Chương 7: Chương 7: Suýt nữa thì nguy
–--- Phượng nghi cung— Viễn Tử Khiêm cùng Lăng Thư Dĩnh ngồi xe ngựa đến hoàng cung, giờ này đã thiết triều xong An đế cũng lui tới Phượng nghi cung, hắn chỉ đành đến Phượng nghi cung thỉnh an.
“Không cần căng thẳng, ta sẽ nói giúp nàng.” Viễn Tử Khiêm nắm lấy tay nàng trấn an, dù sao nàng cũng là lần đầu vào cung diện kiến khó tránh sai sót.
“Quan hệ của chàng với bọn họ có vẻ không tốt nhỉ?” Lăng Thư Dĩnh dò hỏi, tuy nàng không biết nhiều về chuyện của hắn nhưng thiên hạ cũng không ít lời đồn đại về chuyện của hoàng thất.
Nàng lại sợ hỏi nhiều quá hắn lại không vui, có khi lại trúng nỗi buồn của hắn tốt nhất vẫn là để hắn tự nói ra vậy.
“Cũng không thân, không tiếp xúc nhiều sẽ tránh được họa.” Viễn Tử Khiêm nhắc nhở, nếu Từ Hoàng hậu tốt thì từ nhỏ hắn đã không xin ra ngoài doanh trại rồi.
“Ta thấy chàng sống được trong hoàng cung quả thực không dễ dàng gì.” Lăng Thư Dĩnh suy đoán, dù sao thâm cung bí hiểm ai biết được phúc hay là họa.
“So với hoàng cung, ta từ nhỏ đã sống ở quân doanh.” Viễn Tử Khiêm lắc đầu cười, quân doanh còn ác liệt hơn hoàng cung đối với hắn làm gì sợ cái chết nữa.
Vương Công công sớm đã đứng phía trước đón vừa thấy bóng dáng hai người bọn họ quỳ xuống hành lễ, không quên nhắc nhở: “Vương gia, Vương phi mời vào trong Hoàng thượng đang đợi.”
“Đa tạ Vương công công.” Viễn Tử Khiêm khách sáo nói rồi cùng Lăng Thư Dĩnh vào bên trong.
Bên trong tiếng cười đùa rộn rã, chính giữa An đế cùng Tô Hoàng hậu đang cười nói vui vẻ, bên trái Viễn Tử Kỳ cùng Tô Yến Ninh đang ngồi trò chuyện góp vui, bên phải Viễn Tử Hành đang chăm chú dùng điểm tâm.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.” Viễn Tử Khiêm cùng Lăng Thư Dĩnh đồng thanh hành lễ.
“Miễn lễ, hai đứa mau ngồi xuống dùng bữa đi.” An đế xua tay ý bảo miễn lễ, trong lòng cảm thấy vô cùng ưng ý vì đã tác hợp được một đôi uyên ương.
“Tạ ơn phụ hoàng.” Viễn Tử Khiêm dìu Lăng Thư Dĩnh ngồi xuống, dáng vẻ ân cần gấp đồ ăn cho nàng, hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của những người khác.
“Nàng xem đến nói cũng đồng thanh thế kia, quả là trời sinh một đôi.” An đế quay sang nói chuyện với Tô Hoàng hậu, tình cảm của hai người họ cũng làm cho ông ngưỡng mộ.
"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói năm xưa tiên đế có ban tặng cho Lăng gia một miếng ngọc bội, thần thiếp cũng hiếu kỳ muốn xem." Tô Hoàng hậu nũng nịu với An đế, chỉ cần Lăng Thư Dĩnh không lấy ra được ngọc bội thì bà sẽ có cơ đổ tội cho Lăng Thư Dĩnh.
Viễn Tử Kỳ có nói với bà, Lăng Thư Dĩnh đã làm mất ngọc bội ngự ban, tội này dù có là hoàng thân quốc thích thì cũng không tránh khỏi liên lụy.
"Chỉ là miếng ngọc có gì mà đáng xem." An đế tỏ vẻ không quan tâm, cũng như bao miếng ngọc khác chỉ là thiết kế tinh xảo hơn một chút mà thôi.
Đột nhiên ông nhớ miếng ngọc bội đó đang ở trong tay Viễn Tử Khiêm, mà tự nhiên Tô Hoàng hậu xem muốn xem quả thực có chút bất thường.
"Thần thiếp muốn xem." Tô Hoàng hậu liền lắc lắc ống tay áo An đế làm nũng, bà biết An đế sẽ không nỡ từ chối yêu cầu này của bà.
An đế nuông chiều Tô Hoàng hậu, ánh mắt hướng về Lăng Thư Dĩnh mở lời: “Vãn Hiền vương phi, trẫm nghe nói con đang giữ miếng ngọc Tiên đế ngự ban có thể đem ra để mọi người ở đây mở mang tầm mắt không?"
"Chuyện này…" Lăng Thư Dĩnh nghe nói đến miếng ngọc liền trở nên ấp úng, vẻ mặt lộ ra tia khó xử.
Vấn đề trước mắt là nàng lấy đâu ra ngọc bội để cho An đế và Tô Hoàng hậu xem đây? Sao mà lại muốn xem đúng lúc thế này.
“Chỉ là một miếng ngọc bội chẳng lẽ hoàng tẩu lại keo kiệt không muốn lấy ra?” Viễn Tử Kỳ im lặng nãy giờ liền lên tiếng, hắn cũng muốn xem Lăng Thư Dĩnh làm sao giải thích vấn đề này với An đế.
“Là không muốn mang hay là không có để mang ra đây.” An đế lúc này cũng lên tiếng vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị.
Viễn Tử Kỳ thấy An đế nói đỡ cho hắn, hắn liền nghĩ lần này có An đế chống lưng được nước lấn tới: “Ngọc bội đó của tiên đế ban tặng nếu làm mất thì tội không nhẹ đâu, Hoàng tẩu vẫn là nên lấy ngọc bội ra thì hơn.”
Dưới áp lực của An đế và Viễn Tử Kỳ, Lăng Thư Dĩnh cũng trở nên căng thẳng hơn trước, lúc này bàn tay của Viễn Tử Khiêm nắm lấy tay nàng trấn an.
“Phụ hoàng, thật ra miếng ngọc ở chỗ nhi thần, nàng ấy nhờ nhi thần bảo quản nên ngại không dám nói.” Viễn Tử Khiêm lấy miếng ngọc bội ra giơ lên cho An đế xem qua.
Không ngờ chuyện Lăng Thư Dĩnh làm mất ngọc bội Viễn Tử Kỳ cũng biết, chỉ là Viễn Tử Kỳ không hề hay biết hắn là người giữ ngọc bội.
“Con cũng là hiền tế của Lăng Thừa tướng, giữ ngọc bội hộ cũng không vấn đề gì, đừng tưởng trẫm không biết hai người dùng ngọc bội làm tính vật định tình.” An đế lên tiếng nói đỡ cho Viễn Tử Khiêm, ông biết chuyện lần này là do Viễn Tử Kỳ có ý muốn hãm hại Lăng Thư Dĩnh.
Xem ra sắp hoàng thất khó tránh cuộc long tranh hổ đấu, thật tình thì ông không muốn kéo Viễn Tử Khiêm vào cuộc tranh giành này, thế lực của Tô gia ông còn phải nể ba phần, một mình Viễn Tử Khiêm làm sao đối phó lại bọn chúng.
“Phụ hoàng nói chí phải.” Viễn Tử Khiêm gật đầu hưởng ứng, hắn với Lăng gia bây giờ là người một nhà điều này không thể phủ định được.