Chương 4: Chương 4: Gậy ông đập lưng ông
“Á…” Một âm thanh vang vọng phát ra từ Trường Khánh cung khiến mọi người trong yến tiệc trong phút chốc khựng lại.
Trường Khánh cung vốn là nơi ở cũ của Nhan Quý phi, mẫu phi của Viễn Tử Khiêm. Từ khi Nhan Quý phi mất An đế cũng không cho ai lui tới đây, hôm nay lại có tiếng hét thử hỏi có đáng nghi ngờ không?
An đế không do dự cất bước đi về hướng Trường Khánh cung, văn võ bá quan và những người có mặt cũng nhanh chóng đi theo xem náo nhiệt.
“Cạch…” Cánh cửa mở ra, nến cũng được chăm sáng cả căn phòng, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào Viễn Tử Kỳ và Tô Yến Ninh y phục không chỉnh tề ngồi trên giường.
“Sao lại xảy ra chuyện này?” Tô Hoàng hậu lên tiếng trách móc, nhưng cũng nhanh chóng đi đến giường lấy y phục bên cạnh khoác lên cho Tô Yến Ninh.
“Cô mẫu… Yến Ninh không muốn sống nữa.” Tô Yến Ninh liền ôm chầm lấy Tô Hoàng hậu khóc nức nở, dù sao nàng cũng là nữ nhi chưa xuất giá, chuyện này đồn ra ngoài nàng còn có thể gả cho ai được.
Nàng nhớ còn chưa đưa được Lăng Thư Dĩnh vào bên trong phòng thì nàng đã bị ai đó đánh ngất, lúc nàng tỉnh lại nàng lại nằm bên cạnh Viễn Tử Kỳ đây rõ ràng là có người đã chơi xỏ bọn họ.
“Đừng khóc, bổn cung sẽ làm chủ cho con.” Tô Hoàng hậu bất đắc dĩ đứng về phe Tô Yến Ninh dỗ dành, tình cảnh hiện tại bà muốn bênh vực cho Viễn Tử Kỳ cũng không được.
“Hoàng thượng mong người làm chủ cho nữ nhi của lão thần.” Tô Thái sư thấy cảnh này liền vội vã quỳ xuống xin làm chủ.
Mặc dù ông biết chuyện xảy ra là ngoài ý muốn nhưng ông không thể danh tiết của Tô Yến Ninh bị hủy hoại được, chuyện hôm nay mà không được làm ra lẽ thì Tô gia mới không bị mất danh tiếng.
“Thái tử, trong phủ ngươi còn chưa đủ thê thiếp đến mức làm ra chuyện này sao?” An đế dưới sự cầu xin của Tô Thái sư liền đập bàn tức giận, thật không ra thể thống gì hết sao có thể làm ra sự tình này ở Trường Khánh cung.
Đường đường là Thái tử một nước mà lại làm ra chuyện bại hoại ức hiếp nữ nhi nhà lành làm xằng làm bậy, giờ đây ai cũng thấy cảnh này ông muốn bao che cũng không bao che được.
Viễn Tử Kỳ vội vã thay y phục rồi quỳ xuống nhận tội: “Nhi thần nhất thời quá chén, mong phụ hoàng tha tội.”
“Một câu quá chén của ngươi là xong rồi sao? Thế Tô Yến Ninh ngươi nói nên làm thế nào?” An đế càng nói càng lộ rõ nét mặt tức giận, đừng nghĩ một câu của Viễn Tử Kỳ là có thể giải quyết xong mọi chuyện.
Nếu việc này ông không giải quyết ổn thỏa cũng không yên với Tô Thái sư, huống hồ quan trọng hơn là thanh danh của hoàng thất bị hủy hoại nữa.
“Thần thiếp thấy dù sao chuyện cũng đã xảy ra hay là tổ chức thành thân sắc phong cho Tô Yến Ninh làm Thái tử phi, như thế cũng có thể ăn nói về chuyện xảy ra đêm nay.” Tô Hoàng hậu lên tiếng nói đỡ cho Viễn Tử Kỳ, chỉ có cách này mới không bị tiếng xấu đồn xa.
Để Tô Yến Ninh làm Thái tử phi cũng không phải là không được, xem như mất cơ hội liên minh với Lăng gia rồi.
“Chuyện này cứ theo ý của Hoàng hậu đi.” An đế suy tư một lúc cũng đồng tình với Tô Hoàng Hậu, chỉ còn cách này mới bịt miệng được những lời đồn đại không hay thôi.
“Nhưng mà…” Viễn Tử Kỳ do dự muốn phản đối ý kiến mà An đế vừa đưa ra, nếu sắc phong Tô Yến Ninh làm Thái tử phi thì hắn không thể lấy Lăng Thư Dĩnh rồi.
Hắn bỏ ra nhiều công sức, làm nhiều chuyện như vậy lại để Viễn Tử Khiêm được dễ dàng hưởng lợi hay sao? Hắn vốn không cam tâm.
“Ngươi thử phản đối trẫm liền phế ngươi, trở về chém hai trăm lần lễ ký cho trẫm chép xong mới được ra ngoài.” An đế trừng mắt cảnh cáo rồi rời đi.
Còn không phải nể tình thế lực của Tô gia đang lớn mạnh thì ông đã sớm phế vị trí Thái tử của Viễn Tử Kỳ rồi.
“Hoàng thượng… đợi thần thiếp.” Tô Hoàng hậu cũng nhanh chóng hồi cung cùng An đế, bà phải đi theo khuyên nhủ An đế mới được.
Đợi những người bên ngoài đi hết lúc này Tô Thái sư mới lên tiếng: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Lúc con đang dìu Lăng Thư Dĩnh vào phòng thì có người đánh ngất con, lúc tỉnh lại đã…” Tô Yến Ninh nói đến đây thì im lặng nắm chặt lấy chăn mà khóc thầm.
Vốn dĩ lúc đó nếu nàng không bị người khác đánh lén thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, nàng mà biết kẻ nào ra tay nàng nhất định không tha cho kẻ đó đâu.
“Điện hạ, chẳng lẽ ngài vào phòng mà không chịu nhìn trước?” Tô Thái sư quay sang trách móc Viễn Tử Kỳ, ít nhất cũng nên nhìn người bên cạnh là ai mới được chứ.
Dù bên ngoài ông trách móc Viễn Tử Kỳ nhưng việc Tô Yến Ninh trở thành Thái tử phi thì chỉ có lợi mà không có hại, sau này nếu Viễn Tử Kỳ đăng cơ thì nữ nhi của ông chính là Hoàng hậu.
“Cữu phụ bên trong phòng tối ôm, ta lại hơi say làm gì để ý đến chuyện thắp nến để xem người trước mắt là ai.” Viễn Tử Kỳ đứng dậy thay y phục chỉnh tề, dù sao chuyện cũng đã xảy ra hắn có thể không chịu trách nhiệm được sao?
“Bỏ đi, bỏ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi chúng ta tính cách khác.” Tô Thái sư thở dài, ra hiệu cho người dìu Tô Yến Ninh về phủ.
Sao Tô gia lại sinh ra một kẻ thiếu suy nghĩ như Viễn Tử Kỳ nhỉ? Làm việc gì cũng bại sự thì nhiều, kiểu này thì bao giờ mới lấy được lòng tin tuyệt đối của An đế.
Viễn Tử Khiêm ngồi trên xe ngựa nhìn Lăng Thư Dĩnh dựa vào lòng hắn, không khí bên trong xe êm ắng đến lạ thường đáng lẽ thuốc mê hết tác dụng lâu rồi chứ nhỉ?
Lúc này Viễn Tử Khiêm mới phát hiện thì ra là Lăng Thư Dĩnh giả vờ không chịu tỉnh lại, thảo nào hắn cứ thấy làm lạ.
Trong lòng Viễn Tử Khiêm nảy ra ý định trêu ghẹo nàng, hắn cúi xuống hôn nhẹ môi nàng, quả nhiên Lăng Thư Dĩnh vì cái hôn này mà mở mắt ra phản ứng nhìn hắn tay nàng đưa lên che miệng lại.
“Vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao? Lăng Thư Dĩnh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra lên tiếng hỏi hắn, mặc kệ đi coi như nàng chưa từng thấy hắn hôn nàng vậy.
“Nàng muốn hỏi chuyện vừa nãy sao?” Khóe môi Viễn Tử Khiêm cong lên cười giảo hoạt nhìn nàng, nếu lúc nãy nàng ấy không mở mắt hắn sẽ tiếp tục hôn đến khi nàng mở mắt thì thôi.
“Chuyện ở yến tiệc.” Lăng Thư Dĩnh lườm hắn, nàng chưa tính sổ với hắn mà hắn còn cố tình nhắc đến nữa.
Nàng thấy hắn là tên thừa nước đục thả câu, tranh thủ cơ hội đụng chạm nàng thì đúng hơn, chưa gì mà hắn lộ rõ bản chất lưu manh rồi.
Nàng chỉ nhớ Tô Yến Ninh kéo nàng đi rồi nàng bị ai đó chụp thuốc mê về sau thì nàng không còn biết gì nữa, lúc nãy nàng tỉnh lại thấy bản thân đang dựa vào lòng hắn, nàng có chút xấu hổ nên không dám mở mắt ra.
"Tô Yến Ninh gài bẫy nàng khiến nàng với Viễn Tử Kỳ cùng một chỗ." Viễn Tử Khiêm lên tiếng giải thích, bây giờ yến tiệc chắc hẳn đang náo nhiệt chuyện của Tô Yến Ninh.
Chuyện đồi bại của Viễn Tử Kỳ đêm nay khó mà giấu được, yến tiệc lần này cũng không ít người có mặt xem ra lần này danh tiếng của Viễn Tử Kỳ bị lung lay rồi.
Lăng Thư Dĩnh thấy nàng vẫn còn an toàn ở trong xe ngựa, nàng cũng đủ hiểu Viễn Tử Khiêm đã nhúng tay vào việc này cứu nàng ra.
“Nếu ta đến chậm một chút thì nàng sẽ trở thành Thái tử phi thôi.” Viễn Tử Khiêm thản nhiên nói, mấy ngày tới xem ra hắn phải cho người bảo vệ an toàn cho nàng rồi.
“Huynh có thể không cứu ta.” Lăng Thư Dĩnh tỏ vẻ giận dỗi, nói như hắn không muốn đến cứu nàng vậy.
“Nàng là nương tử của ta, ta không cứu nàng thì cứu ai đây?” Viễn Tử Khiêm cười khổ, hình như hắn lại chọc nàng giận rồi mà nhìn nàng giận cũng có nét đáng yêu.
Lăng Thư Dĩnh bĩu môi quay mặt sang hướng khác, miệng hắn ngọt như mật vậy liệu có phải đã dụ dỗ biết bao cô nương nhà người ta rồi không nhỉ?
“Suy cho cùng Viễn Tử Kỳ muốn mượn thế lực của Thừa tướng để củng cố quyền lực, nàng chỉ là quân cờ của hắn mà thôi.” Viễn Tử Khiêm nói vấn đề chính trước mắt, hắn đoán nàng ấy cũng phần nào biết được nguyên do này.
“Ta đã sớm biết rồi, loại người như Viễn Tử Kỳ không tốt lành gì.” Lăng Thư Dĩnh khẽ gật đầu, chuyện này dù hắn không nói nàng ít nhiều cũng nhìn ra.
Lòng dạ của Viễn Tử Kỳ lúc nhỏ nàng đã nhìn thấu, đến động vật mà hắn còn đối xử tàn bạo thì thế gian này có ai để hắn đối tốt được.
“Đệ ấy không tốt, vậy ta thì sao?” Viễn Tử Khiêm ghé sát tai Lăng Thư Dĩnh thì thầm, không phải nàng ấy tính quơ đũa cả nắm đấy chứ.
“Cũng tàm tạm.” Lăng Thư Dĩnh suy tư một lúc thì lên tiếng, không quên nhích người cách xa hắn ra một chút.
Sao linh cảm cứ mách bảo nàng tên Viễn Tử Khiêm này có bản tính vô sỉ nhỉ? Hay là do nàng đa nghi quá rồi.
Viễn Tử Khiêm thấy nàng né tránh liền vòng tay qua eo nàng kéo nàng vào lòng, vẻ mặt đầy bất mãn lên tiếng: “Ta thật nghi ngờ chữ tàm tạm của nàng.”
“Người khác có dã tâm, chẳng lẽ huynh không có dã tâm?” Lăng Thư Dĩnh không kiêng dè hỏi hắn, nàng bị hắn ôm vào lòng không thể cử động được, nàng chỉ đành ngoan ngoãn để hắn ôm.
Nàng đương nhiên sẽ nghĩ Viễn Tử Khiêm thành thân với nàng mục đích cũng giống Viễn Tử Kỳ, bọn họ đều ham muốn hoàng vị thôi.
“Ta là giúp nàng thoát khỏi Viễn Tử Kỳ, ta trước giờ không thích lấy người khác làm quân cờ.” Viễn Tử Khiêm lên tiếng khẳng định, không ngờ trong mắt nàng hắn tệ đến mức đó.
“Còn lâu ta mới tin huynh.” Lăng Thư Dĩnh nhìn hắn nghi ngờ, mặc dù hắn cứu nàng nhưng bao nhiêu đó chưa đủ thuyết phục nàng đâu.
“Ta có thể dùng hành động chứng minh.” Khóe môi Viễn Tử Khiêm cong lên cười tà mị, môi hắn chuẩn bị đặt lên môi nàng thì sẽ ngựa dừng lại.
Lăng Thư Dĩnh thấy lúc này xe ngựa dừng lại, nàng liền dúng sức đẩy hắn ra trước khi đi liền mắng hắn: “Vô sỉ.”
Viễn Tử Khiêm ngớ người ra đó, chẳng qua hắn tính đùa với nàng một chút nàng đâu cần mắng hắn như thế chứ.
Viễn Tử Khiêm nhìn theo bóng lưng nàng đi vào trong phủ mới an tâm cho xe ngựa trở về vương phủ.