Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Thánh chỉ ban hôn

-Ngự Thư phòng-

Sau khi đưa Lăng Thư Dĩnh về phủ Thừa tướng, Viễn Tử Khiêm không vội trở về vương phủ mà vào cung diện kiến An đế.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Viễn Tử Khiêm quỳ xuống hành lễ.

“Miễn lễ, con ngồi đi.” An đế phất tay ra hiệu cho Viễn Tử Khiêm miễn lễ, ánh mắt An đế nhìn Viễn Tử Khiêm quan sát.

Viễn Tử Khiêm có chút phong thái giống ông năm đó, chỉ tiếc tiểu tử này chỉ thích cầm đao kiếm suốt ngày ra chiến trường giết giặc, không nghĩ đến chuyện gì khác.

“Tạ phụ hoàng.” Viễn Tử Khiêm đứng dậy đi đến ghế ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt An đế nhìn hắn, hắn chỉ lãng sang hướng khác.

“Biên cương cũng đã hết loạn, lần này con ở yên trong kinh thành mà thành thân.” An đế lên tiếng, triều đình thiếu gì người, mấy chuyện cỏn con thì để người khác xử lý.

Dù sao Viễn Tử Khiêm đã đánh lui được Nguyệt quốc thì không còn chuyện gì đáng lo ngại, chỉ lo binh biến trong cung mà thôi.

“Chuyện này…” Viễn Tử Khiêm tỏ vẻ do dự nói không nên lời, hắn thẳng thắn quá liệu có bị An đế nghi ngờ hắn có ý đồ không nhỉ?

“Con xem Thái tử nhỏ hơn con có hai tuổi mà đã nạp bốn năm người thiếp rồi, còn con con có ai?” An đế bỏ tấu chương xuống không nhịn được tức giận.

Năm đó ông đồng ý cho Viễn Tử Khiêm ra chiến trường một phần cũng là muốn bảo vệ nó, nào ngờ nó một đi thì không thèm trở về, mà trở về nghe đến việc thành thân thì đi biệt tích.

“Chỉ sợ người ta không chịu.” Viễn Tử Khiêm thở dài, hắn cũng để ý rồi đó nhưng vội vàng quá người ta cũng nghĩ không tốt về hắn.

Chẳng biết nói thế nào, nhưng trong đầu hắn lại xuất hiện hình bóng của Lăng Thư Dĩnh, dù sao cũng mới gặp lần đầu, sao lại có ấn tượng sâu sắc với nàng vậy?

Hắn có nghe nói Viễn Tử Kỳ cũng muốn lấy Lăng Thư Dĩnh làm chính phi, mặc khác là liên hôn nhằm củng cố thế lực trong triều.

“Là tiểu thư nhà nào? Trẫm liền ban hôn không sợ người ta không đồng ý.” An đế nghe đến đây liền sáng mắt, rốt cuộc Viễn Tử Khiêm cũng chịu để ý khuê nữ nhà người ta rồi.

Ban đầu ông còn tưởng Viễn Tử Khiêm muốn cả đời ngoài chiến trường, cả đời không thành thân không có người kế tự, bây giờ có người trong lòng thì sao ông không đồng ý được.

“Lăng Thư Dĩnh.” Viễn Tử Khiêm nhàn nhã thưởng trà, dù sao hắn diện kiến vào giờ này đương nhiên đều đã có dự tính.

“Thái tử mấy hôm nay cũng có đề cập với trẫm chuyện muốn nạp Lăng Thư Dĩnh làm chính phi, trẫm còn chưa đồng ý.” An đế thở dài, dạo này Viễn Tử Kỳ cứ liên tục đề cập đến chuyện này.

Nhưng bởi vì Lăng Thừa tướng tỏ ý từ chối mối hôn sự này nên đến giờ ông vẫn chưa đồng ý ban hôn cho Viễn Tử Kỳ, ông vẫn muốn mai mối hôn sự này cho Viễn Tử Khiêm. Nên khi Viễn Tử Khiêm nhắc đến Lăng Thư Dĩnh ông có chút bất ngờ.

“Tuy mới gặp nhưng con và nàng đã sớm định nhân duyên.” Viễn Tử Khiêm lấy trong ống tay áo ra một miếng ngọc bội đưa cho An đế xem.

Lúc nãy trên ngựa nhân lúc Lăng Thư Dĩnh không để ý nên hắn tiện tay lấy ngọc bội của nàng để làm tin thôi. Với lại hắn cũng đã hứa với Lăng Tướng quân, lần này hắn trở về chính là giúp Lăng Thư Dĩnh thoát khỏi hôn sự với Viễn Tử Kỳ.

“Có chuyện đó sao?” An đế nhìn thấy miếng ngọc bội, đây quả thực là ngọc bội của tiên đế ban tặng cho Lăng Thừa tướng.

Trước giờ không nghe Viễn Tử Khiêm mở miệng nhắc đến nữ nhân, hôm nay lại chủ động nói chuyện này, xem ra vị cô nương đó khiến Viễn Tử Khiêm rất để tâm, vẻ mặt của Viễn Tử Khiêm khi nói về Lăng Thư Dĩnh thì không giống như đang nói dối.

“Ngoài nàng ấy ra nhi thần cũng không có dự định thành thân với người khác, nhi thần cũng không nạp thêm thiếp.” Viễn Tử Khiêm nói câu khẳng định, vừa nãy An đế còn mạnh miệng đòi ban hôn mà, sao bây giờ do dự rồi?

“Ha… ha, đây có thể gọi là lương duyên tiền định, trẫm vốn dĩ đợi con về ban hôn cho con và Lăng Thư Dĩnh mà sợ con không đồng ý, giờ thì hay rồi.” An đế cười lớn, quả thật là trùng hợp rất trùng hợp là đằng khác.

Tiểu tử này rốt cuộc cũng chịu mở miệng đòi ban hôn rồi, ông cũng không hổ thẹn với mẫu phi đã khuất của nó rồi.

Viễn Tử Khiêm hiểu rõ vấn đề, hắn vừa bị An đế chơi một vố, nếu ông ấy sớm nói chuyện ban hôn cho hắn thì hắn cũng không cần nhiều lời nãy giờ.

“Vậy thì phải nhờ phụ hoàng viết một đạo thánh chỉ ban hôn rồi.” Viễn Tử Khiêm đứng dậy chắp tay cầu xin, hắn muốn chắc chắn là thánh chỉ ban xuống.

Cái hắn cần là thánh chỉ chứ không cần lời nói suông của An đế, hắn không muốn bị Viễn Tử Kỳ hớt phỏng tay trên vì lời nói suông của An đế đâu.

“Trẫm đã viết sẵn rồi, bây giờ liền sai người mang đến Thừa tương phủ.” An đế cười không ngớt, tuổi trẻ khó tránh nôn nóng chuyện này ông có thể hiểu được.

“Cũng muộn rồi nhi thần xin phép cáo lui.” Viễn Tử Khiêm thấy đã chắc chắn liền hành lễ rồi rời đi trước.

Nếu hắn còn ở đây không biết sẽ bị An đế chọc ghẹo ra thành bộ dạng gì, vẫn là hắn nên rút lui sớm thì tốt hơn.

-Phủ Thừa tướng- Không đợi tới ngày mai, Viễn Tử Khiêm vừa đi An đế đã ra lệnh cho Vương Công công lo liệu việc này.

Rất nhanh thánh chỉ đã được đưa đến phủ, cùng đội ngũ hạ sính lễ song song nhau nâng vào gần cửa bên trong Lăng phủ.

Thái giám đi đầu cao giọng liệt kê ra danh mục quà tặng: “...Hoàng kim hai ngàn hai, bạc trắng hai vạn, gấm ngàn xấp, một cặp phỉ thúy…”

Danh mục quà tặng trong sính lễ, ước chừng lên đến năm trăm rương đồ đều để đầy trong sân.

Vương Công công đứng giữa sân nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai, liền giơ thánh chỉ lên chỉnh giọng hô to: “Lăng Thư Dĩnh tiếp chỉ."

Lăng Thư Dĩnh cùng Lăng Thừa tướng đang vui vẻ dùng bữa cũng vì âm thanh này mà ra ngoài xem thử, mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nàng vẫn nhanh chóng quỳ xuống chờ nghe thánh chỉ.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Lăng Thư Dĩnh hiền thục đoan trang, hiểu biết lễ nghĩa, nay ban trẫm ban hôn Lăng Thư Dĩnh cùng Vãn Hiền vương Viễn Tử Khiêm kết mối lương duyên, bảy ngày sau tổ chức hôn lễ, khâm thử.” Vương công công đọc xong liền gấp thánh chỉ lại bước đến chỗ Lăng Thư Dĩnh tỏ ý nhắc nhở.

“Tiểu nữ tiếp chỉ, tạ ơn hoàng thượng.” Lăng Thư Dĩnh dưới sự thúc giục của Vương công công liền nhận lấy thánh chỉ.

Lăng Thư Dĩnh cầm thánh chỉ trong tay mà lòng đầy rồi bời, không phải chứ nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần, nàng chưa muốn thành thân lúc này.

Vương Công công sau khi giao thánh chỉ liền chắp tay chúc mừng: “Lăng tiểu thư chúc mừng, chúc mừng Tướng gia, chúc mừng.”

“Đa tạ Vương Công công.” Lăng Thừa tướng khẽ gật đầu, ra hiệu cho Quản gia nhét vào tay Vương công công một ít bạc xem như quà mừng.

“Đa tạ Tướng gia, Vương gia và Lăng tiểu thư sớm quen biết nhau, nay được ban hôn quả thực là lương duyên tiền định.” Vương công công nhận lấy bạc nhanh chóng cất đi, không quên nói thêm vài lời nịnh hót.

Đêm hôm Hoàng thượng còn sai người mang thánh chỉ và sính lễ đến chứng tỏ Hoàng thượng rất xem trọng mối hôn sự này, ông nịnh nọt một chút biết đâu lại có lợi về sau.

“Tiểu nữ được Vương gia để ý là phúc phận của nó, đã phiền Công công đêm hôm đến đây rồi.” Lăng Thừa tướng cười trừ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn sang Lăng Thư Dĩnh.

Hôm trước ông còn nghe nói Thái tử đề cập chuyện ban hôn, hôm nay Hoàng thượng liền thánh chỉ ban hôn Lăng Thư Dĩnh với Viễn Tử Khiêm? Chuyện này lạ thật.

“Không vất vả, lão nô cáo lui.” Vương Công công hành lễ rồi nhanh chóng dẫn người rời đi.

Lăng Thư Dĩnh thấy Vương Công công đã đi xa, lúc này nàng mới lên tiếng: “Đến dung mạo Viễn Tử Khiêm thế nào con còn chưa nhìn thấy.”

“Vậy chắc con được Vương gia để mắt đến rồi.” Lăng Thừa tướng cười đùa, nhiều khi Lăng Thư Dĩnh quen biết Viễn Tử Khiêm mà không hay biết thân phận đấy chứ.

“Con không thèm.” Lăng Thư Dĩnh bĩu môi, để ý gì chứ nàng đâu có cần mối hôn sự này.

Né được một Viễn Tử Kỳ thì lại vướng phải Viễn Tử Khiêm, sao nàng cứ dính líu đến người nhà họ Viễn thế nhỉ?

“Ai cũng được, miễn không phải là Thái tử thì tốt.” Lăng Thừa tướng nói rồi đi vào bên trong dùng bữa tiếp.

Ngay từ đầu ông đã nhìn ra dã tâm của Viễn Tử Kỳ, nếu gả Lăng Thư Dĩnh cho Viễn Tử Kỳ chi bằng ông đem Lăng Thư Dĩnh gả cho một gia đình bình thường còn tốt hơn.

“Con mặc kệ, con không muốn gả.” Lăng Thư Dĩnh chu mỏ bướng bỉnh đi theo vào bên trong, nàng còn chưa tìm được lang quân như ý, nàng không muốn đồng ý hôn sự này.

“Con có gan làm trái thánh chỉ sao?” Lăng Thừa tướng khẽ nhíu mày, đứa con này ông chiều riết sinh hư rồi.

Nhị đệ của ông ở ngoài biên cương thi thoảng gửi thư về, trong thư lần nào cũng khen ngợi Viễn Tử Khiêm theo ông thấy Lăng Thư Dĩnh gả cho Viễn Tử Khiêm là chuyện tốt.

Với lại Viễn Tử Khiêm là tướng tài trung trực thẳng thắn, tương lai chắc chắn là một minh quân được bá tánh yêu mến.

“Phụ thân biết con không có cái gan đó mà.” Lăng Thư Dĩnh ngồi xuống bàn chống cằm nhìn thức ăn trên bàn, nghe xong thánh chỉ nàng hết muốn dùng bữa tiếp luôn.

Thà nàng gả cho Viễn Tử Khiêm còn hơn, Viễn Tử Kỳ tiếng xấu đồn xa nàng cũng không muốn dính líu tới đâu.

“Thôi nào thành thân là chuyện tốt, con mau dùng bữa đi.” Lăng Thừa tướng gắp thức ăn vào chén cho Lăng Thư Dĩnh.

Lăng Thư Dĩnh thở dài rồi bắt đầu động đũa, dù sao nàng cũng phải ăn trước mới có sức tính tiếp.

Mà nàng cũng tò mò không biết Viễn Tử Khiêm là người thế nào? liệu có giống Viễn Tử Kỳ là kẻ trăng hoa không? Nàng toàn nghe trong thư nhị thúc hết lời khen ngợi hắn, cả phụ thân cũng thích Viễn Tử Khiêm.