Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Ánh trăng sáng của Doãn Minh Trạch.

“Tôi đã cho người dọn phòng cho em rồi, em cứ tạm thời ở đây.”

Đây là biệt thự ở ngoại ô trung tâm thành phố A, và cũng là nhà riêng của Doãn Minh Trạch.

“Tôi sẽ không làm phiền tới ba mẹ anh chứ?”

Điều mà khi ở nhờ nhà người khác đó chính là sợ làm phiền tới người lớn.

Tô Ninh vốn sợ điều đó vì cô không giỏi nữ công gia chánh cho lắm, nên sợ bị trách móc.

“Không sao. Ba mẹ tôi ở trong trung tâm thành phố, họ cũng rất ít tới nhà riêng thăm tôi.”

“Vậy họ biết chúng ta đã đăng ký kết hôn chứ?”

“Ừm…”

Doãn Minh Trạch gật đầu.

Ba mẹ Doãn Minh Trạch đã biết ngay từ lúc Tô Ninh đề nghị hắn kết hôn với cô.

“Vậy… họ có nói gì không…?”

“Ý tôi là…”

Tô Ninh ấp úng nói nửa chừng.

“Không sao. Họ cũng không phải kiểu người cổ hủ, nhưng hình như họ rất thích cô.”

Nghe Doãn Minh Trạch nói vậy, trong lòng Tô Ninh dấy lên một cảm xúc khó tả.

“Cô nhìn thấy rồi chứ? Phòng này là do họ kêu người tới sửa rồi trang trí theo sở thích của cô.”

Đúng như lời Doãn Minh Trạch, căn phòng này được làm theo sở thích của cô.

Từ giường, chăn gối đệm cho đến cả bàn trang điểm, tủ quần áo hay những thứ khác trong phòng đều là màu hồng.

Thậm chí đầu giường cô còn được trang trí bằng những con thú nhồi bông nhỏ nhỏ khác nhau, giữa giường có một em gấu lớn hơn người cô cũng màu hồng.

Xem ra là Doãn lão gia và Doãn phu nhân không khó như lời đồn.

“Sao họ lại biết sở thích của tôi?”

Tô Ninh thắc mắc vì chưa gặp ba mẹ Doãn Minh Trạch biết sở thích của mình nhưng họ lại làm đúng ý cô.

“Thôi đến giờ ăn trưa rồi, xuống nhà ăn đi kẻo bụng đói sôi ùng ục đấy.”

Doãn Minh Trạch vừa nói xong thì chiếc bụng nhỏ của Tô Ninh liền phát lên tiếng “ọt, ọt, ọt…”

Tô Ninh thấy vậy chỉ muốn tìm cái hố thật sâu rồi nhảy xuống đó, hoặc ai đó ném cho cô chiếc quần để đội lên đầu.

“Này, những món này em ăn được chứ? Tôi không biết em thích ăn gì nên bảo dì Vương nấu những món này.”

Tô Ninh nhìn bàn ăn có đủ món ăn, mà toàn món cô thích.

Không nghĩ nhiều, Tô Ninh ngồi xuống bàn, chỉ kịp mời Doãn Minh Trạch một câu rồi nhanh chóng vùi mình vào bữa cơm.

Thấy Tô Ninh liên tục xin dì Vương cơm rồi ăn một cách vui vẻ, trong lòng hắn thấy vui lây.

Dì Vương nhìn nhị thiếu gia của mình, lâu lắm rồi bà mới lại thấy được dáng vẻ hạnh phúc ấy.

Xem ra, Tô Ninh đúng là một lựa chọn tốt của Doãn Minh Trạch.

“Ra phòng khách ngồi ăn hoa quả đi, tôi gọt sẵn rồi đó.”

Tô Ninh nghe thấy vẳy liền đứng lên rồi lao đi cái vụt.

Thấy dáng vẻ đó của Tô Ninh, Doãn Minh Trạch cười tươi rồi nói với theo: “Từ từ thôi, đồ ăn có chân đâu mà sợ nó chạy mất.”

“Nhưng không nhanh là hoa quả hết lạnh, ăn sẽ mất ngon.”

Dáng vẻ của Tô Ninh thật sự rất giống với cô bé mà hắn biết ngày đó.

Ở Tô gia, Tô Nhiên làm loạn khiến cho Tô Văn không biết phải làm như nào, ông cũng bị con gái xoay mòng mòng.

“Tô Nhiên, con có thể im lặng một chút được không?”

Tô Văn quát lớn, ông thực sự rất đau đầu, không thể chịu thêm một tí nào sự tức giận điên cuồng từ Tô Nhiên.

“Ba, ba thấy rồi đấy. Tại sao Doãn Minh Trạch lại muốn cưới Tô Ninh chứ không phải là con?”

Từ nhỏ, cứ hễ những gì tốt đẹp Tô Nhiên đều dành lấy, ngay cả việc đưa Tô Ninh về quê sống cũng là ý của mẹ và cô ta.

“Đúng rồi, ba mau gọi mẹ về đi. Bà ấy sẽ có cách giúp con lấy lại vị trí của nhị thiếu phu nhân nhà họ Doãn.”

Tô Văn vì không muốn bị Tô Nhiên làm cho tức chết, liền cầm điện thoại lên nhưng chưa kịp gọi đã bị Tô Minh ngăn lại.

“Không được. Chẳng phải là ba đã hứa với Tô Ninh là sẽ không đón bà ta về sao?”

Đúng vậy, chính ngày mà Tô Văn đưa Tô Ninh về quê sống cũng chính là ngày mà ông ta đưa Tô Nhiên về.

Ông ta cũng đã thực hiện lời hứa với Tô Ninh, rằng sẽ không bao giờ được đón mẹ của Tô Nhiên về Tô gia. Và dĩ nhiên, là ông ta đồng ý.

“Anh hai, em nhớ mẹ.”

Lại như mọi lần, Tô Nhiên giả vờ đáng thương để anh em Tô Minh Tô Vũ cảm thấy đáng thương.

Nhưng cho dù có làm được đi chăng nữa thì cũng sẽ đến một thời điểm người ta cũng sẽ chán ghét.

“Vậy thì anh sẽ đưa em ra ngoài, hẹn gặp bà ở quán quen nào đó. Hoặc gặp bà ấy ở khách sạn thuộc quyền quản lý của Tô gia.”

Tô Minh nói chắc nịch, nhưng với vẻ mặt kia của Tô Nhiên xem ra là cô ta không đồng ý.

“Nếu em không đồng ý thì em có thể gọi điện cho bà ấy, nói chuyện một lúc là sẽ hết nhớ.”

Dĩ nhiên Tô Minh biết vì lý do gì mà Tô Nhiên đột nhiên lại muốn ba đón mẹ cô ta về, vì thế anh không muốn hạnh phúc cả đời của Tô Ninh bị phá hoại.

“Em sẽ đi nói với anh cả, anh hai ghét em rồi.”

Tô Nhiên ấm ức nói.

Không xin được từ Tô Minh thì Tô Nhiên sẽ chạy tới công ty tìm Tô Vũ để đạt được ý nguyện.

Nhưng lần này cô ta chưa kịp đi, Tô Minh đã gọi thẳng cho Tô Vũ.

Tô Vũ: Nhiên Nhiên, em ở Tô gia là đã đủ rồi. Nếu mẹ em về đây nữa thì Tô gia sẽ loạn mất. Tốt nhất, em nên an phận, đừng làm những gì trái với đạo lý.

Nói một câu xong, Tô Vũ liền tắt máy.

Tô Nhiên nhận ra, anh em Tô Minh Tô Vũ hình như đã biết được chuyện gì đó cho nên bây giờ mới không chiều theo ý cô ta nữa.

“Ba, ba nói gì đi chứ? Ba đón mẹ về nhé, con thật sự nhớ mẹ mà.”

Con cờ cuối cùng của Tô Nhiên chính là Tô Văn, ngoài ông ta ra bây giờ không còn ai có thể giúp được cô ta.

Tô Văn bị lời nói của Tô Nhiên là cho khó chịu, cuối cùng là vẫn không làm theo ý cô ta.

Tô Văn đứng lên rời đi, Tô Minh thấy vậy cũng rời đi.

Tô Nhiên ở lại, tức giận mà dậm chân vài chỗ những nào có ai để ý. Cô ta đi về phòng với sự ấm ức cực lớn.

Khiết Mộng: Con gái, con sao vậy?

Tô Nhiên: Mẹ, Tô Ninh chị ta đã cướp mất anh Trạch của con rồi.

Khiết Mộng: Vậy con nói với ba về chuyện đưa mẹ về Tô gia chưa? Ông ấy nói sao?

Tô Nhiên: Mẹ, không biết tại sao anh em kia không đồng ý, trở mặt với con. Thậm chí cả ba cũng vậy, không ai đồng ý chuyện đón mẹ về Tô gia.

Khiết Mộng: Tô Văn ông ta vậy mà dám? Được rồi, trước tiên con hãy lấy lại sự tin tưởng của anh em Tô Minh Tô Vũ, sau đó hãy nhắc lại việc đón mẹ về Tô gia.

Tô Nhiên tắt điện thoại, nắm chặt tay lại.

“Tô Ninh, cô mãi sẽ bị Tô Nhiên tôi vùi dập dưới chân.”