Chương 11: Bất ngờ
Nhân vô cùng bất ngờ, đây là loài sói có tốc độ nhanh, chỉ cần chúng đi theo bầy các thú nhân không dám lại gần, muốn hạ được một con cũng phải vật lộn một trận, nào dễ dàng như Ca Linh đang làm.
Bên ngoài Ca Linh nhìn một con ngã xuống, lòng tự tin tăng cao kéo căng dây mây.
Sau một hồi chần chừ một con sói đứng gần cô nhất lao lên, tiếp đó toàn bộ đàn sói đều đồng loạt xông tới, trận thế hoàn toàn đảo ngược.
Nhân nhịn không được hô lớn: “Lùi lại ngay!”
Ca Linh nghe lời hắn lùi lại, lấy một cây củi đang cháy trong đống lửa ném thẳng về phía lũ sói làm chúng lùi lại, cô vung dây liên tục quất về phía trước.
Tiếng chát liên tục vang lên.
Một con sói lao về phía cô chồm lên người Ca Linh, cô ngã xuống đất lăn lại gần đống lửa nắm lấy cây củi đang cháy đâm thẳng về phía nó, chọc vào cổ họng sói trắng.
Lửa bén vào lông con sói khiến nó đau đớn rú lên, quay người lao ra ngoài. Ca Linh lồm cồm bò dậy, một phần tóc của cô bị lửa đốt cháy tỏa ra mùi khét.
Sau khi dọa chạy con sói kia, lũ còn lại hơi chần chừ. Lát sau những con bị quật trúng ngã xuống, số lượng của đàn sói giảm xuống nhanh chóng. Những con còn lại lùi về sau, hằm hè nhìn cô.
Nhân có thể đọc được suy nghĩ trong hành động của lũ sói mắt trắng, hắn nói với Ca Linh: “Chúng có ý rút lui.”
Ca Linh nghe vậy trong lòng có chút mừng thầm, nhưng vẫn không dám thả lỏng, cô và lũ sói nhìn nhau không rời.
“Hú!”
Một tiếng hú dài vang lên vọng từ bên ngoài vào, những con còn lại nghe thấy quay đầu bỏ chạy mất hút trong bóng đêm bỏ lại xác của những con đã chết.
Ca Linh không dám bỏ dây mây, không dám thay đổi tầm nhìn, chuyên chú quan sát bóng tối ngoài hang động, cho tới khi Nhân lên tiếng:
“Lúc nãy là tiếng kêu của con đầu đàn, bảo chúng rút lui, chúng đi rồi, cô đã thoát chết!”
Bộp.
Dây mây trên tay Ca Linh rơi xuống, cô thở hắt ra một hơi, giờ phút này những cơn đau bị nỗi lo đè nén ồ ạt tấn công, cô nhăn mặt kiểm tra hai cánh tay, có vài vết bỏng nhỏ có lẽ do than nhỏ bắn vào tay lúc cô rút cây củi khỏi đống lửa.
Nghĩ lại hành động vừa rồi, Ca Linh có chút rùng mình, nếu là lúc bình thường chắc chắn cô không dám làm liều như thế, nhưng khi ấy quá nguy cấp, chỉ cần nghĩ được gì cô liền làm đó, không hề tính toán đến nguy hiểm phía sau.
Kiểm tra thân mình xong cô lấy một cành cây chọc vào xác của đám sói nằm rải rác trước cửa hang, xác nhận đều chết hết mới yên tâm.
“Cô…” Nhân lên tiếng. “Rất giỏi!”
Ca Linh quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười: “Cảm ơn anh!”
Ca Linh ném sợi dây mây đi, nói thêm: “Tất cả là nhờ sợi dây mây này có độc, nếu không có lẽ hôm nay tôi và anh đều chết.”
Nhân quan sát sợi dây mây Ca Linh ném trên mặt đất, không có thú nhân nào biết rêu mọc trên cột đá cổng của bộ lạc là loại rêu có độc có thể giết chết sói mắt trắng. Ca Linh là người đầu tiên, sự thay đổi của cô không chỉ về tính cách mà còn cả sự thông minh.
Hắn lên tiếng nhắc nhở cô: “Kéo mấy con sói kia vào góc hang đi, mai Chính tới tôi nhờ hắn làm thịt cho.”
Ca Linh đứng lên kéo từng con một vào góc hang, nói với hắn: “Thịt sói này e đã nhiễm độc mai phải xem lại, không thể ăn bậy.”
Nhân có chút bất ngờ, nhưng vẫn nói: “Không ăn thịt thì lấy da lông đổi thức ăn với các thú nhân trong bộ lạc, đồng thời có thể dùng nó để thuê các thú nhân tuần tra bảo vệ khu vực quanh hang động này. Lông của sói mắt trắng rất có giá trị, với số lượng đó, cuộc sống của cô sẽ thoải mái một thời gian.”
Hai mắt Ca Linh sáng lên: “Vậy ư, tuyệt quá!”
Nếu có thể dùng đồ vật thuê người khác làm việc cho mình thì còn gì bằng, cô nhìn đám sói mắt trắng chất trong góc hang hai mắt phát sáng. Đêm nay là tuyệt cảnh nhưng đồng thời cũng là cơ hội, cô đã thắng nên sắp tới cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.