Chương 2: Ánh trăng sáng của Doãn Minh Trạch.
Lời của Trương quản gia như sét đánh ngang tai, Tô Văn và Tô Nhiên ai cũng nhìn nhau không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy.
“Quản gia Trương, hình như là ông đang nhầm lẫn gì đúng không? Tô gia ngoài Tô Nhiên ra thì…”
“Không có gì nhầm lẫn ở đây cả. Người mà Doãn Minh Trạch muốn cưới là Tô Ninh tôi chứ không phải Tô Nhiên mà mấy người ca tụng.”
Tô Ninh từ phía sau đi tới, phá tan bầu không khí ảm đạm.
“Tô đại tiểu thư, nhị thiếu gia của chúng tôi đang trên đường tới nên mong cô đợi thêm chút.”
“Được rồi quản gia Trương, ông hãy bảo với Doãn Minh Trạch là đi từ từ.”
Tô Ninh không muốn vì mình mà Doãn Minh Trạch không tuân thủ luật giao thông, vì hắn cũng đã một lần vì cô mà phải tới đồn cảnh sát.
“Tô Ninh, chuyện này là như thế nào? Tại sao nhị thiếu gia của Doãn gia lại cưới mày chứ không phải Tô Nhiên.”
Tô Văn tức giận, chất vấn cô.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Tô Văn, Tô Ninh bật cười.
“Tô Nhiên? Tô Văn, ông đề cao cô ta quá rồi đó. Chỉ là một đứa con gái riêng của ông với ả tiểu tam Khiết Mộng đó mà lại còn luôn miệng nói là tiểu thư của Tô gia.”
Dù sao đi nữa cô cũng sắp rời khỏi Tô gia rồi cho nên là không cần phải nhún nhường quá làm gì cả, tốt nhất là làm cho họ tức chết để đền tội với mẹ ruột của cô.
“Ngậm miệng, tại sao Tô gia lại có đứa con gái vô học như mày chứ?”
“Ba, ba bớt giận. Dù gì chị ấy từ nhỏ cũng sống dưới quê nên không có giáo dục.”
Tô Nhiên vẫn không quên, vừa nịnh người ba tồi vừa nói những lời khiêu khích với Tô Ninh.
“Hai người không cần phải diễn vai ba con tốt với nhau trước mặt tôi. Dù gì thì sính lễ này là của Tô Ninh tôi, và người mà Doãn Minh Trạch kết hôn cũng là Tô Ninh tôi.”
Tô Ninh cầm chìa khoá xe oto lên rồi quay sang nhìn Tô Văn với Tô Nhiên, cười một cách thích thú.
Tô Nhiên thấy vậy nhanh tay cười chìa khoá xe từ tay của Tô Ninh, sau đó mạnh miệng nói: “Tô Ninh, em biết là chị mới từ dưới quê lên nên muốn tìm được một nhà giàu có để kết hôn, nhưng cũng đừng vì thế mà cước đi người em muốn kết hôn chứ?”
“Tô Nhiên nói đúng đấy, nguời mà nhị thiếu gia Doãn Minh Trạch muốn cưới cũng chỉ có em gái mày nên mày tốt nhất đừng gây rối ở đây.”
“Ông chắc chắn người mà Doãn Minh Trạch muốn cưới là Tô Nhiên chứ không phải tôi?”
Tô Ninh hỏi Tô Văn lại lần nữa.
“Dĩ nhiên.”
Nghe được câu trả lời của Tô Văn, Tô Ninh không nói gì thêm liền đi lên lầu.
Tô Nhiên thấy Tô Ninh rời đi liền cười một cách mãn nguyện.
Cô ta đi tới, nhìn đống sính lễ mà Doãn Minh Trạch chuẩn bị cho mịn, nghĩ ra một đống những suy nghĩ không thành hiện thực.
“Ba, cuối cùng thì con cũng được gả cho anh Doãn Minh Trạch -nhị thiếu gia của Doãn gia.”
Tô Nhiên đi lại gần Tô Văn, nói ra những lời mà ngay cả quản gia Trương cũng phải lắc đầu.
Nửa tiếng sau, Doãn Minh Trạch cuối cùng cũng đến nơi.
Bước xuống xe, hắn thấy quản gia Trương đang đứng ở cổng Tô gia.
“Sếp, chẳng lẽ tiểu thư Tô Ninh thay đổi ý rồi?”
Trợ lý Thẩm đứng bên cạnh, tò mò nên hỏi Doãn Minh Trạch.
“Tôi nghĩ cô ta không dám.”
Doãn Minh Trạch đi tới, hỏi quản gia Trương: “Sao ông lại đứng ngoài này?”
“Nhị thiếu gia cậu tới rồi, may quá.”
Thấy quản gia Trương có vẻ gấp gáp, Doãn Minh Trạch nghi đã có chuyện gì xảy ra liền đi vào bên trong. Quản gia Trương đi theo sau, vừa đi vừa kể những gì vừa xảy ra.
Tô Văn với Tô Ninh lúc này vẫn còn đang chìm ngập vào đống của hồi môn mà Doãn gia mang tới mà không biết chuẩn bị có bão giông ập xuống.
“Hay cho một Tô gia nhỏ bé, dám lấy sính lễ của Doãn gia.”
Doãn Minh Trạch đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng, theo sau là quản Trương và trợ lý Thẩm cùng với mười tên vệ sĩ theo sau.
Thấy Doãn Minh Trạch đến, Tô Văn đi lại rồi bắt đầu nịnh.
“Không biết con rể tới nên ta không cho người ra đón. Mong con rể đừng trách người ba vợ này.”
“Đúng vậy anh Trạch, em biết là anh tới hỏi cưới em nhưng hãy báo trước một tiếng để ba với em chuẩn bị…”
Chát.
Trợ lý Thẩm đi tới, tát thẳng vào mặt Tô Nhiên một cái, cái tát mạnh đến nỗi khiến cô ta đứng không vững, ngã xuống sàn nhà.
“Chỉ là một đứa con gái riêng mà dám mơ mộng tới nhị thiếu gia của Doãn gia, Tô gia đúng là gan to bằng trời.”
Thấy Doãn Minh Trạch tức giận, Tô Văn liền đỡ Tô Nhiên dậy rồi hỏi: “Không biết là Tô gia chúng tôi đã làm gì sai mà…”
“Tô lão gia, chẳng phải là lúc nãy tôi đã nói với ông rồi sao. Nhị thiếu gia của chúng tôi tới là để hỏi cưới đại tiểu thư Tô Ninh nhưng ông với con gái riêng cứ khẳng định rằng người mà nhị thiếu gia chúng tôi muốn cưới là tiểu thư Tô Nhiên.”
Nghe quản gia Trương nói vậy, với thái độ tức giận đỉnh điểm của nhị thiếu gia Doãn Minh Trạch thì cuối cùng Tô Văn với đứa con gái riêng Tô Nhiên của ông ta mới nhận ra rằng, những gì khi nãy mà Tô Ninh nói đều là sự thật.
“Tôi… tôi thật sự không biết người mà nhị thiếu gia muốn cưới lại chính là đứa con gái lớn mới từ dưới quê lên Tô Ninh.”
Nhắc tới Tô Ninh, Tô Văn ông ta vẫn không quên nhắc tới xuất thân của cô để khiến cho Doãn Minh Trạch chán ghét mà suy nghĩ lại.
“Dưới quê? Ý ông là tôi bắt buộc phải cưới một người sống ở thành phố như nhị tiểu thư Tô Nhiên đây.”
Tô Văn sợ hãi đáp lại: “Nhị thiếu gia, cậu cứ nói quá. Chúng tôi đâu có dám…”
“Không dám? Vậy tại sao tôi mang sính lễ tới đây mà người nhận không phải Tô Ninh?”
“Anh Trạch, anh có nhầm không vậy? Ở Tô gia có mỗi em là tiểu thư, đâu có ai xứng với anh nữa ngoài em.”
Tô Nhiên ngồi lại gần, làm nũng với Doãn Minh Trạch.
Doãn Minh Trạch thấy vậy liền đẩy mạnh Tô Nhiên ra, hắn rút trong túi ra một chiếc khăn rồi lau những chỗ mà khi nãy cô ta chạm vào.
Thấy mình bị sỉ nhục như vậy, Tô Nhiên tức giận ra ngồi gần với ba cô ta.
“Tại sao tôi không được kết hôn với Tô Ninh mà người đó lại là cô?”
“Dĩ nhiên là chị ấy không có học thức, còn em thì sắp được vào công ty anh thực tập.”
“Chỉ là một thực tập mà dám ngông cuồng ở đây.”
Thẩm trợ lý nói xong liền rút điện thoại ta gọi một cuộc về công ty: “Nhanh chóng loại bỏ hồ sơ của người tên Tô Nhiên.”
Tô Văn với Tô Nhiên nghe xong, liền hoảng không còn chút máu trên gương mặt.
“Tô Ninh đâu?”
Thấy Doãn Minh Trạch vẫn nhất quyết đòi gặp Tô Ninh, Tô Văn lén đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi đổ trộm.
“Tôi ở đây…”
Tô Ninh từ trên tầng đi xuống, xách theo vali đựng đồ của mình.
Thấy Tô Ninh, ánh mắt Doãn Minh Trạch liền trở lại, dịu hơn một chút.
“Tôi còn cầm theo cả sổ đăng ký kết hôn của chúng ta nữa.”
Thấy Tô Ninh giơ cuốn sổ đăng ký kết hôn lên, Tô Nhiên nhảy dựng lên.
Nhanh đi lại gần rồi giựt cuốn sổ đăng ký kết hôn từ tay Tô Ninh, giở ra xem.
Hình chụp bên trong cũng là hình của Doãn Minh Trạch chụp chung với Tô Ninh.
“Tô Ninh, chị dám làm giả sổ đăng ký kết hôn?”
“Anh Trạch, anh đừng tin chị ấy. Chị ấy dám làm giả sổ đăng ký kết hôn để có thể được vào Doãn gia…”
Tô Nhiên nói vừa dứt thì Doãn Minh Trạch cũng giơ sổ đăng ký kết hôn lên.
Tô Nhiên cầm sổ đăng ký từ tay của Doãn Minh Trạch, không ngờ đó là sổ thật.
“Anh Trạch, anh thực sự đã đăng ký kết hôn với Tô Ninh…?”
Tô Ninh giật lại sổ đăng ký kết hôn từ tay của Tô Nhiên rồi đi về phía Doãn Minh Trạch, đứng cạnh hắn.
“Sao? Cô vẫn còn nghi ngờ sao?”
Tô Ninh nói bằng giọng đắc ý.
“Nhị thiếu gia, cậu thực sự đã kết hôn với con gái lớn Tô Ninh của tôi?”
“Tôi lại đi lừa ông?”
Nói xong, Doãn Minh Trạch ra hiệu cho quản gia Trương kéo vali của Tô Ninh đi, sau đó ra hiệu cho Thẩm trợ lý mang hết sinh lễ cho Tô Ninh đi cùng.
“Anh Trạch, Tô Ninh chị ta đã qua đêm cùng với người đàn ông khác, anh không thể…”
“Tô Nhiên, em im miệng lại ngay.”
Tô Minh hét lớn, chặn ngang lời nói của Tô Nhiên.
Tô Vũ thấy vậy cũng đưa tay bịt lại miệng của Tô Nhiên, không cho cô ta nói thêm: “Em ngậm miệng lại ngay, đừng có nói linh tinh.”
Tô Nhiên không chịu liền giật mạnh tay Tô Vũ ra : “Em không có nói dối, nhìn xem, trong ảnh này chính là Tô Ninh và tên đàn ông kia.”
Tô Ninh nhìn bức ảnh mà Tô Nhiên giơ lên, cười lớn: “Cô nhìn lại xem, bức ảnh đó là gì?”
Tô Nhiên quay điện thoại lại, nhìn kĩ mặt tên đàn ông kia.
“Là anh Trạch…. Không thể nào…”
“Tô Văn, ông tốt nhất là nên quản kĩ đứa con gái riêng của mình lại. Nếu còn động tới Tô Ninh lần nữa, Doãn Minh Trạch tôi không đảm bảo cô ta vẫn còn sống sót ở trong thành phố lớn này.”