Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Kế hoạch gạo nấu thành cơm

- Đông cung -

Tô Thái sư ở Đông cung đánh cờ cùng Viễn Tử Kỳ, một thị vệ vào bẩm báo tin tức rồi nhanh chóng lui ra.

Viễn Tử Kỳ nghe xong thì tức giận hất đổ cả bàn cờ trước mắt.

“Điện hạ, có chuyện gì vậy?” Tô Thái sư nhíu mày nhìn phản ứng của Viễn Tử Kỳ, chắc chắn là có chuyện lớn vừa xảy ra rồi.

“Viễn Tử Khiêm về rồi, phụ hoàng vừa ban hôn cho huynh ấy và Thư Dĩnh.” Viễn Tử Kỳ vô thức đưa tay vò thành nắm đấm vì tức.

Vốn dĩ hắn đang xin An đế ban hôn mà An đế cứ chần chừ, bây giờ Viễn Tử Khiêm vừa trở về liền hớt phỏng tay trên của hắn, còn là ngay trong đêm khiến hắn không kịp trở tay.

Chẳng khác gì nói An đế đang trọng dụng Viễn Tử Khiêm, lý do An đế không ban hôn là để giành mối hôn sự này cho Viễn Tử Khiêm sao?

“Viễn Tử Khiêm xin đi biên cương ta đã thấy nghi ngờ rồi, năm đó diệt không tận gốc không ngờ lại nuôi ra mối họa lớn.” Tô Thái sư lên tiếng, bây giờ mới thấy năm đó là do ông và Tô Hoàng hậu lơ là rồi.

Năm đó ông cũng có cử người ra biên cương âm thầm giết Viễn Tử Khiêm nhưng Viễn Tử Khiêm lại được Lăng Tướng quân che chở, bây giờ còn là tướng tài.

“Để con đi xin phụ hoàng đổi ý.”

Viễn Tử Kỳ định rời đi nhưng bị Tô Thái sư cản lại: “Điện hạ đừng tăng hiềm khích trong chuyện này nữa, chúng ta vẫn là nên nghĩ cách khác.”

“Cữu phụ, người đã nghĩ ra cách gì?” Viễn Tử Kỳ nhìn Tô Thái sư dò hỏi, chắc chắn cữu phụ nghĩ ra cách mới kéo hắn lại.

“Ba ngày sau là yến tiệc mừng Viễn Tử Khiêm thắng trận, điện hạ có thể nhân cơ hội này mà ra tay.” Tô Thái sư nhắc nhở, trước khi đến ngày thành hôn thì bọn họ vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.

Chỉ cần thế cờ này được lật ngược, An đế có trách tội xuống thì Viễn Tử Kỳ cùng lắm là bị chép phạt hay cấm túc thôi cũng không dám làm lớn chuyện này đâu.

“Ý của cữu phụ là…” Trong đầu Viễn Tử Kỳ liền hiện ra ý nghĩ, sao hắn có thể quên mất chuyện này được.

Hôm đó là cơ hội tốt để hắn ra tay, dù có thánh chỉ thì chỉ cần qua đêm đó thánh chỉ cũng vô dụng mà thôi.

Tô Thái sư khẽ gật đầu, nhìn chung Viễn Tử Kỳ đã ngầm hiểu ẩn ý của ông rồi còn kế hoạch thế nào phải bàn bạc thêm rồi.

“Nhưng lỡ phụ hoàng trách tội xuống thì sao?” Viễn Tử Kỳ hơi do dự lên tiếng, hắn đương nhiên sợ bị trách tội.

Khó khăn lắm hắn mới ngồi vững vị trí Đông cung, lỡ đâu vì chuyện này mà phụ hoàng tức giận phế luôn hắn thì sao?

“Điện hạ suy nghĩ nhiều rồi, Tô gia vẫn còn chỗ đứng trong triều không dễ dàng phế điện hạ được đâu.” Tô Thái sư lắc đầu cười, Viễn Tử Kỳ ngây thơ quá chưa gì đã sợ rồi thế thì làm sao làm được việc lớn.

“Cữu phụ thật cao minh.” Viễn Tử Kỳ buông lời nịnh nọt, nghe được những lời này hắn cũng thấy yên tâm mà hành sự hơn trước.

“Tạm thời cứ xử lý chuyện này trước đã, rồi đợi thời cơ xử lý Viễn Tử Khiêm.” Tô Thái sư nhắc nhở, hấp tấp quá sẽ làm hỏng đại sự chi bằng cứ từng việc mà tiến hành.

Viễn Tử Kỳ gật đầu đồng tình, hắn nhất định không để con cá lớn vuột khỏi tay càng không để rơi vào tay Viễn Tử Khiêm được, nhất định lần này hắn phải có cho bằng được Lăng Thư Dĩnh.

“Ở Đông cung lâu cũng không tiện, lão thần cáo từ trước.” Tô Thái sư sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa liền chắp tay cáo từ rồi rời đi trước.

-Ngự hoa viên- Ba ngày sau, đêm nay trăng sáng hoàng cung Bắc Tấn náo nhiệt hơn hẳn mọi khi, đặc biệt là Ngự Hoa viên được bố trí bày biện yến tiệc vô cùng thịnh soạn.

Yến tiệc này mừng Viễn Tử Khiêm thắng trận trở về, An đế còn đặc ân cho gia quyến phi tần, văn võ bá quan cũng được phép đến dự, cho nên có thể nói yến tiệc hôm nay náo nhiệt hơn hẳn bình thường.

Viễn Tử Khiêm một thân lam sắc tao nhã bước vào, còn cả khí chất cuồng dã không ai bì kịp, khiến cho hắn ngũ quan anh tuấn rõ ràng càng tăng thêm khí thế, lại thêm phong thái lạnh lùng cho dù cố gắng che dấu cũng không thể làm mất đi khí chất vương giả.

Đương nhiên dọc theo đường đi lại vào trong hắn lại thành tâm điểm hấp dẫn đông đảo ánh mắt ái mộ nhìn theo.

Nhưng bao nhiêu ánh mắt ái mộ hắn cũng không để tâm, chỉ khi nhìn thấy bóng dáng của Lăng Thư Dĩnh môi hắn vô thức nở một nụ cười liền cất bước đi đến bên cạnh nàng,

Lăng Thư Dĩnh cũng diện một thân lam y nhã nhặn, khuôn mặt điểm nhẹ một ít phấn son không quá đậm nhưng lại khiến người khác nhìn si mê khó tả.

“Thật trùng hợp.” Viễn Tử Khiêm lên tiếng, hôm nay nàng cũng một thân lam sắc giống hắn quả thực là một đôi trời sinh.

“Huynh cũng tham gia yến tiệc sao? Hôm đó ta quên hỏi tên huynh.” Lăng Thư Dĩnh nhìn thấy hắn thì cười tươi như hoa, từ hôm bữa đó tới nay hình như ngày nào nàng cũng nghĩ đến hắn.

Phụ thân có cho người tìm kiếm lai lịch của hắn nhưng tìm mấy ngày liền cũng không có kết quả, nàng còn tưởng sẽ không gặp lại hắn nữa chứ.

“Ta họ Viễn tên Tử Khiêm.” Viễn Tử Khiêm trả lời, ánh mắt ôn nhu nhìn Lăng Thư Dĩnh.

Hắn đang muốn xem phản ứng của Lăng Thư Dĩnh thế nào khi biết hắn chính là vị hôn phu sắp thành thân của nàng.

Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, có người đã đoán ra được thân phận của Viễn Tử Khiêm, có người thì lại bất ngờ xong lại tăng thêm phần ái mộ.

Ánh mắt Lăng Thư Dĩnh ngạc nhiên nói không nên lời, người cứu nàng lại chính là vị hôn phu của nàng sao? Nàng còn tưởng hắn là Thương nhân buôn bán.

“Hôm đó không tiện tiết lộ thân phận, mong nàng không trách ta.” Viễn Tử Khiêm mở lời, nếu hắn không nói chuyện không biết nàng còn đứng đó ngạc nhiên đến bao giờ.

“Bỏ đi, ta trách thì cũng có được gì đâu.” Lăng Thư Dĩnh xua tay tỏ vẻ không chấp nhất với hắn, nàng đâu phải là người nhỏ mọn đến thế.

Dù sao hôm đó hắn cũng cứu nàng, nàng miễn cưỡng bỏ qua cho hắn vậy nhưng mà đến giờ nàng vẫn còn đang sốc đây.

“Ta sẽ bù đắp cho nàng.” Viễn Tử Khiêm nháy mắt với nàng, có rất nhiều cách để bù đắp hắn cũng không phải không có cách.

“Ai cần chứ.” Lăng Thư Dĩnh quay mặt đi chỗ khác, nàng có yêu cầu hắn bù đắp đâu mà hắn tự nhiên thế.

Tố Yến Ninh đi đến hướng Viễn Tử Khiêm hành lễ, xong lại quay sang nói chuyện với Lăng Thư Dĩnh: “Lăng tiểu thư, sau núi giả bên kia có đom đóm rất đẹp, ta muốn mời tiểu thư qua trò chuyện tán gẫu cùng mọi người.”

“Ta…” Lăng Thư Dĩnh hơi do dự, nàng tính ở đây nói thêm vài lời với Viễn Tử Khiêm nhưng cũng khó từ chối Tô Yến Ninh.

“Mọi người chỉ chờ mỗi Nhạn tiểu thư thôi, chúng ta mau đến đó đi.” Tô Yến Ninh không đợi Lăng Thư Dĩnh gật đầu đồng ý liền kéo Lăng Thư Dĩnh đi đến chỗ có đom đóm mà nàng nói.

“Tiểu thư… tiểu thư.” Tiểu Yên bị Tô Yến Ninh đẩy sang một bên, rõ ràng nàng theo hầu hạ chủ tử vì sao lại không cho nàng theo cùng.

Viễn Tử Khiêm nhìn theo bóng dáng của Lăng Thư Dĩnh, cũng nhìn ra thái độ của Tô Yến Ninh có chút khác lạ liền cất tiếng hỏi Tiểu Yên: “Tiểu thư nhà ngươi quen biết Tô Yến Ninh?”

“Tiểu thư nhà nô tỳ bình thường ít qua lại với các tiểu thư khác, cũng không qua lại với Tô tiểu thư.” Tiểu Yên vội lắc đầu, hôm nay là lần đầu bọn họ gặp Tô Yến Ninh.

Tự nhiên Tô Yến Ninh lại chủ động kết thân với Lăng Thư Dĩnh, điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ bên trong còn có âm mưu khác.

Tin tức hắn được ban hôn đã truyền ra ngoài mà Viễn Tử Kỳ vẫn yên lặng không có động tĩnh gì, xem ra họ đã sớm có kế hoạch từ trước rồi.

“Nói với Hoàng thượng, bổn vương thấy không khỏe nên về trước.” Viễn Tử Khiêm ghé sát tai A Quảng đang đứng bên cạnh dặn dò.

Sau khi dặn dò xong thì Viễn Tử Khiêm nhanh chóng đi theo hướng Lăng Thư Dĩnh vừa rời đi lúc nãy.

“Vương… gia…” A Quảng ngớ người ra nhìn theo bóng dáng Viễn Tử Khiêm rời đi, lần này Vương gia lại để hắn một mình ở lại đối phó rồi.

Lăng Thư Dĩnh đi theo Tô Yến Ninh ra phía sau núi giả nhưng ở đây làm gì có đom đóm? Cũng chẳng có ai khác chẳng lẽ nàng bị lừa? Nhưng nàng có gì để lừa, lừa nàng thì có lợi ích gì đâu.

“Ưm… ưm…” Lăng Thư Dĩnh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, nàng đã bị Tô Yến Ninh từ phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng đến khi nàng ngất thì thôi.

Tô Yến Ninh thấy Lăng Thư Dĩnh đã ngất thì dìu Lăng Thư Dĩnh về phía Trường Khánh cung, nàng đã quan sát kỹ chỗ này ít người thấy nên mới dám chọn chỗ này ra tay.

Viễn Tử Khiêm nhìn thấy hết cảnh này cũng nhanh chóng đi theo phía sau hai người họ đến Trường Khánh cung.

Tô Yến Ninh đi đến trước cửa phòng còn chưa kịp mở cửa đã bị Viễn Tử Khiêm đánh ngất. Hắn đỡ Lăng Thư Dĩnh ngồi một góc trước rồi đưa Tô Yến Ninh vào bên trong phòng.

Bên trong phòng mùi xuân dược lan tỏa khắp phòng, cũng may là hắn sớm có chuẩn bị dùng khăn bịt mũi lại trước khi vào đây.

Sau khi Viễn Tử Khiêm đóng cửa lại, hắn đi đến bế Lăng Thư Dĩnh rời đi trước, nếu còn ở đây lâu chỉ e sẽ bị Viễn Tử Kỳ phát hiện.

Bên ngoài cổng thành xe ngựa của A Quảng đã sớm chờ sẵn chỉ chờ Viễn Tử Khiêm đến.

Viễn Tử Khiêm thuận lợi đưa Lăng Thư Dĩnh vào bên trong xe ngựa, A Quảng cũng nhanh chóng đánh xe chạy đi.

Bên này Viễn Tử Kỳ theo thời gian dự tính đi đến Trường Khánh cung mà không hề hay biết mọi chuyện đã sớm bị thay đổi.

Viễn Tử Kỳ mở cửa phòng ra thấy bên trong tốt om, nhờ ánh sáng mờ của ánh trăng chiếu vào mới thấy bóng dáng nữ nhân nằm trên giường, hắn không nghĩ ngợi liền đến giường thực hiện kế hoạch.