuyện thì không nói mà ngủ thì cũng không cho nàng đi ngủ.

“Muội nói xem tên Vương gia đó có phải rất đáng ghét không? Hắn còn…” Lăng Thư Dĩnh nói đến đây thì dừng lại, nhớ đến cảnh tượng lúc đó nàng chỉ muốn đánh hắn cho đỡ tức.

“Có phải Vương gia bắt nạt người không? Nô tỳ đi nói với lão gia.” Tiểu Yên nghe đến đây cũng tỉnh ngủ hẳn ra, chẳng lẽ tiểu thư bị bắt nạt đến không dám lên tiếng.

Nàng cũng thấy nghi lắm, mấy hôm nay cứ mỗi lần tiểu thư đi gặp Viễn Tử Khiêm về thì tâm hồn cứ như người ở trên mây, miệng còn không ngừng chửi thầm Viễn Tử Khiêm chắc chắn là tiểu thư bị bắt nạt rồi.

“Muội ngồi xuống đi, đừng làm lớn chuyện.” Lăng Thư Dĩnh kéo Tiểu Yên ngồi xuống, liệu nàng có nói sai gì không mà Tiểu Yên lại nghĩ như vậy nhỉ?

Mặc dù Tiểu Yên là nha hoàn nhưng từ nhỏ nàng đã xem Tiểu Yên như tỷ muội, chuyện gì cũng tâm sự với Tiểu Yên hết.

“Tiểu thư, người đừng nói úp úp mở mở như thế sẽ làm người khác tò mò.” Tiểu Yên ngồi xuống, nàng sắp bị Lăng Thư Dĩnh làm cho tò mò chết rồi.

“Hắn… hắn hôn ta.” Lăng Thư Dĩnh nói rồi gục mặt xuống bàn xấu hổ, nếu như lúc đó xe ngựa không dừng lại thì nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Nhưng đó là phu quân tương lai của người, chắc không tính là sàm sỡ đâu nhỉ?” Tiểu Yên suy tư một lúc thì lên tiếng, hai người họ sớm muộn cũng thành phu thê mà.

Nói đến bị phu quân sàm sỡ thì có phải hơi quá rồi không? Nàng thấy hai người đó nói chuyện cũng rất hợp ý nhau mà.

“Sao muội lại bênh vực cho tên đó.” Vẻ mặt Lăng Thư Dĩnh hiện lên tia bất mãn, sao chưa gì đến cả Tiểu Yên cũng về phe Viễn Tử Khiêm rồi.

“Không có, người nên nghỉ ngơi sớm thì hơn mấy hôm nữa là đến đại hôn rồi.” Tiểu Yên lắc đầu liền đổi chủ đề khác đánh lạc hướng Lăng Thư Dĩnh.

“Ta không muốn thành thân hay là ta bỏ trốn nhỉ?” Lăng Thư Dĩnh nói đến đây liền nhìn Tiểu Yên hỏi ý kiến.

Nàng không biết sau khi thành thân chuyện gì sẽ bị xảy ra tiếp theo, nhưng mà hiện tại nàng chưa muốn thành thân.

“Đây là hôn lễ ngự ban đó, tiểu thư mà mất tích thì cả Lăng phủ cũng không đủ đền tội.” Tiểu Yên nghe đến Lăng Thư Dĩnh muốn bỏ trốn vội vàng khuyên nhủ.

“Ta chỉ nói đùa thôi.” Lăng Thư Dĩnh vội biện lý do, nàng cũng chỉ đưa ra giả thuyết thôi chứ nàng đâu có bỏ trốn thật đâu.

Nàng đương nhiên sẽ không làm ra chuyện dại dột ảnh hưởng tới Lăng gia và phụ thân, nàng vẫn không cam tâm gả cho tên vô sỉ đó.

“Tiểu thư cứ ăn ngon ngủ kỹ chờ đến ngày thành thân là được, không được nghĩ ra mấy chuyện dại dột đâu đó.” Tiểu Yên nhắc nhở, sao nàng cứ cảm thấy những lời Lăng Thư Dĩnh nói không đáng tin chút nào thế.

“Ngọc bội tiên đế ban tặng, ta còn chưa tìm lại được.” Lăng Thư Dĩnh thở dài, phụ thân mà biết nàng làm mất ngọc bội chắc chắn sẽ không tha cho nàng đâu.

Đó là ngọc bội do Tiên đế ngự ban, chắc chắn là lúc chạy trốn bọn cướp nàng bất cẩn đánh rơi rồi, giờ mà để chuyện này đồn đại ra ngoài thì Lăng gia chỉ có gặp nguy hiểm thôi.

“Tiểu thư nhỏ tiếng thôi, lỡ có ai nghe thấy thì sao?” Tiểu Yên ra hiệu, chuyện này mà để người khác nghe được sẽ có họa đến Lăng gia.

Lăng Thư Dĩnh cũng hiểu ý liền im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa nàng liền phát hiện một bóng đen đang đứng ngoài cửa liền chỉ cho Tiểu Yên xem.

“Tiểu thư à hay là nô tỳ về ngủ trước, nô tỳ buồn ngủ lắm rồi.” Tiểu Yên nói rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa thì bóng đen đó cũng nhanh chóng phóng đi mất.

“Muội về ngủ trước đi.” Lăng Thư Dĩnh nhìn ra phía cửa đã không thấy ai nữa liền kêu Tiểu Yên về ngủ.

Nàng nghĩ kẻ đó chỉ đến nghe lén thôi, nếu muốn làm hại nàng đã sớm xông vào từ lâu rồi không đứng ở ngoài cửa hoài đâu.

Tiểu Yên không quên đóng cửa lại, nhưng lại nghĩ đến an nguy của Lăng Thư Dĩnh nên nàng quyết định đứng canh ở ngoài cửa.

Lăng Thư Dĩnh cũng không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, chuyện ngày hôm nay cũng khiến nàng đủ mệt thôi thì tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên đi cưỡng cầu làm gì cho mệt.

–---Đông cung— Tên áo đen đó sau khi rời khỏi Nhạn phủ, dùng khinh công lẻn vào Đông cung quỳ xuống trước Viễn Tử Kỳ.

“Có điều tra được gì không?” Viễn Tử Kỳ chắp tay sau lưng nhìn Tên áo đen, giờ này hắn ta đột nhiên xuất hiện ở đây không phải là bị lộ rồi đấy chứ?

“Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ nghe được Lăng Thư Dĩnh đã làm mất ngọc bội mà Tiên đế ban tặng.” Tên Áo đen vội vàng bẩm báo, hắn đứng đó suốt cả buổi cũng không nghe được vấn đề gì quan trọng.

“Mất thì tốt.” Viễn Tử Kỳ suy tư một lúc lên tiếng, hắn còn chưa nghĩ ra cách đối phó mà ngọc bội này mất quả thật rất đúng lúc.

Đợi khi Viễn Tử Khiêm và Lăng Thư Dĩnh thành thân xong, hắn sẽ tìm cớ kêu Lăng Thừa tướng mang ngọc bội ra, đến lúc đó hắn muốn xem thử ông ta lấy gì để đem ra?

“Ngoài ra thì Lăng Thư Dĩnh muốn bỏ trốn không có ý muốn thành thân.” Tên áo đen nói tiếp, mặc dù hắn nghe đến bỏ trốn nhưng nghe không rõ nguyên nhân lắm.

Mà dù sao đi cả một buổi báo được một tin thì điện hạ sẽ xem hắn là vô dụng, cho nên hắn phải bẩm báo nhiều thêm một chút biết đâu lại được Viễn Tử Kỳ trọng dụng.

“Ngươi không nghe lầm chứ?” Viễn Tử Kỳ nghi ngờ hỏi lại, nếu sự thật là như vậy thì Viễn Tử Khiêm thành thân với Lăng Thư Dĩnh vì mục đích khác.

“Thuộc hạ nào dám nói sai, nghe cuộc nói chuyện thì có vẻ Nhạn Tích Nhã bất mãn với Viễn Tử Khiêm nhiều hơn.” Tên áo đen nói tiếp, hắn nghe được thế nào thì suy ra thế đó mà thôi, hắn làm sao mà dám lừa điện hạ.

Dù sao cũng là lời nói từ một phía, lúc đó hắn cũng không thể chạy vào mà hỏi rõ được cho nên cứ thuận theo ý điện hạ là được, chỉ có lợi mà không có hại.

“Tốt tốt.” Viễn Tử Kỳ cười lớn, nếu Lăng Thư Dĩnh không nguyện ý gả thì hắn vẫn phá được chuyện này.

“Thuộc hạ xin phép cáo lui.” Tên áo đen thấy không còn gì để bẩm báo nữa liền lên tiếng xin phép rời đi.

Viễn Tử Kỳ xua tay ý bảo rời đi, chuyện yến tiệc tối hôm nay hắn nhất định phải tìm cơ hội trả đũa lại Viễn Tử Khiêm mới được, ngoài Viễn Tử Khiêm ra thì còn ai có thể phá hỏng chuyện tốt của hắn được chứ.

Kịch hay sắp bắt đầu rồi, hắn nhất định sẽ làm cho Viễn Tử Khiêm thân bại danh liệt không còn cơ hội để mà cản đường hắn nữa.

— Mấy hôm nay, cả Lăng phủ và Vãn Hiền vương phủ đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của Viễn Tử Khiêm và Lăng Thư Dĩnh.

Đội ngũ rước dâu đi từ Vãn Hiền vương phủ đến Lăng phủ, hai bên đường phố dùng màn che lại, cách một bước cách một bước liền có binh lính gác cầm đao kiếm trong tay, hai bên cửa hàng sớm đã đóng cửa trên đường không hề gặp bất kỳ người bán hàng rong nào, thỉnh thoảng có người lặng lẽ vén một đường kẻ hở nhỏ của cửa sổ nên để vụng trộm đến xem chuyện rầm rõ khó gặp này.

Phía giữa Viễn Tử Khiêm cưỡi ngựa một thân vận hỷ phục, ngũ quan phong độ cả người lan tỏa khí chất vương giả.

Lăng phủ từ sớm đã quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, dâng hương bố trí bàn thờ, mọi người bên trong phủ theo phẩm cấp mà mặc trang phục lộng lẫy, sáng sớm liền đợi ở ngoài cổng chính.

Hạ sính, kiệu hoa cùng đoàn người Viễn Tử Khiêm đến trước cửa Lăng phủ, Viễn Tử Khiêm xuống ngựa đợi tân nương trong lòng có chút hồi hộp khó tả.

Lăng Thư Dĩnh đội khăn trùm đầu được Tiểu Yên dìu ra ngoài, đi đến chỗ Lăng Thừa tướng nàng quỳ xuống khấu đầu: “Nữ nhi, đa tạ ân dưỡng dục của phụ thân.”

“Đứng dậy, mau đứng dậy.” Lăng Thừa tướng đỡ Lăng Thư Dĩnh đứng dậy, trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Giờ lành sắp tới rồi a.” Bà mối đứng phía trước tươi cười nhắc nhở, bọn họ mà còn đứng ở đây nữa sẽ trễ giờ bái đường mất.

Lăng Thừa tướng cầm lấy tay Lăng Thư Dĩnh đặt lên tay Viễn Tử Khiêm giao phó: “Vương gia, lão thần chỉ có một đứa con, sau này đều nhờ vương gia chăm sóc.”

“Nhạc phụ yên tâm, hiền tế nhất định chăm sóc tốt cho nàng ấy.” Viễn Tử Khiêm nói câu khẳng định rồi dìu Lăng Thư Dĩnh đi đến kiệu hoa.

Sau khi Lăng Thư Dĩnh lên kiệu hoa, Viễn Tử Khiêm cũng lên xe ngựa khởi hành về Vãn Hiền vương phủ.

Trước cửa Vãn Hiền vương phủ, khách khứa náo nhiệt chờ tân lang đón tân nương trở về, vừa về đến phủ thì một giọng thánh thót vang lên:

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê đối bái!”

Đưa vào động phòng.

Sau khi bái đường xong Lăng Thư Dĩnh được đưa vào tân phòng trước, còn Viễn Tử Khiêm thì ở bên ngoài tiếp đãi khách khứa.

Trong tân phòng, Lăng Thư Dĩnh liền tháo khăn che đầu ra, gương mặt hiện lên tia mệt mỏi tay bắt đầu xoa bóp vai.

“Tiểu thư không được tháo khăn trùm đầu ra trước đâu.” Tiểu Yên vội ngăn cản, nàng nghe nói không được tháo khăn che mặt ra trước khi tân lang đến.

“Ta mặc kệ, ta mệt sắp chết rồi.” Lăng Thư Dĩnh không quan tâm đi đến bàn ngồi xuống, hai tay chống lên bàn nhìn thức ăn ngon ở trên bàn vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Nãy giờ nàng quên để ý trên bàn có thức ăn, đúng lúc nàng đang đói nếu để thức ăn nguội lãng phí lắm thôi thì để nàng xử lý giúp.

“Tiểu thư phải giữ hình tượng, lở Vương gia đi vào thì sao đây?” Tiểu Yên lắc đầu thở dài, bao nhiêu lễ nghi tiểu thư học ở trong phủ bây giờ không áp dụng được lấy một cái.

“Thay gì muội đứng đó chi bằng ngồi xuống đây ăn cùng ta đi.” Lăng Thư Dĩnh bắt đầu động đũa cũng không quên lên tiếng rủ Tiểu Yên ăn cùng nàng.

Tiểu Yên còn chưa kịp nói tiếp thì Viễn Tử Khiêm đi vào ra hiệu cho Tiểu Yên ra ngoài trước. Tiểu Yên không còn cách nào cũng chỉ có thể im lặng mà ra ngoài trước.