Chương 10: Sói mắt trắng
Cử động tay của cơ thể này không được linh hoạt, Ca Linh sợ bản thân không phát huy tốt khi có dã thú tấn công, cô bèn cầm roi mây đập qua đập lại trên mặt đất.
Nhân ngồi phía sau âm thầm quan sát cô, những hành động của cô rất khó hiểu, đã vậy cô dường như không sợ thú dữ, ngồi ở cửa hang nhìn ra bên ngoài, cảm giác như đang chờ chúng tới.
“Lui vào trong đi, thú dữ sợ lửa, nếu có thể duy trì ngọn lửa cả đêm có khi chúng ta sẽ sống sót.”
Nhân khuyên nhủ, nhưng đây chỉ là ăn may, có nhiều loài thú dữ không sợ lửa, chúng có thể lao vào cắn xé con mồi bất chấp đang có ngọn lửa ngăn cách.
Ca Linh không đáp, ngược lại dừng động tác quật roi mây, rướn cổ nhìn ra bên ngoài.
Có tiếng di chuyển lạo xạo trong rừng, không chỉ một mà rất nhiều.
Gừ!
Tiếng thú gầm vang lên.
Tim Nhân hẫng một nhịp, hắn nghiến răng nói như ra lệnh: “Ca Linh lùi vào trong ngay! Tiếng gầm này là của lũ sói mắt trắng, bọn chúng hoạt động theo bầy, tuy thân thể không lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, một mình cô không thể chống lại chúng!”
Dù bây giờ ở đây có một nhóm thú nhân khoảng năm người cũng chưa chắc an toàn rời đi, huống chi chỉ là một giống cái yếu ớt như cô.
“Tới rồi!” Ca Linh nhìn chằm chằm phía trước.
Từ trong bóng tối, vô số đôi mắt màu trắng quỷ dị hiện ra, dần dần thân hình của loài sói mắt trắng cũng xuất hiện dưới ánh sáng của lửa.
Đúng như Nhân nói, chúng không quá lớn, kích thước bằng loài chó nuôi trong nhà, nhưng lại đi theo bầy. Đếm sơ chắc có tới chục con, trận đêm nay có vẻ cam go.
Nhân lo lắng nhích cơ thể muốn đi về phía cửa hang. Ca Linh như mọc mắt sau lưng quát hắn: “Anh ngồi yên đó, ở đây có tôi rồi!”
Mạnh miệng vậy chứ cô cũng rất sợ, cánh tay cầm roi mây run run, từ lâu đã muốn bỏ chạy, nhưng sau lưng là ngõ cụt, giờ mà không chiến đấu cô chỉ có nước chết.
Ca Linh tiếc mạng, nên cô không thể chết ở nơi này. Cô vung roi mây lên cao đập xuống đất phát ra tiếng kêu lớn, hành động này như đang tiếp thêm sức mạnh cho bạn thân.
Bột.
Tiếng động làm mấy con sói mắt trắng dẫn đầu hơi dè chừng, lùi lại, nhưng không bỏ đi, ngược lại càng tập trung quan sát con mồi kỹ hơn, như thể đang phân tích xem làm thế nào để hạ miệng khiến con mồi chết ngay tại chỗ.
“Ca Linh cô không thể đánh thắng bầy sói mắt trắng đó được, mau quay lại đây, chúng khá kỵ lửa, cô chỉ cần giữa lửa cháy thật lớn cả đêm là được đừng mạo hiểm.”
Ca Linh cười khổ, số củi khô mà họ có e là khó duy trì đến sáng.
Hú.
Một con dẫn đầu ngửa cổ lên trời kêu lớn, dường như nó đang phát tín hiệu nào đó. Ngay khi kêu xong, nó nhìn về phía Ca Linh, cong người phóng tới.
Ca Linh hành động theo bản năng, vung roi mây lên, quật thẳng về phía con sói.
Có vẻ nó xem thường chiếc roi nhỏ của cô không né, nên hưởng trọn một đòn vào mặt.
Ca Linh dùng hết sức nên đã thành công tạo ra một vết hằn ngay trên mặt nó.
Bị đau con sói lùi lại, lũ theo sau nó vốn muốn nhào lên, thấy vậy cùng lùi về sau một chút.
Con sói vừa bị đánh gầm gừ nhìn cô, nhe răng nanh hăm dọa.
Trận thứ nhất Ca Linh xem như thắng. Nhân ngồi phía trong nhìn ra đầy lo lắng.
Đập một cú, lòng can đảm của Ca Linh được tăng lên, cô nhìn về phía con sói kia khiêu khích: “Nhào qua đây nào!”
Không biết lũ sói có hiểu tiếng người không, ngay khi cô dứt lời, không chỉ một con mà bốn con đồng loạt phóng lên.
Chuyến này thì căng thật, cô hơi lùi lại, quất roi liên tục khiến đội hình cùng phóng của chúng bị tan rã, bốn con tách ra bốn hướng khác nhau lao vào cô.
Rầm.
Chợt một con sói ngã xuống nằm bất động, đó chính là con bị cô quật qua mặt lúc nãy, cơ thể nó lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, vết roi trên mặt chuyển sang màu đen mở mắt trừng trừng nhìn cô.
Có vẻ chất độc đã phát tác.
Ba con còn lại thấy bạn đồng hành đã chết, kêu ư ử vài tiếng như đang giao lưu với nhau, rồi lùi lại, đứng xa xa nhìn con sói đã chết.
Tuy đã lùi nhưng không con nào chịu rời đi, hằm hè nhìn về phía Ca Linh đôi mắt trắng đã nhuốm màu đỏ.