Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Rêu độc

Ca Linh quay lại khiến Nhân giật mình, nhịn không được lên tiếng: “Sao cô lại quay trở về?”

Ca Linh không để ý đến câu hỏi của hắn lắm, hớn hở đặt rêu xám mình vừa lấy được xuống trước mặt hắn: “Tôi phát hiện thứ này trên cổng đá, chúng ta rải bên ngoài xem có ngăn được thú dữ hay không.”

Nhân tái mặt khi nhìn thấy lớp rêu xám, hắn quát: “Cô điên rồi, ai lại đi cạy rêu trên tảng đá, cô có biết khi rời khỏi đá nó sẽ chết không?”

Nghe vậy cô vội cầm lên xem, ban đầu khi nạy khỏi đá nõ vẫn còn nguyên từng mảng nhỏ, nhưng giờ đây chỉ vừa chạm vào đã tan ra rơi xuống hóa thành bụi.

Ca Linh sững sờ, không ngờ trên thế giới này lại có một loại rêu yếu đuối như vậy, nhưng điều đáng buồn hơn là công sức của cô đã thành công cốc.

Chợt cô phát hiện mấy cọng cỏ mọc giữa khe đất đã hóa thành màu đen, điều này chứng tỏ lớp rêu kia là cỏ độc.

“Có độc.” Cô thốt lên.

“Cô nói gì cơ?” Nhân nghe không rõ.

Ca Linh trầm ngâm không đáp lời hắn, trong đầu dần hình thành đáp án vì sao thú dữ lại không đến gần cổng đá, có lẽ chúng biết lớp rêu bên trên có độc nên mới cố ý tránh xa.

Cô quay qua nói với Nhân: “Anh ở yên đó không được lại gần đây, tôi ra ngoài một chút.”

Cô chạy tới chỗ dây mây mọc ký sinh trên cây lớn, kéo tất cả xuống.

Sức lực của người nơi này khá khoẻ, kéo dây thực vật vô cùng dễ dàng. Cô tha nó về hang động, bắt đầu bện thành roi mây sao cho cầm vừa tay, tiếp đó dùng số bột kia ngâm qua nước bôi lên dây mây.

Làm xong mọi việc mặt trời vừa xuống núi, từ bên ngoài một thú nhân bước vào, hắn khá lạ mặt, Ca Linh chưa gặp bao giờ, hắn đưa tới hai tảng thịt nướng.

Thú nhân nhìn Ca Linh rồi đặt xuống trước mặt cô một trái táo: “Cảm ơn cô đã bảo vệ Nhân.”

Dù không biết thú nhân này là ai, nhưng món quà của hắn rất hợp ý cô. Cô nhận lấy quả táo mỉm cười đáp: “Cuối cùng cũng gặp được một kẻ biết nói tiếng người.”

Nhìn tảng thịt màu đen trước mặt, cô đề nghị: “Ngày mai anh mang thịt tươi qua được không?”

Cô muốn tự nướng các thú nhân nơi này không biết cách nướng phá hủy cả miếng thịt ngon.

Thú nhân kinh ngạc nhìn cô, đang tính lên tiếng từ chối. Nhân đối diện lên tiếng cắt ngang hắn: “Nghe cô ấy đi.”

Thú nhân đồng ý, để xuống hai viên đá đánh lửa, nói nhỏ với Nhân: “Cố gắng sống sót.”

Nhân mỉm cười đáp: “Chính, cảm ơn cậu.”

Chính rời đi, Nhân liền hướng dẫn Ca Linh thu thập cây khô trong hang động đốt lên.

Ca Linh cắn được vài miếng thịt liền chán, đặt xuống mặt đá lẩm bẩm: “Đây mà là thức ăn cho người sao, cháy quá!”

Bên cạnh cô Nhân ăn ngon lành, răng của hắn rất sắc, một cắn có thể ngoạp cả miếng to.

Thấy vậy cô cô bè ném phần còn lại qua cho hắn: “Ăn đi lấy sức.”

Nhân khó hiểu: “Cô không ăn?”

“Không ngon, không thích.”

Nghe vậy Nhân chợt thấy Ca Linh của ngày trước đã trở lại, khi ấy cô cũng kiêu căng thế này, không thích thứ gì liền ném thứ đó, thức ăn rất trân quý nhưng đối với cô lại chẳng là gì.

Hắn cười khẩy nói: “Họ đưa thịt cho chúng ta là may lắm rồi, đừng kén chọn nếu không sẽ đói chết đấy.”

Ca Linh không muốn nói chuyện với cái miệng đầy vụn thịt cháy, đi ra cửa hang ngồi.

Trời tối rất nhanh, chẳng mấy chốc cảnh sắc bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng từ đống lửa trong hang động hắn ra.

Tiếng động vật gầm rú vang lên, ở nơi này nghe còn lớn hơn trong hang động. Ca Linh căng thẳng mở to mắt nhìn về phía rừng rậm. Đêm nay sẽ là loài thú dữ nào ghé đến đây?

Cô kéo roi mây mà mình bệt được lại cầm chắc trong tay, căng thẳng chờ đợi.